Phát huy nguồn lực kiều bào để xây dựng thành phố

Năm 2023, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Ủy ban trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.
Các bạn trẻ tham gia các hoạt động tại Trại hè thanh, thiếu niên kiều bào 2023.
Các bạn trẻ tham gia các hoạt động tại Trại hè thanh, thiếu niên kiều bào 2023.

Trại hè thanh, thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 do Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài và Thành đoàn thành phố phối hợp tổ chức diễn ra vào tháng 7/2023. Được tổ chức mỗi năm một lần, Trại hè 2023 với chủ đề “Tự hào non sông Việt Nam” có 60 bạn trại sinh thanh, thiếu niên kiều bào đến từ 12 quốc gia, vùng lãnh thổ và tuổi trẻ thành phố mang tên Bác về tham dự.

Các bạn trại sinh được hòa mình cùng phong trào thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ thành phố như tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm tặng quà các gia đình chính sách, tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, sơn, sửa trường mẫu giáo và sân chơi “Học sinh xã đảo Thạnh An vui học tiếng Anh-hội nhập quốc tế”; được tự tay tặng những suất học bổng đến các em học sinh khó khăn tại Mũi Né, tỉnh Bình Thuận.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh Đinh Thị Phương Thảo cho biết: Đây là cơ hội để mỗi trại sinh trải qua các cung bậc cảm xúc về những nơi mình đi qua, về văn hóa, phong tục, tập quán người Việt đậm đà bản sắc dân tộc, về những hoạt động mình được tham gia trong suốt chặng đường năm ngày, bốn đêm đồng hành cùng bạn bè người Việt trên khắp thế giới…

Đó chính là lòng tự hào về truyền thống anh dũng, kiên cường bất khuất của dân tộc Việt Nam, niềm tự hào về sự hùng vĩ tươi đẹp của quê hương, đất nước, hay sự hiền hòa, nồng hậu, chân tình của con người Việt Nam… Để từ đó các bạn trẻ thấy yêu hơn non sông, đất nước và con người Việt Nam và dù ở đâu làm gì, người Việt Nam ở nước ngoài vẫn luôn hướng về Tổ quốc, mong muốn được trở về góp phần xây dựng đất nước.

Trại hè thanh, thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ thành phố 2023 là một trong mười hoạt động tiêu biểu của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2023. Ngoài sự kiện này, Ủy ban còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa khác như:

Tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn thành phố năm 2022; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và triển khai Kế hoạch 1972/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố; xây dựng triển khai Đề án “Chính sách Kiều hối trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2030”; tổ chức hội thảo chủ đề “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ của thành phố thông qua các chương trình học bổng du học và cơ hội dành cho du học sinh Việt Nam được thực tập và làm việc tại các công ty, tập đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài”; tổ chức đoàn kiều bào đi thăm Vùng 4 Hải quân…

Năm vừa qua, đơn vị còn tổ chức hội nghị “Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh với cộng đồng doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài; hội nghị bàn tròn tại “Diễn đàn doanh nghiệp kiều bào Thái Lan-Việt Nam-Lào-Campuchia-Myanmar” năm 2023. Đáng chú ý, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố đã tổ chức hai đoàn công tác thăm hỏi, khám bệnh, phát thuốc, tặng quà đến 750 kiều bào, người dân khó khăn tại Campuchia, 500 kiều bào và người dân khó khăn tại Lào; tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Bác (19/5/1890-19/5/2023) và tổ chức thành công các chuyến công tác tìm hiểu cộng đồng người Việt Nam ở Singapore, Malaysia và Nhật Bản.

Trong đó, chuyến đi công tác thăm hỏi, khám bệnh, phát thuốc, tặng quà đến 750 kiều bào và người dân khó khăn tại Campuchia, 500 kiều bào và người dân khó khăn tại Lào đã để lại nhiều cảm xúc cho những người thực hiện cũng như người Việt Nam sinh sống tại hai quốc gia láng giềng. Ông Trần Đức Hiển, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố chia sẻ: Trong chuyến đi thăm, khám bệnh cho bà con ở tỉnh Khăm Muồn, Lào, đi cùng đoàn công tác có 20 y, bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng đến từ các đơn vị bệnh viện, trường đại học, công ty dược trên địa bàn thành phố.

“Chúng tôi đã phối hợp với Hội Việt Nam tỉnh Khăm Muồn thực hiện công tác khám, chữa bệnh, phát thuốc và tặng 300 phần quà đến người Việt Nam và người dân Lào khó khăn sinh sống tại thị xã Thà Khẹc. Tiếp đó, chúng tôi phối hợp với các đơn vị cùng chính quyền địa phương tổ chức khám, chữa bệnh, phát thuốc, tặng 200 phần quà đến người Việt Nam và người dân Lào khó khăn tại huyện Bualapha” - ông Trần Đức Hiển cho biết thêm. Những món quà, việc làm ý nghĩa trên, là nguồn động viên to lớn để kiều bào và người dân Lào có được sức khỏe tốt, nỗ lực phấn đấu vươn lên, tích cực làm kinh tế, cải thiện đời sống và góp phần xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển.

Với những kết quả đạt được, trong năm 2024, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố tiếp tục phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tham mưu tổ chức Chương trình Xuân quê hương 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh; tham mưu tổ chức hội nghị tổng kết công tác về người Việt Nam ở nước ngoài năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 gắn với khen thưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài và những người làm tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Đơn vị cũng phối hợp với các sở, ngành tham mưu tổ chức thực hiện đề án “Chính sách thu hút và phát huy nguồn lực kiều hối trên địa bàn thành phố” và phần mềm quản lý dữ liệu kiều bào, người dân Thành phố Hồ Chí Minh đang cư trú nước ngoài cũng như triển khai thực hiện “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh-Điểm hẹn kiều bào”.

Những hoạt động trên, sẽ giúp cho các kiều bào củng cố thêm niềm tin về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, khơi dậy lòng yêu quê hương, dân tộc, phát huy nguồn lực kiều bào để cùng chung tay xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng đất nước ngày càng phát triển, hùng mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…