Những dấu ấn tự hào mang tên sức trẻ

Hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc.

Các đoàn đại biểu về dự Đại hội tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Các đoàn đại biểu về dự Đại hội tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của tuổi trẻ cả nước, diễn ra trong thời điểm đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới sau 40 năm đổi mới, với những quyết sách chiến lược mang tính bước ngoặt của Đảng đang tạo ra “bệ phóng” vững chắc, mở ra cơ hội lịch sử, đưa đất nước vững bước tiến vào tương lai.

Trên chặng đường vừa qua, dẫu phải đối mặt hàng loạt thử thách, từ biến động phức tạp của tình hình thế giới, những ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu, dịch bệnh hay những vấn đề xã hội, tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã để lại những dấu ấn đầy tự hào của sức trẻ.

Hơn 48,7 triệu lượt đoàn viên, thanh niên đã khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, bắt tay vào những nhiệm vụ gian khó nhất. Giai đoạn 2022-2026, sức sáng tạo của tuổi trẻ được khơi dậy mạnh mẽ với hơn 156 nghìn ý tưởng, sáng kiến được hiện thực hóa.

Hơn 48,7 triệu lượt đoàn viên, thanh niên đã khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, bắt tay vào những nhiệm vụ gian khó nhất. Giai đoạn 2022-2026, sức sáng tạo của tuổi trẻ được khơi dậy mạnh mẽ với hơn 156 nghìn ý tưởng, sáng kiến được hiện thực hóa.

Dưới bàn tay của thanh thiếu nhi Việt Nam, hàng chục triệu cây xanh đã nảy mầm, vươn lên như biểu tượng đầy khát vọng. Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước chuyển đổi số mạnh mẽ, một bộ phận lớn thanh thiếu nhi đã được nâng cao năng lực số, làm chủ công nghệ cơ bản, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử, bước đầu khẳng định vai trò trong nền kinh tế số.

Tuy nhiên, cũng không ít những lực cản, thách thức không nhỏ đang được đặt ra. Trước tác động của già hóa dân số, tỷ lệ thanh niên Việt Nam đang có dấu hiệu tụt giảm. Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo, tự động hóa kéo theo chuyển dịch việc làm đòi hỏi chất lượng lao động phải liên tục cải thiện, nâng cao. Bên cạnh đó, những thách thức về an ninh phi truyền thống, sự phai nhạt lý tưởng, biểu hiện thực dụng ở một bộ phận thanh niên, cùng âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng... đang đòi hỏi tổ chức Đoàn phải có những quyết sách nhạy bén, sâu sắc và linh hoạt hơn nữa.

9-6772.jpg
Các đại biểu biểu quyết tại phiên làm việc. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Nhiệm kỳ 2026-2031 đang chờ đợi thế hệ trẻ Việt Nam với một sứ mệnh lịch sử đầy vinh quang, bởi đây là giai đoạn nước rút để cả hệ thống chính trị vươn tới các mục tiêu chiến lược mà Đảng ta đã đề ra, hướng tới thời điểm 100 năm thành lập nước. Trước trọng trách đó, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII xác định khẩu hiệu hành động: “Bản lĩnh tự cường-Tiên phong sáng tạo-Khát vọng cống hiến-Làm chủ tương lai”. Đây là kim chỉ nam định hướng mọi hành động của tổ chức Đoàn để có thể xây dựng thành công một thế hệ thanh niên có lý tưởng cách mạng, đạo đức trong sáng, nắm trong tay tri thức sâu rộng, luôn tự tin và sẵn sàng trở thành công dân toàn cầu mang đậm cốt cách Việt Nam.

Khát vọng đó sẽ khó trở thành hiện thực nếu thiếu sự đổi mới toàn diện, mạnh mẽ trong công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải thật sự trở thành nhu cầu tự thân gắn với rèn luyện chuyên môn, đạo đức cách mạng của mỗi bạn trẻ. Trong bối cảnh thời đại số, tổ chức Đoàn cần nhanh chóng tận dụng lợi thế của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các nền tảng công nghệ để không ngừng đổi mới phương thức tuyên truyền. Mỗi đoàn viên, thanh niên phải là một chiến sĩ trẻ trung, năng động trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động bẻ gãy mọi luận điệu xuyên tạc trên cả không gian mạng và cuộc sống thường ngày.

Khơi dậy sức mạnh của thanh niên chính là khơi dậy tinh thần tiên phong và đổi mới sáng tạo. Từ các phong trào “Bình dân học vụ số”, những “Tổ công nghệ số cộng đồng”…, thanh niên sẽ lan tỏa tri thức mới, góp phần đưa kinh tế số trở thành trụ cột vững chắc của đất nước. Song song đó, làn sóng khởi nghiệp trong tuổi trẻ cần được thổi bùng thành một cao trào mới. Thanh niên phải đủ khả năng, mạnh dạn tiên phong với kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái, năng lượng tái tạo, cho ra đời những sản phẩm tự hào mang thương hiệu “Make in Vietnam”, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số của đất nước trong giai đoạn tới.

Từ khi ra đời tới nay, sức sống của phong trào Đoàn luôn bắt nguồn từ sự gắn bó với Nhân dân và Tổ quốc, được Đảng lãnh đạo, dìu dắt mà không ngừng trưởng thành. Sự nghiệp chăm lo, bồi dưỡng và phát huy thế hệ trẻ không chỉ là nhiệm vụ tự thân của tổ chức Đoàn, mà cần được khẳng định là trách nhiệm chiến lược của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục nâng cao nhận thức, quán triệt sâu sắc các chủ trương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong bối cảnh mới; luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực để kiến tạo môi trường, thể chế thuận lợi, ban hành các cơ chế, chính sách đột phá nhằm phát huy tối đa tiềm năng, sức sáng tạo của người trẻ trên mọi lĩnh vực.

Khơi dậy sức mạnh của thanh niên chính là khơi dậy tinh thần tiên phong và đổi mới sáng tạo. Từ các phong trào “Bình dân học vụ số”, những “Tổ công nghệ số cộng đồng”…, thanh niên sẽ lan tỏa tri thức mới, góp phần đưa kinh tế số trở thành trụ cột vững chắc của đất nước.

Hệ thống chính trị, mà nền tảng vững chắc là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cần phát huy mạnh mẽ vai trò đồng hành, phối hợp trong công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Với tư cách là mái nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận và các đoàn thể cần tiếp tục xây dựng các chương trình phối hợp đồng bộ, khơi thông mọi nguồn lực xã hội để chăm lo cho thanh thiếu nhi, thường xuyên đối thoại, lắng nghe và giải quyết thấu đáo tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, tạo ra không gian rộng mở để người trẻ được tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng chính sách, pháp luật.

Đáp lại sự chăm lo và những kỳ vọng lớn lao ấy, tổ chức Đoàn phải luôn ý thức việc tự làm mới, quyết liệt tiên phong trong mọi hoạt động để tương thích với một bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, sự bồi dưỡng, dẫn dắt của cả hệ thống chính trị và sự chăm lo, ủng hộ của nhân dân, khát vọng cống hiến, bản lĩnh tự cường và trí tuệ sáng tạo của thế hệ trẻ sẽ được khơi nguồn, hòa vào dòng chảy như vũ bão của dân tộc trên đà vươn tầm cao mới trong kỷ nguyên hội nhập.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: TTXVN)

Vai trò cầu nối của Việt Nam thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16-18/6/2026.

Nhiều chuyên gia nhận định cần nâng cao năng lực nội tại, tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Hoàn thiện thể chế trọng tài và hòa giải thương mại, tiệm cận hơn với thông lệ quốc tế

Tranh chấp, bất đồng vẫn xảy ra trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại và thậm chí là có xu thế gia tăng. Chính vì vậy, trọng tài và hòa giải không chỉ là những phương thức giải quyết tranh chấp hiện đại, linh hoạt mà còn có vai trò cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 4/5/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka.

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Chuyến thăm chính thức Campuchia lần này của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao tiếp tục thể hiện chính sách đối ngoại của Đại hội Đảng XIV, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng với Campuchia.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tăng cường gắn kết chiến lược, nâng tầm hợp tác Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào vào ngày 9/4.