Bản hùng ca của thời đại Hồ Chí Minh

Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, hàng chục vạn đồng bào trong niềm xúc động dâng trào đã lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Quảng trường Ba Đình trong dịp Đại lễ. (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Quảng trường Ba Đình trong dịp Đại lễ. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Từ giây phút thiêng liêng ấy, một kỷ nguyên mới của dân tộc được mở ra - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kỷ nguyên nhân dân ta làm chủ vận mệnh của mình.

Trải qua 80 năm, Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 không chỉ là một văn bản pháp lý khai sinh một quốc gia, mà còn là áng hùng văn bất hủ, kết tinh trí tuệ và khát vọng của cả một dân tộc sau hàng nghìn năm đấu tranh giành quyền sống. Giá trị của Tuyên ngôn vượt ra ngoài phạm vi lịch sử, trở thành nền tảng tư tưởng cho sự phát triển của đất nước trong suốt tám thập kỷ qua.

Hôm nay, khi hướng tới A80 - kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, chúng ta càng thấm thía giá trị bất diệt của Tuyên ngôn Độc lập, càng tự hào về tầm vóc thời đại Hồ Chí Minh và càng có trách nhiệm viết tiếp bản hùng ca bất tử ấy trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hùng cường, thịnh vượng.

Từ ngày độc lập đến những chiến công lẫy lừng của dân tộc

Ngày 2/9/1945, bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã mở ra một kỷ nguyên mới, nhưng hành trình bảo vệ nền độc lập non trẻ của dân tộc không hề bằng phẳng. Chỉ ít lâu sau ngày thành lập nước, nhân dân ta đã phải đối diện với muôn vàn thử thách: thù trong, giặc ngoài, nạn đói, nạn dốt, nền kinh tế kiệt quệ. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, đưa cách mạng tiến lên.

Những năm đầu sau Cách mạng Tháng Tám, Chính phủ cách mạng đã thực hiện hàng loạt quyết sách mang tính chiến lược: diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm; tổ chức Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I (1/1946); xây dựng Hiến pháp dân chủ đầu tiên; thành lập Chính phủ chính thức. Đó là những bước đi mang tính đặt nền móng cho một quốc gia độc lập, dân chủ, tự do, khẳng định tính chính danh của Nhà nước Việt Nam mới trên trường quốc tế.

1-thuynguyen4-8459.jpg
Khí tài hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành. (Ảnh: MỸ HÀ)

Tuy nhiên, lịch sử đã buộc dân tộc ta phải bước vào một cuộc thử thách lớn lao: kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954). Với tinh thần “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.” toàn dân đã đứng lên dưới ngọn cờ kháng chiến, trường kỳ, gian khổ nhưng kiên cường.

Đỉnh cao của cuộc kháng chiến ấy là Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ, công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Đây không chỉ là thắng lợi của dân tộc ta, mà còn là chiến công có ý nghĩa thời đại, cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.

Sau năm 1954, đất nước tạm thời chia cắt hai miền. Miền bắc bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng cơ sở vật chất và tinh thần cho chế độ mới; miền nam tiếp tục cuộc đấu tranh cách mạng chống Mỹ-Ngụy để giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954 không chỉ là thắng lợi của dân tộc ta, mà còn là chiến công có ý nghĩa thời đại, cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.

Trong suốt 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954–1975), dân tộc ta đã viết nên một bản anh hùng ca bất tử, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong suốt 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954–1975), dân tộc ta đã viết nên một bản anh hùng ca bất tử, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thắng lợi vĩ đại mùa Xuân năm 1975 với Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã chấm dứt ách thống trị của đế quốc Mỹ, đưa đất nước hoàn toàn độc lập, thống nhất.

Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: Thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đỉnh cao của bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh. Thắng lợi đó không chỉ giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, mà còn để lại những bài học quý báu về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, về đường lối chiến tranh nhân dân, về sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Sau 1975, đất nước bước vào thời kỳ mới: hàn gắn vết thương chiến tranh, khắc phục khó khăn, bảo vệ biên giới và tiến hành công cuộc xây dựng, đổi mới. Bối cảnh lịch sử lúc đó vô cùng khó khăn: nền kinh tế kiệt quệ sau chiến tranh, cơ chế quản lý quan liêu bao cấp bộc lộ nhiều bất cập, đất nước bị bao vây cấm vận, tình hình quốc tế diễn biến phức tạp.

Mặc dù phải đối diện với nhiều thử thách khắc nghiệt, nhưng tinh thần của bản Tuyên ngôn Độc lập và truyền thống quật cường trong suốt 30 năm kháng chiến vẫn là động lực để dân tộc tiếp tục vươn lên.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (1986) đã khởi xướng đường lối đổi mới toàn diện, đánh dấu một bước ngoặt mới, tiếp tục khẳng định bản lĩnh của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp dựng xây Tổ quốc. Đây là bước ngoặt lịch sử, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và sự sáng tạo của Đảng, đồng thời cũng là sự tiếp nối hào khí độc lập mà Bác Hồ đã khẳng định trong Tuyên ngôn 1945: độc lập phải gắn liền với ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Trong gần bốn thập kỷ đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, uy tín quốc tế không ngừng nâng cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, quy mô GDP không ngừng mở rộng, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Việt Nam đã trở thành một trong những nền kinh tế có tốc độ phát triển năng động ở châu Á-Thái Bình Dương.

Không chỉ vậy, đất nước ta còn đạt nhiều tiến bộ vượt bậc về văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học-công nghệ; củng cố quốc phòng-an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Việt Nam đã khẳng định bản lĩnh và vị thế của mình.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (1986) đã khởi xướng đường lối đổi mới toàn diện, đánh dấu một bước ngoặt mới, tiếp tục khẳng định bản lĩnh của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp dựng xây Tổ quốc.

Đến nay nước ta đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hầu hết các quốc gia, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của nhiều tổ chức quốc tế, tham gia sâu vào các cơ chế đa phương quan trọng như Liên hợp quốc, ASEAN, WTO, APEC, CPTPP, RCEP... Việt Nam đã nhiều lần đảm nhận vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Chủ tịch ASEAN, và tổ chức thành công nhiều hội nghị quốc tế lớn… Đảng ta đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

1-thuynghuyen-3-8095.jpg
Các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành sự kiện A80 nhận được tình cảm yêu mến của nhân dân.

Nhìn lại chặng đường từ sau ngày độc lập, dân tộc Việt Nam đã đi qua những cuộc trường chinh vĩ đại, để lại những chiến công lẫy lừng, những thành tựu to lớn, vĩ đại. Mỗi dấu ấn lịch sử ấy là một chương trong bản hùng ca bất diệt, minh chứng cho chân lý Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

Và như Văn kiện Đại hội XIII đã nhấn mạnh: “Lịch sử dân tộc ta đã chứng minh một chân lý: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam đã làm nên những thắng lợi vĩ đại, để lại những dấu ấn lịch sử có ý nghĩa thời đại”.

Tinh thần ấy, hào khí ấy sẽ tiếp tục soi đường để dân tộc ta vững bước trong chặng đường phía trước, đưa Việt Nam trở thành một đất nước phát triển, hùng cường, hạnh phúc, đúng như khát vọng mà Bác Hồ đã gửi gắm từ mùa Thu lịch sử năm 1945.

Trong gần bốn thập kỷ đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, uy tín quốc tế không ngừng nâng cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, quy mô GDP không ngừng mở rộng, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Tiếp nối bản hùng ca Hồ Chí Minh

Năm 2025, dân tộc ta kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 - một mốc son chói lọi trong hành trình lịch sử. A80 không chỉ là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ôn lại không khí hào hùng của ngày độc lập, mà còn là cơ hội để nhìn lại chặng đường vẻ vang đã đi qua, khẳng định khát vọng vươn lên của dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Từ Tuyên ngôn Độc lập 1945, qua những chiến công vĩ đại của thế kỷ XX và thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới, đến hôm nay, Việt Nam đang viết tiếp một bản hùng ca mới - bản hùng ca của hội nhập, sáng tạo và phát triển bền vững.

Tinh thần Tuyên ngôn Độc lập - “tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng” - đã, đang và sẽ tiếp tục soi đường cho hành trình dựng xây đất nước trong thời đại Hồ Chí Minh. Nếu như 80 năm trước, dân tộc Việt Nam đứng lên tuyên bố độc lập trước toàn thế giới, thì hôm nay, Việt Nam tự tin khẳng định vị thế là một quốc gia độc lập, tự cường, có uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế. Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh: “Phát huy mạnh mẽ ý chí và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại”. Đây chính là phương châm hành động cho toàn Đảng, toàn dân trong giai đoạn tiến tới A80.

Lịch sử dân tộc ta đã chứng minh một chân lý: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam đã làm nên những thắng lợi vĩ đại, để lại những dấu ấn lịch sử có ý nghĩa thời đại.

Văn kiện Đại hội XIII

A80 diễn ra trong bối cảnh đất nước đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã vươn lên thành quốc gia có thu nhập trung bình, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn của các nhà đầu tư quốc tế. Công cuộc chuyển đổi số, phát triển kinh tế tri thức, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đang mở ra những chân trời phát triển mới.

Trong lĩnh vực đối ngoại, Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Từ tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định đến hôm nay, Việt Nam đã thể hiện rõ bản lĩnh: độc lập nhưng không khép kín, tự cường nhưng luôn sẵn sàng hợp tác, cùng phát triển với thế giới.

Kỷ niệm A80 còn mang ý nghĩa đặc biệt trong việc củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm tiếp nối truyền thống cha anh. Hướng về A80, chúng ta không chỉ tri ân các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do, mà còn khẳng định quyết tâm hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Lời dặn ấy, sau gần một thế kỷ, vẫn vang vọng trong từng bước đi của dân tộc, đặc biệt trong bối cảnh đất nước hướng tới những mục tiêu chiến lược mới.

image-3-7970.jpg
Hình ảnh tại Triển lãm 95 năm Cờ Đảng soi đường - một trong những sự kiện quan trọng trong chuỗi hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đại hội XIII của Đảng đã đề ra mục tiêu: đến năm 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng - Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước - trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Như vậy, A80 vừa là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, vừa là điểm tựa tinh thần để tiếp tục tiến bước mạnh mẽ trong hành trình hướng tới những cột mốc lịch sử quan trọng phía trước. Đây cũng là minh chứng sinh động cho sức sống bất diệt của Tuyên ngôn Độc lập: từ khát vọng độc lập, tự do năm 1945 đến khát vọng hùng cường, thịnh vượng thế kỷ XXI.

A80 còn có ý nghĩa kết nối truyền thống với hiện tại và tương lai. Nếu như bản Tuyên ngôn Độc lập vang lên tại Ba Đình mùa Thu 1945 là tiếng sấm thức tỉnh cả dân tộc đứng dậy, thì hôm nay, tinh thần ấy tiếp tục truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ - những chủ nhân của đất nước trong kỷ nguyên số.

A80 vừa là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, vừa là điểm tựa tinh thần để tiếp tục tiến bước mạnh mẽ trong hành trình hướng tới những cột mốc lịch sử quan trọng phía trước. Đây cũng là minh chứng sinh động cho sức sống bất diệt của Tuyên ngôn Độc lập: từ khát vọng độc lập, tự do năm 1945 đến khát vọng hùng cường, thịnh vượng thế kỷ XXI.

A80 sẽ không chỉ là ngày kỷ niệm, mà còn là ngày hội của niềm tin, trí tuệ và sáng tạo Việt Nam, là một “bản hùng ca mới” trong thời đại Hồ Chí Minh - bản hùng ca của đổi mới, sáng tạo, hội nhập và phát triển.

Đó là lời khẳng định với bạn bè quốc tế rằng dân tộc Việt Nam không chỉ biết làm nên những chiến công trong kháng chiến, mà còn đủ bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng để khẳng định vị thế trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu.

Đó là sự tiếp nối hào khí 2/9/1945, là minh chứng cho sức sống vĩnh hằng của Tuyên ngôn Độc lập, đồng thời cũng là lời hiệu triệu cho toàn dân tộc tiếp tục đoàn kết, kiên định con đường đã chọn, vững bước tiến vào tương lai.

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 - A80, chúng ta càng thấm thía giá trị bất diệt của Tuyên ngôn Độc lập: độc lập dân tộc gắn liền với tự do, hạnh phúc của nhân dân. Đây vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm lịch sử của các thế hệ hôm nay và mai sau. Tiếp nối bản hùng ca Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện đoàn kết một lòng, phát huy trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam, quyết tâm hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu - như Bác Hồ hằng mong ước.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lô May Phiệt (bên trái) cùng cán bộ xã Yên Na thăm bản Cha Lúm. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vai trò của cán bộ thôn, bản ngày càng trở nên quan trọng. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, ưu tiên những người có tuổi đời trẻ, uy tín, có trình độ đại học trở lên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh chung.

Ngành ngoại giao đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên mới

LTS - Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 diễn ra tại Hà Nội, các nhà ngoại giao chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân về kết quả cùng định hướng triển khai công tác đối ngoại, để ngành ngoại giao tiếp tục đóng góp mạnh mẽ và hiệu quả vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Nội) xử lý thông tin liên quan hành vi lừa đảo trên không gian mạng. (Ảnh: NGUYỄN ĐĂNG)

Xây dựng môi trường mạng văn minh, có trách nhiệm

Sau khi Nghị định số 174/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin được Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ 1/7/2026, trên không gian mạng đã xuất hiện một số thông tin không chính xác về nội dung Nghị định. 

[Infographic] Nội dung, chương trình dự kiến Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

[Infographic] Nội dung, chương trình dự kiến Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 33 nội dung; trong đó, xem xét, thông qua 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác; xem xét, quyết định 7 nội dung về các vấn đề quan trọng của đất nước.

Cán bộ Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Hà Tĩnh hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng phần mềm i-HaTinh. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Đột phá từ chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo, điều hành

Phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh được thành lập từ ngày 1/7/2025, có diện tích tự nhiên 29,5km2, dân số gần 39.000 người. Sau 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kết quả công tác chuyển đổi số, đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng là nhân tố quyết định để phường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất: Kiến tạo môi trường thể chế hiện đại, ổn định, dẫn dắt sự phát triển

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất: Kiến tạo môi trường thể chế hiện đại, ổn định, dẫn dắt sự phát triển

Việc tổ chức Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Quốc hội và Chính phủ trong việc khẩn trương thể chế hóa các chủ trương của Đảng, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế nhằm khơi thông nguồn lực phát triển và giải quyết kịp thời những vấn đề cấp bách của thực tiễn.

Hội nghị tập huấn cán bộ chủ chốt toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: MINH SƠN)

Hội Cựu chiến binh Việt Nam tập huấn cán bộ chủ chốt triển khai Nghị quyết Đại hội

Sáng 3/8, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ chủ chốt toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031; các chuyên đề về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, lý luận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

[Video] Thời sự 24h ngày 3/8/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Không để thể chế là điểm nghẽn đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 3/8/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Không để thể chế là điểm nghẽn đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề nổi bật: Khai mạc trọng thể Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; Giá xăng dầu, thực phẩm giảm kéo CPI tháng 7 giảm 0,12%; Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến đường Lào Cai.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu ý kiến thảo luận tại Tổ 2.

[Ảnh] Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án Luật và Nghị quyết về công trình phục vụ APEC 2027

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 3/8, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Người có tài năng về giáo dục và đào tạo là một trong những lĩnh vực mà tỉnh Thái Nguyên thu hút, trọng dụng.

Thái Nguyên thu hút, trọng dụng người có tài năng một số ngành, lĩnh vực

Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Nghị quyết số 66/2026/NQ-HĐND, quy định ngành, lĩnh vực ưu tiên sử dụng nguồn lực chất lượng cao và chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội giai đoạn 2026-2030.

Hội thảo khoa học “Chủ tịch Fidel Castro - lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Cuba, chiến sĩ kiên cường, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam”. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Chủ tịch Fidel Castro - lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Cuba, chiến sĩ kiên cường, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam

Sáng 3/8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học

Chủ tịch Fidel Castro - lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Cuba, chiến sĩ kiên cường, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam”, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Fidel Castro (13/8/1926-13/8/2026).

Thí sinh Vũ Lý Huỳnh, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk xuất sắc đạt giải Nhất hội thi.

Vững vàng “ngọn cờ tiên phong”

Đã thành thông lệ, mỗi hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi các cấp không chỉ là dịp để đội ngũ làm công tác tuyên giáo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ mà còn là ngày hội lớn, nơi hội tụ trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm và niềm tin sắt son đối với Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao chụp ảnh chung cùng các đại biểu.

[Ảnh] Phiên họp giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Phiên họp giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao tại Hà Nội, sáng 3/8, là dịp quan trọng để ba bộ đánh giá kết quả triển khai quy chế phối hợp trong thời gian qua, rà soát những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, đồng thời trao đổi, thống nhất các biện pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp giữa ba bộ.