Phát động cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam

Chiều 14/10, tại Hà Nội, Báo Dân trí phối hợp Cục Cảnh sát giao thông, Công ty Ô-tô Toyota Việt Nam và các đơn vị liên quan phát động cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2025.

Các đại biểu nhấn nút chính thức khởi động cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2025.
Các đại biểu nhấn nút chính thức khởi động cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2025.

Cuộc thi được tổ chức từ tháng 10/2025 đến tháng 2/2026 trên quy mô toàn quốc nhằm tìm kiếm, khuyến khích và lan tỏa các sáng kiến, giải pháp, ý tưởng tuyên truyền-giáo dục nhằm nâng cao ý thức tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh cho cộng đồng, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến nhóm thanh thiếu niên và người từ đủ 16 tuổi trở lên.

Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2025 cũng là tiếng nói góp phần giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong giao thông đường bộ tại Việt Nam, đồng thời tạo sân chơi sáng tạo, thiết thực cho mọi tầng lớp tham gia đóng góp vì một môi trường giao thông an toàn, bền vững.

ndo_br_ms-ha-6006.jpg
Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Thị Hà phát biểu ý kiến.

Phát biểu ý kiến phát động cuộc thi, Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Thị Hà đánh giá cao sáng kiến của Báo Dân trí khi khởi xướng và duy trì chương trình “Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam” trong suốt những năm qua.

Qua ba mùa triển khai, cuộc thi đã trở thành phong trào xã hội có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút hàng nghìn ý tưởng, giải pháp từ các nhà khoa học, kỹ sư, sinh viên, doanh nghiệp, và người dân trên khắp mọi miền đất nước. Đây là hướng đi rất phù hợp với xu thế chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt khi Việt Nam đang hướng tới xây dựng đô thị thông minh, hạ tầng số, giao thông xanh - an toàn - thông minh.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cũng yêu cầu triển khai 3 nội dung trọng tâm để chương trình đạt hiệu quả cao hơn, gồm đa dạng hóa hình thức tổ chức, lựa chọn sáng kiến có tính ứng dụng cao và tăng cường truyền thông và giáo dục cộng đồng.

Theo nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí, cuộc thi là một trong hai hoạt động trọng tâm của Diễn đàn An toàn giao thông Việt Nam, bên cạnh chuỗi tọa đàm trực tuyến với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý và chuyên gia đầu ngành.

Tiếp nối thành công của chương trình An toàn giao thông Việt Nam trong 3 năm liên tiếp (2022-2024), Diễn đàn An toàn giao thông năm 2025 với hoạt động chính là cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam hứa hẹn không chỉ là hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2025 mà còn trở thành cầu nối vững chắc giữa cơ quan quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông với người dân, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm, phát triển những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo để giải quyết các vấn đề của giao thông Việt Nam.

ndo_br_db-9739.jpg
Năm nay, Ban Tổ chức cuộc thi tiếp tục lựa chọn chủ đề ‘Đề xuất sáng kiến, giải pháp hoặc giải pháp công nghệ nâng cao an toàn giao thông’.

"Năm nay, Ban Tổ chức cuộc thi tiếp tục lựa chọn chủ đề ‘Đề xuất sáng kiến, giải pháp hoặc giải pháp công nghệ nâng cao an toàn giao thông’, với trọng tâm là ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), các mô hình quản lý, thiết bị kỹ thuật, ứng dụng phần mềm thông minh trong quản lý, giám sát và nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông. Chúng tôi mong muốn nhận được sự tham gia tích cực của toàn thể cộng đồng, mỗi sáng kiến đều góp phần tạo ra một xã hội an toàn về giao thông và ngày càng văn minh hơn”, nhà báo Phạm Tuấn Anh kêu gọi.

Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2025 sẽ bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày 14/10 đến hết ngày 10/12, khuyến khích mọi công dân Việt Nam đang sinh sống ở trong nước hoặc nước ngoài, người nước ngoài sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam đủ 16 tuổi trở lên cùng tham gia.

Các cá nhân, nhóm dự thi có thể lựa chọn một trong ba chủ đề là “Lướt mạng-Mất mạng”, “Điền vào chỗ trống”, hoặc “Trao chìa vội vàng-Hậu quả ngỡ ngàng” với các hình thức là sáng kiến, giải pháp hoặc ý tưởng tuyên truyền giáo dục.

Bài thi sẽ trải qua 3 vòng là sơ khảo, chung khảo và chung kết, nhằm tìm ra chủ nhân của 3 bộ giải thưởng gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích cho mỗi hạng mục chủ đề, tổng giá trị giải thưởng lên đến 255 triệu đồng, gồm 1 giải nhất: 30 triệu đồng; 1 giải nhì: 20 triệu đồng; 2 giải ba: 10 triệu đồng/giải; 3 giải khuyến khích: 5 triệu đồng/giải, cùng giấy chứng nhận đoạt giải của chương trình, giấy khen của báo Dân trí và cúp lưu niệm.

Thông tin chi tiết của chương trình xem tại website: https://sangkienatgt.dantri.com.vn/

Có thể bạn quan tâm

Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động trò chơi dân gian, hoạt động nghệ thuật sáng tạo. (Ảnh: TTXVN)

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Rối loạn cảm xúc, lo âu, trầm cảm, tự gây thương tích để giải tỏa căng thẳng… những vấn đề liên quan sức khỏe tâm thần của trẻ em đang có xu hướng gia tăng. Trong đó, áp lực học tập, ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội… là những nguyên nhân phổ biến.

Chăm sóc cải xoăn hữu cơ trong nhà màng tại trang trại Hoa Viên, xã Yên Xuân, Hà Nội. (Ảnh: HOA VIÊN)

Mở đường cho nông nghiệp hữu cơ

Những năm qua, nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, vươn lên vị trí thứ năm trong khu vực châu Á về diện tích canh tác. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu mở rộng quy mô và nâng cao giá trị sản phẩm, ngành nông nghiệp cần tập trung hơn nữa việc giải quyết những khó khăn, thách thức.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025. (Ảnh nhandan.vn)

Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả vào Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 có chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất-động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”. Các hoạt động trong Tháng hành động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức.

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama; Công an Lạng Sơn bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm… là một số tin tức nổi bật ngày 7/10.

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà-phê - một hành trình hai chiều anh học hỏi từ kinh nghiệm của người nông dân, đồng thời chia sẻ những kiến thức thiết thực. (Ảnh: ILO/Linh Pham)

Từ học viên thành người “truyền lửa”: Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà-phê

Làm quen với phương pháp cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay, anh Nguyễn Trọng Tường - cán bộ hỗ trợ nông nghiệp đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà-phê tại Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.