“Hiện đại hóa – Số hóa ngành nông nghiệp trên nền tảng ESG và dữ liệu”: Hướng đi cho nền nông nghiệp thông minh, minh bạch và tối ưu giá trị

Tại Diễn đàn “Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo tỉnh Hưng Yên năm 2025”, cùng với các doanh nghiệp và tổ chức đầu ngành về chuyển đổi số, công nghệ, dữ liệu, AgriS (Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa, HOSE: SBT) đã trình bày tham luận về đề án “Hiện đại hóa - Số hóa Nông nghiệp dựa trên nền tảng ESG và dữ liệu”.

“Hiện đại hóa – Số hóa ngành nông nghiệp trên nền tảng ESG và dữ liệu”: Hướng đi cho nền nông nghiệp thông minh, minh bạch và tối ưu giá trị

AgriS đồng thời giới thiệu các giải pháp công nghệ nông nghiệp thông qua không gian trưng bày tại sự kiện, qua đó, thể hiện sự đồng hành cùng tỉnh Hưng Yên và Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) trên hành trình hiện đại hóa-số hóa nền nông nghiệp Việt.

Đồng hành cùng tỉnh Hưng Yên vì mục tiêu số hóa, dữ liệu hóa

Diễn đàn “Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo tỉnh Hưng Yên năm 2025” với chủ đề “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế bền vững” do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên phối hợp với Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) tổ chức, quy tụ các lãnh đạo, chuyên gia, doanh nghiệp và tổ chức công nghệ hàng đầu trong và ngoài nước.

Sự kiện tập trung vào chia sẻ tầm nhìn chiến lược, định hướng xây dựng hạ tầng dữ liệu, công nghệ tiên tiến và chuyển đổi số để kiến tạo nền kinh tế hiện đại, thông minh trong bối cảnh Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh Hưng Yên đang đẩy mạnh triển khai Đề án Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030.

Với vị trí chiến lược trong tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh, Hưng Yên đang khẳng định vai trò là địa phương năng động, chủ động nắm bắt cơ hội chuyển đổi số để phát triển kinh tế. Trong định hướng đó, AgriS - với vị thế là doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao tiên phong tại Việt Nam - mang đến những kinh nghiệm thực tiễn trong việc tích hợp công nghệ, ESG và dữ liệu số vào vận hành sản xuất, góp phần cùng địa phương xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và có năng lực cạnh tranh bền vững.

Tại gian hàng triển lãm, AgriS đã trình bày các giải pháp nông nghiệp công nghệ cao như dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt, mô hình nông trường kiểu mẫu ứng dụng công nghệ cao - Demofarm, công nghệ truy xuất nguồn gốc và nền tảng quản trị canh tác DigiFarm. Đặc biệt, AgriS giới thiệu công nghệ truy xuất nguồn gốc, giúp người dung truy xuất nguồn gốc sản phẩm một cách minh bạch, chính xác và nhanh chóng.

Thông qua việc khai thác nguồn dữ liệu nông nghiệp quốc gia và kết nối cùng các doanh nghiệp, viện-trường, cơ quan quản lý, AgriS đã phát triển hệ thống dữ liệu nông nghiệp đồ sộ, đa tầng gồm dữ liệu đất, nước, khí hậu, cây trồng và phát thải carbon, qua đó cho phép theo dõi, dự báo, truy xuất nguồn gốc và ra quyết định chính xác hơn ở từng thửa ruộng, từng mùa vụ. Hệ thống này không chỉ giúp tối ưu hiệu suất sản xuất mà còn tạo nền tảng cho năng lực quản trị chuỗi giá trị toàn diện của doanh nghiệp.

Đại diện AgriS, ông Nguyễn Đức Hùng Linh - Phó Tổng Giám đốc Khối đầu tư chia sẻ: “Từ nền tảng dữ liệu, AgriS quản trị toàn diện chuỗi giá trị từ vùng nguyên liệu-chế biến-phân phối-xuất khẩu, dựa trên đổi mới khoa học công nghệ và mô hình nông nghiệp tuần hoàn. Trong quá trình phát triển, chung tôi luôn đồng hành cùng địa phương để nâng cao năng lực sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân và hiện đại hóa ngành nông nghiệp Việt Nam”.

Xây dựng nền nông nghiệp hiện đại dựa trên công nghệ - ESG - dữ liệu số

Từ tầm nhìn đó, AgriS đã phát triển Đề án “Hiện đại hóa - Số hóa ngành nông nghiệp trên nền tảng ESG và dữ liệu”, đặt trọng tâm vào công nghệ và dữ liệu với mục tiêu xây dựng năng lực cạnh tranh cho nông nghiệp Việt Nam thông qua ba trụ cột chính:

Chuyển đổi số quyết liệt - Hiện đại hóa - Số hóa nông nghiệp trên nền tảng ESG và Dữ liệu hóa thông qua mô hình AgriBrain – hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ vận hành nông nghiệp thông minh. Thúc đẩy hoạt động R&D và chuyển giao công nghệ, xây dựng mô hình nông trường khảo nghiệm (Demofarm) để thử nghiệm các công nghệ canh tác hiện đại và tri thức nông học.

Phát triển mô hình nông nghiệp thông minh - tích hợp công nghệ và phát triển bền vững: AgriS đẩy mạnh tích hợp công nghệ vào mọi khâu trong sản xuất từ vùng nguyên liệu-chế biến-phân phối-xuất khẩu, cụ thể:

AgTech (Công nghệ nông nghiệp): Xây dựng chuỗi quy trình nông trường toàn diện từ thiết kế (Farm Design), quản trị (Farm Care), dịch vụ (Farm Services) để kiểm soát toàn bộ quy trình sản xuất.

FoodTech (Công nghệ thực phẩm): Phát triển các sáng kiến, công nghệ thực phẩm, tối ưu quy trình sản xuất thông qua tự động hóa nhằm tăng cường chuỗi giá trị sản phẩm, nâng cao năng suất chế biến nông sản xanh, bền vững.

FinTech (Công nghệ tài chính): AgriS trở thành cầu nối tài chính xanh thông qua liên kết với các định chế tài chính trong nước và quốc tế nhằm cung cấp nguồn vốn xanh cho người nông dân, nhà cung cấp và nhà phân phối thông qua chuỗi giá trị tài chính ngành nông nghiệp (Value Chain Financing).

Tất cả đều được triển khai dựa trên nền tảng ESG vững chắc với cam kết phát triển bền vững và mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2035.

Hướng theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm “Phải coi chất lượng hạt gạo, trái cây, hạt cà phê; chuẩn mực an toàn thực phẩm; độ xanh-sạch-truy xuất được của mỗi lô hàng… chính là ‘hộ chiếu uy tín’ của Việt Nam trên thị trường toàn cầu”, ông Hùng Linh khẳng định: “Đề án của AgriS không chỉ là một dự án công nghệ mà còn là một hành trình nhân văn - hành trình giúp người nông dân sản xuất thông minh hơn, minh bạch hơn và được hưởng lợi nhiều hơn từ chính giá trị mà họ tạo ra”.

capture1.jpg
Ông Nguyễn Đức Hùng Linh trình bày tham luận về đề án “Hiện đại hóa - Số hóa Nông nghiệp dựa trên nền tảng ESG và dữ liệu”trước các đại biểu của Diễn đàn

Nông nghiệp giữ vai trò then chốt trong bảo đảm an ninh lương thực và là nền tảng cho sự phát triển bền vững của thế giới. Trước những cơ hội và thách thức mới, việc chuyển đổi theo hướng hiện đại, tuần hoàn và bền vững là điều tất yếu của nông nghiệp Việt. Trong hành trình đó, hợp tác “Nhà nước - Nhà doanh nghiệp” với sự đồng hành của các doanh nghiệp tiên phong như AgriS cùng đóng vai trò quan trọng trên hành trình kiến tạo nền nông nghiệp của tương lai.

Có thể bạn quan tâm

EVNGENCO1 trao kinh phí ủng hộ 500 triệu đồng cho đồng bào tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại do bão lũ.

EVNGENCO1 tiếp tục ủng hộ đồng bào Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ

Trong hai ngày 2-3/12, Đoàn công tác của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã đến thăm và trao kinh phí hỗ trợ cho đồng bào các tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk bị thiệt hại do mưa lũ. Đây là đợt hỗ trợ tiếp theo, nối tiếp chương trình an sinh xã hội trị giá 3,3 tỷ đồng mà EVNGENCO1 đã triển khai tại Lâm Đồng vào ngày 24/11.

Tái hiện đám rước Công Nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro.

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc tại sự kiện "Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản lần thứ 21"

Ngày 4/12, thông tin từ Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An, thành phố Đà Nẵng cho biết, từ ngày 26 đến 28/12/2025, tại khu phố cổ Hội An sẽ diễn ra sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản lần thứ 21”, với chuỗi các hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế sôi động, đặc sắc.

Ban Lãnh đạo và Công đoàn EVNNPC thăm hỏi, động viên các đội xung kích tham gia hỗ trợ khắc phục bão số 5 tại Hà Tĩnh.

Công đoàn EVNNPC - Điểm tựa niềm tin và trách nhiệm

Trong hành trình phát triển của Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC), công đoàn luôn là điểm tựa bền vững, kết nối niềm tin và trách nhiệm của hàng vạn người lao động. Dù nhiều khó khăn thách thức, Công đoàn EVNNPC vẫn đồng hành, tiếp sức để những người thợ điện kiên cường giữ vững dòng sáng trên 17 tỉnh, thành miền bắc.

Mưa lũ đã làm cầu Bà Ngân trên Quốc lộ 14H nối liền xã Nam Phước với phường Hội An và phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng bị sập mố cầu và đường dẫn.

Cần sớm khôi phục giao thông trên cầu Bà Ngân

Đợt lũ lớn vừa qua đã làm cầu Bà Ngân trên Quốc lộ 14H nối liền xã Nam Phước với phường Hội An và phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng bị sập mố cầu và đường dẫn khiến giao thông giữa khu vực bị cắt đứt. Cầu bị hư hỏng, hằng ngày hàng nghìn người dân phải đi vòng hàng chục ki-lô-mét.