Phát triển chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

Mới đây, Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh Thừa Thiên Huế (HueCIT) đã chính thức tham gia vào chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC). Ðây là bước đi mang tính chiến lược để chuỗi QTSC trở thành một thương hiệu mạnh, có sức lan tỏa, cạnh tranh với các chuỗi Công viên phần mềm khác tại khu vực châu Á…

Các sản phẩm rô-bốt tự động dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin được trưng bày tại TP Hồ Chí Minh.
Các sản phẩm rô-bốt tự động dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin được trưng bày tại TP Hồ Chí Minh.

Từ tháng 3-2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc thí điểm thành lập chuỗi QTSC, tạo bước đột phá trong phát triển công nghiệp phần mềm và khởi nghiệp sáng tạo nhằm phát huy vai trò và thương hiệu của QTSC. Chuỗi QTSC ban đầu gồm hai thành viên: QTSC, Khu Công viên phần mềm Ðại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (VNU - ITP), trong đó, QTSC là nòng cốt.

Các thành viên trong chuỗi được hưởng chính sách ưu đãi áp dụng cho khu CNTT tập trung và khu công nghệ cao; có tư cách pháp nhân độc lập, tự nguyện liên kết, hợp tác với nhau trên cơ sở chương trình hợp tác phát triển giữa TP Hồ Chí Minh và các tổ chức, đơn vị có trụ sở tại Việt Nam. Mỗi thành viên chuỗi QTSC đều có định hướng phát triển dựa vào thế mạnh của từng địa phương cho nên không cạnh tranh mà bổ trợ lẫn nhau để phát triển.

QTSC định hướng phát triển mạnh về outsourcing (thuê ngoài dịch vụ: Hình thức sử dụng những nguồn lực bên ngoài để thực hiện công việc mà nhân viên trong công ty cần đảm nhận), R&D (nghiên cứu và phát triển); Khu VNU - ITP phát triển mạnh về khởi nghiệp sáng tạo. HueCIT định hướng phát triển các ứng dụng CNTT trong du lịch - văn hóa. Dự kiến trong năm nay, khu Công viên phần mềm Mekong (Mekong ITP) sẽ trở thành thành viên thứ tư của chuỗi và định hướng phát triển ứng dụng CNTT trong nông nghiệp và gia công quy trình doanh nghiệp (BPO).

Giám đốc HueCIT Lê Vĩnh Chiến cho biết: “HueCIT được thành lập từ năm 2000 trên diện tích đất 2.378 m2, tổng diện tích sàn của tòa nhà năm tầng là 2.450 m2 với đầy đủ các tiện ích cho nên rất thuận tiện cho hoạt động giao thương, hợp tác giữa các doanh nghiệp (DN) CNTT. Hiện, HueCIT đang có 14 DN CNTT hoạt động. Trải qua gần 20 năm hình thành và phát triển, HueCIT đã và đang từng bước khẳng định vai trò của mình trong công tác đào tạo nguồn nhân lực CNTT, xây dựng các sản phẩm phần mềm và cung cấp các dịch vụ CNTT cho các cơ quan nhà nước và xã hội”.

Dự kiến, đến năm 2022, HueCIT mở rộng thêm không gian để phát triển công nghiệp CNTT của tỉnh Thừa Thiên Huế và thu hút được 30 DN vừa và nhỏ với quy mô khoảng 500 lao động đến đầu tư và đặt văn phòng làm việc. Ðến năm 2025, HueCIT xây dựng được thương hiệu mạnh trong lĩnh vực CNTT trên thị trường trong nước và nước ngoài, đặt kỳ vọng thu hút hơn 100 DN với khoảng 1.000 lao động, trong đó chú trọng phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực văn hóa, du lịch.

Việc kết nạp HueCIT tham gia vào chuỗi giúp mở rộng phạm vi, phát triển thương hiệu QTSC tại khu vực miền trung, góp phần tăng thêm sự lựa chọn cho DN, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tham gia phát triển ngành CNTT. Ðối với HueCIT, sẽ kế thừa các bài học kinh nghiệm thực tiễn của QTSC cũng như được hưởng các chính sách ưu đãi nhằm thu hút thêm các DN CNTT và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực miền trung.

Ông Lâm Nguyễn Hải Long, Ủy viên thường trực Hội đồng quản lý chuỗi QTSC, Giám đốc QTSC cho biết thêm, chuỗi sẽ đẩy mạnh kết nạp thêm nhiều thành viên mới như Mekong ITP tại Tiền Giang và thêm một vài khu mà Hội đồng quản lý chuỗi đang khảo sát, đánh giá và tư vấn để trở thành thành viên chuỗi QTSC tại Bến Tre, Cần Thơ... Ðến khi đó, chuỗi QTSC sẽ trở thành một thương hiệu mạnh, có sức lan tỏa và thu hút được đầu tư trong nước và nước ngoài, cạnh tranh với các chuỗi Công viên phần mềm khác tại khu vực châu Á…

Chuỗi QTSC được thiết kế trên cơ sở các thành viên tham gia chuỗi với tinh thần tự nguyện nhưng phải bảo đảm đồng bộ năm yếu tố: Có chung chiến lược phát triển, cùng bổ trợ lẫn nhau, không cạnh tranh nhau; cùng sử dụng chung một thương hiệu và hệ thống nhận diện thương hiệu, kết nối với thương hiệu QTSC được quốc tế thừa nhận; chính sách ưu đãi đầu tư như nhau, được hưởng chính sách ưu đãi cao nhất mà Chính phủ dành cho QTSC; cùng thực hiện các chương trình xúc tiến và thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài; kế thừa và chia sẻ kinh nghiệm quản lý điều hành theo tiêu chuẩn quốc tế. Chuỗi QTSC đặt ra mục tiêu đến cuối năm 2020 đạt tổng doanh thu dịch vụ từ 15.000 tỷ đồng đến 17.000 tỷ đồng, tổng nhân lực CNTT làm việc trong chuỗi đạt từ 35.000 đến 40.000 người. Ðây là mô hình kinh tế tri thức đặc thù cho nên cần đầu tư nghiên cứu thấu đáo. Trong thời gian tới, QTSC và các thành viên trong chuỗi sẽ tham quan học hỏi mô hình chuỗi ở các nước, tổ chức các hoạt động đào tạo chung trong chuỗi. Cùng với đó, tập trung xây dựng sản phẩm chủ lực của chuỗi, tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá, thu hút đầu tư vào chuỗi và quan trọng nhất là xây dựng nhận diện thương hiệu của chuỗi QTSC…

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…