Phát triển nghề cá bền vững: Thay đổi nhận thức của ngư dân

Hơn 7 năm qua, các ban, bộ, ngành, các địa phương ven biển đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), không chỉ nhằm gỡ “thẻ vàng” cảnh báo đối với nghề cá và xuất khẩu hải sản Việt Nam vào thị trường EU, mà còn góp phần phát triển bền vững ngành thủy sản. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc chuyển đổi từ đánh bắt tự phát sang phát triển nghề cá chuyên nghiệp, bền vững còn nhiều vấn đề cần tiếp tục giải quyết.
Cán bộ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, Bộ đội Biên phòng Nghệ An kiểm tra, nhắc nhở ngư dân tuân thủ các quy định về khai thác thủy sản.
Cán bộ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, Bộ đội Biên phòng Nghệ An kiểm tra, nhắc nhở ngư dân tuân thủ các quy định về khai thác thủy sản.

Nghề cá gắn liền với sinh kế của hàng triệu ngư dân, đồng thời góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Bằng nhiều cách làm sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, kiên trì, quyết liệt trong quản lý, xử lý vi phạm, các địa phương ven biển đang giúp ngư dân dần thay đổi nhận thức từ đánh bắt tự phát sang phát triển nghề cá chuyên nghiệp, tuân thủ đầy đủ các quy định về đánh bắt hải sản.

Theo thống kê, hiện cả nước có hơn 84.700 tàu cá, trong đó có hơn 28.800 tàu có chiều dài từ 15m trở lên. Theo quy định, các tàu có chiều dài từ 15m trở lên phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) khi đi biển và không được ngắt hoặc để mất kết nối. Từ chỗ nhiều ngư dân, chủ tàu còn trốn tránh, chưa tự giác lắp đặt VMS hoặc cố tình ngắt kết nối thiết bị, đến nay tỷ lệ lắp đặt VMS đã đạt 100% với những tàu đi khai thác (còn khoảng 2% chưa lắp đặt là tàu không đi khai thác, nằm bờ), trong đó có rất nhiều chủ tàu đã chủ động lắp đặt hẳn hai, ba thiết bị VMS của các nhà mạng khác nhau, đề phòng mất kết nối khi đi biển.

Lắp thêm VMS để tránh mất kết nối

Phó Chi Cục trưởng Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An Chu Quốc Nam cho biết, để tuân thủ quy định lắp VMS, đề phòng mất tín hiệu khi đang khai thác trên biển, nhiều ngư dân của tỉnh Nghệ An đã trang bị hai máy VMS của nhà mạng Vinaphone và Viettel. Tính đến cuối tháng 10/2024, toàn tỉnh Nghệ An có 416 tàu lắp song song hai thiết bị VMS, trong đó, huyện Quỳnh Lưu có 111 tàu, huyện Diễn Châu 50 tàu, thị xã Hoàng Mai và Cửa Lò có 255 tàu.

Anh Phạm Văn Bắc ở cảng cá Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, chủ tàu mang số hiệu NA90617TS cho biết: Tàu của tôi dài 23m, thuộc diện phải lắp VMS khi đi khai thác hải sản. Trước đây, do mất tín hiệu, tôi bị phạt hơn 20 triệu đồng. Hiện nay, tôi và nhiều chủ tàu đã chủ động trang bị hai hệ thống VMS để đề phòng mất tín hiệu ngoài khơi. Tuy tiền thuê bao hằng tháng hơn 500.000 đồng, nhưng chúng tôi vẫn chấp nhận để thực hiện tốt các quy định của pháp luật. Từ khi lắp hai thiết bị VMS và cắt cử người ở nhà theo dõi VMS qua hệ thống, chúng tôi rất yên tâm khi đi khai thác hải sản hàng chục ngày trên biển.

Nhận thức rõ lợi ích của việc khai báo đầy đủ thủ tục khi xuất cảng, nhập cảng, lắp VMS sẽ đem lại nguồn lợi kinh tế cao và bền vững, anh Lương Hồng Hải, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, chủ tàu mang số hiệu HT90280 cho biết: Nhờ việc tuân thủ đúng quy định khai báo khi ra vào cảng, ghi nhật ký đầy đủ, có đánh dấu bằng tọa độ nơi khai thác, cho nên sản phẩm mực tươi của tôi tiêu thụ khá tốt, do khách hàng tin tưởng vào chất lượng và nguồn gốc. Các phần mềm giám sát ngoài chức năng kiểm tra, giám sát, cảnh báo, còn giúp ngư dân rất nhiều trong quá trình khai thác trên biển.

Dẫu biết rằng, nhiều người dân có tâm tư, nguyện vọng được ra khơi khai thác thủy sản để trang trải cuộc sống, trả nợ ngân hàng, cho con đi học, nhưng vì tàu thuộc diện “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép) cho nên chúng tôi vẫn phải kiên quyết để nằm bờ.

Trạm trưởng Trạm kiểm ngư Lạch Bạng Trần Văn Đức (phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa)

Khi trời gió bão, hay thủy triều xuống thấp, ngư dân dựa vào phần mềm giám sát để đo thủy triều, tìm luồng lạch ra vào cảng cá. Do đánh bắt thủy sản được tuân thủ đúng quy định, cho nên nguồn lợi thủy sản của địa phương cũng tái sinh tốt. Anh Lương Hồng Hải cho biết thêm: Năm nay nguồn thu từ mực rất nhiều. Trước đây phải đi xa mới có mực, thì hiện giờ ra biển tầm 15 hải lý là đã khai thác được. Sản lượng đánh bắt có ngày đạt tới 100 kg. Từ đầu năm đến nay, thu nhập của tôi được khoảng hơn một tỷ đồng, gấp đôi năm ngoái.

Trạm trưởng Trạm kiểm ngư Lạch Bạng Trần Văn Đức (phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, sau thời gian dài triển khai công tác chống khai thác IUU, nhận thức của ngư dân chuyển biến tốt, tuy nhiên sinh kế người dân còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu là do còn nợ ngân hàng tiền mua tàu. Dẫu biết rằng, nhiều người dân có tâm tư, nguyện vọng được ra khơi khai thác thủy sản để trang trải cuộc sống, trả nợ ngân hàng, cho con đi học, nhưng vì tàu thuộc diện “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép) cho nên chúng tôi vẫn phải kiên quyết để nằm bờ.

Để giúp đỡ người dân về lâu dài, chúng tôi vừa phải kiên quyết, vừa tuyên truyền, thuyết phục ngư dân sớm hoàn thành đầy đủ các quy định, không thực hiện các hành vi khai thác trái pháp luật. Thực hiện quản lý chặt trên biển, xử lý nghiêm trên bờ, trong năm nay, chúng tôi đã phải xử phạt hai trường hợp khai thác sai vùng, xử phạt mất kết nối VMS 2 trường hợp với mức phạt 25 triệu đồng/trường hợp.

“Dân vận khéo” chống khai thác IUU

Kỳ Anh là một trong những huyện thuần nông của tỉnh Hà Tĩnh, đời sống của người dân ở địa phương chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và đánh bắt thủy sản. Tuy huyện có 24 km bờ biển, nhưng nguồn lợi thủy sản ngày càng cạn kiệt do tình trạng đánh bắt IUU. Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Hồ Huy Thành cho biết, sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không tuân thủ quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản, địa phương đã tổ chức quán triệt, tìm tòi cách thức chuyển tải vào thực tiễn một cách hiệu quả nhất.

Nội dung của mô hình “Dân vận khéo” là phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt quy định phòng chống khai thác IUU; phòng chống tai nạn và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển đã được triển khai ở huyện Kỳ Anh, với kỳ vọng tạo tiền đề để cấp ủy, chính quyền địa phương cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước vào đời sống nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh) Dương Xuân Sáu cho biết, trước đây, mặc dù xã luôn chú trọng việc tuyên truyền, vận động người dân không đánh bắt hải sản bằng kích điện, tuy nhiên hiệu quả chưa đạt như mong muốn. Kể từ khi huyện thành lập mô hình “Dân vận khéo”, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với sự phối hợp của nhiều lực lượng, cho nên đã tạo được sự chuyển biến rất mạnh mẽ trong nhận thức và hành động từ cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể đến ngư dân.

Sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương trong quá trình chống khai thác IUU, chính trị viên Đồn Biên phòng Kỳ Khang, Trung tá Nguyễn Đức Thiện cho biết, đơn vị đã tăng cường lực lượng, phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bảo đảm hoạt động khai thác thủy sản tuân thủ đúng theo pháp luật Việt Nam và các quy định của luật pháp quốc tế.

Ông Cao Xuân Điền, ở thôn Nguyễn Huệ, xã Kỳ Xuân cho biết, qua hơn bốn tháng tham gia mô hình “Dân vận khéo” chống khai thác trái phép thủy sản trên địa bàn, nhận biết về tác hại từ việc đánh bắt trái phép của hầu hết người dân được nâng lên rõ rệt, nhiều ngư dân đã tự nguyện đến trụ sở công an xã giao nộp dụng cụ đánh bắt trái phép. Môi trường, môi sinh cũng như nguồn lợi thủy sản đang có dấu hiệu được tái tạo, góp phần củng cố niềm tin và quyết tâm cho nhân dân trong quá trình chống khai thác thủy sản bất hợp pháp.

Sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương trong quá trình chống khai thác IUU, chính trị viên Đồn Biên phòng Kỳ Khang, Trung tá Nguyễn Đức Thiện cho biết, đơn vị đã tăng cường lực lượng, phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bảo đảm hoạt động khai thác thủy sản tuân thủ đúng theo pháp luật Việt Nam và các quy định của luật pháp quốc tế. Cùng với đó, đơn vị thường xuyên đồng hành, hỗ trợ nâng cao năng lực chủ động ứng phó thiên tai, tai nạn và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển cho các lực lượng chức năng và ngư dân.

Được biết, không chỉ tại xã Kỳ Xuân, mô hình “Dân vận khéo” chống khai thác thủy sản bất hợp pháp cũng được ngư dân các xã vùng biển Kỳ Phú, Kỳ Khang... triển khai quyết liệt và bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Sau hơn 4 tháng ra mắt và đi vào hoạt động, mô hình đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Qua nắm bắt thông tin từ ngư dân, thời gian gần đây, ngư trường tại các xã vùng biển đã xuất hiện trở lại nhiều loài hải sản như: Tôm, ghẹ, cá, mực di cư gần bờ; sản lượng khai thác trong quý III tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo chia sẻ của các đồng chí lãnh đạo huyện Kỳ Anh, trên cơ sở những kết quả đã đạt được và những vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn, thời gian tới, huyện Kỳ Anh sẽ thiết lập cơ chế chia sẻ, trao đổi thông tin giữa các địa phương có liên quan để kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp khai thác IUU. Kiên quyết ngăn chặn các tàu cá xuất bến không đủ thủ tục, giấy tờ, trang thiết bị theo quy định; phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện các biện pháp điều tra, xác minh tàu cá ngắt kết nối VMS; xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi vi phạm.

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Sản xuất hàng dệt may xuất khẩu tại Tổng công ty May 10.

Bài 2: Khẳng định vị thế toàn cầu

Theo Quyết định 1643/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển ngành dệt may và da giày Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035”

Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành siêu đô thị có trung tâm dịch vụ hàng đầu Đông Nam Á. Trong ảnh: Một góc cảng Cái Mép. (Ảnh: THẾ ANH)

Vị thế trong chuỗi dịch vụ toàn cầu

Với những dư địa được tạo lập sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành siêu đô thị có trung tâm dịch vụ hiện đại, giá trị gia tăng cao của khu vực. Đây vừa là trụ cột chiến lược trong mô hình tăng trưởng, vừa là yêu cầu tất yếu để khẳng định vị thế của thành phố trong chuỗi dịch vụ toàn cầu.

Thu hoạch lúa ST25, giống lúa cho gạo ngon nhất thế giới, theo mô hình canh tác xanh tại thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Nguyễn Phong)

Kết nối, hình thành vùng nguyên liệu, tiêu thụ nông sản bền vững

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, nhiều địa phương đang kết nối các hộ sản xuất nhỏ lẻ, hình thành vùng nguyên liệu tập trung và chuỗi liên kết giá trị. Đây chính là nền tảng để nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng sức cạnh tranh và phát triển nông nghiệp bền vững.

Phối cảnh Khu đô thị thể thao Olympic 9.171ha tại Thủ đô Hà Nội.

Mở dư địa tăng trưởng mới từ kinh tế thể thao

Nhìn nhận kinh tế thể thao là thành tố quan trọng trong sự nghiệp phát triển thể dục, thể thao nước nhà, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, một số tỉnh ủy, thành ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố đang chú trọng xây dựng chính sách, tạo khung khổ pháp lý để phát huy hiệu quả lĩnh vực này.

Bà Ngô Thị Nhung, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước thông tin về tình hình hoạt động của Kho bạc Nhà nước những tháng đầu năm.

Công tác quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước tiếp tục được bảo đảm

Bám sát các chủ trương điều hành kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, Kho bạc Nhà nước tiếp tục điều hành ngân quỹ nhà nước tập trung, thống nhất, an toàn, chủ động, công khai, minh bạch và hiệu quả, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi của ngân sách nhà nước và các đơn vị có giao dịch với Kho bạc Nhà nước.

Những điểm mới đáng chú ý của Nghị định số 200/2026/NĐ-CP về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Những điểm mới đáng chú ý của Nghị định số 200/2026/NĐ-CP về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Ngày 5/6/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 200/2026/NĐ-CP quy định về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (thay thế Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP và Nghị định số 08/2023/NĐ-CP).

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh chủ trì Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện các dự án đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025 thuộc danh mục 3.000 km. (Ảnh: Cổng thông tin Bộ Xây dựng)

Hiện thực hóa mục tiêu 3.000km đường bộ cao tốc

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự vào cuộc trách nhiệm của toàn hệ thống, ngành xây dựng và giao thông đã tạo nên những dấu ấn mang tính lịch sử. Tính đến cuối năm 2025, tổng chiều dài đường bộ cao tốc đưa vào khai thác đã vượt mốc 3.300km, mở ra không gian phát triển mới cho các vùng kinh tế trọng điểm và cả nước.

Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á, Quyền Chủ tịch Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Phát triển nguồn lực phụ nữ vì mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV đã tín nhiệm bầu bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank), Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại diện Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, đại diện tỉnh Bắc Ninh và các chuyên gia thảo luận tại Diễn đàn.

Chuyên gia chỉ rõ thách thức doanh nghiệp phải vượt qua để đạt tăng trưởng 2 con số

Trong khuôn khổ Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026, do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam triển khai tại tỉnh Bắc Ninh ngày 19/6, nhiều chuyên gia đã phân tích sâu, đưa ra đề xuất, giải pháp đột phá để doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp trẻ Bắc Ninh nói riêng phát huy lợi thế.

Bà Phạm Thị Hiền Trang, Giám đốc chuỗi Winmert+ trao quà tặng đến bà con xã Mèo Vạc.

5.000 phần quà WinMart+ trao tặng bà con Mèo Vạc, đánh dấu cửa hàng thứ 5.000

Ngày 18/6, chuỗi cửa hàng WinMart+ chính thức ra mắt cửa hàng thứ 5.000 trên toàn quốc tại xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang. Đây là cột mốc ý nghĩa trên hành trình phát triển của mạng lưới bán lẻ có quy mô lớn nhất cả nước, đồng thời khẳng định cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp góp phần hiện đại hóa hạ tầng bán lẻ Việt Nam.

111 đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội trên cả nước.

Đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV

Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 17 và 18/6, đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC), đã được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV.

Ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc Điều hành Marketing Vinamilk và ông Đỗ Thanh Tuấn, Giám đốc Đối Ngoại Vinamilk cùng 5 giải thưởng đạt được tại Giải thưởng Đổi mới sáng tạo ngành Sữa toàn cầu 2026, Barcelona-Tây Ban Nha. (Ảnh: Xavier)

Vinamilk chào đón kỷ niệm 50 năm thành lập với 5 giải thưởng quốc tế tại Hội nghị Sữa toàn cầu 2026

Tại World Dairy Innovation Awards 2026 (Giải thưởng Đổi mới sáng tạo ngành Sữa toàn cầu 2026) diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Sữa toàn cầu tại Barcelona (Tây Ban Nha), vượt qua nhiều tên tuổi lớn của ngành sữa thế giới, Vinamilk đã giành 5 giải thưởng từ 17 đề cử lọt vào vòng chung kết.

Ảnh minh họa: Kitco.com

Sáng 19/6, giá bạc quay đầu giảm

Sáng 19/6, giá bạc thế giới quay đầu giảm về ngưỡng gần 65 USD/ounce. Cùng chiều với thị trường thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh giá bạc giảm theo cả 2 chiều mua-bán.

Dòng vốn xanh tiếp tục mở rộng. (Đồ họa HỒNG ANH)

Mở lối cho dòng vốn xanh

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, yêu cầu về chất lượng tăng trưởng, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và thực hành các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG) đang ngày càng trở nên cấp thiết.