Thúc đẩy đối thoại vì khát vọng vươn tầm của ASEAN

Hôm nay, Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ ba chính thức khai mạc tại Hà Nội. AFF lần thứ ba diễn ra trong năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt với ASEAN.

Các đại biểu dự Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba. (Ảnh: An Đăng - TTXVN)
Các đại biểu dự Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba. (Ảnh: An Đăng - TTXVN)

Đây là năm đánh dấu mốc kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), đồng thời là năm đầu tiên triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Đây cũng là sự kiện đối ngoại đa phương cấp cao đầu tiên do Việt Nam chủ trì tổ chức sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cũng như kiện toàn các chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Được tổ chức trong bối cảnh ý nghĩa đó, AFF năm 2026 gửi đi thông điệp về quyết tâm mạnh mẽ của Việt Nam tiếp tục tham gia chủ động, tích cực, cùng các nước thành viên ASEAN chung tay hiện thực hóa khát vọng phát triển thịnh vượng, đoàn kết, tự cường, vươn lên tầm cao mới của Cộng đồng ASEAN.

Được tổ chức lần đầu vào năm 2024, AFF là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng nhằm xây dựng một nền tảng đối thoại mở, bao trùm về những vấn đề chiến lược của ASEAN và khu vực, hướng tới tương lai phát triển của ASEAN. Tiếp nối những thành công rực rỡ sau hai lần AFF được tổ chức, Diễn đàn năm nay được kỳ vọng tiếp tục đóng góp vào việc củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, khẳng định ASEAN là không gian của đối thoại, hợp tác và phát triển vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung. Thông qua các phiên thảo luận chuyên sâu, Diễn đàn sẽ đóng góp thêm các ý tưởng, sáng kiến và khuyến nghị chính sách có giá trị tham khảo cho tiến trình hợp tác và xây dựng Cộng đồng ASEAN trong giai đoạn tới.

Chủ đề “Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, Thịnh vượng, Lấy người dân làm trung tâm” của AFF 2026 phản ánh đúng những yêu cầu cấp thiết nhất đối với ASEAN trong giai đoạn hiện nay.

“Hòa bình” được đặt lên hàng đầu, bởi trước môi trường chiến lược ngày càng phức tạp; hòa bình và ổn định là điều kiện tiên quyết để ASEAN duy trì vai trò trung tâm, bảo đảm không gian phát triển cho các nước thành viên.

“Thịnh vượng” phản ánh yêu cầu của ASEAN trong tìm kiếm động lực mới, tăng cường kết nối, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số… để tiếp tục là một trung tâm tăng trưởng năng động trên thế giới.

Trong khi đó, “Lấy người dân làm trung tâm” thể hiện tinh thần xuyên suốt của tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Đó là, mọi hợp tác khu vực cuối cùng phải phục vụ người dân, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và tăng cường khả năng chống chịu của xã hội.

Tầm vóc cùng sức lan tỏa của AFF 2026 được khẳng định mạnh mẽ nhờ sự hiện diện của Thủ tướng Chính phủ các nước ASEAN gồm Lào, Campuchia, Thái Lan và Timor Leste. Đông đảo chuyên gia, học giả và đại diện giới doanh nghiệp, thanh niên… cũng tham gia sự kiện này, hứa hẹn đóng góp những ý kiến phong phú và có giá trị, mang đến góc nhìn mới mẻ về tương lai phát triển của ASEAN nhờ kiến thức chuyên môn sâu rộng cùng kinh nghiệm thực tiễn phong phú.

Sự tham gia của đông đảo và đa dạng thành phần đại biểu cho thấy sự coi trọng đặc biệt đối với vai trò chủ động dẫn dắt các đối thoại quan trọng trong khu vực của Việt Nam, cũng như phản ánh mong muốn chung của các nước ASEAN về nâng cao đoàn kết, tăng cường hợp tác nội khối.

Một hoạt động nhận được sự chú ý đặc biệt trong khuôn khổ AFF 2026 là Tọa đàm giữa các chính đảng Đông Nam Á. Tọa đàm tạo thêm một kênh trao đổi, tăng cường hiểu biết và chia sẻ kinh nghiệm giữa các chính đảng trong khu vực về những vấn đề đang đặt ra đối với tương lai ASEAN.

Trong bối cảnh ASEAN đang triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN năm 2045, các cuộc trao đổi giữa các chính đảng - những lực lượng đóng vai trò quan trọng trong đời sống chính trị và hoạch định chính sách của mỗi nước - có ý nghĩa thiết thực đối với việc tăng cường đồng thuận chiến lược, củng cố nền tảng chính trị-xã hội cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Hơn ba mươi năm tham gia “mái nhà chung ASEAN”, các quốc gia đã chứng kiến sự trưởng thành mạnh mẽ và uy tín ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

Chặng đường dài này ghi dấu những bước chân đầu tiên từ quá trình làm quen, học hỏi, cho đến chủ động, tích cực tham gia các sáng kiến, và đến nay là sẵn sàng đảm nhiệm trọng trách, phát huy vai trò dẫn dắt, cùng các nước thành viên xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh và hợp tác hiệu quả.

Thành công của Diễn đàn Tương lai ASEAN năm 2024 và năm 2025 tại Hà Nội là minh chứng sống động cho uy tín ngày càng cao và khả năng dẫn dắt hiệu quả các cuộc đối thoại quan trọng của Việt Nam.

Diễn đàn Tương lai ASEAN năm 2026 một lần nữa khẳng định tinh thần chủ động, tích cực đóng góp và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong ASEAN, đồng thời đặt những viên gạch vững chắc đầu tiên trên hành trình dài triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN năm 2045, vì một ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo và đặt người dân vào vị trí trung tâm.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều chuyên gia nhận định cần nâng cao năng lực nội tại, tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Hoàn thiện thể chế trọng tài và hòa giải thương mại, tiệm cận hơn với thông lệ quốc tế

Tranh chấp, bất đồng vẫn xảy ra trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại và thậm chí là có xu thế gia tăng. Chính vì vậy, trọng tài và hòa giải không chỉ là những phương thức giải quyết tranh chấp hiện đại, linh hoạt mà còn có vai trò cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 4/5/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka.

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Chuyến thăm chính thức Campuchia lần này của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao tiếp tục thể hiện chính sách đối ngoại của Đại hội Đảng XIV, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng với Campuchia.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tăng cường gắn kết chiến lược, nâng tầm hợp tác Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào vào ngày 9/4.

Những cụm pano lớn được lắp đặt tại các quảng trường, vòng xuyến và khu vực đông người qua lại nhằm lan tỏa thông điệp về ngày bầu cử.

Niềm tin và khát vọng

Chủ nhật lịch sử 15/3/2026, hơn 78 triệu trái tim Việt Nam từ mọi miền Tổ quốc cùng hòa chung nhịp đập, mọi công dân nô nức đi bỏ phiếu để thực hiện quyền, nghĩa vụ thiêng liêng: Bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tập trung tháo gỡ "điểm nghẽn", khơi thông nguồn lực phát triển đất nước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tập trung tháo gỡ "điểm nghẽn", khơi thông nguồn lực phát triển đất nước

Ngày 3/3, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 12 đã tiếp xúc cử tri các xã: An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi và Sư đoàn 9 với hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tổ quốc đang gọi chúng ta!

Tổ quốc đang gọi chúng ta!

Chúng ta đang đứng trước thời điểm lịch sử mang tính xoay chuyển!
Đó là thời khắc bản lề, chuyển tiếp giữa cũ và mới, khép lại và mở ra, cân nhắc để quyết định!