Trước đó, theo CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh Washington cần đảo Greenland vì mục đích “phòng vệ”. Trả lời phỏng vấn tạp chí The Atlantic, ông Trump nói rằng: "Chúng tôi chắc chắn cần Greenland. Chúng tôi cần nó để phòng thủ”. Khi được hỏi về hệ lụy của chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela đối với tương lai của Greenland, ông Trump nói rằng, điều đó tùy thuộc vào quyết định của những người khác.
Trong thông báo mới nhất ngày 6/1, Nhà Trắng cho hay, Tổng thống Trump và các cố vấn đang xem xét nhiều phương án liên quan vùng lãnh thổ Greenland, trong đó có việc sử dụng quân đội Mỹ, nhằm theo đuổi mục tiêu chính sách đối ngoại mà Washington coi là “ưu tiên an ninh quốc gia”. Trọng tâm là tăng cường vị thế chiến lược ở khu vực Bắc Cực trong bối cảnh quan hệ quốc tế và cạnh tranh khu vực ngày càng được chú trọng.
Những tuyên bố của “ông chủ” Nhà Trắng lập tức vấp phải sự phản đối của Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Bà Frederiksen khẳng định, Mỹ không có quyền sáp nhập Greenland, đồng thời kêu gọi Washington ngừng đe dọa đồng minh thân cận và người dân Greenland. Trong tuyên bố, Thủ tướng Frederiksen kịch liệt bác bỏ ý tưởng Mỹ cần kiểm soát Greenland, nhấn mạnh nước này không có quyền kiểm soát bất kỳ khu vực nào trong số ba khu vực của Vương quốc Đan Mạch gồm Đan Mạch, Greenland và Quần đảo Faroe.
Phát biểu ý kiến trên mạng xã hội, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen cho biết, Greenland luôn cởi mở với đối thoại, song phản đối mạnh mẽ những tuyên bố mang tính áp đặt và thiếu tôn trọng. Ông chỉ trích các phát ngôn của Tổng thống Trump, trong đó có khả năng can thiệp quân sự. Ông Nielsen nhấn mạnh việc đe dọa, gây sức ép và sáp nhập là "không thể chấp nhận", đồng thời khẳng định tương lai của Greenland phải do người dân Greenland tự quyết định. Nhà lãnh đạo này cũng cho biết, Greenland nhận thức rõ vị trí chiến lược của mình và an ninh của hòn đảo phụ thuộc vào các đối tác tin cậy và các liên minh vững mạnh.
Đồng quan điểm, Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Espen Barth Eide khẳng định, chủ quyền của các quốc gia phải được tôn trọng. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Eide nhấn mạnh: "Việc ông Trump nhắc lại ý định trên là một lời nhắc nhở quan trọng rằng, cần phải kiên quyết bảo vệ các nguyên tắc nền tảng. Chủ quyền của mọi quốc gia đều phải được tôn trọng". Bộ trưởng Eide khẳng định, Na Uy cùng các quốc gia châu Âu khác, bày tỏ đoàn kết với Đan Mạch, đồng thời nhấn mạnh bất kỳ sự thay đổi nội bộ nào trong cấu trúc của Vương quốc Đan Mạch phải do người dân Đan Mạch và Greenland tự quyết định.
Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) cũng nhắc lại nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Người phát ngôn chính sách đối ngoại EU Anitta Hipper khẳng định, đây là những nguyên tắc phổ quát và EU sẽ tiếp tục bảo vệ, đặc biệt khi lãnh thổ của một quốc gia thành viên bị đặt dấu hỏi. Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul cho biết, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể thảo luận khả năng tăng cường bảo vệ Greenland nếu cần thiết. Anh cũng bày tỏ lập trường ủng hộ Đan Mạch. Thủ tướng Keir Starmer khẳng định, chỉ Greenland và Vương quốc Đan Mạch mới có quyền quyết định tương lai của hòn đảo này.
Greenland, vốn dồi dào tài nguyên, nằm ở vị trí chiến lược giữa Bắc Mỹ và châu Âu vào thời điểm mà Mỹ, Trung Quốc và Nga đang gia tăng sự quan tâm đến Bắc Cực, nơi các tuyến đường biển đã mở ra do biến đổi khí hậu. Vị trí của Greenland cũng nằm trên tuyến đường ngắn nhất nối châu Âu và Mỹ, nên bất cứ quốc gia nào sở hữu vùng đất này đều nắm trong tay vị trí “đắc địa” nhằm ngăn chặn sớm nhất các cuộc tấn công tên lửa tiềm tàng, đặc biệt là từ Mỹ và Nga.
Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố ý định sáp nhập Greenland vì lý do an ninh, thậm chí không loại trừ sử dụng vũ lực. Ngày 22/12/2025, ông thông báo đã bổ nhiệm Thống đốc Louisiana, Jeff Landry, làm đặc phái viên của Mỹ tại Greenland. Trong một bài đăng trên X sau thông báo của ông Trump, ông Landry bày tỏ mục tiêu đưa Greenland thành một phần của Mỹ.
Tuy nhiên, giới quan sát nhận định rằng, mục tiêu thâu tóm Greenland của Mỹ là nước cờ mạo hiểm, bởi không chỉ làm căng thẳng trong quan hệ với Đan Mạch và EU, mà còn có nguy cơ phá vỡ cấu trúc an ninh tập thể của NATO. Nếu sử dụng vũ lực với Đan Mạch, NATO buộc phải kích hoạt cơ chế bảo vệ đồng minh và khi đó khối quân sự này sẽ đối mặt sự tan rã, do Mỹ cũng là một thành viên.