Nước sông Hồng lên mức báo động I, sơ tán người dân bãi giữa vào bờ an toàn

Nước  trên sông Hồng đang lên nhanh, trong sáng 10/9, các quận nội thành của Hà Nội có các phường nằm ngoài đê sông Hồng đã khẩn trương sơ tán các hộ dân sinh sống ở bãi giữa sông Hồng, các thuyền chài trên sông đến nơi an toàn.
Các lực lượng chức năng quận Tây Hồ hỗ trợ các hộ dân ở bãi giữa sông Hồng sơ tán vào nơi an toàn.
Các lực lượng chức năng quận Tây Hồ hỗ trợ các hộ dân ở bãi giữa sông Hồng sơ tán vào nơi an toàn.

Căn cứ vào mực nước sông Hồng tại Hà Nội (Long Biên) hồi 11 giờ 10 phút ngày 10/9/2024 là 9,50m; Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội lệnh báo động I trên sông Hồng vào hồi 11 giờ 10 phút ngày 10/9/2024 tại địa phận các quận Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên và các huyện Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các quận Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên và các huyện Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm, các đơn vị ở địa phận trên và các ngành, các cán bộ đã được giao nhiệm vụ thi hành nghiêm chỉnh những quy định khi có lệnh báo động I.

Đến nay, quận Ba Đình đã di dời 30 hộ (40 người) tại khu nhà trọ vùng trũng gần cầu Long Biên về nhà văn hóa phường Phúc Xá. Hiện nay quận đang tiếp tục vận động các hộ còn lại sơ tán đến nơi an toàn.

Sáng 10/9, quận Tây Hồ đã huy động lực lượng tiến hành rà soát, vận động, di chuyển người và tài sản của các hộ làm nghề thuyền chài trên sông Hồng lên bờ an toàn.

Cùng với đó, lực lượng chức năng đã hỗ trợ di chuyển người và tài sản của người dân phường Ngọc Thuỵ (quận Long Biên) đang sinh sống tại bãi giữa sông Hồng vào bờ an toàn.

Nước sông Hồng dâng cao làm ngập bãi giữa.

Nước sông Hồng dâng cao làm ngập bãi giữa.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Thanh Tịnh, khu vực bãi giữa sông Hồng (thuộc địa bàn phường Ngọc Thuỵ) có 2 tuyến đường ra, vào. Trong đó, một đường là khu vực cầu Long Biên và một đường là từ cuối ngõ 76 An Dương thuộc địa bàn phường Yên Phụ (quận Tây Hồ).

“Hiện nay, tuyến đường vào khu vực bãi giữa cầu Long Biên đã bị ngập sâu, không bảo đảm việc đi lại của người dân. Với phương châm “tính mạng của con người là trên hết”, quận Tây Hồ đã chỉ đạo các lực lượng tham gia hỗ trợ di chuyển người dân và tài sản ra khỏi bãi sông Hồng nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do bão lũ gây ra” – đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh cho biết.

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng yêu cầu các đơn vị chức năng tranh thủ thời gian, khẩn trương hỗ trợ di chuyển người và tài sản của người dân vào bờ an toàn. “Thời gian đang rất gấp, các đơn vị chức năng cần tranh thủ thời gian để di chuyển người dân đến nơi an toàn”, Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Bí thư Quận ủy Tây Hồ đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận và các lực lượng chức năng phường Yên Phụ xây dựng phương án, chuẩn bị trang thiết bị, vật tư, lương thực, thực phẩm, nước uống, nơi ở tạm để di chuyển người dân khu vực bãi sông Hồng trong trường thời tiết xấu có thể xảy ra.

Có thể bạn quan tâm

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026. (Ảnh HCES)

Hà Nội hướng tới thị trường lao động số hiện đại, linh hoạt, minh bạch và kết nối toàn diện

Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; Chủ động ứng phó với bão số 1… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/7/2026.

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.