Phát huy trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam, vững bước vào kỷ nguyên mới

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong tiến trình lịch sử dân tộc, mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước.

Sáng 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. (Nguồn ảnh: TTXVN)
Sáng 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Đó không chỉ là văn kiện lịch sử vô giá kết tinh thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta; khẳng định quyền tồn tại độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam trước toàn thế giới; hội tụ tầm nhìn, trí tuệ, tư tưởng Hồ Chí Minh, mà còn là sự thể hiện khí phách và trí tuệ của thời đại Hồ Chí Minh - thời đại của một dân tộc nhỏ bé nhưng đã làm nên cuộc cách mạng long trời lở đất, góp phần thay đổi cục diện chính trị khu vực và thế giới.

Tám thập niên trôi qua, bản Tuyên ngôn bất hủ vẫn vang vọng như lời thề sắt son về quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của toàn dân tộc Việt Nam.

Thời đại Hồ Chí Minh đã hun đúc nên sức mạnh tinh thần vĩ đại, dẫn dắt toàn dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Để giữ vững quyền tự do, độc lập, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã tiến hành các cuộc kháng chiến trường kỳ kéo dài suốt 30 năm để có Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 chấn động địa cầu, có Đại thắng mùa Xuân năm 1975 thu non sông về một mối, và tiếp tục tiến hành các cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới.

Trải qua gần 40 năm đổi mới toàn diện, phát huy tinh thần cách mạng Tháng Tám và Tuyên ngôn Độc lập, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, đất nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử: độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; chính trị-xã hội ổn định; kinh tế ngày càng phát triển; quốc phòng-an ninh được bảo đảm vững chắc; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được coi trọng, có nhiều đổi mới; ngoại giao ngày càng được phát huy tích cực, hiệu quả.

Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực và có nhiều sáng kiến xây dựng nền hòa bình thế giới. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên rất nhiều, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với những triển vọng tốt đẹp.

Từ ngày Tuyên ngôn Độc lập được vang lên tại Ba Đình đến những chiến công lẫy lừng trong kháng chiến và xây dựng đất nước, dân tộc ta đã viết nên bản hùng ca sáng chói trong thời đại Hồ Chí Minh. Đó là bản hùng ca của một dân tộc kiên cường, bất khuất, biết vượt qua mọi thử thách để vươn tới độc lập, tự do và hạnh phúc - khởi nguyên từ lời thề bất tử ngày 2/9/1945 và được hiện thực hóa bằng máu, bằng trí tuệ và bằng niềm tin tất thắng vào con đường đã chọn. Tinh thần ấy vẫn luôn soi sáng con đường đổi mới, hội nhập, phát triển, để hôm nay Việt Nam tự tin khẳng định vị thế một quốc gia độc lập, tự cường, uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức lập nhiều thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là đại hội có trách nhiệm lịch sử to lớn đối với Tổ quốc, đồng bào và dân tộc ta, là mốc son lịch sử mới để đất nước cất cánh, vươn mình.

Đại hội có nhiệm vụ: kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với việc đánh giá kết quả, khẳng định thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ khóa XIII, gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới; 35 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 về xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030, xác định mục tiêu, phương hướng và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 và rất nhiều nội dung quan trọng khác.

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, vừa là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường đã qua, vừa là điểm tựa tinh thần để tiếp tục tiến bước mạnh mẽ trong hành trình hướng tới những cột mốc lịch sử quan trọng phía trước. Đây cũng là minh chứng sinh động cho sức sống bất diệt của Tuyên ngôn Độc lập: từ khát vọng độc lập, tự do năm 1945 đến khát vọng hùng cường, thịnh vượng thế kỷ XXI.

Để đưa đất nước ta tiến lên trên con đường phát triển, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu rõ: “Câu hỏi lớn được đặt ra lúc này là chúng ta đã đủ thế và lực; đã đủ ý chí và quyết tâm để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh của dân tộc hay chưa? Câu trả lời là: Đã đủ”. Kỷ nguyên mới đã mở ra! Đó là kỷ nguyên dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, thể hiện khát vọng cháy bỏng của dân tộc Việt Nam!

Kỷ nguyên ấy đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng, phát huy trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam, quyết tâm hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Với tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, chúng ta tin tưởng chắc chắn sẽ biến khát vọng ấy thành hiện thực, đưa Việt Nam vững bước sánh vai cùng các cường quốc năm châu!

Có thể bạn quan tâm

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rời Ottawa về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada.

Lan tỏa hình ảnh Việt Nam hội nhập mạnh mẽ, đóng góp có trách nhiệm

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada.

Quan chức Chính phủ Canada và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Ottawa Mcdonald-Cartier. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Mở ra chương phát triển mới trong quan hệ Việt Nam-Canada

Nhận lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Canada.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Khẳng định bản lĩnh ngoại giao và tầm nhìn hội nhập của Việt Nam

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam ngày 20/9 lên đường tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: Trần Hải)

Thông điệp về đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12 đến 13/9/2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, ngày 26/5/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, Pháp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền Australia Sam Mostyn tại Lễ đón. (Ảnh: TTXVN)

Mở rộng không gian hợp tác chiến lược với các đối tác Nam Thái Bình Dương

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand từ ngày 9-14/8, theo lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Toàn quyền Australia Sam Mostyn trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 9-12/9/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo xung lực mạnh mẽ nâng tầm quan hệ Việt Nam-Australia

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiếp thêm động lực mạnh mẽ để hai nước chuyển hóa những cam kết chính trị thành chương trình hợp tác cụ thể, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Australia vươn lên tầm cao mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: TTXVN)

Vai trò cầu nối của Việt Nam thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16-18/6/2026.