Phát triển TOD, giải pháp giúp thành phố tăng trưởng hai con số

Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện các giải pháp mở rộng không gian phát triển đô thị theo mô hình TOD (mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng). Theo các chuyên gia kinh tế, đây là bước đi đột phá để thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.
Toàn cảnh tuyến Metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh THẾ ANH)
Toàn cảnh tuyến Metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh THẾ ANH)

Để hiện thực hóa mục tiêu này, UBND thành phố giao nhiệm vụ cho các sở, ngành tham mưu và mời các đơn vị tư vấn uy tín quốc tế xây dựng quy hoạch không gian ngầm, gắn với phát triển đô thị theo mô hình TOD. Hiện nay, việc triển khai mô hình TOD tập trung ở hai nhánh. Nhánh số 1, thành phố tập trung xây dựng TOD tại các vị trí chung quanh các tuyến Metro, đường vành đai do các sở, ban, ngành của thành phố xác lập; nhánh số 2, thành phố giao một doanh nghiệp đề xuất làm TOD đoạn từ ngã tư Hàng Xanh đến Quốc lộ 13.

Vừa làm vừa học

Ở nhánh số 1, các vị trí dự kiến xây dựng mô hình phát triển đô thị TOD sẽ được triển khai dọc các tuyến: Metro số 1, Metro số 2 và tuyến vành đai 3. Các vị trí này có nhiều thuận lợi trong việc thu hồi, giải phóng mặt bằng; mang lại hiệu quả cao (giá trị khi đấu giá đất, đấu thầu dự án đem lại nguồn thu lớn cho ngân sách). Theo kế hoạch, thành phố sẽ áp dụng ba mô hình TOD, gồm: TOD tại vùng lõi nhà ga, TOD tại vùng chuyển tiếp nhà ga và TOD tại vùng phụ cận các nút giao thông đường vành đai 3.

Mô hình TOD tại vùng lõi nhà ga sẽ được triển khai trong bán kính từ 400-500m. Mô hình này hướng tới phát triển đô thị mật độ cao tối ưu; đất sử dụng hỗn hợp, đa chức năng, thương mại-dịch vụ kết hợp ở; người dân chủ yếu sẽ đi bộ và sử dụng hệ thống giao thông đường sắt đô thị.

Mô hình TOD tại vùng chuyển tiếp nhà ga sẽ được xây dựng trong bán kính 800-1.000m. Đây là khuôn mẫu đô thị mật độ cao, sử dụng đất hỗn hợp với nhà ở và công trình dịch vụ xã hội; người dân trong khu vực chủ yếu đi bộ và xe đạp và kết nối với nhà ga bằng xe buýt, xe đạp, xe điện… Hệ thống giao thông của mô hình này chủ yếu vẫn là đường sắt đô thị.

Với mô hình TOD tại vùng phụ cận các nút giao thông của đường vành đai 3, thành phố sẽ kết nối giao thông thuận lợi theo hướng hình thành các khu dân cư tập trung, khu chức năng đô thị, các khu công nghiệp, logistics. Người dân trong khu vực chủ yếu sử dụng xe đạp, xe điện; việc di chuyển ra bên ngoài chủ yếu kết nối qua đường nhánh và giao thông công cộng…

Ở nhánh số 2, ông Lê Quốc Bình, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) cho biết, UBND thành phố đã giao CII giao nghiên cứu, đề xuất ý tưởng thực hiện TOD tại khu vực Hàng Xanh (quận Bình Thạnh) với tổng mức đầu tư dự kiến 216.000 tỷ đồng; tổng diện tích đất nghiên cứu dự án khoảng 51,4 ha. Đây là khu vực sẽ có tuyến Metro số 3A và Metro số 5 cùng với một số tuyến giao thông công cộng khác. Mục tiêu chính và định hướng phát triển dự án là chỉnh trang đô thị, tái định cư tại chỗ cho người dân bị ảnh hưởng, nâng cấp hạ tầng và cải thiện chất lượng sống người dân. TOD Hàng Xanh sẽ giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc giao thông, tăng cường kết nối tại các khu vực trọng điểm như Hàng Xanh, ngã năm Đài Liệt sĩ, cầu Bình Triệu.

Theo Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Trần Quang Lâm, TOD không chỉ là cơ hội phát triển giao thông mà còn giúp tái cấu trúc đô thị, nhất là đô thị phức tạp. Điểm thuận lợi là, từ nay đến 2035, thành phố triển khai, hoàn thành 7 tuyến metro với tổng chiều dài 355 km. Khi triển khai các tuyến metro này, thành phố sẽ kết hợp xây dựng mô hình TOD. Dự kiến, nguồn vốn thành phố có thể huy động được từ TOD khoảng 7,8 tỷ USD. Nguồn tài chính lớn này sẽ giảm bớt gánh nặng nguồn vốn ngân sách cho thành phố.

Đề xuất giải pháp đồng bộ

Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn khẳng định, mô hình TOD là chiến lược phù hợp để phát triển đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh, giúp thành phố định hình lại không gian đô thị và khai thác hiệu quả các nguồn lực. Bên cạnh đó, khi xây dựng TOD, người dân có thể di chuyển hằng ngày bằng giao thông công cộng thay vì dùng phương tiện cá nhân, giúp giảm tình trạng kẹt xe như hiện nay. Tuy nhiên, việc xây dựng hạ tầng TOD phải trải qua nhiều giai đoạn từ lập dự án, thu hồi đất, đến đấu giá gây quỹ. Tiếp theo, thành phố còn phải phát triển hệ thống giao thông kết nối, phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cho khu vực, để thu hút người dân, doanh nghiệp.

Theo ông Sơn, Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo cơ chế để thành phố thực hiện mô hình TOD. Tuy nhiên, muốn triển khai hiệu quả thì nhiều quy định pháp luật khác phải được điều chỉnh tương ứng. Thành phố cần sự hỗ trợ từ Trung ương trong sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách hiệu quả từ việc bồi thường giải phóng mặt bằng, đấu giá đất đến xác định ranh giới vùng ảnh hưởng của TOD, kêu gọi nhà đầu tư; tránh việc phải đi xin cơ chế cho từng dự án.

Về cách triển khai, ông Sơn đề xuất, thành phố có thể hình thành tập đoàn TOD trên nền tảng một nhóm nhà đầu tư có tiềm lực để chung sức về tài chính, nghiên cứu, quản lý nhằm bảo đảm vận hành hệ thống hiệu quả. Song song với công tác đầu tư, thành phố cần chuẩn bị nhân sự để bảo đảm công tác vận hành, bảo trì, hợp tác đào tạo ngay từ bây giờ.

Theo giảng viên Phan Chánh Dưỡng (Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright), để triển khai TOD, thành phố phải giải quyết được vấn đề đất đai. Ngoài đất công, nguồn đất còn đến từ người dân, vì thế, phải ưu tiên vấn đề giải tỏa, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thành phố phải có chính sách để người bàn giao đất được ưu tiên hưởng lợi. Đơn cử, người sở hữu đất trong diện thu hồi, ngoài việc được nhận tiền đền bù hoặc đất tái định cư, họ có thể mua căn hộ (với diện tích tương ứng diện tích đất bị thu hồi) trong dự án xây dựng tại khu vực đất bị thu hồi hoặc lân cận với giá ưu đãi.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên (Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh) cũng đánh giá, mô hình TOD sẽ giúp thành phố phát triển đồng đều và mở rộng không gian đô thị ra các khu vực chung quanh; góp phần giảm áp lực cho khu vực nội đô, cải thiện hệ thống giao thông công cộng; giúp giảm phương tiện cá nhân, giảm ô nhiễm và ùn tắc. Phát triển TOD dọc các tuyến metro, vành đai 3 và trong đô thị sẽ là chiến lược đột phá cho thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…