Nước sạch đổi đời người dân xã Lý Nhơn

Từ em nhỏ chạy nhảy nô đùa trong trường mầm non đến người già lớn lên và gắn bó cả đời với xã Lý Nhơn (huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh), ai cũng rạng rỡ bởi ước mơ đau đáu suốt một thời gian dài nay trở thành hiện thực: Nước sạch đã về.
Gia đình ông Ngô Văn Tặng (ấp Lý Thái Bửu, xã Lý Nhơn) vui mừng vì nước sạch từ thành phố đã về đến gia đình.
Gia đình ông Ngô Văn Tặng (ấp Lý Thái Bửu, xã Lý Nhơn) vui mừng vì nước sạch từ thành phố đã về đến gia đình.

Trong một khoảnh sân tại Trường mầm non Lý Nhơn, cô giáo Phạm Thị Kim Hương cùng các em nhỏ Lớp lá 1 vừa nhổ lá úa của đám cây đậu biếc vừa đưa bình tưới nước xuống từng đám rau xanh mướt. Vườn cây được các bé chăm chút, cho “uống nước” đều đặn hằng ngày như xua tan đi không khí oi bức, ngột ngạt của những ngày đầu tháng 5. Các bé tỏ ra rất thích thú.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Hân, Hiệu trưởng Trường mầm non Lý Nhơn cho hay: Trước đây chúng tôi tiết kiệm từng giọt nước sạch, chỉ sử dụng nước để phục vụ nhu cầu thiết yếu nhất của trẻ, đâu dám nghĩ tới chuyện tưới cây, làm vườn. Giờ, nước sạch về tới sân trường, cả cô và trò chúng tôi đều rất vui mừng.

Theo Ban Giám hiệu nhà trường, trước đây nước sạch tại trường do một số đơn vị cung cấp với giá cao nên nhà trường phải sử dụng rất tiết kiệm. Trường lại nằm ở cuối nguồn nên nước thường xuyên yếu và thiếu. Những lúc thiếu nước, trường phải đi mua từ xe bồn với giá 70.000 đồng/m3. Tính trung bình, mỗi năm trường phải chi gần 30 triệu đồng tiền đổi nước sạch từ xe bồn để phục vụ nhu cầu của học sinh. Bây giờ hệ thống nước sạch kéo về tận trường qua hệ thống đồng hồ nên mọi sinh hoạt, ăn uống của các em thuận lợi hơn rất nhiều.

Mơ ước có nước sạch sử dụng bấy lâu nay cũng trở thành hiện thực với gia đình ông Ngô Văn Tặng (ấp Lý Thái Bửu, xã Lý Nhơn). Từ giữa tháng 4, gia đình ông Tặng rất vui khi Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ lắp đồng hồ nước. Bây giờ ông chỉ cần mở vòi là có nước thường xuyên không phải vất vả đổi từng khối nước từ xe bồn, với giá cao nữa. “Tháng trước, thấy đường ống nước được nhân viên Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ kéo đến, chúng tôi vui lắm. Nay đồng hồ nước đã được gắn, mở vòi là có nước sử dụng”, ông Tặng vui mừng chia sẻ.

Với người dân thành phố, có nước sạch sử dụng đúng giá quy định là chuyện rất bình thường. Nhưng với người dân xã Lý Nhơn, đây chính là niềm vui lớn mà mọi người đã chờ đợi suốt nhiều năm qua. Điều này càng ý nghĩa hơn khi hệ thống cấp nước đưa vào hoạt động đúng dịp Kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Theo ông Trần Văn Túc, Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ, để đưa nước sạch của SAWACO đến người dân xã Lý Nhơn, Ban lãnh đạo SAWACO đã chỉ đạo quyết liệt việc đầu tư hơn 23 km tuyến ống D280mm từ đường Rừng Sác về đến xã Lý Nhơn và hệ thống các tuyến ống phân phối với tổng kinh phí đầu tư hơn 70 tỷ đồng. Trong năm 2023, xí nghiệp đặt mục tiêu gắn mới 1.000 đồng hồ nước cho khách hàng để bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục cho người dân huyện Cần Giờ, tập trung phần lớn ở xã Lý Nhơn. Từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị đã gắn mới hơn 800 đồng hồ nước cho khách hàng, nâng tổng số đồng hồ nước cỡ nhỏ mà xí nghiệp đang quản lý lên hơn 4.000.

Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ thông báo, người dân có thể đăng ký các dịch vụ liên quan đến cấp nước qua hình thức thủ tục online trên Website của xí nghiệp. Đơn vị luôn sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ đề nghị gắn mới đồng hồ nước của người dân có nhu cầu. Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ cũng rút ngắn thời gian, giải quyết thủ tục gắn đồng hồ nước trong thời gian sớm nhất nhằm phục vụ tốt hơn việc cấp nước sạch, giảm thời gian đi lại cho người dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lý Nhơn Đoàn Hòa Bình cho biết, toàn xã có gần 1.630 hộ dân sinh sống chủ yếu bằng nghề làm muối và nuôi trồng thủy sản. Trước đây người dân chủ yếu sử dụng nước từ các đơn vị bán lẻ. Có thời điểm khan hiếm, giá nước đổi từ xe bồn có khi lên đến 100.000 đồng/m3. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, khoảng 50% người dân tại xã Lý Nhơn đã được gắn mới đồng hồ nước và được cấp nước sạch của Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ. Đây cũng là nỗ lực rất lớn của SAWACO và Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ để đưa nước sạch đến từng hộ gia đình.

Có thể bạn quan tâm

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Sửa Luật Nhà ở: Bổ sung nhiều quy định mới liên quan phát triển nhà ở cho thuê

Sửa Luật Nhà ở: Bổ sung nhiều quy định mới liên quan phát triển nhà ở cho thuê

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) bổ sung chương mới về phát triển nhà ở cho thuê, trong đó quy định về đối tượng được thuê; hình thức phát triển thông qua vốn nhà nước, vốn ngoài nhà nước; yêu cầu với các dự án và thủ tục đầu tư dự án; chính sách ưu đãi chủ đầu tư dự án; giá cho thuê nhà ở; quản lý nhà ở cho thuê.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Phạm Hùng Thái trao đổi với người có uy tín trong đồng bào Khmer (Nguồn ảnh: Minh Anh)

Thông tin đối ngoại góp phần xây dựng môi trường ổn định để phát triển

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh Tây Ninh được triển khai với mục tiêu vừa bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo; vừa chủ động mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế gắn với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.

Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh thăm mô hình gieo mạ của hội viên tại Hợp tác xã Ánh mặt trời xã Xuân Cẩm. (Ảnh: TH)

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Khi sản xuất nông nghiệp thay đổi theo hướng chuyên nghiệp, thị trường lao động nông thôn cũng mở ra nhiều lựa chọn mới. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đang đặt lại theo hướng sát nhu cầu, tăng thực hành và gắn với vốn, kỹ thuật, việc làm, thị trường để kiến thức học được có thể chuyển thành sinh kế.

Tin nổi bật ngày 1/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Thủ tướng chủ trì Hội nghị thực hiện công tác đánh giá, xếp loại cán bộ

Tin nổi bật ngày 1/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Thủ tướng chủ trì Hội nghị thực hiện công tác đánh giá, xếp loại cán bộ

Tháo gỡ “điểm nghẽn”, xây dựng năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược đủ mạnh; Triển khai đồng bộ, hiệu quả, quyết tâm phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2026; Bảo đảm các nội dung trình Quốc hội thực sự chín về chính trị và khả thi về thực tiễn... là một số tin tức nổi bật trong ngày 1/10/2026.

[Video] Chính phủ kéo dài thời hạn áp dụng loạt sắc thuế ưu đãi đối với xăng dầu đến hết năm

[Video] Chính phủ kéo dài thời hạn áp dụng loạt sắc thuế ưu đãi đối với xăng dầu đến hết năm

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 43/NQ-CP về việc kéo dài thời gian miễn, giảm thuế đối với mặt hàng xăng dầu. Theo đó, các sắc thuế gồm thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với xăng dầu tiếp tục được duy trì ở mức 0% thêm 3 tháng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc các cụ sống vui, sống khỏe bên gia đình và con cháu. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, chúc thọ người cao tuổi tại Đà Nẵng

Nhân Ngày Quốc tế người cao tuổi (1/10) và hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026, chiều 1/10, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước và đoàn công tác Trung ương cùng đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã đến thăm, tặng quà, chúc thọ các cụ cao niên tròn 100 tuổi trên địa bàn.