Phát huy vai trò kinh tế tập thể, hợp tác xã, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh và bền vững

Trong 2 ngày 22 và 23/6, tại phường Buôn Ma Thuột đã diễn ra Đại hội đại biểu thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.
Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự đại hội có đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện các ban, sở, ngành, đoàn thể của tỉnh và các đại biểu thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

ndo_tl_img-0350-3967.jpg
Các đại biểu dự đại hội.

Kinh tế tập thể và hợp tác xã ngày càng lớn mạnh

Trong nhiệm kỳ 2020-2025 mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đối với sự phát triển kinh tế-xã hội nói chung và khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã nói riêng; thiên tai, biến đổi khí hậu, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của thị trường cùng với quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính theo chủ trương của Trung ương… đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

ndo_tl_img-0333-4926.jpg
Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân tặng lãng hoa chúc mừng đại hội.

Trong bối cảnh đó, với tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới và quyết tâm vượt khó, Liên minh Hợp tác xã tỉnh cùng các hợp tác xã, tổ hợp tác và thành viên đã nỗ lực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế tập thể.

Đến 31/12/2025, toàn tỉnh có 1.201 hợp tác xã, tăng 409 hợp tác xã với cuối năm 2020; thu hút 184.252 thành viên, trong đó có 8.314 thành viên mới tham gia. Tổng số lao động thường xuyên trong hợp tác xã là 27.000 lao động, trong đó, số lao động thường xuyên mới là 2.700 lao động. Trong nhiệm kỳ qua, có 478 hợp tác xã được thành lập, tăng 43,5% so với nhiệm kỳ trước.

ndo_tl_img-0365-6849.jpg
Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tặng đại hội bức trướng mang dòng chữ: Đoàn kết, đổi mới, chuyển đổi số, phát triển bền vững.

Đối với tổ hợp tác, đến 31/12/2025 toàn tỉnh có 510 tổ hợp tác, với khoảng 8.800 thành viên tham gia, số thành viên mới thu hút là 3.000 thành viên. Doanh thu bình quân của các tổ hợp tác đạt 1,5 tỷ đồng/năm; thu nhập của các thành viên tổ hợp tác đạt khoảng 56 triệu đồng/năm.

Các hợp tác xã, tổ hợp tác của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng ngày càng tốt hơn với cơ chế thị trường, thu hút nhiều thành phần tham gia thành viên, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội; tỷ lệ hợp tác xã xếp loại khá và tốt tăng lên.

ndo_tl_img-0309-6278.jpg
Quang cảnh đại hội.

Nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới, ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật tiên tiến vào quy trình sản xuất kinh doanh, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa được hình thành, góp phần vào việc xây dựng và phát triển các sản phẩm OCOP của địa phương; phát huy vai trò hạt nhân trong tổ chức sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đồng thời góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đối với hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 đã nỗ lực thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao; phát huy tốt vai trò là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã; đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt trong tham gia, vận động, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

Công tác tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Luật Hợp tác xã năm 2023 và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước của Trung ương và của tỉnh về phát triển kinh tế tập thể được thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả. Các hoạt động hỗ trợ hợp tác xã về đào tạo nguồn nhân lực, tư vấn, chuyển đổi số, xúc tiến thương mại, kết nối thị trường, hợp tác quốc tế, tiếp cận nguồn vốn và ứng dụng khoa học công nghệ ngày càng được quan tâm, góp phần nâng cao năng lực hoạt động và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã…

Phát huy vai trò kinh tế tập thể và hợp tác xã trong giai đoạn mới

Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2025-2030 là xây dựng khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã của tỉnh Đắk Lắk phát triển năng động, hiệu quả, bền vững; tăng nhanh cả về số lượng, quy mô, chất lượng; đa dạng về loại hình, ngành nghề và hình thức hợp tác; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, sản xuất gắn với chuỗi giá trị và hội nhập quốc tế; thu hút ngày càng nhiều các tổ chức, cá nhân tham gia, góp phần nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của thành viên, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

ndo_tl_img-0344-5051.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại đại hội.

Xây dựng Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại; có đủ năng lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao; tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên, là nòng cốt thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Phấn đấu đến năm 2030, toàn tỉnh có khoảng 1.500 hợp tác xã với khoảng 260.000 thành viên và 600 tổ hợp tác với khoảng 20.000 thành viên, 8 liên hiệp hợp tác xã với khoảng 35 hợp tác xã thành viên. Ưu tiên hỗ trợ phát triển các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác do đồng bào dân tộc thiểu số tham gia quản lý, điều hành.

ndo_tl_img-0398-4898.jpg
Các đại biểu tham quan các gian hàng của các hợp tác xã trưng bày bên lề đại hội.

Thu hút tối thiểu 10% dân số tham gia thành viên khu vực kinh tế tập thể, trong đó 60% dân số thuộc khu vực nông thôn. Số hợp tác xã hoạt động đạt loại tốt, khá chiếm từ 50% trở lên tổng số hợp tác xã. Tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã tốt nghiệp cao đẳng, đại học đạt ít nhất 25%; khoảng 80% giám đốc hợp tác xã được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ giám đốc hợp tác xã; toàn tỉnh có khoảng 30% hợp tác xã đổi mới ứng dụng công nghệ, công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản; thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với hàng hóa nông sản.

Phấn đấu có khoảng 65% hợp tác xã nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị; có ít nhất 30% hợp tác xã nông nghiệp áp dụng các mô hình sản xuất xanh, sản xuất hữu cơ, kinh tế tuần hoàn hoặc các tiêu chuẩn sản xuất bền vững phù hợp; 100% xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số có ít nhất 1 mô hình hợp tác xã hoặc tổ hợp tác hoạt động hiệu quả; phối hợp sở, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, phường xử lý dứt điểm các hợp tác xã ngừng hoạt động, chờ giải thể và các hợp tác xã tổ chức hoạt động không theo quy định của pháp luật về hợp tác xã...

ndo_tl_img-0428-4156.jpg
Các đại biểu tham quan gian hàng chuyển đổi số phục vụ phát triển hợp tác xã.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, chúc mừng những kết quả, thành tích mà Liên minh Hợp tác xã tỉnh, cộng đồng các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác và các thành viên đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Với yêu cầu trong giai đoạn đến là tăng trưởng nhanh, bền vững, phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số toàn diện và hội nhập quốc tế sâu rộng, trong đó mục tiêu tăng trưởng từ 11%/năm trở lên trong nhiều năm liên tiếp, đòi hỏi sự đóng góp phải ngày càng lớn hơn của các thành phần kinh tế, thậm chí đòi hỏi phải có những bước phát triển đột phá thì mới có thể đáp ứng được.

Lãnh đạo tỉnh luôn xem kinh tế tập thể là thành phần kinh tế rất quan trọng, hiệu quả của các hợp tác xã và các mô hình kinh tế hợp tác là một trong những yếu tố đóng góp lớn cho tăng trưởng. Với nguồn lực phong phú và nhiều tiềm năng, nhiều lợi thế nổi trội về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, kinh tế biển, du lịch cộng đồng, công nghiệp chế biến và logistics, tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi để hình thành các mô hình hợp tác xã có quy mô lớn hơn, năng lực cạnh tranh cao hơn; tăng cường liên kết vùng, liên kết ngành hàng, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và từng bước tham gia sâu hơn vào thị trường trong nước và quốc tế…

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết tin tưởng: Với truyền thống đoàn kết, tinh thần quyết tâm, đổi mới, sáng tạo, cùng với những kinh nghiệm quý báu đã trải qua và những kết quả đã đạt được, Liên minh Hợp tác xã tỉnh sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, đưa khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững; ngày càng khẳng định vị trí, vai trò là thành phần kinh tế quan trọng của nền kinh tế; đóng góp quan trọng cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

ndo_tl_img-0456-4768.jpg
Các tập thể nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 41 ủy viên, bầu Ban Thường vụ gồm 13 ủy viên, đồng chí Lê Văn Dần, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2025 được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại đại hội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tặng kỷ niệm chương cho 13 cá nhân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc vì sự nghiệp phát triển hợp tác xã.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: CTV).

Tổng kết Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 và chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Quốc khánh 2/9

Tối 2/9, tại Quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức tổng kết Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 và chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026); Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Các vận động viên tham gia Giải chạy Tuy Hòa 2026 “Đón bình minh trên biển”. (Ảnh: CTV)

Sôi nổi Giải chạy Tuy Hòa 2026 “Đón bình minh trên biển”

Với quy mô hơn 3.000 vận động viên, giải chạy lan tỏa mạnh mẽ phong trào thể dục thể thao quần chúng; đồng thời góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa, con người thân thiện, mến khách và tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh Đắk Lắk đến với đông đảo bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Người dân Đà Nẵng trải nghiệm chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng. (Ảnh: CÔNG VINH)

Người dân Đà Nẵng "xuyên không" về ngày 2/9/1945 tại chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng

Sáng 2/9, tại công viên APEC (phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) đã diễn ra Lễ khai mạc Chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng. Diễn ra từ ngày 2-4/9, chương trình sử dụng công nghệ thực tế ảo (VR) nhằm đưa người dân "xuyên không" về ngày 2/9/1945, lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Tuổi trẻ Trung đoàn Tên lửa 282 tham gia các hoạt động chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trong đơn vị. (Ảnh: CÔNG TUẤN)

Trung đoàn Tên lửa 282 sôi nổi các hoạt động chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), những ngày qua, tuổi trẻ Trung đoàn Tên lửa 282, Sư đoàn Phòng không 375, Quân chủng Phòng không-Không quân đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong đơn vị.

Nông sản sau thu hoạch được các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phân loại, dán tem truy xuất nguồn gốc, trưng bày giới thiệu với người tiêu dùng. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Nâng tầm giá trị nông sản

Khi thị trường đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe, thì việc nâng chất lượng, chuẩn hóa quy trình và xây dựng thương hiệu là yêu cầu tất yếu để sản phẩm OCOP tăng sức cạnh tranh. 

Quang cảnh gặp mặt, tuyên dương Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh. (Ảnh: Xuân Điền)

Gặp mặt, tuyên dương Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh đoạt giải Nhất Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc

Ngày 30/8, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức gặp mặt, tuyên dương Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô đoạt giải Nhất Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026.

Nhiều người tại địa điểm Công viên Bãi đá Ông Địa háo hức chờ lệnh xuất phát đi bộ cùng với các tỉnh, thành phố trên khắp cả nước. (Ảnh: Thanh Hải)

Lâm Đồng dẫn đầu số bước chân trong sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước”

Ngày 30/8, hàng nghìn người dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng mặc áo cờ đỏ sao vàng tham gia đi bộ tại sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026, mang ý nghĩa cổ vũ phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe; góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước của mỗi người dân đối với quê hương đất nước.

Cán bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi hào hứng tham gia sự kiện "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2026. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Hơn 30.000 người hào hứng hòa mình “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026

Sáng 30/8, cùng với các tỉnh, thành phố trên cả nước, tại tỉnh Quảng Ngãi, song song với điểm cầu trung tâm được tổ chức tại Quảng trường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành), tất cả 96 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh đồng loạt diễn ra sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026, với hơn 30.000 người tham gia.

Sông Hoài uốn lượn giữa lòng phố cổ Hội An. (Ảnh: LÂM PHAN)

Mạch ngầm giữa mùa nước lặng ở Hội An

Khi nắng cuối hè đổ xuống những mái ngói rêu phong ở phố cổ Hội An (Đà Nẵng), sông Hoài vào mùa nước lặng. Là một nhánh của Thu Bồn, sông Hoài tích tụ nguồn phù sa, bền bỉ nghìn năm bồi đắp những ruộng lúa xanh mướt cùng các bãi bồi chuyên canh rau màu.