Phát huy các kết quả tích cực của công tác đối ngoại

Thời gian qua, công tác đối ngoại nhân dân, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là chương trình gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt được những kết quả tích cực đã giúp thành phố phát huy hiệu quả các hoạt động ngoại giao, huy động được các nguồn lực để góp phần xây dựng và phát triển thành phố.
Bà Trần Thị Tửu cùng hai cô con gái nuôi (người Lào) tham quan, vui chơi tại Khu du lịch Bình Quới (quận Bình Thạnh).
Bà Trần Thị Tửu cùng hai cô con gái nuôi (người Lào) tham quan, vui chơi tại Khu du lịch Bình Quới (quận Bình Thạnh).

Những gia đình xuyên biên giới

Chúng tôi gặp lại bạn Xaiyavong Duangmany, quốc tịch Lào, hiện đang là sinh viên năm thứ tư, Trường đại học Nguyễn Tất Thành tại chương trình tổng kết "Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh" năm 2024. Đến Việt Nam sinh sống, học tập từ năm 2019, Xaiyavong Duangmany giờ đã xem Thành phố Hồ Chí Minh như quê hương thứ hai bởi cô đã quen với nếp sinh hoạt, văn hóa ở thành phố năng động này.

Thời gian ở cùng với người mẹ nuôi của mình (chị Nguyễn Thị Hằng, ngụ Quận 4) đã giúp Xaiyavong Duangmany quên đi nỗi nhớ quê, giúp em vượt qua khó khăn, thách thức của những ngày đầu mới đến. Xaiyavong Duangmany tâm sự, ở với mẹ Hằng, ở trường học, chúng em không chỉ học văn hóa, kiến thức mà còn học cách sống, sinh hoạt, phong tục tập quán của gia đình Việt Nam. Điều này giúp chúng em tự tin, vững vàng, trưởng thành hơn sau khi tốt nghiệp ra trường.

Được nhận nuôi thêm những đứa con từ bên kia biên giới, chị Hằng cũng chẳng toan tính mà luôn xem các em như chính con ruột của mình. Điều mà chị và gia đình thấy ấm áp nhất là các con đều trưởng thành, chín chắn theo thời gian. Các con đều tự bảo ban nhau, ý thức trong nếp sinh hoạt.

Còn gia đình bà Trần Thị Tửu, ngụ quận Gò Vấp đến nay cũng đã nhận đỡ đầu sáu sinh viên người Lào và Campuchia kể từ năm 2022. Năm nay, hai sinh viên người Lào là Khamphavong Soukakhone, sinh viên Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và bạn Chimmala Vatsana, sinh viên Trường đại học Nguyễn Tất Thành đều trở thành những đứa con nuôi dễ thương của gia đình.

Bà Tửu kể: Ngày đón hai đứa về ở cùng gia đình, ban đầu chúng còn e ngại nhưng các thành viên trong gia đình cùng động viên để các bạn dần quen với nếp sinh hoạt. Chúng tôi xác định, luôn tạo điều kiện để các bạn yên tâm nhất trong quá trình sinh sống để không ảnh hưởng đến tâm lý, kết quả học tập. Tôi cũng cảm ơn các con vì nhờ bọn trẻ mà tôi biết thêm nhiều nét văn hóa thú vị của hai nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Thanh Sơn cho biết: Chương trình "Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh" năm 2024 có 95 gia đình, 127 sinh viên Lào và 35 sinh viên Campuchia tham gia.

Các gia đình và các bạn trẻ đã đồng hành tham gia nhiều hoạt động, giúp các sinh viên yên tâm hơn trong thời gian tham gia học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh như: Tổ chức tuyên dương 72 gương "Sinh viên, học viên Lào và Campuchia tiêu biểu" năm 2024 có thành tích tiêu biểu trong học tập, giao lưu hữu nghị; tổ chức hành trình về nguồn tại các khu di tích lịch sử tại huyện Bình Chánh; các sinh viên Lào và Campuchia cũng có dịp trở thành nông dân khi trải nghiệm chương trình "Một ngày làm nông dân" tại huyện Cần Giờ.

Qua đó, các bạn có những cảm nhận, trải nghiệm về nét văn hóa, vẻ đẹp trong đời sống sinh hoạt của người Việt Nam nói chung và người dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Phát huy các hoạt động đối ngoại

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2024 là năm các cơ quan đơn vị đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2020-2024. Từ đó, làm cơ sở để tham mưu Thành ủy thành phố tiếp tục triển khai công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Có thể kể đến một số hoạt động nổi bật như: Tổ chức đoàn đại biểu giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác đối ngoại nhân dân tại tỉnh Quảng Trị; học hỏi kinh nghiệm trong ký kết chương trình hợp tác và mở rộng giao lưu với các địa phương tại Lào.

Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội tổ chức đoàn đại biểu đến thăm và chúc Tết Lãnh sự quán các nước Lào, Campuchia, Thái Lan nhân dịp Tết cổ truyền của nước bạn, qua đó đề nghị các cơ quan lãnh sự vận động công dân nước mình chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Việt Nam.

Lồng ghép trong các hoạt động đối ngoại, các đơn vị cũng đã thực hiện các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm Việt Nam trong cơ quan ngoại giao, tổ chức nhân dân các nước thông qua việc sử dụng các sản phẩm Việt Nam chất lượng cao làm tặng phẩm trong các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn.

Các hoạt động đón tiếp các đoàn đại biểu cũng như tổ chức đoàn đi thăm (Hội nghị Hiệp thương Chính trị nhân dân thành phố Thượng Hải; đoàn đại biểu trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du; đoàn lãnh đạo Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; đoàn đại biểu đi thăm cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, tìm hiểu về tình hình đời sống, lao động, học tập và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản;…) được tổ chức thực hiện chu đáo, trang nghiêm.

Đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài của thành phố trên cơ sở đánh giá các hoạt động đã thực hiện (giai đoạn 2020-2024) để tiếp tục ký chương trình phối hợp giai đoạn 2024-2029.

Trong đó, các đơn vị chú trọng các công tác quan tâm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài; nghiêm túc quán triệt, tích cực triển khai trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương và thành phố có liên quan công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Tiếp tục phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố hỗ trợ trao học bổng, tặng quà các sinh viên, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh các kết quả tích cực đạt được, công tác nắm thông tin, thu thập dữ liệu về người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân kiều bào vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn do thiếu bộ tiêu chí thống nhất về nội dung cập nhật thông tin; công tác nắm tình hình người Việt Nam ở nước ngoài gặp khó khăn do ít có điều kiện đi công tác ở nước ngoài để thăm hỏi, giao lưu, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của kiều bào và thiết lập các mối quan hệ phục vụ cho công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, công tác vận động và phát huy nguồn lực kiều bào tham gia đóng góp ý kiến cho thành phố vẫn chưa tương xứng với tiềm năng vốn có của lực lượng này.

Có thể bạn quan tâm

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Vương Lê)

Góp ý dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) và dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Ngày 13/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến các dự thảo: Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), Luật Đấu thầu (sửa đổi). Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Không để ai đứng ngoài mạng lưới chăm sóc sức khỏe

Không để ai đứng ngoài mạng lưới chăm sóc sức khỏe

Với phần đông người dân, việc khám sức khỏe định kỳ khá thuận lợi. Tuy nhiên, đối với những người đang được chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội, đặc biệt là những người không thể tự di chuyển, việc tiếp cận dịch vụ y tế lại không dễ dàng. Thành phố đang triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân để phục vụ tốt hơn. 

Đối thoại từ cơ sở, giữ quan hệ lao động hài hòa

Đối thoại từ cơ sở, giữ quan hệ lao động hài hòa

Với hàng triệu công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, xây dựng quan hệ lao động ổn định, hài hòa không chỉ bảo đảm quyền lợi người lao động và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, mà còn góp phần giữ vững ổn định xã hội, tạo nền tảng cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển.

Đại diện Liên đoàn Lao động Thành phố ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển nhà ở cho công nhân, người lao động trên địa bàn Thành phố với Công ty cổ phần Tập đoàn Go Holdings. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Giải bài toán nhà ở cho công nhân

Nhu cầu an cư của người lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh đang rất lớn, song khả năng tiếp cận các quỹ nhà ở giá rẻ vẫn còn nhiều hạn chế. Sự đồng hành của các cấp Công đoàn và doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội sở hữu, thuê nhà ổn định, giúp người lao động yên tâm lập nghiệp.

Thành phố Hồ Chí Minh cần nguồn vốn rất lớn để đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu như metro, đường cao tốc và trung tâm dữ liệu... trong thời gian tới. (Ảnh: THẾ ANH)

Chuẩn bị cơ chế phát hành trái phiếu quốc tế huy động vốn đầu tư hạ tầng

Từ nay đến năm 2030, ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đáp ứng hơn 30% nhu cầu vốn đầu tư hạ tầng. Trước thực trạng này, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại thành phố phối hợp Tổ chức Tài chính Quốc tế (VFC) nghiên cứu cơ chế phát hành trái phiếu quốc tế nhằm khơi thông dòng vốn dài hạn cho các dự án trọng điểm.

Toàn cảnh chương trình. (Ảnh: Mỹ Phương)

Huy động nguồn lực tháo gỡ "điểm nghẽn" hạ tầng giao thông ở TP Hồ Chí Minh

Sáng 11/10, trong chương trình Dân hỏi-Chính quyền trả lời, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hiện nay, cũng như các kiến nghị, đề xuất của cử tri nhằm xây dựng một hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, liên thông, hiệu quả đã được đại diện Ủy ban nhân dân thành phố, các sở, ngành và đơn vị liên quan trao đổi, làm rõ.

Tạo môi trường đầu tư, thu hút FDI thế hệ mới

Tạo môi trường đầu tư, thu hút FDI thế hệ mới

Năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số và thu hút khoảng 11 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài. Để đi tới những mục tiêu này, không chỉ là mở rộng không gian phát triển, mà còn là tạo dựng một môi trường đầu tư đủ thuận lợi để doanh nghiệp có thể tin tưởng, lựa chọn và đồng hành lâu dài.

Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến nền hành chính phục vụ

Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến nền hành chính phục vụ

Xác định cải cách hành chính là động lực phát triển, đồng thời là thước đo năng lực quản trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, Thành phố đang đẩy mạnh cải cách trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn không ít hạn chế, đòi hỏi Thành phố tiếp tục có những giải pháp kịp thời, hiệu quả.

Khát vọng đô thị toàn cầu từ sứ mệnh tiên phong

Khát vọng đô thị toàn cầu từ sứ mệnh tiên phong

Với vai trò trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục bước vào kỷ nguyên phát triển mới với vị thế, tầm nhìn và động lực mới. Mục tiêu của Thành phố là trở thành đô thị toàn cầu thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh và vị thế ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới.

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để tái định hình hệ sinh thái logistics hiện đại, có sức cạnh tranh trong khu vực. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao vị thế của thành phố trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Tuyến metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Cơ chế mới, cách làm mới

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng về thể chế phát triển đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.