Phẫu thuật kết hợp tạo hình vạt tự thân cho bệnh nhân u phần mềm khổng lồ thành bụng

Là một ca bệnh khó, nguy cơ xảy ra tai biến cao, đặc biệt là tai biến mất máu, nhưng bệnh nhân T.C.Nh, 49 tuổi đã được các bác sĩ phẫu thuật thành công cắt bỏ khối ung thư khổng lồ thành bụng trước lan cả vào ổ bụng và tạo hình bằng vạt tự thân.

Các bác sĩ Bệnh viện K phẫu thuật loại bỏ khối u khổng lồ thành bụng trước lan cả vào ổ bụng cho bệnh nhân.
Các bác sĩ Bệnh viện K phẫu thuật loại bỏ khối u khổng lồ thành bụng trước lan cả vào ổ bụng cho bệnh nhân.

Các bác sĩ khoa Ngoại cơ xương khớp Bệnh viện K vừa tiến hành phẫu thuật thành công cắt khối ung thư phần mềm khổng lồ thành bụng. Khối u kích thước rất lớn để lại khuyết hổng tại thành bụng được các bác sĩ phẫu thuật loại bỏ u và tạo hình bằng vạt tự thân.

Chủ quan không đi khám u thành bụng tái phát đường kính 20cm

Bệnh nhân T.C.Nh, 49 tuổi, ở Hà Nam đã phẫu thuật cắt khối u thành bụng cách đây 1 năm tại cơ sở y tế khác, nhưng khi đó u kích thước nhỏ, cuộc mổ diễn ra thuận lợi, kết quả giải phẫu bệnh là u xơ bì lồi ác tính độ thấp. Sau một thời gian, khối u tái phát tại thành bụng và phát triển rất nhanh, bệnh nhân Nh. chủ quan không đi khám lại, chỉ đến khi khối u quá lớn gây khó khăn trong sinh hoạt, bệnh nhân mới đến Bệnh viện K thăm khám, kết quả ban đầu khối u đã đạt kích thước đường kính khoảng 20cm.

Qua thăm khám và chụp MRI thành bụng cho thấy khối u trên rốn kích thước 166x170mm, bờ không đều, khối ăn mòn, làm khuyết cơ thành bụng trên đoạn dài 26mm, lan vào ổ bụng, tiến sát bó mạch mạc treo tràng trên. Tuy nhiên, theo đánh giá ban đầu, khối u chưa xâm lấn mạch máu và các cơ quan trong ổ bụng. Giải phẫu bệnh là sarcoma xơ bì lồi xâm lấn mô cơ vân.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ khoa Ngoại cơ xương khớp, Bệnh viện K đã phối hợp hội chẩn để lên phương án điều trị cho bệnh nhân.

Xác định đây là một ca khó vì u rất to lan rộng cả vào trong ổ bụng, các bác sĩ Khoa Ngoại cơ xương khớp đã hội chẩn và nhận định cần tiến hành phẫu thuật loại bỏ khối u và tạo hình cho người bệnh. Ê-kíp phẫu thuật đã hội chẩn kỹ càng phối hợp với các bác sĩ khoa Gây mê hồi sức về phương án gây mê, dự trù máu, lập các đường truyền tĩnh mạch trung tâm, theo dõi sát bệnh nhân trong suốt quá trình phẫu thuật để có phương án xử lý kịp thời diễn biến trong mổ.

Với tính chất là một ca bệnh khó, nguy cơ xảy ra tai biến cao, đặc biệt là tai biến mất máu, ngoài việc lên kế hoạch phẫu thuật tỉ mỉ, chính xác, ê-kíp cũng đã giải thích kỹ lưỡng, đồng thời cũng động viên tinh thần cho bệnh nhân và gia đình.

Quyết tâm thực hiện thành công ca mổ khó

Với mong muốn quyết tâm điều trị bệnh của bệnh nhân và gia đình cùng sự chuẩn bị kỹ càng, ê-kíp phẫu thuật khoa Ngoại cơ xương khớp Bệnh viện K gồm bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Tuấn Anh – Trưởng khoa cùng Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Hoàng Lê Minh, bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Văn Nhạ đã tiến hành phẫu thuật cắt rộng u và tạo hình chuyển vạt cơ lưng rộng che phủ khuyết hổng kèm đặt lưới prolene phục hồi thành bụng.

Đánh giá trong phẫu thuật khối u thành bụng trước, trên rốn, kích thước lớn khoảng 20cm, xâm lấn cơ thẳng bụng, chảy nhiều máu do tăng sinh mạch nhiều. Bệnh nhân được cắt rộng tổn thương, phục hồi thành bụng bằng vạt cơ lưng rộng kết hợp đặt lưới prolene mesh. Đánh giá diện cắt không còn u.

Bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Tuấn Anh – Trưởng khoa Ngoại cơ xương khớp chia sẻ: "Chúng tôi đánh giá trường hợp bệnh nhân Nh. là một ca bệnh khó, hiếm gặp. Bệnh nhân có u phần mềm kích thước rất lớn tổn thương vào hết các lớp thành bụng, da, cơ và phúc mạc; khối u có tính chất phát triển nhanh; vì vậy rất cần tiến hành phẫu thuật loại bỏ sớm để bảo đảm sức khoẻ của người bệnh trước nguy cơ vỡ khối u.

Trong mổ, ê-kíp cũng gặp nhiều thách thức như nguy cơ mất máu trong mổ; vị trí của khối u; ca mổ loại bỏ u kết hợp tạo hình khuyết hổng do đó các phương án đều được tính toán cân nhắc rất cẩn trọng".

Sau mổ bệnh nhân đã được theo dõi, chăm sóc cẩn thận do khối u lớn khuyết hổng thành bụng rộng mất nhiều tổ chức cân cơ. Bệnh nhân tiếp tục được thực hiện ca phẫu thuật lấy da mỏng vùng đùi hai bên ghép da che phủ khuyết hổng phần mềm (tổ chức hạt đã phát triển tốt).

May mắn cùng sự quyết tâm của các y bác sĩ cũng như bệnh nhân và gia đình, sau ca phẫu thuật kết hợp tạo hình, vết mổ bệnh nhân tiến triển tốt, dần dần phục hồi, bệnh nhân ra viện được theo dõi và đánh giá định kỳ.

Qua trường hợp của bệnh nhân Nh., các bác sĩ khuyến cáo với các khối u phần mềm có tính chất phát triển nhanh hoặc nằm ở vị trí sâu (dưới lớp cân ) bệnh nhân nên đến các cơ sở y tế chuyên sâu về bệnh lý ung bướu để được tư vấn và điều trị đúng phác đồ, tránh việc chẩn đoán nhầm thể bệnh dẫn đến điều trị không đúng phác đồ gây khó khăn cho việc điều trị triệt căn và theo dõi bệnh nhân.

Có thể bạn quan tâm

Khách hàng mua bánh trung thu sớm. (Ảnh PHƯƠNG VY)

Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo dịp Tết Trung thu 2026

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, tập trung ưu tiên các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu, bánh kẹo dịp Tết Trung thu năm 2026.

Người dân tìm hiểu thông tin về chế độ dinh dưỡng dành cho người mắc các bệnh không lây nhiễm tại cơ sở khám, chữa bệnh. (Ảnh: VÂN VÂN)

Phòng bệnh sớm từ chế độ ăn uống

Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng ngày càng tăng do các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp… Xu hướng này thường gắn với thói quen ăn uống không lành mạnh, nhất là việc sử dụng nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ uống có đường của người dân.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La tại một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cảnh báo tình trạng mạo danh cán bộ, công chức của Sở để lừa đảo, trục lợi

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện một số đối tượng mạo danh cán bộ, công chức Sở Y tế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để gọi điện, thông báo về việc kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh, đồng thời yêu cầu các cơ sở chuẩn bị tiền, quà hoặc cung cấp thông tin nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.