Tiêu chuẩn ESG thúc đẩy chuyển đổi xanh ngành năng lượng Trung Quốc

Dưới tác động của mục tiêu “carbon kép” là cam kết của Chính phủ Trung Quốc với thế giới về đạt đỉnh phát thải carbon vào năm 2030 và trung hòa carbon vào năm 2060, trong những năm tới, việc áp dụng tiêu chuẩn ESG sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc và trạng thái bình thường mới, góp phần tái định hình ngành năng lượng Trung Quốc.

Toàn cảnh hội thảo diễn ra tại thành phố Karamay, Khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc.
Toàn cảnh hội thảo diễn ra tại thành phố Karamay, Khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc.

Đây là nhận định chung của các chuyên gia, nhà nghiên cứu và lãnh đạo doanh nghiệp trong ngành năng lượng Trung Quốc, tại Hội thảo về “Thực hành tiêu chuẩn ESG, thúc đẩy chuyển đổi xanh năng lượng, tăng tốc phát triển sức sản xuất chất lượng mới” được tổ chức ngày 13/11 tại thành phố Karamay thuộc Khu tự trị Tân Cương - địa danh được coi là thánh địa của ngành công nghiệp dầu mỏ Trung Quốc.

Theo bà Đổng Diễm, chuyên gia kinh tế cao cấp của Ngân hàng Côn Lôn (Trung Quốc), việc áp dụng các tiêu chí ESG (môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp) sẽ có sự thay đổi lớn, trước tiên là ở thể chế, với việc Chính phủ đưa việc công bố các thông tin về ESG trở thành yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp, các dữ liệu khách quan trong các báo cáo hằng năm như lượng phát thải carbon, tiêu thụ năng lượng… sẽ làm căn cứ để các tổ chức tài chính ra các quyết định về cấp tín dụng cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, việc xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá ESG sẽ được đẩy nhanh nhằm hình thành một “thước đo chung” trong ba năm tới, vừa tích hợp các chuẩn mực quốc tế và tình hình cụ thể của Trung Quốc, nhằm tạo thuận lợi cho các chủ thể trong quá trình đánh giá rủi ro trên thị trường.

Đáng chú ý, ESG sẽ trở thành tiêu chí bắt buộc trong xếp hạng doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội… điều này sẽ quyết định chi phí huy động vốn và hạn mức tín dụng của mỗi doanh nghiệp trong quá trình tham gia thị trường tài chính.

Nói về vai trò chiến lược của ESG trong sự chuyển đổi của ngành nghề và doanh nghiệp năng lượng Trung Quốc dưới tác động của mục tiêu “carbon kép”, Tiến sĩ Từ Ngọc Binh, nhà hoạt động thực tiễn và chuyên gia hàng đầu Trung Quốc về thu hồi, sử dụng và lưu trữ khí CO2 (CCUS), cho biết, mục tiêu về đạt đỉnh phát thải và trung hòa carbon của Trung Quốc chính là quá trình và phương thức hiện thực hóa ESG như một tiêu chuẩn, nhằm mục tiêu là phát triển bền vững.

Để làm được điều này, cần có một cuộc cách mạng căn bản đối với hệ thống năng lượng, nhằm loại trừ khả năng cạn kiệt tài nguyên, có thể dẫn đến những xu hướng cạnh tranh hoặc xung đột do năng lượng trong tương lai.

Để giải quyết được bài toán trên, theo vị chuyên gia này, trong tương lai, loài người phải giảm thiểu, tiến tới không phụ thuộc vào các loại năng lượng hóa thạch, thông qua việc nghiên cứu, phát triển các loại năng lượng tái tạo như năng lượng hydrogen…; các doanh nghiệp năng lượng phải tăng tốc chuyển đổi để trở thành một thực thể cung cấp các dịch vụ công cộng về năng lượng cho xã hội.

Karamay được mệnh danh là “thành phố dầu đen” của Trung Quốc với lịch sử tròn 70 năm hình thành và phát triển gắn liền với việc phát hiện và khai thác giếng dầu công nghiệp đầu tiên ở miền Tây Trung Quốc.

Nói về sự chuyển đổi của thành phố năng lượng truyền thống này dưới tác động của mục tiêu “carbon kép”, ông Phàn Ngọc Tân, Giáo sư của Trường đại học Dầu khí Trung Quốc (Bắc Kinh) cho biết, trong 70 năm qua, Karamay đã đóng góp tới 450 triệu tấn dầu thô và 120 tỷ m3 khí đốt cho sự phát triển của đất nước, nhưng cũng đang đối mặt với quá trình chuyển đổi với những thách thức mới, trong đó việc chuyển từ một thành phố năng lượng sang một thành phố định hướng tài nguyên có ý nghĩa quan trọng.

Ông Phàn Ngọc Tân cho biết, bố cục chuyển đổi của thành phố Karamay ngoài việc duy trì lợi thế của ngành dầu mỏ truyền thống, sẽ bao gồm chuỗi ngành năng lượng gió-mặt trời-hydrogen và lưu trữ năng lượng, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng mới, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia cho Trung Quốc. Quá trình chuyển đổi xanh này gắn liền với việc thực hành các tiêu chuẩn ESG, làm cho ngành dầu khí truyền thống sạch hơn, các ngành năng lượng mới mở rộng hơn, bảo đảm cơ cấu ngành nghề hài hòa hơn.

ndo_bl_251114-chuyen-doi-xanh-3.jpg
Hội thảo nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện hợp tác và truyền thông quốc tế diễn ra tại thành phố Karamay.

Hội thảo về “Thực hành tiêu chuẩn ESG, thúc đẩy chuyển đổi xanh năng lượng, tăng tốc phát triển sức sản xuất chất lượng mới” nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện hợp tác và truyền thông quốc tế diễn ra từ ngày 11 đến 14/11 tại thành phố Karamay, thu hút sự tham dự của khoảng 100 đại biểu, đại diện cho chính quyền các thành phố kết nghĩa, chuyên gia, học giả, doanh nghiệp và phóng viên báo chí các nước như Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Pakistan, Nga, Ai Cập...

ndo_br_251114-chuyen-doi-xanh-2.jpg
Một giếng dầu lộ thiên, chứng kiến quá trình hình thành và phát triển của "thành phố dầu đen" ở Trung Quốc.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tham quan, khảo sát các cơ sở kinh tế-văn hóa của Karamay, tìm hiểu về quá trình chuyển đổi xanh của một thành phố công nghiệp năng lượng truyền thống sang một đô thị tổng hợp, đáng sống, phát triển hài hòa các ngành công nghiệp, dịch vụ, hội nhập mạnh mẽ với thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Phạm Thanh Bình trả lời phỏng vấn báo chí.

Đưa quan hệ Việt-Trung phát triển ngày càng ổn định, sâu sắc và thực chất trong các lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên

Nhân phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc và Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam-Trung Quốc tại Hà Nội từ ngày 15-17/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã chia sẻ về quan hệ hợp tác hai nước trong tình hình mới.

Đại sứ Phạm Thanh Bình (giữa) trao đổi chuyên đề tại Đại học Nhân dân Trung Quốc.

Đại sứ Phạm Thanh Bình chia sẻ với học giả và sinh viên Trung Quốc về những kết quả nổi bật của Đại hội XIV

Ngày 12/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã tham dự và trao đổi chuyên đề tại Hội thảo học thuật mang tên “Câu chuyện Đại sứ” do Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương và Học viện lãnh đạo toàn cầu, Đại học Nhân dân Trung Quốc đồng tổ chức tại Bắc Kinh.

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại Chương trình gặp gỡ báo chí năm 2026.

Báo chí truyền thông hai nước Việt-Trung góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị song phương

Ngày 12/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức Chương trình gặp gỡ báo chí với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, một số cơ sở nghiên cứu và hàng chục cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương của Trung Quốc, cùng các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.

Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Vi Thao.

Quảng Tây (Trung Quốc) thúc đẩy “3 kết nối” với Việt Nam

Là một trong địa phương có quan hệ gần gũi và hợp tác hiệu quả nhất với Việt Nam, Quảng Tây (Trung Quốc) đang thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu, hợp tác giữa hai bên qua các lĩnh vực kết nối cứng về cơ sở hạ tầng, kết nối mềm về kinh tế-thương mại-đầu tư và kết nối lòng dân qua giao lưu nhân văn cũng như nhiều lĩnh vực tiềm năng khác.

Phiên họp toàn thể của Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Tây, Trung Quốc.

Thúc đẩy hợp tác giữa Quảng Tây (Trung Quốc) với Việt Nam phát triển cả về lượng và chất

Hợp tác giữa Quảng Tây và Việt Nam ngày càng mật thiết. Hai bên đạt được những nhận thức chung rộng rãi, mang lại kết quả hợp tác phong phú, đưa hợp tác song phương phát triển cả về lượng và chất, trở thành điển hình trong hợp tác địa phương góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.

Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở thủ đô Kathmandu.

Nepal bầu cử Hạ viện

Ngày 5/3, cử tri trên khắp Nepal đi bỏ phiếu bầu Hạ viện, cơ quan lập pháp bị giải thể sau làn sóng biểu tình bắt nguồn từ “phong trào Gen Z” hồi tháng 9/2025.

Công nhân nước ngoài làm việc tại một trang trại ở Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc. (Ảnh Korea.net)

Hàn Quốc công bố Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư 2030

Ngày 3/3, Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố “Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư năm 2030”, trong đó đặt mục tiêu tái định vị nhập cư như một chiến lược quốc gia trung và dài hạn nhằm ứng phó tình trạng già hóa dân số, tỷ lệ sinh thấp và biến động nhanh của môi trường công nghiệp-công nghệ.

Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản tại Hà Nội

Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản tại Hà Nội

Tối 3/3, tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, các đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế.

Hải quan thành phố Hạ Môn kiểm tra lô hàng tổ yến thô đầu tiên nhập khẩu từ Việt Nam. (Ảnh: Chinanews.com.cn)

Trung Quốc lần đầu tiên nhập khẩu tổ yến thô từ Việt Nam

Ngày 2/3, dưới sự giám sát của Hải quan thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, 110kg tổ yến thô từ Việt Nam đã được vận chuyển bằng đường hàng không vào Trung Quốc qua cửa khẩu Hạ Môn và được chuyển đến khu vực kiểm tra, lưu trữ tạm thời và chế biến tổ yến thô nhập khẩu nằm trong Khu Thương mại tự do Hạ Môn.