Thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Zaram thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-7/8.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân nhận cuốn album ảnh về những hoạt động trong chuyến thăm chính thức Thái Lan từ Thủ tướng Anutin Charnvirakul và Phu nhân. (Ảnh: XUÂN SƠN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân nhận cuốn album ảnh về những hoạt động trong chuyến thăm chính thức Thái Lan từ Thủ tướng Anutin Charnvirakul và Phu nhân. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Zaram kể từ khi nhậm chức vào tháng 3 vừa qua và cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên của người đứng đầu cơ quan lập pháp Thái Lan tới Việt Nam sau 9 năm. Chuyến thăm khẳng định chính sách đối ngoại theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng ta dành ưu tiên cao cho mối quan hệ với các nước láng giềng, các nước thành viên ASEAN, trong đó có Thái Lan.

Diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Thái Lan đang có những hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, chuyến thăm góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, triển khai các thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã ký kết, đặc biệt là kết quả chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (tháng 5/2026) và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (tháng 6/2026).

Trong các chuyến thăm, lãnh đạo hai bên đã trao đổi các trọng tâm, phương hướng lớn thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố; các cơ chế hợp tác song phương được duy trì hiệu quả. Hai bên đã ký Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2026-2031 (tháng 5/2026). Các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, tạo tiền đề và nền tảng vững chắc để tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị.

Việt Nam và Thái Lan đã chứng kiến những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Thương mại song phương vẫn tăng trưởng ấn tượng, Thái Lan duy trì vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Đặc biệt, đầu tư của Thái Lan tại Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 8 trong các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 22,1 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 13,3 tỷ USD, tăng 27% so cùng kỳ năm 2025, trong đó Việt Nam xuất khẩu hơn 5,6 tỷ USD (tăng 33%). Thái Lan hiện có 804 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 15,4 tỷ USD, đứng thứ 8 trong tổng số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam và đứng thứ 2 trong các nước ASEAN có đầu tư vào Việt Nam.

Hai bên cũng đang thúc đẩy xây dựng các nội dung cụ thể nhằm triển khai mạnh mẽ Chiến lược "Ba kết nối”: Kết nối chuỗi cung ứng; Kết nối doanh nghiệp và các địa phương hai nước; Kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững. Hợp tác hai bên không dừng lại ở các ngành công nghiệp truyền thống mà đang mở ra các dư địa hợp tác mới trong công nghệ bán dẫn, kinh tế số. Hợp tác năng lượng, văn hóa, du lịch, giáo dục tiếp tục được tăng cường. Hai nước phối hợp lập trường chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN, Liên hợp quốc và APEC.

Việt Nam và Thái Lan luôn coi trọng việc tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, trong đó có quan hệ giữa hai Quốc hội. Hai bên đã ký mới Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội, giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Hạ viện Thái Lan (tháng 12/2023); hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế như Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF); ủng hộ lập trường của nhau trong các vấn đề quốc tế, khu vực và các vấn đề có chung lợi ích, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Quốc hội hai nước và thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.

Với những thành quả tốt đẹp trong quan hệ hợp tác hữu nghị của chặng đường 50 năm đã qua, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Zaram sẽ mở ra những cơ hội mới, tạo động lực, xung lực mới, đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Thái Lan hiệu quả hơn, sâu sắc hơn, đáp ứng lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: TTXVN)

Vai trò cầu nối của Việt Nam thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16-18/6/2026.

Nhiều chuyên gia nhận định cần nâng cao năng lực nội tại, tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Hoàn thiện thể chế trọng tài và hòa giải thương mại, tiệm cận hơn với thông lệ quốc tế

Tranh chấp, bất đồng vẫn xảy ra trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại và thậm chí là có xu thế gia tăng. Chính vì vậy, trọng tài và hòa giải không chỉ là những phương thức giải quyết tranh chấp hiện đại, linh hoạt mà còn có vai trò cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 4/5/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka.

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.