Phát triển bền vững chè shan tuyết, tạo dựng sinh kế cho bà con dân tộc thiểu số

Sinh trưởng chủ yếu khu vực tây bắc và đông bắc Việt Nam, vài năm trở lại đây, loại cây này được coi là cây sinh kế của bà con dân tộc trên địa bàn.

Vùng chè shan tuyết Suối Giàng, xã Văn Chấn, Yên Bái (nay là xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai) được công nhận là vùng chè di sản. (Ảnh: PV)
Vùng chè shan tuyết Suối Giàng, xã Văn Chấn, Yên Bái (nay là xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai) được công nhận là vùng chè di sản. (Ảnh: PV)

Lào Cai đã và đang xác định chè cùng các sản phẩm từ chè, đặc biệt là chè shan tuyết là dòng sản phẩm chủ lực mang lại sinh kế bền vững cho bà con dân tộc của địa phương.

Chè shan tuyết-báu vật giữa núi rừng phía bắc

Giới sành chè không thể không biết đến chè cổ thụ nức tiếng Tả Thàng, Mường Khương, Lào Cai (nay là Cao Sơn, Lào Cai). Tại vùng đất này, những cây chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi vẫn cứ mơn mởn bám trụ trên triền núi, chắt chiu từng nguồn dinh dưỡng từ mảnh đất nơi này và ngày ngày được hấp thụ mạch nước dưới khe tạo nên những búp chè có một không hai, vị ngọt đậm đà và hương thơm đặc trưng không lẫn vào đâu được.

trashan.jpg
Những gốc chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi có cây cao đến cả chục mét, bà con người Mông muốn có được những búp chè ngon, phải trèo lên cây để hái. (Ảnh: PV)

Những gốc chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi, có cây cao đến cả chục mét, muốn có được những búp chè ngon, người dân phải trèo lên cây để hái. Bản thân bà con đồng bào Mông nơi đây cũng đã nhận thức được giá trị, hiện không ngừng chăm sóc, bảo tồn và thu hái mỗi vụ, từng bước cung cấp cho các nhà máy chế biến chè một nguồn nguyên liệu siêu sạch, an toàn, bổ dưỡng cho sức khỏe…

Còn phải kể đến suối Giàng, Văn Chấn, Yên Bái (nay là Văn Chấn, Lào Cai), được mệnh danh là xứ trà shan tuyết giữa đại ngàn với những rừng chè shan tuyết cổ thụ hàng trăm tuổi-di sản thiên nhiên quý giá. Tại Suối Giàng, có hơn 500ha rừng chè shan tuyết, trong đó nhiều cây đã trên 300 tuổi. Thân cây to, cành xù xì, rêu mốc phủ kín, lưu giữ linh khí của núi rừng.

Hơn 90% số hộ dân của ba dân tộc Kinh, Dao, Thái của xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (nay là xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai) đều trồng chè. Cây chè miền trung du được trồng từ năm 1968, sau hơn 30 năm đã già cỗi, không còn phù hợp thổ nhưỡng, giá chỉ khoảng 3.000 đồng/kg, cho nên tỉnh Yên Bái (cũ) đã đưa cây chè shan tuyết vào trồng đại trà, mật độ trồng 16.000 cây/ha, tạo cơ hội mới cho người làm chè. Thu nhập của người dân dao động từ 6-8 triệu đồng/người/tháng từ cây chè shan tuyết.

Đề án phát triển cây chè giai đoạn 2016-2020 của địa phương có đề cập tới việc tập trung trồng gần 3.400 ha cây chè ở các huyện vùng cao, trong đó có 800 ha chè shan tuyết trồng mật độ cao với 16 nghìn bầu/ha tại xã Gia Hội, Nậm Búng (Văn Chấn, Yên Bái) nay là Gia Hội, Văn Chấn (Lào Cai); đồng thời phát triển các vùng chè shan tuyết tại các huyện Suối Giàng, Phình Hồ, Suối Bu, Sùng Đô, Nậm Mười... và gắn với du lịch sinh thái.

Hơn nữa, để phát triển cây chè bền vững, trong năm 2024, Yên Bái (cũ), Lào Cai (mới) cũng đã nâng cao chất lượng cây chè bằng các tiêu chuẩn VietGAP, chứng nhận chè hữu cơ, chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao cho 10 sản phẩm, OCOP 3 sao cho tám sản phẩm. Sản phẩm chè shan tuyết được cấp chỉ dẫn địa lý “Suối Giàng Văn Chấn” cho 5 đơn vị.

Nhiều thương hiệu chè được xây dựng thành công

Thời gian qua, việc phát triển các loại cây trồng chủ lực nói chung, nhất là phát triển cây chè gắn với vùng chế biến và tiêu thụ sản phẩm đã mở ra cơ hội giúp nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, phát triển mạnh các sản phẩm sạch, sản phẩm có nguồn gốc chất lượng cao và tạo ra sự liên kết giữa các vùng sản xuất; từ đó xây dựng thương hiệu hàng hóa của từng địa phương, góp phần tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống của bà con nông dân.

buptra.jpg
Trà shan tuyết thành phẩm. (Ảnh: PV)

Đặc biệt, các địa phương trong đó có Lào Cai đang phát triển, phục tráng giống chè cổ trên địa bàn để nâng cao giá trị vùng trồng chè; quảng bá, giới thiệu sản phẩm để ngày càng có nhiều người biết đến và tin dùng, tạo thị trường tiêu thụ ổn định, giúp đồng bào ở đây có thu nhập cao hơn từ cây chè cổ thụ.

Vừa mới đây, trên thị trường có thêm một sản phẩm trà shan tuyết Dragon Tea Suối Giàng made in Việt Nam khẳng định thêm giá trị trà và giúp bà con địa phương nâng cao thu nhập. Chia sẻ với Báo Nhân Dân, bác sĩ Nguyễn Công Hân, sáng lập viên cho biết, xuất phát từ nguồn gen trà cổ độc bản và là tài sản sinh học quốc gia đã và đang được bảo vệ, nơi được mệnh danh là “thuỷ tổ của trà cổ thụ”, Dragon Tea Suối Giàng là một sản phẩm trà được sản xuất theo hướng “độc tôn, mang bản sắc riêng biệt.

Với nguyên liệu chè shan tuyết từ đỉnh cao Suối Giàng, Dragon Tea Suối Giàng là một trong bốn thương hiệu trọng điểm thuộc HYH Group, do bác sĩ Nguyễn Công Hân sáng lập. Với nền tảng phát triển từ y học, HYH Group không ngừng mở rộng tầm ảnh hưởng trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, trong đó có dược liệu trà shan tuyết cổ thụ Suối Giàng.

cheshanco.jpg
Một trong nhiều gốc trà cổ của địa phương. (Ảnh: THANH SƠN)

Không đơn thuần chỉ là một thương hiệu trà mà còn tạo ra sinh kế góp phần phát triển kinh tế-xã hội của Suối Giàng (xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai). Các dòng sản phẩm của Dragon Tea Suối Giàng gồm có: hoàng trà, hồng trà, bạch trà, ngọc trà xuất phát từ “trà thủy tổ tại Suối Giàng-Kết tinh linh khí núi rừng”. Tất cả đều được cấp chứng nhận kiểm định từ Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia.

Chia sẻ với Báo Nhân Dân, bác sĩ Nguyễn Công Hân, sáng lập viên cho biết, xuất phát từ nguồn gen trà cổ độc bản và là tài sản sinh học quốc gia đã và đang được bảo vệ, nơi được mệnh danh là “thuỷ tổ của trà cổ thụ”, Dragon Tea Suối Giàng là một sản phẩm trà được sản xuất theo hướng “độc tôn, mang bản sắc riêng biệt.

Với nguyên liệu chè shan tuyết từ đỉnh cao Suối Giàng, Dragon Tea Suối Giàng là một trong bốn thương hiệu trọng điểm thuộc HYH Group, do bác sĩ Nguyễn Công Hân sáng lập. Với nền tảng phát triển từ y học, HYH Group không ngừng mở rộng tầm ảnh hưởng trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, trong đó có dược liệu trà shan tuyết cổ thụ Suối Giàng.

Không đơn thuần chỉ là một thương hiệu trà mà còn tạo ra sinh kế góp phần phát triển kinh tế-xã hội của Suối Giàng (xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai). Các dòng sản phẩm của Dragon Tea Suối Giàng gồm có: hoàng trà, hồng trà, bạch trà, ngọc trà xuất phát từ “trà thủy tổ tại Suối Giàng-Kết tinh linh khí núi rừng”. Tất cả đều được cấp chứng nhận kiểm định từ Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia.

bshan-slv.jpg
Bác sĩ Nguyễn Công Hân, sáng lập viên thương hiệu Dragon Tea Suối Giàng. (Ảnh: HNV)

Thông tin thêm, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (cũ) Giàng A Đằng đã thông tin, vùng chè shan tuyết Suối Giàng, xã Văn Chấn, Yên Bái (nay là xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai) được công nhận là vùng chè di sản đã được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản Việt Nam vào năm 2016. Vài năm trở lại đây, nhờ cây chè shan tuyết cổ thụ, đời sống của bà con địa phương đã được cải thiện, ngày càng tốt hơn.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Hoàng Thị Huế, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai đã nhấn mạnh, vùng chè của Văn Chấn không chỉ có giá trị về kinh tế mà còn mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa và du lịch, góp phần quan trọng vào việc bảo tồn và phát triển bền vững của địa phương.

Ở đó, mỗi búp trà mang hương vị đặc sắc của núi rừng Tây Bắc, đồng thời mang theo trách nhiệm của doanh nghiệp đối với sức khỏe cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo vệ và xây dựng môi trường xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

che-suoigiang1.png
Những búp chè trên non cao được vận chuyển bằng drone xuống nhà máy ngay dưới chân núi. (Ảnh: BTC cung cấp)

Theo đồng chí Phó Bí thư Thường trực, hiện nay, địa phương đang phối hợp với Công ty cổ phần Dragon Tea Suối Giàng khai thác hiệu quả rừng chè cổ thụ, giao cho bà con bản địa quản lý từng gốc chè và có chương trình phối hợp bảo vệ cũng như nhân rộng nguồn gen chè shan tuyết trên địa bàn, đáp ứng hiệu quả yêu cầu phát triển bền vững.

Cũng theo đồng chí Hoàng Thị Huế, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng doanh nghiệp đang tích cực tăng cường liên kết, phối hợp, sản xuất các sản phẩm trà từ vùng nguyên liệu địa phương theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, Đức và Australia, đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng cả trong và ngoài nước. Đáng chú ý, 3 dòng sản phẩm hoàng trà, hồng trà và bạch trà đang nằm trong kế hoạch triển khai xét làm quy trình công nhận sản phẩm OCOP 5 sao.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên công trình cấp nước sinh hoạt xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang vận hành máy bơm cấp nước cho nhân dân trên địa bàn xã.

Tăng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch

Thời gian qua, cùng với việc đầu tư, xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn cả nước, hàng triệu hộ dân vùng nông thôn được tiếp cận nguồn nước sạch. Tuy nhiên, để tăng tỷ lệ này, góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân cần có giải pháp đồng bộ.

Hợp tác xã dệt thổ cẩm Tân Bắc, xuất khẩu 1.000 sản phẩm dệt thổ cẩm truyền thống sang Hàn Quốc trong năm 2025.

Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, cơ quan làm công tác dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã góp phần quan trọng đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống. Nhiều chương trình thiết thực đã làm đổi thay diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cán bộ phường Mường Thanh hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên cây ki-ốt tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường.

Chuyển đổi số trên cả ba trụ cột

Triển khai thực hiện nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Điện Biên đã quyết liệt chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.

Chị Bùi Thị Mai cùng các thành viên hợp tác xã thu hoạch chè sạch canh tác theo phương pháp hữu cơ (Ảnh HƯƠNG DỊU)

Nông nghiệp sạch ở Thái Nguyên

Sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên thời gian qua đã có những thay đổi lớn trong tư duy của nông hộ. Từ chỗ chỉ chú trọng số lượng, các hộ đã hình thành và kiên trì theo đuổi sản xuất hữu cơ, sản xuất sạch tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, củng cố uy tín, giúp tăng thu nhập bền vững.

Vải thiều sớm xã Phúc Hòa, bước vào thu hoạch.

“Kích hoạt” tiêu thụ vải thiều Bắc Ninh

Năm 2026, sản lượng vải thiều tỉnh Bắc Ninh giảm so với kế hoạch do ảnh hưởng thời tiết, nhưng địa phương đã, đang quyết liệt “kích hoạt” nhiều giải pháp để tiêu thụ, từ nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường đến phát triển chế biến sâu và du lịch trải nghiệm...

Chị Nguyễn Thị Hồng Liễu, Giám đốc HTX Dược liệu Sơn Ý trồng hàng chục héc-ta cây dược liệu khôi nhung tía dưới tán rừng.

Mở hướng cho dược liệu Tuyên Quang

Trên những triền đồi ở các xã vùng cao, chị Nguyễn Thị Hồng Liễu, xã Vị Xuyên (Tuyên Quang) cùng người dân xây dựng chuỗi liên kết sản xuất cây dược liệu theo phương pháp hữu cơ, mở hướng thoát nghèo cho người dân vùng cao.

Chương trình cà-phê doanh nhân được tổ chức hằng tuần giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

“Luồng xanh” tạo động lực tăng trưởng hai con số

Cải cách thủ tục hành chính trở thành điều kiện quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư. Vì vậy, cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính đang được triển khai quyết liệt hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số ở Phú Thọ.

Giai đoạn 1 dự án Đồng Đăng- Trà Lĩnh có hai hầm xuyên núi là Đông Khê (500m) và Thất Khê (200m).

Trên công trường đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh

Giữa trùng điệp núi đá vùng đông bắc, đại công trường dự án đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh đang ngày đêm “3 ca, 4 kíp” thi công rộn vang tiếng máy, từng nhịp cầu, mét hầm để sớm đưa tuyến giao thông chiến lược nối Lạng Sơn với Cao Bằng vào khai thác.

Mỗi năm xã Mường Hum cung cấp ra thị trường từ 80-100 tấn cá thương phẩm, mang lại thu nhập hàng chục tỷ đồng cho người dân.

Nuôi cá nước lạnh ở Mường Hum

Tận dụng lợi thế khí hậu mát mẻ quanh năm và nguồn nước dồi dào, thời gian qua, người dân xã vùng cao Mường Hum (Lào Cai) đã đẩy mạnh nghề nuôi cá nước lạnh theo hướng hàng hóa, tạo nguồn thu nhập ổn định và từng bước nâng cao đời sống.

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên tổ chức (ngày 11/5), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng và đồng chí Lê Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho đại diện Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo.

Đầu tư xây dựng nhà máy điện mặt trời tại Điện Biên

Theo biên bản ghi nhớ hợp tác với tỉnh Điện Biên, Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo - thành viên hệ sinh thái xanh của Tập đoàn Vingroup sẽ triển khai dự án Nhà máy điện mặt trời Điện Biên 1 nhằm bổ sung nguồn điện sạch, ổn định cho hệ thống điện khu vực Tây Bắc, góp phần giảm áp lực cho lưới điện quốc gia.