Đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh mới

Phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế hiện nay

Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang triển khai mạnh mẽ các chủ trương phát triển kinh tế nhà nước, nhất là thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị, việc đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp nhà nước theo hướng hiện đại, gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu cấp thiết.

Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước (Bộ Tài chính); ông Lê Duy Bình, Giám đốc điều hành Economica Việt Nam, bà Nguyễn Thị Sơn Bình, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ khách hàng doanh nghiệp (SME), Tổng Công ty Viễn thông Viettel trao đổi, thảo luận. (Ảnh: HNV)
Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước (Bộ Tài chính); ông Lê Duy Bình, Giám đốc điều hành Economica Việt Nam, bà Nguyễn Thị Sơn Bình, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ khách hàng doanh nghiệp (SME), Tổng Công ty Viễn thông Viettel trao đổi, thảo luận. (Ảnh: HNV)

Chiều 29/7, tại Hà Nội, Tạp chí Kinh tế-Tài chính tổ chức tọa đàm trực tuyến "Đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh mới". Đây là diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên gia kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp cùng trao đổi, phân tích những yêu cầu mới đặt ra đối với doanh nghiệp nhà nước; chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình quản trị hiện đại; đề xuất các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước nâng cao hiệu quả hoạt động và phát huy mạnh mẽ vai trò dẫn dắt trong phát triển kinh tế.

Hiện nay, doanh nghiệp nhà nước là lực lượng kinh tế nòng cốt, nắm giữ nhiều nguồn lực quan trọng của quốc gia trong các lĩnh vực then chốt như năng lượng, hạ tầng, viễn thông, tài chính, vận tải, khai khoáng và quốc phòng, an ninh. Mặc dù chỉ có khoảng 695 doanh nghiệp, nhưng khu vực này đang quản lý tổng tài sản khoảng 4,5 triệu tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 2,02 triệu tỷ đồng; năm 2025 đạt doanh thu gần 2,9 triệu tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 261 nghìn tỷ đồng.

Ngày 6/1/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước, xác định nhiệm vụ đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; áp dụng công nghệ tiên tiến, mô hình quản trị hiện đại theo chuẩn mực quốc tế; xây dựng các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đủ mạnh, giữ vai trò tiên phong trong các ngành, lĩnh vực chiến lược. Nghị quyết đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng đến năm 2030 như: có khoảng 50 doanh nghiệp nhà nước nằm trong nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á, từ 1 đến 3 doanh nghiệp vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới; 100% doanh nghiệp nhà nước thực hiện quản trị hiện đại trên nền tảng số và 100% tập đoàn, tổng công ty nhà nước áp dụng các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp của OECD.

Những kết quả đó tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của doanh nghiệp nhà nước trong bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và triển khai nhiều dự án trọng điểm quốc gia.

Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mới, khu vực doanh nghiệp nhà nước cũng đang đối mặt với nhiều thách thức về hiệu quả quản trị, năng lực cạnh tranh, tiến độ đầu tư, đổi mới sáng tạo và khả năng dẫn dắt, lan tỏa sang khu vực doanh nghiệp tư nhân.

Trong bối cảnh mới, việc đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp nhà nước không chỉ là yêu cầu nội tại của từng doanh nghiệp, mà còn là điều kiện tiên quyết để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số theo Kết luận số 18-KL/TW về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.

Tại tọa đàm, các diễn giả đã tập trung trao đổi ba nhóm nội dung chính:

Thứ nhất, phân tích một số quan điểm căn bản, cốt lõi của Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước; đánh giá kết quả bước đầu trong triển khai Nghị quyết; nhận diện những điểm nghẽn về thể chế, cơ chế tài chính và mô hình quản trị, đồng thời làm rõ vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030.

Thứ hai, phân tích yêu cầu đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững; chia sẻ kinh nghiệm áp dụng các mô hình quản trị hiện đại theo thông lệ quốc tế. Đồng thời, làm rõ vai trò của các doanh nghiệp công nghệ trong thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới quản trị.

Thứ ba, đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách, nguồn lực nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước xây dựng mô hình quản trị hiện đại, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát huy vai trò dẫn dắt trong phát triển kinh tế và thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao của đất nước.

Qua trao đổi, thảo luận, 3 diễn giả nhất trí cần có sự thay đổi chính sách phù hợp để cởi trói cho doanh nghiệp nhà nước về mặt cơ chế, đi đôi là trao quyền tự chủ khi doanh nghiệp phải được quyết định các vấn đề đầu tư và nhân sự dựa trên hiệu quả kinh tế.

Đáng chú ý, các diễn giả cũng nhấn mạnh, chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc để nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời, cần chấp nhận rủi ro trong đổi mới theo hướng cần một hành lang pháp lý bảo vệ những người làm đúng nhưng gặp rủi ro khách quan khi thực hiện các dự án công nghệ mới.

petro.jpg
Phát huy vai trò đầu tàu của các doanh nghiệp nhà nước. (Ảnh: PVN)

Dưới góc nhìn tham mưu chính sách, Phó Cục trưởng Nguyễn Thu Thủy nhấn mạnh, doanh nghiệp nhà nước hiện nay không chỉ đóng vai trò nắm giữ nguồn lực lớn mà phải là "đầu tàu" dẫn dắt, đặc biệt trong các lĩnh vực mới như công nghệ cao, năng lượng tái tạo, hạ tầng chiến lược. Theo bà Thủy, về mô hình quản trị, các doanh nghiệp nhà nước cần chuyển dịch từ mô hình quản trị hành chính sang mô hình quản trị hiện đại theo chuẩn mực quốc tế.

Đề cập tới sự tách biệt rõ ràng giữa chức năng quản lý nhà nước và chức năng của chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp, bà Thủy cho rằng, việc làm này sẽ giúp doanh nghiệp nhà nước chủ động hơn trong sản xuất kinh doanh.

Thẳng thắn chỉ ra quản trị doanh nghiệp nhà nước hiện nay vẫn bị bó buộc bởi tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, ông Lê Duy Bình, Giám đốc điều hành Economica Việt Nam khẳng định, doanh nghiệp nhà nước phải được vận hành như một thực thể kinh tế thuần túy trên thị trường. Muốn đổi mới, phải xóa bỏ cơ chế "xin-cho" trong quản lý vốn.

Cũng theo ông Bình, tính minh bạch là yếu tố cốt lõi. Theo đó, việc công khai thông tin của doanh nghiệp nhà nước phải tương đương với các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán để xã hội và các cơ quan giám sát có thể theo dõi khách quan. Đồng thời, thay vì quản lý theo kiểu "tiền kiểm" (kiểm tra trước khi làm), cần chuyển sang "hậu kiểm" dựa trên các chỉ số KPI và hiệu quả bảo toàn vốn.

Khu vực kinh tế nhà nước hiện có 695 doanh nghiệp, đang nắm giữ nhiều nguồn lực trọng yếu của nền kinh tế như năng lượng, hạ tầng, viễn thông, tài chính, vận tải, khai khoáng và quốc phòng an ninh. Năm 2025, khu vực kinh tế nhà nước có tổng tài sản khoảng 4,5 triệu tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 2,02 triệu tỷ đồng, doanh thu gần 2,9 triệu tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 261 nghìn tỷ đồng. (Báo cáo của Bộ Tài chính tại hội nghị thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp tháng 7/2026)

Từ kinh nghiệm thực tiễn chuyển đổi số của Viettel, bà Nguyễn Thị Sơn Bình, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ SME, Tổng Công ty Viễn thông Viettel thông tin, tại Viettel, quản trị dựa trên dữ liệu là then chốt. Mọi quyết định kinh doanh đều được phân tích qua hệ thống Dashboard thời gian thực, giúp giảm thiểu sai sót do cảm tính. Việc đổi mới mô hình quản trị gắn liền với việc áp dụng các phương thức làm việc linh hoạt để thích ứng nhanh với thị trường.

Khuyến nghị về hành lang pháp lý cho đổi mới sáng tạo, bà Bình cho rằng đặc thù của đầu tư công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo là có rủi ro cao. Nếu áp dụng quy định "bảo toàn vốn" một cách cứng nhắc cho từng dự án nhỏ thì doanh nghiệp nhà nước sẽ không dám đầu tư vào cái mới. Vì thế, cần có cơ chế "Sandbox" (khung thể chế thử nghiệm) cho doanh nghiệp nhà nước để họ có không gian thử nghiệm công nghệ và mô hình kinh doanh mới mà không bị ràng buộc bởi các quy định hiện hành vốn dành cho các ngành truyền thống.

dienluc.jpg
Đổi mới theo hướng minh bạch, tạo điều kiện tiên quyết để khu vực nhà nước dẫn dắt tăng trưởng. (Ảnh: EVN)

Theo các diễn giả, đổi mới mô hình quản trị không còn là câu chuyện nội bộ của từng doanh nghiệp nhà nước, mà đã trở thành điều kiện tiên quyết để khu vực này hoàn thành sứ mệnh dẫn dắt tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Có thể thấy, Nghị quyết 79 đã chỉ rõ: “Đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động, áp dụng công nghệ tiên tiến, mô hình quản trị hiện đại theo chuẩn mực quốc tế”. Đây là quan điểm chỉ đạo chiến lược để khơi thông và phát huy hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh trao giấy chứng nhận vườn vải đẹp cho các chủ vườn tại Hội nghị tổng kết sản xuất, tiêu thụ vải thiều năm 2026.

Vụ vải thiều Bắc Ninh năm 2026: Sản lượng giảm, giá cao kỷ lục

Năm 2026, vụ vải thiều tỉnh Bắc Ninh có sản lượng giảm sâu so với năm 2025, nhưng chất lượng quả được nâng lên rõ rệt, giá bán bình quân đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Thị trường trong nước mở rộng, xuất khẩu duy trì ổn định tại thị trường truyền thống và từng bước phát triển sang các thị trường giá trị cao.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu trao các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho thành phố Hải Phòng.

Kiến tạo không gian tăng trưởng mới cho Hải Phòng

Chiều 30/7, thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng và phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng; đồng thời khởi động Khu thương mại tự do Hải Phòng với chủ đề "Kiến tạo không gian tăng trưởng mới".

Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật kiểm tra công tác chấm thi nội dung quản lý tốt doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt của Trung đoàn bộ binh 43.

Xây dựng doanh trại chính quy ở vùng biên cương Đông Bắc của Tổ quốc

Ngày 30/7, tại Quảng Ninh, Ban chỉ đạo Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp’’ Trung đoàn bộ binh đủ quân toàn quân năm 2026 do Thiếu tướng Hà Như Lợi, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Trưởng Ban chỉ đạo Hội thi làm trưởng đoàn đã đến chấm thi tại Trung đoàn bộ binh 43 (Sư đoàn 395, Quân khu 3). 

Quang cảnh hội nghị.

Bắc Ninh xúc tiến, kết nối doanh nghiệp lữ hành, thúc đẩy phát triển du lịch

Chiều 29/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị xúc tiến, kết nối doanh nghiệp lữ hành đưa khách du lịch về Bắc Ninh năm 2026. Sự kiện nhằm thúc đẩy liên kết, phát triển sản phẩm du lịch đặc sắc, nâng cao sức cạnh tranh để Bắc Ninh là điểm đến được lựa chọn của đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Khu di tích lịch sử tâm linh núi Chùa-nơi diễn ra trận chống càn lịch sử Chanh Chè lần thứ hai (ngày 21/5/1954).

Đền thờ liệt sĩ núi Chùa

Những ngày này, nhiều người dân trở về Khu tưởng niệm liệt sĩ núi Chùa-nơi diễn ra trận chống càn lịch sử Chanh Chè (ngày 21/5/1954) tại xã Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình để tri ân các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất này.

Xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên tặng quà gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn xã.

Lan tỏa nghĩa tình với người có công

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ để tri ân những anh hùng đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời gửi gắm niềm hy vọng các liệt sĩ chưa xác định được danh tính sớm được trở về với gia đình.

Du khách trong nước và quốc tế khám phá khu du lịch Tam Cốc, Ninh Bình.

Biến tiềm năng thành lợi thế du lịch

Từ đầu năm đến nay, du lịch vùng Đồng bằng sông Hồng ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng cả về lượng khách và doanh thu. Các địa phương xác định đúng phân khúc thị trường, phát huy lợi thế riêng của từng điểm đến.

 Lúa đã ấm rễ, vững cây trước mùa mưa 2026.

Hoàn thành gieo cấy vụ lúa mùa 2026

Thời điểm này, các địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng căn bản hoàn thành gieo cấy lúa vụ mùa năm 2026. Vụ mùa năm nay, toàn vùng gieo cấy khoảng 400.000 ha lúa. Một số tỉnh, thành phố có diện tích gieo cấy lớn là: Hà Nội 67.000 ha lúa, Hải Phòng 77.000 ha, Hưng Yên 96.000 ha.

Các lưu học sinh Vương quốc Campuchia vui đón Tết cổ truyền tại Trường đại học Y Dược Thái Bình.

Mái trường vun đắp tình hữu nghị

Nhiều năm qua, Trường đại học Y Dược Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) được biết đến là cái nôi đào tạo lưu học sinh nước ngoài tại Việt Nam. Bằng năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tế và tình cảm chân thành, các giảng viên đã giúp sinh viên nước ngoài thêm gắn bó với mái trường.