Phát triển logistics, thúc đẩy xuất khẩu

Trước xu thế bảo hộ thương mại gia tăng, nhiều quốc gia siết chặt các hàng rào kỹ thuật và thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu, nhất là tại các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản...
Những chuyến tàu hàng trọng tải lớn rời cảng. (Ảnh VŨ PHẠM QUÂN)
Những chuyến tàu hàng trọng tải lớn rời cảng. (Ảnh VŨ PHẠM QUÂN)

Trong bối cảnh đó, ngành logistics đang ngày càng khẳng định vai trò là “bệ đỡ” quan trọng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam, thúc đẩy xuất khẩu bền vững.

Tại khu vực phía bắc, thành phố Hải Phòng khẳng định vị thế là trung tâm logistics, công nghiệp và cảng biển hàng đầu cả nước, với hệ sinh thái hạ tầng ngày càng hoàn thiện, thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước. Ông Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, cho biết: Với thế liên hoàn giữa khu kinh tế, khu công nghiệp và hệ thống cảng biển hiện đại, Hải Phòng đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư toàn cầu trong chiến lược dịch chuyển chuỗi cung ứng sang khu vực Đông Nam Á.

Để hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí vận chuyển, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 221/ QĐ-TTg ngày 22/2/2021 phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển logistics giai đoạn 2022-2025, đặt mục tiêu giảm tỷ trọng chi phí logistics xuống dưới 16% GDP vào năm 2025. Cùng với đó, các chính sách như Nghị quyết số 163/NQ-CP ngày 16/12/2022 và Chương trình Chuyển đổi số quốc gia định hướng doanh nghiệp logistics tăng cường ứng dụng công nghệ, đổi mới mô hình quản trị chuỗi cung ứng.

Theo khảo sát của Vietnam Report năm 2024, hơn 70% doanh nghiệp logistics tại Việt Nam đã triển khai các công nghệ tiên tiến như hệ thống quản lý vận tải (TMS), quản lý kho bãi (WMS), Internet vạn vật (IoT), nhằm cắt giảm thời gian vận hành và tối ưu chi phí. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số đang mở ra hướng đi mới trong việc xây dựng hệ thống logistics thông minh, đồng bộ và hiệu quả.

Tại Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng (HHIT) - cảng nước sâu đầu tiên do doanh nghiệp tư nhân trong nước đầu tư tại khu vực Lạch Huyện - các giải pháp công nghệ hiện đại đang được triển khai toàn diện. Trung tâm vận hành (Operations Center) giám sát toàn bộ hoạt động theo thời gian thực, bảo đảm kiểm soát an ninh, an toàn và minh bạch. Toàn bộ hệ thống vận hành được quản lý đồng bộ qua phần mềm TOS, tích hợp công nghệ nhận diện tự động (OCR), camera giám sát (CCTV), kiểm soát QR, kết hợp các cảnh báo thông minh.

Theo ông Trần Văn Kỳ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hateco, doanh nghiệp đã phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu, đơn vị tư vấn trong và ngoài nước triển khai đồng bộ các hạng mục công trình, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật. Cảng HHIT cũng là đơn vị tiên phong tại Việt Nam triển khai hệ thống đặt lịch hẹn xe container (TAS), giúp tài xế chủ động thời gian giao nhận hàng hóa, giảm thiểu ùn tắc và chi phí vận hành.

Sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống cảng biển và dịch vụ logistics đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng xuất khẩu của thành phố Hải Phòng. Theo Sở Tài chính thành phố, trong quý I/2025, kim ngạch xuất khẩu đạt 8,58 tỷ USD; sản lượng hàng hóa qua cảng đạt 39,16 triệu tấn, trong đó phần lớn là hàng xuất khẩu sang các thị trường lớn như Hoa Kỳ và châu Âu. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Thọ khẳng định, thành phố tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng logistics và hàng hải tại các khu vực trọng điểm như Lạch Huyện và nam Đồ Sơn.

Theo Báo cáo thường niên Logistics Việt Nam năm 2024 của Bộ Công thương, ngành logistics đang đóng góp khoảng 4-5% GDP, với tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 14-16%/ năm trong giai đoạn 2018-2023. Tuy nhiên, chi phí logistics hiện vẫn ở mức cao, chiếm khoảng 16-20% GDP - cao hơn đáng kể so với mức trung bình 8-10% tại các quốc gia phát triển và 12- 14% tại khu vực ASEAN. Đây là một trong những rào cản lớn ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh hàng hóa xuất khẩu.

Trong ngắn hạn, nhiều doanh nghiệp logistics đang chịu áp lực từ biến động giá nhiên liệu, lãi suất và tỷ giá. Song về lâu dài, việc xây dựng hệ sinh thái logistics hiện đại, gắn với chuyển đổi số và hoàn thiện kết nối hạ tầng sẽ là yếu tố then chốt để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo đảm thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển xuất khẩu bền vững trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.