XÃ LUẬN

Vun đắp tình hữu nghị, làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Thái Lan

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14-16/9/2026.

Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)
Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Chuyến thăm ghi dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan, mang ý nghĩa lịch sử và là biểu tượng chính trị đặc biệt bởi đây là lần đầu một Nhà vua Thái Lan thăm Việt Nam kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao - mốc son rực rỡ trong lịch sử phát triển quan hệ song phương. Chuyến thăm khẳng định quyết tâm của cả hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường gắn kết giữa Hoàng gia Thái Lan và lãnh đạo Việt Nam, góp phần thúc đẩy hợp tác hai nước trên cả khuôn khổ song phương và đa phương. Việc đón tiếp Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan thăm Việt Nam cũng thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với vai trò của Nhà vua, Hoàng gia Thái Lan trong thắt chặt tình hữu nghị, phát triển quan hệ hai nước.

Việt Nam và Thái Lan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1976, song giữa hai nước đã có một sợi dây liên kết bền chặt hình thành từ rất lâu trước đó, dựa trên sự gần gũi về địa lý và văn hóa. Ngược dòng lịch sử về quá khứ, đất nước Thái Lan ghi đậm dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình Người bôn ba tìm đường cứu nước. Đây là một yếu tố giúp thắt chặt tình cảm gắn bó, thân thiết, tăng cường sự hiểu biết sâu sắc giữa Nhân dân hai nước.

Chặng đường 50 năm phát triển quan hệ Việt Nam-Thái Lan ghi dấu nhiều bước tiến vững vàng, nhanh chóng trong quá trình hợp tác và đồng hành. Sau khi được nâng cấp lên mức Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 5/2025, quan hệ Việt Nam-Thái Lan tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu. Tin cậy chính trị không ngừng được củng cố. Từ đầu năm 2026 đến nay, lãnh đạo cấp cao hai nước tiến hành nhiều chuyến thăm lẫn nhau. Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Thái Lan tháng 5/2026; Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul thăm chính thức Việt Nam, dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 vào tháng 6/2026 và Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Zaram thăm chính thức Việt Nam tháng 8/2026.

Tần suất và cấp độ trao đổi ở mức độ cao giữa hai nước là minh chứng cho sự coi trọng, quyết tâm mạnh mẽ tiếp tục phát triển, làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan trong những năm tới. Trong chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 5/2026, hai bên đã ký Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2026-2031.

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống cùng sự tin cậy chính trị cao, thời gian qua, Việt Nam và Thái Lan gặt hái nhiều thành quả hợp tác tích cực. Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, đứng thứ 8 trong số các nước, vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều năm 2025 đạt 22,1 tỷ USD; trong 7 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 15,03 tỷ USD, tăng 22% so với mức cùng kỳ năm 2025. Thái Lan hiện có 813 dự án đầu tư tại Việt Nam còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 15,4 tỷ USD, đứng thứ 2 trong số các nước ASEAN có đầu tư vào Việt Nam.

Hợp tác văn hóa, du lịch, giáo dục-đào tạo tiếp tục được tăng cường. Năm 2025, gần 458.000 khách Thái Lan đến Việt Nam. Chính phủ Thái Lan hiện đang hỗ trợ các trường đại học của Việt Nam giảng dạy tiếng Thái, đồng thời cung cấp nhiều học bổng dài hạn và ngắn hạn để đào tạo tiếng Thái cho sinh viên, giảng viên Việt Nam tại Thái Lan. Hiện có 20 tỉnh, thành phố của Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác, kết nghĩa với các địa phương Thái Lan. Đáng chú ý, những dự án mà Hoàng gia Thái Lan triển khai tại Việt Nam trong các lĩnh vực giáo dục, phát triển cộng đồng và an sinh xã hội đã thể hiện tinh thần hợp tác “lấy người dân làm trung tâm” giữa hai nước.

Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan gồm khoảng 100.000 người, sống tập trung chủ yếu ở các tỉnh vùng đông bắc, luôn mang trong mình tình yêu quê hương sâu sắc và bền bỉ nỗ lực phát huy vai trò “đại sứ nhân dân”, nối những nhịp cầu hữu nghị giữa hai dân tộc. Tâm huyết của kiều bào trong gìn giữ, phát triển các Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các công trình văn hóa của cộng đồng ở Thái Lan là minh chứng sinh động cho tình cảm tha thiết hướng về nguồn cội, niềm tự hào dân tộc cùng sức sống bền vững của các nét văn hóa Việt.

Trên trường quốc tế, Việt Nam và Thái Lan đều là những thành viên tích cực và có trách nhiệm của ASEAN. Hai nước có nhiều lợi ích và quan điểm tương đồng trong việc xây dựng “mái nhà chung” ASEAN đoàn kết, tự cường và giữ vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực. Ngoài ra, hai nước cũng phối hợp lập trường chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc và Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).

Gắn kết chặt chẽ từ chiều sâu lịch sử cho đến tầm nhìn chiến lược tương lai, Việt Nam và Thái Lan đang nỗ lực đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu không chỉ là dịp hai bên cùng nhìn lại những thành quả hợp tác đáng tự hào trong nửa thế kỷ qua, mà còn thống nhất phương hướng, biện pháp để đưa mối quan hệ này phát triển rực rỡ trên chặng đường phía trước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, ngày 26/5/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, Pháp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền Australia Sam Mostyn tại Lễ đón. (Ảnh: TTXVN)

Mở rộng không gian hợp tác chiến lược với các đối tác Nam Thái Bình Dương

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand từ ngày 9-14/8, theo lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Toàn quyền Australia Sam Mostyn trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 9-12/9/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo xung lực mạnh mẽ nâng tầm quan hệ Việt Nam-Australia

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiếp thêm động lực mạnh mẽ để hai nước chuyển hóa những cam kết chính trị thành chương trình hợp tác cụ thể, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Australia vươn lên tầm cao mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: TTXVN)

Vai trò cầu nối của Việt Nam thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16-18/6/2026.

Nhiều chuyên gia nhận định cần nâng cao năng lực nội tại, tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Hoàn thiện thể chế trọng tài và hòa giải thương mại, tiệm cận hơn với thông lệ quốc tế

Tranh chấp, bất đồng vẫn xảy ra trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại và thậm chí là có xu thế gia tăng. Chính vì vậy, trọng tài và hòa giải không chỉ là những phương thức giải quyết tranh chấp hiện đại, linh hoạt mà còn có vai trò cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.