Phát triển Đảng trong đội ngũ phóng viên, biên tập viên

Công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí, nhất là công tác phát triển đảng và đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quan trọng. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều năm qua, công tác này đã được Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm, đẩy mạnh.
 Phóng viên tác nghiệp tại buổi lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp những người bạn Thụy Sĩ.
Phóng viên tác nghiệp tại buổi lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp những người bạn Thụy Sĩ.

Ngày 1/6/2004, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU về đẩy mạnh công tác phát triển đảng và đào tạo, bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên trong hệ thống báo chí, xuất bản Thành phố Chí Minh. Đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá: Qua 20 năm thực hiện Chỉ thị số 16, các tổ chức đảng trong các cơ quan báo chí, xuất bản thành phố chú trọng triển khai nhiều giải pháp củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên gắn với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tập thể cán bộ, viên chức, phóng viên, biên tập viên, người lao động các cơ quan báo chí, xuất bản thành phố luôn đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững bản sắc văn hóa, khẳng định được vị thế, uy tín của từng đơn vị, kịp thời thông tin, tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phấn đấu phát triển phù hợp xu thế khoa học công nghệ hiện nay. Công tác phát triển đảng trong đội ngũ phóng viên, biên tập viên đã có sự chuyển biến tích cực. Hàng trăm phóng viên, biên tập viên được xem xét kết nạp Đảng, nâng tổng số đảng viên hiện nay tại các cơ quan báo chí, xuất bản là 1.068 trong tổng số 2.919 cán bộ, viên chức, người lao động, đạt tỷ lệ 36,9%; trong đó, tổng số đảng viên trong lực lượng phóng viên, biên tập viên là 522/1.128, đạt tỷ lệ 46,3%. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên luôn được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm thực hiện, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy và đảng ủy cấp trên, đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Đảng ủy bộ phận, Ủy viên Ban Biên tập Báo Tuổi Trẻ cho biết: Hằng năm, căn cứ vào chỉ tiêu và mục tiêu phát triển đảng trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bộ phận Báo Tuổi Trẻ, Đảng ủy tổ chức buổi họp Đảng ủy mở rộng, triển khai chương trình công tác đảng; đồng thời, lưu ý các chi bộ về những vấn đề liên quan đến phát triển đảng viên mới theo đặc thù của chi bộ, nhất là những chi bộ thuộc khối nội dung. Bên cạnh đó, sáu tháng/lần, Đảng ủy họp, lắng nghe Ban chấp hành các đoàn thể thông tin nội dung hoạt động, việc tổ chức sinh hoạt đoàn thể tại cơ quan, những nhân tố tích cực, đoàn viên, công đoàn viên ưu tú cần bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng của đơn vị. Định kỳ hằng quý, Đảng ủy họp mở rộng với cấp ủy chi bộ, các đoàn thể để rà soát nguồn phát triển đảng cũng như kiểm tra tiến độ thực hiện các công việc liên quan. Kết quả những năm gần đây, số lượng đảng viên mới được kết nạp là phóng viên, biên tập viên được nâng lên rõ rệt.

Theo đồng chí Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, thông qua việc triển khai nghiêm túc các nội dung gắn với Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy cùng các văn bản chỉ đạo của các cấp, mỗi cấp ủy, mỗi chi bộ và từng đảng viên trong Đài Truyền hình thành phố được nhận thức đúng đắn, sâu sắc về vai trò của báo chí trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đài nhận thức rõ về tầm quan trọng của việc xây dựng Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan báo chí vững mạnh, thật sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo; từ đó, đã triển khai cho đội ngũ đảng viên, biên tập viên, phóng viên thực hiện đúng, đủ và nghiêm túc các quan điểm, chủ trương, đường lối, điều lệ, các quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tôn chỉ, mục đích, chức năng và nhiệm vụ của báo chí.

Đài đã nâng cao tinh thần trách nhiệm và xác định mục tiêu phấn đấu cho cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp và cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên và đảng viên; ưu tiên, bảo đảm nguồn kinh phí cho từng nội dung đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị như đào tạo cao cấp lý luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp… “Đến nay, trong lực lượng phóng viên, biên tập viên của Đài, có 38/198 cá nhân (chiếm tỷ lệ 19,2%) có trình độ cao cấp hoặc cử nhân chính trị; 117/198 cá nhân (chiếm tỷ lệ 59,1%) có trình độ trung cấp chính trị. Như vậy, số lượng phóng viên, biên tập viên của Đài Truyền hình thành phố có trình độ lý luận chính trị đạt 78,3%. Ngoài ra, về tổng thể, Đài có 505/739 nhân sự có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, đạt tỷ lệ 68,4%”, ông Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị số 16 còn một số hạn chế như: số lượng đảng viên mới được kết nạp ngày càng giảm; một số trường hợp kết nạp đảng viên, xét công nhận đảng viên chính thức không đúng thẩm quyền; công tác thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng còn hạn chế; một số quần chúng chưa hăng hái tham gia tổ chức đảng dù các chi bộ đã tích cực vận động. Một số ít người làm báo thiếu bản lĩnh chính trị, cá biệt còn có trường hợp đảng viên là cán bộ lãnh đạo của đơn vị bị kỷ luật do vi phạm trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ nên chưa nêu gương và chưa đủ sức thuyết phục để các quần chúng và các cảm tình đảng tích cực phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng…

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhận định: Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản thành phố là nhiệm vụ rất quan trọng và cấp thiết. Chính vì thế, cấp ủy các cơ quan báo chí, xuất bản thành phố cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng sinh hoạt chuyên đề về chính trị tư tưởng; thực hiện nghiêm công tác quản lý đảng viên; đẩy mạnh công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới; đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị với lộ trình cụ thể đối với phóng viên, biên tập viên.

“Tôi tin rằng các cơ quan báo chí, xuất bản thành phố và bản thân mỗi phóng viên, biên tập viên sẽ luôn nâng cao nhận thức, không ngừng học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp; thật sự là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng-văn hóa của Đảng, luôn đồng hành và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố”, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…