Tổng thống Pháp chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng

Ngày 16/7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Gabriel Attal và chính phủ. Trong khi đó, phe cánh tả vẫn chưa chọn được ứng cử viên để ra ứng cử vị trí thủ tướng.
Ông Gabriel Attal trả lời phỏng vấn kênh truyền hình TF1 trong tối 16/1. Ông Gabriel Attal đã đắc cử trong cuộc bầu cử Quốc hội mới vừa qua, vừa được bầu làm Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ của đảng cầm quyền Phục hưng.
Ông Gabriel Attal trả lời phỏng vấn kênh truyền hình TF1 trong tối 16/1. Ông Gabriel Attal đã đắc cử trong cuộc bầu cử Quốc hội mới vừa qua, vừa được bầu làm Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ của đảng cầm quyền Phục hưng.

Trước đó, ngày 7/7, ngay sau khi kết quả bầu cử vòng 2 cho Quốc hội mới, ông Gabriel Attal, đã thông báo từ chức. Lý do chính là vì liên minh cầm quyền về sau liên minh cánh tả. Dù vậy, Tổng thống Emmanuel Macron đã yêu cầu ông giữ chức để "bảo đảm sự ổn định của đất nước".

Tuy nhiên do tình hình chính trường Pháp diễn biến ngày càng phức tạp, trong phiên họp của Hội đồng Bộ trưởng ngày 16/7, Tổng thống Pháp đã thông báo về việc chấp nhận đơn từ chức của ông Gabriel Attal, nhậm chức từ ngày 9/1/2024 và là thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Nền Cộng hòa V của Pháp.

Trong khi đó, với mục tiêu có đại diện làm thủ tướng, phe cánh tả, có số lượng nghị sĩ nhiều nhất tại Quốc hội mới, vẫn loay hoay lựa chọn ứng cử viên có thể được các đảng phái chấp nhận.

Dù có sự thống nhất về việc lựa chọn một ứng cử viên duy nhất, các đảng thuộc liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới (NFP) gồm đảng Xã hội, đảng Cộng sản, đảng Xanh và đảng Nước Pháp bất khuất đều muốn có người của mình ra ứng cử.

Điều này cho thấy 4 đảng trong liên minh cánh tả có cùng mục tiêu "đóng vai trò có trọng lượng" trong một chính phủ chung. Vì không có đảng nào thực sự chiếm ưu thế so những đảng còn lại, việc đàm phán để có ứng cử viên chung còn khó khăn.

Tối 15/7, đảng Xã hội, đảng Xanh và đảng Cộng sản, đã đề cử chuyên gia về khí hậu Laurence Tubiana, 73 tuổi, ‘‘đồng kiến trúc sư’’ của Hiệp định Khí hậu Paris 2015, làm ứng cử viên thủ tướng. Tuy nhiên, đảng Nước Pháp Bất khuất bác bỏ ngay đề xuất này.

Tới tối 16/7, đại diện đảng Cộng sản Pháp đưa ra giải pháp cuối cùng, đó là "bỏ phiếu" trong liên minh cánh tả để chọn một ứng viên. Tình hình này cho thấy, kể cả khi có đại diện chung ra ứng cử, rồi được thông qua, sự liên kết lâu dài của phe cánh tả còn là một vấn đề lớn.

Các cuộc đàm phán tìm giải pháp thỏa đáng về một chính phủ mới diễn ra suốt tuần qua vẫn chưa đi đến hồi kết. Ngày 10/7, trong bức thư ngỏ gửi tới người dân Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron đã khẳng định, phe cánh tả giành được đa số phiếu bầu, tuy nhiên “không có phe nào” thực sự chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua.

Ngay sau đó, đại diện các đảng phái của phe cánh tả đã chỉ trích Tổng thống không thừa nhận thất bại và cho biết sẽ tiến hành các bước đi quyết liệt để vận động các đảng phái khác nhằm có đa số tuyệt đối và dễ dàng thông qua ứng cử viên cánh tả làm thủ tướng mới.

Tình hình hiện nay cho thấy chính trường Pháp thực sự phức tạp vì 3 phe đứng đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua, gồm liên minh cầm quyền, liên minh cánh tả và liên minh cực hữu, đều khó chấp nhận phe đối lập có đại diện làm thủ tướng. Trong khi liên minh cánh tả loay hoay mặc cả về ứng cử viên thì Tổng thống Emmanuel Macron không dễ tìm được "một liên minh vừa ý".

Từ năm 2022, khi liên minh cầm quyền không có đa số quá bán tại Quốc hội, cơ cấu của Quốc hội cũng như Chính phủ luôn trong tình trạng hoạt động căng thẳng do sự đối đầu của các phe phái. Nếu các phe phái vẫn không gạt qua bất đồng và chấp nhận giải pháp "có tính xây dựng để ổn định tình hình", chính trường Pháp tiếp tục bế tắc và có thể vào tình trạng hỗn loạn trong nhiều tháng tới.

Ngày 18/7, Quốc hội mới của Pháp sẽ họp phiên đầu tiên. Nhiệm vụ quan trọng nhất là bầu Chủ tịch, chắc chắn sẽ rất khó khăn. Lý do là vì không có liên minh nào giành được đa số tuyệt đối, chưa vượt qua những khác biệt về quan điểm để sớm thành lập một chính phủ liên minh.

Sát ngày họp đầu tiên của Quốc hội mới, chưa có ứng cử viên nào được xem là có thể được cả tổng thống và đa số nghị sĩ chấp nhận để làm thủ tướng và lập nội các mới. (ẢNH: KHẢI HOÀN)

Sát ngày họp đầu tiên của Quốc hội mới, chưa có ứng cử viên nào được xem là có thể được cả tổng thống và đa số nghị sĩ chấp nhận để làm thủ tướng và lập nội các mới. (ẢNH: KHẢI HOÀN)

Việc duy trì "một chính phủ kỹ thuật" chỉ để điều hành các bộ, khó có thể kéo dài vì không thể đề ra những dự luật mới. Còn lập một chính phủ giữa đảng cầm quyền với nhiều đảng phái khác cũng có thể dẫn tới nguy cơ đảng cực hữu Tập hợp Dân tộc tiến tới từ lực lượng thứ ba thành lực lượng đối lập chính.

Tại Pháp, Điều 8.1 của Hiến pháp trao cho tổng thống toàn quyền chỉ định một nhân vật vào chức thủ tướng. Hiến pháp cũng không ghi rõ là trong thời hạn bao lâu tổng thống phải bổ nhiệm tân thủ tướng. Tuy nhiên về mặt chính trị, tổng thống phải tiến hành việc này tùy theo cơ cấu của Quốc hội mới, tức là khó có thể chỉ định một nhân vật thuộc phe của mình sau thất bại bầu cử.

Chính trường Pháp đang ở trong tình trạng "tiến thoái lưỡng nan". Sự thay đổi tích cực sẽ phụ thuộc vào việc sắp xếp các lực lượng chính trị tại Hạ viện.

Có thể bạn quan tâm

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Người dân Cộng hòa Trung Phi chờ phân phát lương thực từ FAO. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu

Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần. 

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại Ottawa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Canada mở rộng mạng lưới đối tác thương mại

Truyền thông quốc tế đưa tin, Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ tiến hành chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10, với nội dung thúc đẩy hợp tác thương mại, năng lượng, quốc phòng và kết cấu hạ tầng.

Người di cư tại Ras Ajdir, khu vực biên giới giữa Libya và Tunisia. (Ảnh: THX)

EU giằng co trước các lựa chọn về vấn đề dân di cư

Di cư luôn là chủ đề gây nhiều tranh cãi và là “cuộc thử lửa” về tinh thần gắn kết, sự sẻ chia trách nhiệm và tương trợ vượt khó của châu Âu. Để nhiều quốc gia thống nhất cách tiếp cận trước thách thức là điều không dễ dàng, nhất là khi lợi ích an ninh của từng nước va chạm mạnh với giá trị cốt lõi và mục tiêu chung của khối.

Màn trình diễn áo dài. (Ảnh: Q.H)

Sắc màu Việt Nam tỏa sáng giữa lòng thành phố vùng Viễn Đông

Ngày 3/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, Viễn Đông Nga phối hợp Chính quyền thành phố Vladivostok tổ chức “Ngày Việt Nam tại Viễn Đông 2026” - ngày hội văn hóa-kinh tế-du lịch mang đậm bản sắc Việt, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè Nga và quốc tế.

Sáng 28/7/2026, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Thứ trưởng Ngoại giao Panama Carlos A. Hoyos đồng chủ trì Phiên Tham vấn chính trị lần thứ hai Việt Nam - Panama. Ảnh tư liệu: TTXVN

Cơ hội mở rộng hợp tác Việt Nam-Panama

Trải qua hơn 50 năm từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Panama ngày càng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời phát huy vai trò của mỗi nước như một cầu nối giữa các khu vực năng động của thế giới.