Phát động chiến dịch quyên góp gây quỹ hỗ trợ trẻ em thiệt thòi

Nằm trong khuôn khổ gây quỹ Mottainai của Báo Phụ nữ Việt Nam hỗ trợ trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em là nạn nhân tai nạn giao thông, chiến dịch “Wear.Care.Share - Chuẩn phong cách.Chất yêu thương” đã được phát động ngày 8/8 tại Hà Nội.
Ra mắt chiếc hộp Mottainai quyên góp quần áo cũ đầu tiên. (Ảnh: Ban tổ chức)
Ra mắt chiếc hộp Mottainai quyên góp quần áo cũ đầu tiên. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đây là chiến dịch quyên góp gây quỹ với sự hợp tác của thương hiệu Aristino đồng hành cùng Báo Phụ Nữ Việt Nam nhân dịp đặc biệt: kỷ niệm 10 năm hành trình Mottainai, đồng thời cũng là kỷ niệm 10 năm nhãn hàng Aristino.

Tổng Biên tập báo Phụ Nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thục Hạnh phát biểu tại buổi lễ.

Tổng Biên tập báo Phụ Nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thục Hạnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát động tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thục Hạnh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng Biên tập báo Phụ Nữ Việt Nam, Trưởng ban tổ chức chương trình Mottainai chia sẻ, ban đầu chương trình chỉ dự định hỗ trợ 75 trẻ em. Nhưng sau đó khi nhận được danh sách từ các Hội phụ nữ các tỉnh, thành phố, số trẻ em cần hỗ trợ đã lên tới 280 em mồ côi cả cha lẫn mẹ, hoặc bị tai nạn thương tật, hoặc chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19.

“Qua 3 năm Covid-19, hoàn cảnh của các cháu ngày càng trở nên khó khăn hơn. Chúng tôi không thể bỏ bất cứ cháu nào ra khỏi danh sách hỗ trợ, mà nguồn lực của Báo Phụ nữ Việt Nam có hạn. Đó chính là lý do Báo Phụ Nữ Việt Nam kêu gọi sự đồng hành của các cá nhân, doanh nghiệp trong chiến dịch gây quỹ Mottainai, mà việc hợp tác với Aristino là một phần của sự đồng hành đó” – bà Nguyễn Thị Thục Hạnh nói.

Các vị khách mời quyên góp quần áo cũ.

Các vị khách mời quyên góp quần áo cũ.

Ông Tăng Văn Khanh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư K&G Việt Nam, Nhà sáng lập thương hiệu Aristino, cho rằng: “Trải qua hành trình 10 năm phát triển, Aristino hiểu rằng giá trị bền vững chỉ có thể đến từ trái tim luôn hướng đến cộng đồng. Chúng tôi muốn truyền tải thông điệp để kêu gọi mọi người cùng Aristino nâng đỡ tương lai cho trẻ em Việt Nam. Chúng tôi nhận thấy điểm chung giữa tôn chỉ của mình và định hướng hoạt động vì sự phát triển xã hội bền vững mà Báo Phụ nữ Việt Nam và quỹ Mottainai đang triển khai”.

Diễn viên Thanh Hương tặng chiếc áo nổi tiếng của Luyến "lươn" trong phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao".

Diễn viên Thanh Hương tặng chiếc áo nổi tiếng của Luyến "lươn" trong phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao".

Chiến dịch “Wear.Care.Share - Chuẩn phong cách.Chất yêu thương” không chỉ gây quỹ hỗ trợ trẻ em là nạn nhân tai nạn giao thông, trẻ mồ côi do Covid-19 và các nguyên nhân khác, mà còn góp phần giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn cùng 10 nhà mở, trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Theo đó, từ ngày 11/8 đến ngày 3/9, Aristino sẽ đóng góp 10.000 đồng cho mỗi sản phẩm được bán ra vào quỹ Mottainai. Không chỉ vậy, để khích lệ cộng đồng lan tỏa chương trình với sứ mệnh cao quý này, Aristino còn góp thêm 100 triệu đồng vào quỹ Mottainai khi thông điệp “Wear.Care.Share - Chuẩn phong cách.Chất yêu thương” kèm theo hashtag #ARISTINO10 đạt 10.000 lượt chia sẻ đầu tiên trên mạng xã hội.

Tại buổi phát động, Báo Phụ Nữ Việt Nam đã công bố 81 địa điểm nhận quyên góp quần áo cũ Mottainai tại 81 showroom Aristino trên toàn quốc. Những bộ quần áo còn dùng được của mọi người sẽ được tiếp nhận qua những chiếc hộp Mottainai và sau đó trao tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại khắp các tỉnh, thành phố.

Hai tuyển thủ bóng đá quốc gia của đội nam và nữ Quế Ngọc Hải và Trần Thị Hải Linh tặng áo có chữ ký.

Hai tuyển thủ bóng đá quốc gia của đội nam và nữ Quế Ngọc Hải và Trần Thị Hải Linh tặng áo có chữ ký.

Chương trình Mottainai do báo Phụ Nữ Việt Nam phát động đã trải qua 9 mùa tổ chức, trở thành chương trình quyên góp đồ cũ vì mục đích nhân đạo, tôn vinh lối sống Xanh lớn nhất Việt Nam. Chương trình xuất phát từ truyền thống Mottainai (sử dụng lại đồ cũ, tái chế) của người Nhật Bản, đến nay đã thu hút hơn 500.000 người tham gia, gần 5.000 lượt trẻ em khó khăn được hưởng lợi. Chương trình đã nhận bằng khen của Đại sứ quán Nhật Bản và Giải thưởng Phụ nữ sáng tạo năm 2017. Chương trình Mottainai cũng được Đại sứ quán Nhật Bản đồng hành suốt 6 năm liền và coi là một trong những chương trình ngoại giao nhân dân quan trọng.

Chương trình Mottainai 2023 dự kiến được thực hiện từ tháng 5 đến tháng 12; Gala Mottainai diễn ra vào ngày 21 và 22/10 tại Hà Nội.

Bốn Đại sứ của Chương trình Mottainai 2023 là: MC-NSƯT Xuân Bắc; Hoa khôi "Vầng trăng khuyết" Bế Thị Băng - cô gái bị mất 1 chân do tai nạn giao thông; nhà văn - nhà báo Hoàng Anh Tú và ca sĩ- diễn viên Akari Nakatani (Nhật Bản).

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo dự chương trình "Kết nối yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại sự kiện Hội thảo và Triển lãm Tài chính số Việt Nam 2026. (Ảnh: Kỳ Duyên/TCT)

Nền tảng cho mô hình quản trị thuế thông minh

Mạng lưới dữ liệu liên ngành giữa cơ quan thuế, các bộ, ngành, địa phương đang trở thành nền tảng cốt lõi giúp tối ưu hóa quản lý thuế, điều hành tài chính công và nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Chính quyền xã Ba Bể tuyên truyền, vận động, giải thích, hướng dẫn xử lý vi phạm tại các hộ dân. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Ba Bể)

Xem xét xử lý đồng bộ, thấu đáo vi phạm đất đai khu vực hồ Ba Bể

Những ngày qua, tỉnh Thái Nguyên quyết liệt chỉ đạo cơ quan chức năng và xã Ba Bể tập trung xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến đất đai khu vực hồ Ba Bể. Đây là những vi phạm kéo dài nhiều năm, là vấn đề được dư luận quan tâm, đồng thời đặt ra yêu cầu cần xử lý đồng bộ, dứt điểm và thấu tình, đạt lý.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim, một quyết tâm” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức.

Bảo vệ công nhân trước hiểm họa ma túy

Với hơn 17 triệu người đang làm việc trong các loại hình doanh nghiệp, đội ngũ công nhân lao động giữ vai trò đầu tàu trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thế nhưng mặt trái của công nghiệp hóa và di cư lao động lại đang đưa họ vào “tầm ngắm” của tội phạm ma túy.

Trụ sở Bộ Nội vụ.

Phân cấp thẩm quyền trong kiểm tra chuyên ngành

Từ ngày 1/6/2025, Bộ Nội vụ không còn cơ quan thanh tra để thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Thay vào đó, Luật Thanh tra năm 2025 và Nghị định số 217/2025/NĐ-CP đã quy định về trách nhiệm kiểm tra chuyên ngành của Bộ trưởng.