Phát triển đô thị tiến biển gắn với tiêu chuẩn ESG nâng cao

Chủ đề tiến biển và đô thị biển đang có sức hút lớn, là một nhu cầu cấp thiết về một mô hình phát triển mới cho Việt Nam. Mô hình này đang được xem như “không gian tăng trưởng thế hệ mới” của Việt Nam, mở ra tư duy mới về phát triển đô thị bền vững, thích ứng khí hậu, tận dụng tối đa tiềm năng không gian biển.

Hội thảo “Tiến biển bằng siêu đô thị ESG++: Chiến lược đầu tư bền vững”. (Ảnh: HNV)
Hội thảo “Tiến biển bằng siêu đô thị ESG++: Chiến lược đầu tư bền vững”. (Ảnh: HNV)

Sáng 28/11, Hội thảo “Tiến biển bằng siêu đô thị ESG++: Chiến lược đầu tư bền vững” diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, do Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes.vn) phối hợp với Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) tổ chức.

Cung cấp một cái nhìn tổng quan về siêu đô thị bền vững ESG (môi trường-xã hội và quản trị), Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nêu ra một số kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam. Theo đó, đô thị tiến biển đã được nhiều quốc gia trên thế giới thực hiện và thực hiện thành công. Việt Nam cũng đang trong thời cơ để phát triển các siêu đô thị tiến biển. Điều quan trọng là lựa chọn mô hình ESG để phát triển hiệu quả, bền vững.

ndo_br_tienbien1.jpg
Hội thảo quy tụ khoảng 200 đại biểu tham dự trực tiếp, gồm lãnh đạo Hiệp hội, các chuyên gia kinh tế, quy hoạch, pháp lý, phát triển đô thị-bất động sản, đại diện các tập đoàn phát triển đô thị, các tổ chức tài chính-đầu tư và cơ quan báo chí cùng hàng nghìn đại biểu và độc giả sẽ theo dõi trực tuyến thông qua các nền tảng số.

Lý giải về xu thế hướng biển, tiến biển, Tiến sĩ Dũng cho rằng, biển là không gian tồn tại lớn nhất của nước ta bởi 2/3 quốc gia là biển. Thêm nữa, không gian đất liền cũng đang bị hạn chế trong khai thác sử dụng cũng như biển lại mở ra cơ hội vô cùng lớn về logistics-thương mại-tài chính-đổi mới sáng tạo. Cộng với khuôn khổ pháp lý với nền tảng tốt để bảo đảm việc tiến biển hài hòa với thiên nhiên.

ndo_br_tienbien4.jpg
Tiến sĩ Lê Xuân Sang, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới.

Đồng tình với quan điểm này, Tiến sĩ Lê Xuân Sang, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới bổ sung, cần phải nhấn mạnh rằng tiến biển là yêu cầu vô cùng bức thiết hiện nay, xét trên phương diện Việt Nam ta không còn quá nhiều dư địa phát triển trên đất liền. Việt Nam có thể tham khảo các mô hình từ: Singapore, Dubai, Busan, Tokyo Bay, nhanh chóng nắm bắt, đón dòng vốn quốc tế đang dịch chuyển vào tài sản xanh-đô thị xanh-hạ tầng xanh.

Trong khi đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng khoa Pháp luật Kinh tế, Trưởng Đại học Luật Hà Nội, Chuyên gia cao cấp về đất đai, bất động sản chỉ ra, tiến biển tạo ra không gian pháp lý-quy hoạch-đất đai hoàn toàn mới. Luật Đất đai 2024 mở đường cho mô hình đô thị biển-đảo. Đặc biệt, phát triển siêu đô thị ESG++ là phù hợp với chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, Net Zero 2050, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững vùng ven biển.

ndo_br_tienbien3.jpg
Các chuyên gia, diễn giả trao đổi tại hội thảo.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Hoàng Mạnh Nguyên, Chủ tịch Viện Khoa học Công nghệ Đô thị xanh cho biết, để đạt chuẩn ESG++ cho một đại dự án lấn biển, chúng ta nói đến một quy mô đầu tư khổng lồ: Hạ tầng năng lượng sạch, hệ thống nước sạch, giao thông xanh, xử lý chất thải tuần hoàn, bảo tồn và tái tạo hệ sinh thái, quản trị dữ liệu vận hành đô thị theo thời gian thực…

ndo_br_tienbien5.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Hoàng Mạnh Nguyên, Chủ tịch Viện Khoa học Công nghệ Đô thị xanh.

Đó là cuộc chơi của những chủ đầu tư có tầm nhìn rất dài hạn và năng lực tài chính cực lớn. Chính vì tính “đắt đỏ” và “khó làm” đó mà các đô thị ESG++ lấn biển trở thành “sản phẩm độc bản” trên bản đồ bất động sản toàn cầu và đương nhiên trở thành mục tiêu săn đón của tầng lớp cư dân và nhà đầu tư tinh hoa.

Các chuyên gia, diễn giả nêu rõ, hiện tại, tiến biển phải là xu thế tất yếu. Thế giới đã có đảo nhân tạo, thậm chí hướng tới thành phố dưới biển, trong khi chúng ta hiện nay chỉ mới bàn đến câu chuyện tiến biển. Như vậy là Việt Nam đang đi chậm nhưng đây lại là cơ hội được học hỏi kinh nghiệm từ các nước đi trước, từ đó xây dựng được các mô hình tốt hơn.

tienbien8.jpg
Cần Giờ là "cửa ngõ vàng" để triển khai phiên bản Việt Nam của các mô hình quốc tế.

Kinh nghiệm quốc tế chứng minh rằng quốc gia nào biết mở rộng ra biển, quốc gia đó tăng tốc phát triển. Các chuyên gia phân tích, Cần giờ ngoài là cửa ngõ biển của Thành phố Hồ Chí Minh còn sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn được UNESCO công nhận. Đây là những lợi thế để hoàn toàn phát triển có thể phát triển một siêu đô thị xanh.

ndo_br_tienbien6.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng khoa Pháp luật Kinh tế, Trưởng Đại học Luật Hà Nội.

Các chuyên gia cũng cho rằng, Việt Nam hoàn toàn có thể kiến tạo một siêu đô thị biển quy mô 20-25 triệu dân, với khả năng tạo ra GDP vùng từ 700 đến 1.000 tỷ USD vào năm 2050, một “cực tăng trưởng thế kỷ” đủ sức tương tác mạnh mẽ với các trung tâm kinh tế hàng đầu châu Á, hoàn toàn có thể cạnh tranh với Singapore hay Seoul (Hàn Quốc).

Dịp này, các chuyên gia hiến kế, để đô thị lấn biển tại Cần Giờ không lặp lại con đường của các đô thị truyền thống, nơi tăng trưởng nhanh thường đi kèm áp lực môi trường, ngập lụt, suy giảm bản sắc và chi phí xã hội cao, Việt Nam cần một khung phát triển hoàn toàn mới: ESG++. Đây không chỉ là bộ tiêu chí môi trường-xã hội-quản trị theo chuẩn quốc tế, mà còn là phiên bản được nâng cấp để thích ứng với yêu cầu của thế kỷ XXI, nhằm bảo đảm việc phát triển nhưng vẫn bền vững, gìn giữ được hệ sinh thái nơi đây.

Đặc biệt, bổ sung thêm trụ cột “Đổi mới sáng tạo”, nhấn mạnh vai trò của nghiên cứu và phát triển (R&D) về công nghệ biển, năng lượng mới, vật liệu mới; của cảng biển thông minh, logistics 4.0 và giao thông tự hành; và của các sandbox thể chế nhằm thử nghiệm mô hình fintech-tài chính biển.

ndo_br_tienbien7.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Đồng thời bổ sung thêm trụ cột “Kinh tế tuần hoàn-carbon thấp” bảo đảm đô thị biển vận hành trên nền kinh tế xanh: Tái chế nước và vật liệu, quản lý rác biển hiện đại, phát triển tín chỉ carbon và xây dựng các chuỗi du lịch, vận tải, sản xuất thân thiện môi trường.

Có thể thấy, khi được vận hành đồng bộ, ESG++ không chỉ là tiêu chuẩn phát triển mà còn trở thành “chứng chỉ niềm tin” đối với các nhà đầu tư toàn cầu, khẳng định cam kết của Việt Nam về một siêu đô thị biển hiện đại, bền vững và có khả năng cạnh tranh quốc tế lâu dài.

tienich9.jpg
Cần Giờ được ví là “trái tim biển” của Thành phố Hồ Chí Minh, cửa ngõ để thành phố vươn ra biển Đông. Nơi đây có khả năng hình thành một Khu trung tâm thương mại - tài chính ven biển (CBD) mới, trung tâm tài chính-fintech-bảo hiểm hàng hải, đồng thời sở hữu rừng ngập mặn được UNESCO công nhận, một “lợi thế ESG” hiếm có trên thế giới.

Trong bối cảnh hiện nay, biển nổi lên như một không gian chiến lược. Với hơn 3.260km đường bờ biển, với vô số đảo, bán đảo, cửa sông, vịnh nước sâu và hệ sinh thái đặc hữu, Việt Nam có một “tài nguyên không gian” mà ít quốc gia nào sở hữu. Tuy nhiên, trong suốt nhiều thập kỷ, chúng ta vẫn phát triển theo tư duy quay lưng vào biển, để rồi tiềm năng của không gian biển từ kinh tế hàng hải, cảng biển, logistics, du lịch, dịch vụ đến kinh tế đô thị chưa được khai mở đúng tầm.

ESG++ là tư duy bảo đảm rằng mọi đô thị nói chung và đô thị biển nói riêng đều phải được thiết kế với khả năng chống chịu, thích ứng trước khí hậu cực đoan. Một siêu đô thị biển thế kỷ XXI không thể chỉ đẹp, hiện đại mà thiếu khả năng đứng vững trước bão, trước thời tiết cực đoan, trước nước biển dâng. Chính khả năng chống chịu, thích ứng mới là thứ xác định giá trị và tuổi thọ của một đô thị, thậm chí là năng lực trường tồn của một nền kinh tế.

Có thể bạn quan tâm

Hội phụ nữ phòng An ninh kinh tế tặng quà cho em Chìu Thị Nguyên trú tại xã Đầm Hà.

Lan tỏa nhân văn qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Bằng những hành động thiết thực và tình cảm chân thành, các chị đã trở thành điểm tựa vững chắc, viết tiếp ước mơ đến trường cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Quảng Ninh bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Các nghệ sĩ Hà Nội trình diễn các tiết mục đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Lan tỏa dấu ấn văn hóa Thăng Long-Hà Nội giữa lòng nước Nga

Trong khuôn khổ “Ngày Văn hóa Hà Nội tại Moskva năm 2026”, ngày 21/5, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp chính quyền Thủ đô Moskva tổ chức khai mạc Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội-Thanh âm ngàn năm” và Triển lãm “Quốc Tử Giám-Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam”.

Quang cảnh Hội nghị.

Hà Nội kích cầu tiêu dùng để tăng trưởng hai con số

Sáng 22/5, Sở Công thương Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp thúc đẩy tiêu dùng trên địa bàn thành phố năm 2026 nhằm bàn giải pháp đóng góp tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục biến động mạnh, thương mại toàn cầu có dấu hiệu giảm tốc.

Các đại biểu chăm chú theo dõi các nội dung được chia sẻ tại khóa học. (Ảnh: T.N)

Đào tạo nâng cao năng lực chuyển đổi số-xanh, cải thiện năng suất và việc làm thỏa đáng tại Bắc Ninh

Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) phối hợp Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh tổ chức khóa cuối cùng tại địa phương. Đây là hoạt động trong chuỗi 5 khóa thuộc khuôn khổ dự án liên quan.

Tọa đàm “Phát triển du lịch xanh tại Ninh Bình: Từ di sản thiên nhiên và văn hóa đến giá trị bền vững”. (Ảnh: HOÀNG TRƯỜNG)

Ninh Bình tiên phong phát triển du lịch xanh

“Trong bối cảnh du lịch toàn cầu chuyển mạnh sang mô hình phát triển xanh, bền vững, du lịch xanh không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu với mỗi quốc gia, điểm đến và doanh nghiệp du lịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình tại tọa đàm về du lịch xanh Ninh Bình diễn ra chiều 21/5.

Quang cảnh cuộc làm việc. (Ảnh: QUANG THÁI)

Hà Nội đề xuất Trung ương có cơ chế đủ mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Sáng 21/5, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” đã làm việc với Thành ủy Hà Nội.

Hình hài đường Vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Kon Tum-Nguyễn Trãi tại phường Thanh Xuân đã lộ diện.

Hà Nội: Phường Thanh Xuân hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% dự án đường Vành đai 2,5

Dù khối lượng công việc rất lớn, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt, chủ động của hệ thống chính trị, đến nay phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Kon Tum-Nguyễn Trãi với sự đồng thuận cao của người dân, không có trường hợp nào phải cưỡng chế.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và Đoàn công tác kiểm tra nút dự án đường vành đai 4.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc kiểm tra công tác triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Chiều 20/5, tại Bắc Ninh, Đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án có liên quan.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì buổi kiểm tra.

Học viện Kỹ thuật Quân sự phấn đấu có nhiều nhà khoa học đầu ngành, có tổng công trình sư đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Sáng 20/5, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác giáo dục và đào tạo, xây dựng chính quy tại Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Mô hình các câu lạc bộ Quan họ trở thành cầu nối lan tỏa giá trị di sản tới với đông đảo công chúng.

Truyền dạy và thực hành Quan họ qua mô hình các câu lạc bộ giúp bảo tồn giá trị di sản

Trải qua những biến đổi của lịch sử, đặc biệt từ sau năm 1954, mô hình “bọn Quan họ” truyền thống dần chuyển đổi sang các hình thức tổ chức mới, trong đó nổi bật là các câu lạc bộ Quan họ. Thực tiễn cho thấy, chính các câu lạc bộ đang trở thành hạt nhân quan trọng trong việc bảo tồn và lan tỏa giá trị di sản dân ca quý báu này.

Các đại biểu tham dự Chương trình “Ngày hưởng ứng hiến tặng mô, tạng 20/5".

Lan tỏa phong trào hiến tặng mô, tạng để xây dựng nền y học hiện đại, nhân văn, vì hạnh phúc của muôn người

Sáng 20/5, tại Trường đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Chương trình “Ngày hưởng ứng hiến tặng mô, tạng 20/5” để tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy phong trào hiến tặng mô, tạng; đồng thời là dịp để tri ân những người đã hiến tạng - người hùng thầm lặng đã trao đi sự sống cho người khác.