Ông Michel Barnier làm thủ tướng mới của Pháp

Ngày 5/9, sau nhiều ngày cân nhắc và tham vấn các đảng phái, Tổng thống Pháp đã bổ nhiệm ông Michel Barnier, 73 tuổi, cựu Ủy viên châu Âu Michel Barnier, làm thủ tướng mới. Đây là thủ tướng cao tuổi nhất trong lịch sử nền Cộng hòa thứ V của Pháp, kế nhiệm ông Gabriel Attal, 35 tuổi, thủ tướng trẻ tuổi nhất.
Lễ bàn giao chức vụ được tổ chức ngay trong chiều 5/9. (Ảnh: Le Monde)
Lễ bàn giao chức vụ được tổ chức ngay trong chiều 5/9. (Ảnh: Le Monde)

Quyết định bổ nhiệm Thủ tướng mới được đưa ra gần hai tháng sau cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn và 50 ngày kể từ khi Thủ tướng Gabriel Attal và toàn bộ nội các từ chức.

Như vậy, đây là lần đầu trong lịch sử Cộng hòa thứ V, liên minh có số ghế lớn nhất (cánh tả) trong Quốc hội không có đại diện lãnh đạo chính phủ.

Thuộc đảng cánh hữu LR, ông Michel Barnier đã nhiều lần làm Bộ trưởng dưới thời Tổng thống Jacques Chirac và Tổng thống Nicolas Sarkozy, trước khi làm Ủy viên châu Âu.

Tổng thống Emmanuel Macron đã chỉ định ông Michel Barnier, cựu Trưởng đoàn đàm phán về Brexit của Liên minh châu Âu (EU), làm Thủ tướng mới sau gần 2 tháng bế tắc chính trị tại Pháp. (Ảnh: EP)

Tổng thống Emmanuel Macron đã chỉ định ông Michel Barnier, cựu Trưởng đoàn đàm phán về Brexit của Liên minh châu Âu (EU), làm Thủ tướng mới sau gần 2 tháng bế tắc chính trị tại Pháp. (Ảnh: EP)

Do áp lực ngày càng gia tăng từ các chính đảng đối lập và vì chính phủ sẽ phải trình Quốc hội ngân sách 2025 vào ngày 1/10 tới, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phải nhanh chóng bổ nhiệm một tân thủ tướng.

Trước đó, Tổng thống Emmanuel Macron đã nhấn mạnh ưu tiên xây dựng một “Mặt trận Cộng hòa” với một gương mặt dẫn dắt đủ uy tín nhằm bảo đảm sự ổn định của thể chế trong việc thúc đẩy các vấn đề đối nội cấp bách, đồng thời khẳng định vị trí và vai trò của Pháp trên trường quốc tế.

Tổng thống Pháp cũng cho rằng, một chính phủ đơn thuần cánh tả mà không liên minh với các đảng phái khác sẽ khó có thể tồn tại, thậm chí là sụp đổ ngay trong lần ra mắt đầu tiên tại Quốc hội nếu có đề xuất bỏ phiếu tín nhiệm được trình lên.

Ông Emmanuel Macron đã từng đề nghị một số chính trị gia như Chủ tịch vùng Hauts-de-France Xavier Bertrand, thuộc đảng cánh hữu Những người Cộng hòa (LR), hay cựu Thủ tướng cánh trung tả Bernard Cazeneuve, đảm nhiệm chức vụ thủ tướng. Tuy nhiên, cả hai đều có nguy cơ bị Hạ viện bỏ phiếu bất tín nhiệm do một số chính đảng cánh tả và cực hữu phản đối.

Theo thông báo của Phủ Tổng thống Pháp, ông Michel Barnier sẽ phải ‘‘lập ra một chính phủ đoàn kết vì lợi ích chung của đất nước’’.

Những ngày tới, lập một nội các mới có khả năng vượt qua các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Hạ viện là thách thức lớn nhất với tân Thủ tướng Michel Barnier, trong bối cảnh liên minh của Tổng thống Emmanuel Macron, với khoảng 150 nghị sĩ, chỉ là nhóm nghị sĩ "đứng thứ hai" tại Hạ viện.

Đây là mục tiêu không dễ dàng khi Hạ viện Pháp đang bị chia rẽ sâu sắc do ba khối chính gồm cánh tả, trung dung và cực hữu có số ghế gần bằng nhau.

Có thể bạn quan tâm

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Áp lực kép với thị trường dầu mỏ

Trong lúc cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, đẩy giá diesel lên mức cao kỷ lục, thị trường toàn cầu có những động thái đáng chú ý: Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn lại chưa muốn mở thêm “van sản lượng".

Hiện trường một vụ không kích ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Yemen phát động chiến dịch quân sự lớn

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại tất cả các khu vực của đất nước còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Người dân Cộng hòa Trung Phi chờ phân phát lương thực từ FAO. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu

Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần. 

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại Ottawa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Canada mở rộng mạng lưới đối tác thương mại

Truyền thông quốc tế đưa tin, Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ tiến hành chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10, với nội dung thúc đẩy hợp tác thương mại, năng lượng, quốc phòng và kết cấu hạ tầng.

Người di cư tại Ras Ajdir, khu vực biên giới giữa Libya và Tunisia. (Ảnh: THX)

EU giằng co trước các lựa chọn về vấn đề dân di cư

Di cư luôn là chủ đề gây nhiều tranh cãi và là “cuộc thử lửa” về tinh thần gắn kết, sự sẻ chia trách nhiệm và tương trợ vượt khó của châu Âu. Để nhiều quốc gia thống nhất cách tiếp cận trước thách thức là điều không dễ dàng, nhất là khi lợi ích an ninh của từng nước va chạm mạnh với giá trị cốt lõi và mục tiêu chung của khối.

Màn trình diễn áo dài. (Ảnh: Q.H)

Sắc màu Việt Nam tỏa sáng giữa lòng thành phố vùng Viễn Đông

Ngày 3/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, Viễn Đông Nga phối hợp Chính quyền thành phố Vladivostok tổ chức “Ngày Việt Nam tại Viễn Đông 2026” - ngày hội văn hóa-kinh tế-du lịch mang đậm bản sắc Việt, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè Nga và quốc tế.