Phát huy hiệu quả mô hình dân vận khéo

Thời gian qua, công tác dân vận trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt được nhiều kết quả thiết thực. Nhiều mô hình dân vận khéo phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng thành phố trở thành đô thị văn minh, hiện đại, thông minh và phát triển bền vững.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2025. (Ảnh QUỐC THANH)
Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2025. (Ảnh QUỐC THANH)

Hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2025 và chủ trương xây dựng “Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh”, Hội Cựu chiến binh phường Tân Bình đã triển khai công trình tiêu biểu Phù điêu “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” chào mừng những ngày lễ lớn trong năm. Công trình nhận được sự ủng hộ tích cực của cán bộ, hội viên, doanh nghiệp và nhân dân, với toàn bộ kinh phí hơn 365 triệu đồng từ đóng góp tự nguyện.

Công trình được khánh thành tại khuôn viên Nhà Văn hóa phường mang giá trị văn hóa, lịch sử sâu sắc, góp phần xây dựng “Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh” tại địa phương, trở thành địa chỉ đỏ thu hút cán bộ, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân đến tham quan, học tập. Hình ảnh trên phù điêu tái hiện trang sử hào hùng từ Điện Biên Phủ đến Chiến dịch Hồ Chí Minh, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, lan tỏa tinh thần đoàn kết và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Ngoài công trình trên, Hội Cựu chiến binh phường còn triển khai nhiều mô hình, công trình thiết thực, như: “Kết nối biên cương”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nghĩa tình đồng đội”, “Hỗ trợ, sửa chữa và nâng cấp các tuyến hẻm dân sinh”, “Câu lạc bộ sức khỏe cộng đồng”, “50 tuyến đường Cờ Tổ quốc”,... Các công trình góp phần cải thiện đời sống nhân dân, làm đẹp diện mạo đô thị, đồng thời thể hiện nghĩa tình đồng đội sâu nặng.

Đến Khu phố 41, phường Bình Đông, không ai là không biết đến bà Lê Thị Tuyết. Với vai trò Bí thư Chi bộ Khu phố 41, bà đã lãnh đạo khu phố thực hiện các công trình, mô hình thiết thực, hiệu quả, được sự đồng thuận tích cực của nhân dân, như: Xây dựng tuyến đường cờ Tổ quốc với 150 lá cờ trên các đường Lê Bôi, Trịnh Quang Nghị, kinh phí 50 triệu đồng; lắp đặt 89 mắt camera an ninh trật tự trên các tuyến đường (phủ sóng 100%) ở khu phố, kinh phí hơn 189 triệu đồng.

Vận động nhân dân đóng góp 2 tỷ đồng để nâng cấp chống ngập 9 tuyến đường; chuyển hóa điểm ô nhiễm thành sân chơi phục vụ cộng đồng dân cư nhiều khu vực… Bà cũng duy trì các mô hình “Bếp ăn yêu thương”, “Gian hàng không đồng”; trao quà cho người khó khăn, gia đình thương binh liệt sĩ; tổ chức trò chơi dân gian, Tết Trung thu với kinh phí hàng tỷ đồng.

Đến nay, phong trào thi đua Dân vận khéo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trong những điểm sáng của cả nước với hơn 7.600 mô hình thuộc các lĩnh vực.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cấp đã không ngừng đổi mới tư duy, hành động, góp phần thúc đẩy thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Nói đến dân vận khéo, mỗi người sẽ nghĩ đến những câu chuyện sống động đang diễn ra trong từng con hẻm, khu phố, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Có thể kể đến những buổi “Cà-phê sáng” đàm đạo giữa chính quyền và người dân ở các phường Thủ Dầu Một, Bình Dương. Những cuộc gặp gỡ được “mềm hóa” để cán bộ cơ sở lắng nghe một cách chân thành và người dân được cởi bỏ tâm lý “đến cửa công quyền” để được trình bày nguyện vọng.

Đó là mô hình “10 bản chứng thực-15 phút trả” của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sài Gòn rút ngắn thời gian xử lý, đẩy mạnh tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến lên 85%, mang đến tiện ích, thuận lợi trong phục vụ nhu cầu của người dân.

Dân vận khéo còn là hình ảnh chị Nguyễn Thị Loan và phong trào “Phụ nữ mỗi ngày 15 phút vì cộng đồng” ở phường Thạnh Mỹ Tây. Chỉ 15 phút, nhưng có sự chung tay của hàng trăm phụ nữ cùng nhau dọn vệ sinh những tuyến hẻm xanh, sạch, đẹp được hình thành và lan tỏa nhiều khu vực.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cho biết, trong tình hình mới hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức thành phố càng phải khắc ghi và thực hiện lời dạy của Bác Hồ: Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công.

“Chúng ta tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác dân vận; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gần gũi, tôn trọng, chăm lo lợi ích chính đáng của nhân dân; củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và dân, để nhân dân thật sự là chủ thể, là trung tâm, là mục tiêu của mọi chủ trương, chính sách của thành phố”, đồng chí lưu ý.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết, thời gian tới các cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vai trò, ý nghĩa chiến lược của công tác dân vận. Đây là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Hoạt động dân vận cần được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm phục vụ; tiếp tục khẳng định, phát huy quyền làm chủ và sức sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố. Cần xây dựng đội ngũ cán bộ làm tốt công tác dân vận. Sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo và người đứng đầu chính là nhiệm vụ, là mệnh lệnh không lời hiệu quả nhất để củng cố và giữ vững niềm tin trong nhân dân.

Từ đó, những mô hình mới, cách làm hay, gương điển hình sẽ tiếp tục được nhân rộng, tỏa sáng, góp phần nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của nhân dân, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…