Ổn định thị trường hàng hóa thiết yếu mùa Tết

Quy mô chuẩn bị hàng hóa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xem là lớn nhất từ trước đến nay. Tuy vậy, nguồn cung hàng hóa vẫn dồi dào, giá cả được được giữ hợp lý và kiểm soát thị trường ổn định.

Sản xuất xúc xích phục vụ mùa Tết tại Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản-VISSAN. (Ảnh CTV)
Sản xuất xúc xích phục vụ mùa Tết tại Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản-VISSAN. (Ảnh CTV)

Khối lượng hàng hóa dồi dào

Chuẩn bị cho cao điểm mua sắm Tết Nguyên đán Bính Ngọ, từ giữa năm 2025, Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN) đã dành khoản kinh phí hơn 530 tỷ đồng (tăng 8% so với mùa Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025) để “đầu tư” 850 tấn thực phẩm tươi sống và hơn 3.400 tấn thực phẩm chế biến.

VISSAN luôn duy trì mức dự trữ thêm từ 10-20% sản lượng để sẵn ứng phó với các tình huống biến động thị trường trước, trong và sau Tết.

Toàn bộ nguồn nguyên liệu đều được kiểm soát nghiêm ngặt theo chuỗi khép kín Feed-Farm-Food, đạt chuẩn VietGAP, nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm tuyệt đối cho người dân.

Phó Tổng Giám đốc VISSAN Phan Văn Dũng cho biết thêm: Cùng với việc bảo đảm nguồn cung ứng, ra mắt nhiều mặt hàng mới, đơn vị giữ giá bán bình ổn, thực hiện các chương trình khuyến mãi, nhằm mang đến gia đình người tiêu dùng những bữa cơm Tết ngon, sạch, đầy đủ dinh dưỡng mà tiết kiệm.

Cũng từ giữa năm 2025, hệ thống bán lẻ hàng đầu Việt Nam là Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố (Saigon Co.op) đã lên kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán 2026.

Theo đó, Saigon Co.op đã chuẩn bị các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu cho mùa Tết với các nhóm hàng chính: Gạo, đường, dầu ăn, thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau-củ-quả, thủy-hải sản với trữ lượng tăng từ 35-40% (tùy nhóm hàng) so với mùa Tết năm 2025; và tăng tỷ trọng hàng Việt chất lượng cao.

Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực-Thực phẩm thành phố cho biết: Hơn 40% doanh nghiệp thuộc Hiệp hội đã tham gia chương trình Bình ổn thị trường của thành phố.

Mùa Tết 2026 này, các doanh nghiệp đã chủ động trong kế hoạch sản xuất và cũng kiểm soát giá cả tốt hơn. Hiện nay các doanh nghiệp đang tập trung sản xuất những mặt hàng phục vụ Tết với kỳ vọng sức mua sẽ tăng tốt trong những tháng đầu năm mới 2026.

Dự báo, sản lượng tiêu thụ những mặt hàng lương thực, thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu có thể tăng khoảng 30% so với thời điểm bình thường.

Mùa Tết năm 2026 có điểm thuận lợi là Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán cách nhau khá xa, tạo ra hai giai đoạn mua sắm rõ rệt, giúp doanh nghiệp lên kế hoạch, bố trí hoạt động sản xuất, cung ứng và chương trình khuyến mãi linh hoạt hơn.

Giá ổn định, chủ động kiểm soát thị trường

Đại diện Saigon Co.op cho biết: Hệ thống triển khai hoạt động kinh doanh mùa Tết năm nay dựa trên 3 yếu tố là chất lượng, nguồn hàng đầy đủ và bình ổn giá.

Do vậy, bên cạnh việc gia tăng mạnh khối lượng và bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm hàng hóa thiết yếu chuẩn bị phục vụ Tết, Saigon Co.op còn đa dạng phân khúc giá bán, triển khai chuỗi khuyến mãi theo từng giai đoạn nhằm bình ổn giá, kết hợp linh hoạt giữa 800 điểm bán trực tiếp và kinh doanh trực tuyến.

Đồng thời, Saigon Co.op triển khai các giải pháp linh hoạt, thiết thực để hỗ trợ người dân mua sắm Tết an toàn, hiệu quả.

Còn với phần lớn doanh nghiệp lương thực-thực phẩm, chiến lược kinh doanh là bảo đảm nguồn hàng đầy đủ, chất lượng, giữ giá ổn định và linh động thực hiện những chương trình khuyến mãi.

Theo ông Ngô Hồng Y, Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại (Sở Công thương): Tổng giá trị hàng hóa doanh nghiệp chuẩn bị cho Tết Bính Ngọ 2026 đạt hơn 26.000 tỷ đồng (trong đó, hơn 9.000 tỷ đồng chuẩn bị các mặt hàng bình ổn thị trường), tăng khoảng 15% so với Tết Ất Tỵ 2025.

Đáng mừng là, nguồn hàng hóa bình ổn thị trường chiếm từ 23% đến 43% nhu cầu thị trường tháng Tết, tạo nguồn cung ứng đủ mạnh để ổn định giá, góp phần kiềm chế lạm phát trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, các doanh nghiệp tham gia chương trình Bình ổn thị trường đã cam kết giữ ổn định giá, không điều chỉnh tăng giá bán trong 1 tháng trước Tết và 1 tháng sau Tết (với giá bán thấp hơn ít nhất 5% so với giá thị trường đối với sản phẩm cùng quy cách và chất lượng).

Đồng thời, các doanh nghiệp còn thực hiện giảm giá sâu trong những ngày cận Tết đối với các mặt hàng thiết yếu như: Thịt heo, thịt gà, trứng gia cầm, nước giải khát, bánh, kẹo, mứt, quần áo…

Bên cạnh đó, Sở Công thương đã phối hợp ủy ban nhân dân các phường, xã triển khai đến các chợ đầu mối và chợ dân sinh việc tập trung theo dõi số lượng hàng hóa xuất-nhập, tình hình giá cả hàng hóa tại nguồn và về chợ, nắm bắt tình hình kinh doanh, kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng của thương nhân trong chợ.

Đồng thời, các đơn vị quản lý chợ đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát; bảo đảm hoạt động kinh doanh tại chợ thực hiện nghiêm túc quy định về niêm yết giá, nguồn gốc, xuất xứ, an toàn thực phẩm… đối với hàng hóa kinh doanh.

Các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi đã sẵn sàng phương án tăng lượng hàng hóa từ 2-3 lần so với ngày thường; có phương án kéo giãn thời gian hoạt động để có thể đáp ứng nhu cầu mua sắm gia tăng đột biến của người tiêu dùng.

Ngoài ra, Sở Công thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường thành phố tăng cường công tác kiểm tra, quản lý thị trường, không để xảy ra đầu cơ, găm hàng, lưu thông hàng gian, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc trên thị trường.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…