Oscar 2023 sẽ ghi dấu những thứ 'lần đầu tiên' đi vào lịch sử

Còn nhớ Oscar 2022, khán giả trên toàn thế giới đã sững sờ khi chứng kiến việc nam diễn viên Will Smith dành cái tát như trời giáng cho người dẫn chương trình Chris Rock trên sân khấu.
Will Smith tát Chris Rock trong buổi trao giải Oscar 2022. (Nguồn: AFP)
Will Smith tát Chris Rock trong buổi trao giải Oscar 2022. (Nguồn: AFP)

Sáng 13/3 (theo giờ Việt Nam), giải thưởng điện ảnh Oscar lần thứ 95 sẽ diễn ra tại Nhà hát Dolby ở thành phố Los Angeles (Mỹ). Buổi lễ sẽ đánh dấu năm thứ hai liên tiếp lễ trao giải Oscar diễn ra vào tháng 3, sau khi phiên bản năm ngoái diễn ra vào ngày 27/3/2022.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh ABC tại hơn 200 vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ - Ban tổ chức Lễ trao giải Oscar 2023 - đã thông báo những thay đổi đáng kể cho sự kiện này. Đó là việc giải Oscar năm nay sẽ có một đội xử lý khủng hoảng chỉ để ứng phó những sự kiện có thể diễn ra ngoài kế hoạch.

Đây là điều chưa từng có trước đây trong lịch sử giải Oscar và được lên kế hoạch thực hiện sau sự kiện gây tranh cãi tại lễ trao giải Oscar lần thứ 94 năm ngoái.

Còn nhớ tại sự kiện này, khán giả trên toàn thế giới đã sững sờ khi chứng kiến việc nam diễn viên Will Smith dành cái tát như trời giáng cho người dẫn chương trình Chris Rock trên sân khấu, sau khi Chris Rock có những câu đùa nhạy cảm về Jada Pinkett Smith, vợ của nam diễn viên Will Smith.

Sau sự kiện này, Ban tổ chức lễ trao giải Oscar đã bị chỉ trích nặng nề vì đã để Will Smith ở lại đến hết chương trình và lên nhận tượng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim “King Richard.”

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ không muốn lặp lại sự kiện này hay bất kỳ sự cố nào khác ngoài kịch bản nên đã lập ra đội xử lý khủng hoảng cho giải Oscar năm nay. Riêng với nam diễn viên Will Smith, anh sẽ không được tham dự do bị cấm tham dự sự kiện trong 10 năm.

Tại giải Oscar năm nay, một số ứng viên đáng giá tranh giải Phim hay nhất bao gồm: "Avatar: The way of water”, “Top Gun: Maverick”, “Elvis” và “Everything everywhere all at once.”

Lễ trao giải năm nay cũng hứa hẹn sẽ đem lại sự bùng nổ cho nền công nghiệp giải trí và là mùa Oscar đánh dấu một kỷ nguyên của những ngôi sao mới trong nền điện ảnh toàn cầu.

Đáng chú ý, có tới 4 diễn viên châu Á lọt vào danh sách đề cử tại 4 hạng mục chính, gồm: Dương Tử Quỳnh (Nữ chính xuất sắc), Quan Kế Huy (Nam phụ xuất sắc), Stephanie Hsu và Hồng Châu (Nữ phụ xuất sắc). Kết quả này vừa lập kỷ lục số lượng diễn viên châu Á được đề cử nhiều nhất trong một năm, vừa là cột mốc quan trọng cho sự hiện diện của sắc tộc phương Đông tại giải Oscar và Hollywood nói chung.

Dương Tử Quỳnh trở thành nữ diễn viên đến từ châu Á đầu tiên được đề cử ở hạng mục “Nữ chính xuất sắc,” cũng là nữ diễn viên người Malaysia đầu tiên trong lịch sử được đề cử cho hạng mục này.

Trong bộ phim lấy đề tài đa vũ trụ “Everything everywhere all at once”, nhân vật của Dương Tử Quỳnh phải đi xuyên các chiều không gian để đánh bại thực thể ác độc, giải cứu các thế giới song song.

Tác phẩm lấy nước mắt khán giả vì chạm đến những vấn đề về gia đình và mối quan hệ giữa các thành viên, các thế hệ…

Trước đó, đề cử giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" từng được trao cho một nữ diễn viên châu Á là Merle Oberon với phim “The dark angel” vào năm 1936. Tuy nhiên, Merle Oberon lại mang dòng máu lai Nam Á, trong khi đó Dương Tử Quỳnh có gốc gác hoàn toàn châu Á. Bởi vậy, việc cô được nhận đề cử hạng mục “Nữ chính xuất sắc” năm nay khiến phần lớn khán giả mong chờ nữ diễn viên sẽ thắng giải.

Đặc biệt, năm nay, lần đầu tiên một nữ diễn viên gốc Việt được xướng tên trong danh sách đề cử Oscar. Với vai diễn Liz trong “The Whale” cùng diễn xuất mộc mạc, sắc thái cảm xúc chân thật đến ngỡ ngàng, Hồng Châu - nữ diễn viên điện ảnh người Mỹ gốc Việt - nhận đề cử cho hạng mục “Nữ diễn viên phụ xuất sắc.”

Trước đây, cô cũng từng nhận nhiều khen ngợi về diễn xuất khi sánh vai với tài tử Matt Damon trong bộ phim khoa học viễn tưởng “Downsizing” qua vai diễn Ngọc Lan - một nhà hoạt động chính trị bị cụt chân.

Ngoài ra, vai chính Norma Jeane Mortenson trong bộ phim “Blonde” gây tranh cãi của Netflix đã đưa người đẹp Ana de Armas thành nữ diễn viên Cuba đầu tiên được đề cử giải Oscar cho hạng mục “Nữ chính xuất sắc”. Trước đây, trên đường đua Oscar, Cuba chỉ có một đại diện được đề cử hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" là Andy Garcia với phim “Bố già III”, ra mắt năm 1990.

Đáng chú ý, lần đầu tiên, đề cử hạng mục “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” đều là những gương mặt mới, chưa từng xuất hiện ở Oscar. Danh sách đề cử cho giải này bao gồm: Austin Butler - vai Elvis Presley (phim “Elvis”); Colin Farrell - vai Pádraic Súilleabháin (phim “The Banshees of Inisherin”); Brendan Fraser - vai Charlie (phim “The Whale”); Paul Mescal - vai Calum Paterson (phim “Aftersun”) và Bill Nighy - vai Rodney Williams (phim “Living”).

Năm nay cũng đánh dấu lần đầu tiên Oscar có 2 phim hậu truyện, đồng thời là bom tấn tỷ USD cùng được đề cử trong một hạng mục. Đó là phần hai của hai loạt phim ăn khách nhất mọi thời đại, đạt doanh thu hơn 1 tỷ USD, là “Avatar: The way of water” và “Top gun: Maverick”, đều đang nằm trong danh sách ứng viên giải “Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc”.

Oscar 2023 cũng sẽ đánh dấu lần trở lại hiếm hoi của ca sĩ Rihanna kể từ màn trình diễn đỉnh cao ở Superbowl sau 6 năm nghỉ ngơi.

Trong lần đầu lên sân khấu Oscar, cô sẽ thể hiện ca khúc “ Lift me up ” (nhạc phim “ Black Panther: Wakandaforever ”), được đề cử “Ca khúc nhạc phim gốc hay nhất”.

Điều này khiến các fan nóng lòng mong muốn được thưởng thức màn biểu diễn đầu tiên của Rihanna tại Oscar 2023 vì có thể rất lâu nữa, công chúng mới được gặp lại “công chúa R&B” trên sân khấu.

Ngoài ra, vấn đề chi phí tổ chức buổi lễ, giá trị của những bức tượng vàng Oscar và chi phí cho trang phục của các nữ diễn viên cũng luôn là chủ đề được những người yêu điện ảnh trên khắp thế giới quan tâm.

Theo trang web tài chính cá nhân Wallethub, Lễ trao giải Oscar 2023 trị giá khoảng 56,8 triệu USD.

Thật khó để hình dung tại sao Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ có thể tiêu tốn một khoản tiền lớn như vậy cho một buổi tối.

Trên thực tế, thảm đỏ của lễ trao giải đã có giá lên tới 24.700 USD, được trải trên diện tích 4.645m2. Mỗi bức tượng Oscar trị giá khoảng 400 USD và có tới 24 hạng mục trao giải.

Các bữa tiệc trao giải Oscar cũng là một phần quan trọng của buổi lễ và chúng rất uy tín, rất đắt đỏ.

Bữa tiệc sau lễ trao giải của Vanity Fair, một trong những bữa tiệc tiêu biểu nhất gắn liền với Lễ trao giải Oscar, có phí tham dự cho mỗi cặp đôi lên tới 80.000 USD.

Có thể bạn quan tâm

Giới thiệu giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Giới thiệu văn hóa Chăm Islam giữa lòng Thủ đô

Trong tháng 10, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch với chủ đề “Sắc hương đại ngàn” quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc. Điểm nhấn là giới thiệu không gian văn hóa Chăm Islam tỉnh An Giang. 

Vở diễn mang đến sự gặp gỡ ấn tượng giữa nghệ thuật và công nghệ. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Sơn Thần Thủy Quái” - Sự gặp gỡ của nghệ thuật xiếc và công nghệ

Công diễn từ ngày 25/9 tại Hà Nội, vở kịch xiếc “Sơn Thần Thủy Quái” liên tục lấp kín hơn 1.200 chỗ ngồi tại Rạp Xiếc Trung ương. Sức hút ấy không chỉ đến từ những màn trình diễn kỹ thuật xiếc đặc sắc, mà còn ở cách công nghệ được kết hợp với chất liệu văn hóa dân gian để mở rộng ngôn ngữ biểu đạt của sân khấu.

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.