Phát động giải thưởng “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2026”

Sáng 21/5, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng truyền thông về quyền con người “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2026”.

Quang cảnh lễ phát động.
Quang cảnh lễ phát động.

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy; Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đỗ Đức Hoàng; Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam Trần Thị Thu Đông cùng các nhà sáng tạo nội dung, nghệ sĩ… tham dự lễ phát động.

Giải thưởng truyền thông về quyền con người tại Việt Nam “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2026” được tổ chức nhằm thực hiện Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam, đồng thời góp phần triển khai chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài theo Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 27/1/2026 về Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bước sang năm thứ tư tổ chức, “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam” không chỉ là sân chơi sáng tác ảnh và video mà trở thành hoạt động truyền thông có ý nghĩa sâu sắc về quyền con người tại Việt Nam. Qua ngôn ngữ hình ảnh, giải thưởng tạo diễn đàn sáng tạo rộng mở để mỗi người dân kể những câu chuyện chân thực, sinh động về cuộc sống, con người và sự đổi thay của đất nước.

Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục thúc đẩy phát triển bền vững, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và lấy con người làm trung tâm của mọi chính sách, Giải thưởng “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2026” được tổ chức nhằm phát hiện, tôn vinh và lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội, đồng thời khẳng định những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong bảo đảm và thúc đẩy quyền con người trên nhiều lĩnh vực.

ndo_br_tempimagefozxtz-8280.jpg
Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy, Trưởng Ban tổ chức giải thưởng phát biểu.

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh: Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu, cạnh tranh chiến lược, thông tin và chiến tranh thông tin trên không gian mạng ngày càng gay gắt. Công tác truyền thông về con người không chỉ là hoạt động tuyên truyền theo cách truyền thống mà đã trở thành một bộ phận quan trọng của hệ thống quản trị thông tin quốc gia hiện đại. Một quốc gia không chỉ được nhận diện bằng quy mô kinh tế hay tiềm lực khoa học công nghệ, quốc phòng mà còn bằng khả năng lan tỏa giá trị, tạo dựng niềm tin xã hội và định hình hình ảnh quốc gia trên không gian truyền thông quốc tế.

Trong môi trường số hiện nay, mỗi thông tin tích cực, mỗi hình ảnh chân thực, mỗi câu chuyện giàu tính nhân văn về đất nước và con người Việt Nam đều góp phần hình thành dòng thông tin chính thống của quốc gia, qua đó quảng bá hình ảnh đất nước, nâng cao sức mạnh mềm và củng cố vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Từ góc độ đó, Giải thưởng "Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2026" không chỉ là giải thưởng truyền thông, hay một sân chơi sáng tạo nghệ thuật đơn thuần, mà còn là một cấu phần quan trọng trong quá trình xây dựng thế trận thông tin tích cực của Việt Nam trên môi trường số toàn cầu.

Qua ba mùa tổ chức, giải thưởng đã từng bước khẳng định uy tín và sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Thông qua những tác phẩm chân thực và giàu cảm xúc, giải thưởng góp phần lan tỏa giá trị nhân văn và thành tựu to lớn của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người, khẳng định quan điểm của Đảng và Nhà nước lấy con người làm trung tâm, tăng cường sự hiểu biết, thiện cảm và đồng thuận quốc tế đối với Việt Nam, đồng thời quảng bá hình ảnh một Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển nhân văn và hạnh phúc.

Giải thưởng cũng góp phần từng bước hình thành nguồn dữ liệu và hệ sinh thái nội dung tích cực phục vụ truyền thông quốc gia trên môi trường số, qua đó nâng cao năng lực quảng bá hình ảnh đất nước, củng cố sức mạnh mềm và tăng cường vị thế của Việt Nam trên không gian truyền thông quốc tế.

ndo_br_tempimagezr1leq-2205.jpg
Đại biểu tham dự trao đổi ý kiến tại lễ phát động.

Tại lễ phát động, Ban tổ chức kêu gọi các tác giả chuyên và không chuyên, công dân Việt Nam và bạn bè quốc tế ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa của cuộc sống Việt Nam hôm nay, từ nhịp sống đô thị, sự đổi thay ở nông thôn đến những câu chuyện đời thường tại miền núi, biên giới, hải đảo. Đó có thể là những nụ cười bình dị, tinh thần vượt khó trong lao động, học tập, sáng tạo hay những chuyển biến tích cực trong đời sống cộng đồng... qua đó góp phần khắc họa hình ảnh một Việt Nam hòa bình, phát triển và hạnh phúc.

Giải thưởng năm 2026 tiếp tục được tổ chức trên phạm vi toàn quốc với hai hạng mục: ảnh và video. Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam và người nước ngoài từ 15 tuổi trở lên. Các tác phẩm dự thi cần bảo đảm tính chân thực, có giá trị nghệ thuật và truyền thông, phản ánh rõ nét thành tựu phát triển của đất nước, đồng thời, truyền tải thông điệp tích cực, nhân văn theo chủ đề “Hạnh phúc từ những điều giản dị”.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ sau lễ phát động đến hết ngày 30/8/2026. Tác phẩm được tiếp nhận trực tuyến tại website: https://happy.vietnam.vn.

Các tác phẩm tham dự sẽ được chấm chọn qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo bởi hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh và điện ảnh có uy tín, bảo đảm tính khách quan, minh bạch và chất lượng chuyên môn. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào quý IV/2026 tại Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động trao giải, “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2026” còn bao gồm chuỗi hoạt động truyền thông quy mô lớn như Ngày hội Việt Nam hạnh phúc, triển lãm các tác phẩm xuất sắc, các sự kiện hưởng ứng tại nhiều địa phương và hoạt động quảng bá trên các nền tảng truyền thông trong nước, quốc tế… qua đó góp phần đưa hình ảnh Việt Nam - một quốc gia tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người lan tỏa rộng rãi tới bạn bè thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga (trái) cùng Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Quốc hội Hàn Quốc. (Ảnh: Đào Lâm/ TTXVN)

Sẻ chia nét tương đồng văn hóa, gắn kết tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam, Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta, ngày 7/9, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik, bà Cho Mi-seon tới thăm Bảo tàng Quốc hội Hàn Quốc tại thủ đô Seoul.

Nghi lễ tế Đức Thần Nông và các vị chư thần tại lễ hội. (Ảnh: BTC)

Lễ hội tri ân Đức Thần Nông, gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống

Tại Đền Thần Nông (xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh), Lễ hội “Hướng về cội nguồn-Tri ân tiên tổ” vừa được tổ chức trang trọng với sự tham gia của đông đảo nhân dân và du khách thập phương, góp phần tôn vinh đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tinh thần đoàn kết cộng đồng và quảng bá các giá trị văn hóa lâu đời.

Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số tổ chức Lễ ra mắt nền tảng VTVgo The Next. (Ảnh: VTV)

VTVgo The Next - Mở ra hệ sinh thái trải nghiệm mới

Ngày 7/9, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 56 năm Ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên của Đài Truyền hình Việt Nam, Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số chính thức giới thiệu nền tảng VTVgo The Next, đánh dấu bước phát triển mới của VTVgo từ nền tảng truyền hình số hướng tới nền tảng dịch vụ số toàn diện.

Triển lãm “Dấu ấn vàng son-Những mảnh ghép văn hóa Việt Nam-Thế kỷ X” tại Công viên Chi Lăng. (Ảnh: Sở Văn hóa và Thể thao thành phố).

Thành phố Hồ Chí Minh: Triển lãm “Dấu ấn vàng son-Những mảnh ghép văn hóa Việt Nam-Thế kỷ X”

Từ ngày 5-10/9, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) và Công ty BHD triển khai chuỗi hoạt động văn hóa-điện ảnh Dấu ấn vàng son-Những mảnh ghép văn hóa Việt Nam-Thế kỷ X cùng phim Hộ linh tráng sĩ-Bí ẩn mộ Vua Đinh.

Nghệ sĩ Ưu tú Quyền Văn Minh cùng ban nhạc mang những giai điệu Jazz đến không gian mở tại Nhà Bát Giác, Vườn hoa Lý Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Khi Jazz ngân lên những thanh âm của Hà Nội

Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026 có chủ đề “Jazz Hà Nội - Giai điệu không biên giới” sẽ diễn ra từ 17 đến 19/9. Không chỉ góp thêm cho Hà Nội một lễ hội, Liên hoan tạo ra không gian nơi di sản và đương đại, nghệ sĩ và công chúng, thành phố và thế giới được kết nối bằng thứ ngôn ngữ âm nhạc tự do, ngẫu hứng và đối thoại.

Điệu múa Khai đèn được Câu lạc bộ Văn hóa dân tộc Cao Lan giới thiệu rộng rãi đến công chúng qua nhiều sự kiện. (Ảnh: VƯƠNG DIỆM)

Giữ mạch sống văn hóa dân gian

Di sản văn hóa sẽ khó có sức sống nếu chỉ được lưu giữ trong ký ức hay những hồ sơ bảo tồn. Vì thế, ngay từ cơ sở, các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian đang tạo ra không gian để người dân cùng thực hành, trao truyền và đưa những giá trị truyền thống trở lại đời sống.

Quang cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Điện ảnh Việt Nam lần thứ X. (Ảnh: An Nhi)

Mở ra chặng đường sáng tạo mới cho điện ảnh Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Điện ảnh Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2026-2031 mở ra chặng đường mới đối với tổ chức nghề nghiệp của những người làm điện ảnh. Nhiệm kỳ qua cho thấy nhiều nỗ lực trong hỗ trợ sáng tác, đào tạo và kết nối nghề nghiệp. 

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: LÊ HOÀNG)

Huế mở rộng không gian hợp tác, kết nối nguồn lực từ Nhật Bản

Trên nền tảng quan hệ hợp tác được vun đắp nhiều năm, Huế đang chủ động mở rộng kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản, hướng tới những chương trình cụ thể về công nghệ, giáo dục, y tế, di sản, du lịch và đầu tư, qua đó tạo thêm nguồn lực cho thành phố phát triển nhanh, xanh và bền vững.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt trả lời báo chí về ý nghĩa của việc Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững” do Việt Nam đề xuất. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy văn hóa trở thành động lực thiết yếu của phát triển bền vững

Việc sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững” được thông qua có ý nghĩa đặc biệt đối với Việt Nam. Đây là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy văn hóa trở thành một động lực thiết yếu của phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu.

Robot hình người thu hút sự chú ý trong buổi tập luyện cho đêm chung kết. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Robot hình người đồng diễn cùng thí sinh trong đêm chung kết Miss Galaxy Vietnam 2026

Sau hành trình dài tại ngôi nhà chung, trải qua các vòng thi truyền hình thực tế với những trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa, quảng bá du lịch, sản vật địa phương trên nền tảng số…, các thí sinh Miss Galaxy Vietnam 2026 đã sẵn sàng cho đêm chung kết diễn ra tối 5/9 tại Quảng trường 8/5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Nhà thơ Định Hải.

Một đời tận hiến cho trẻ thơ

Ngày 30/8/2026, nhà thơ Định Hải (trong ảnh) trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 90, khép lại một đời cầm bút trọn vẹn dành cho thiếu nhi. Nhắc tới nhà thơ Định Hải, nhiều người lập tức nhớ ngay tới tác phẩm “Bài ca trái đất”, sau này được nhạc sĩ Trương Quang Lục phổ nhạc thành ca khúc “Trái đất này là của chúng mình”. 

Các nghệ sĩ trong chương trình Gala Chuông vàng vọng cổ tối 30/8. Từ cuộc thi này, nhiều giọng ca triển vọng đã thành danh trên sân khấu cải lương thành phố. (Ảnh: Linh Bảo)

Đưa nghệ thuật cải lương đến với khán giả trẻ

Tiếp tục đổi mới công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học, Nghệ thuật-Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố (Hãng phim TFS) sẽ tổ chức chương trình Nghệ thuật Cải lương-Ký ức lịch sử và Mã hóa văn hóa dân tộc vào ngày 4/9.