Nữ doanh nhân của Hải Phòng đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025

Người đẹp Lê Thị Hạnh, nữ doanh nhân của Hải Phòng đã đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025 mùa 2 trong đêm chung kết diễn ra đúng vào Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 tại khu du lịch Hồ Mây Park của thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025 Lê Thị Hạnh cùng các Á hậu, thành viên Ban Tổ chức và Giám khảo.
Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025 Lê Thị Hạnh cùng các Á hậu, thành viên Ban Tổ chức và Giám khảo.

Đêm chung kết đã khép lại mùa hai của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam, khép lại những ngày sôi nổi nhiều hoạt động với sự tham gia của những người đẹp doanh nhân trong cả nước. Họ đã thật sự thu hút sự quan tâm của dư luận và khán giả không chỉ bởi nhan sắc mà điều quan trọng hơn là trí tuệ, sự từng trải, bản lĩnh trên thương trường, là trái tim biết yêu thương chia sẻ và trách nhiệm với cộng đồng.

Phát biểu trong đêm chung kết, Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025 - Thạc sĩ, Hoa hậu Lê Thị Thơ đã xúc động chia sẻ khoảng thời gian dài nhiều tháng chuẩn bị để có được sự thành công của cuộc thi. Sau những vòng thi đầy thử thách, cuối cùng ban tổ chức cùng đông đảo khán giả theo dõi trực tiếp, cũng như qua sóng truyền hình và các nền tảng đã cùng nhau chứng kiến sự tỏa sáng của các thí sinh xuất sắc nhất.

Tân Hoa hậu Lê Thị Hạnh là nữ doanh nhân đến từ Hải Phòng.

Tân Hoa hậu Lê Thị Hạnh là nữ doanh nhân đến từ Hải Phòng.

Hoa hậu Lê Thị Thơ khẳng định, cho dù kết quả cuối cùng chỉ dành cho một người đăng quang, nhưng tất cả các thí sinh cũng đều là những người chiến thắng trong hành trình khám phá bản thân, đồng thời là những người truyền cảm hứng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Tân Hoa hậu Lê Thị Hạnh cho biết vấn đề chị quan tâm là giáo dục và bảo vệ môi trường.
Tân Hoa hậu Lê Thị Hạnh cho biết vấn đề chị quan tâm là giáo dục và bảo vệ môi trường.

Trong đêm chung kết, các thí sinh lần lượt trải qua các phần thi: trình diễn áo dài, trình diễn trang phục dạ hội và thi ứng xử.

Với câu trả lời ngắn gọn, rõ ràng và ý nghĩa trong phần thi ứng xử, thí sinh Lê Thị Hạnh (SBD 668) - nữ doanh nhân của thành phố cảng Hải Phòng đã nhận được sự đồng tình của nhiều khán giả cùng sự đánh giá cao từ Ban Giám khảo về những nỗ lực của trong suốt quá trình thi và giúp chị có được số điểm cao nhất để chính thức đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025.

Lê Thị Hạnh trả lời tại phần thi ứng xử.

Lê Thị Hạnh trả lời tại phần thi ứng xử.

Trong phần thi này, nữ doanh nhân Lê Thị Hạnh nhận được câu hỏi từ Nghệ sĩ Ưu tú Cát Tường có nội dung: “Nếu hôm nay trở thành Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025, với tầm ảnh hưởng đó, bạn sẽ làm gì để góp phần thay đổi tích cực cho cộng đồng?”.

Trả lời câu hỏi này, Lê Thị Hạnh cho biết, nếu đăng quang ngôi vị Hoa hậu, chị sẽ dùng sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa thông điệp tích cực đến tất cả mọi người và tập trung vào hai lĩnh vực giáo dục, môi trường. Chị chia sẻ: “Tôi nghĩ, giáo dục là nền tảng để phát triển tương lai. Tôi muốn giúp đỡ các trẻ em nghèo, những em bé mồ côi, ở vùng sâu vùng xa được đi học, được tiếp cận với nền giáo dục chất lượng. Về môi trường, tôi mong muốn dùng sức ảnh hưởng của một Hoa hậu để cải thiện môi trường, tuyên truyền giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, xử lý chất thải, hướng tới cuộc sống thân thiện hơn với môi trường”.

Tân Hoa hậu Lê Thị Hạnh là doanh nhân kinh doanh trong lĩnh vực sức khỏe và làm đẹp.

Tân Hoa hậu Lê Thị Hạnh là doanh nhân kinh doanh trong lĩnh vực sức khỏe và làm đẹp.

Tân Hoa hậu Lê Thị Hạnh sinh năm 1983, là một doanh nhân kinh doanh trong lĩnh vực sức khỏe, làm đẹp. Bận rộn với công việc, nhưng tranh thủ thời gian rảnh rỗi, chị luôn trở về bên gia đình, tự tay vào bếp nấu những món ngon. Tân Hoa hậu chia sẻ gia đình là động lực để chị cố gắng mỗi ngày. Theo kết quả bình chọn, nữ doanh nhân của Hải Phòng cũng đồng thời là thí sinh được yêu thích nhất.

Bên cạnh ngôi vị Hoa hậu của Lê Thị Hạnh, Ngôi Á hậu 1 thuộc về thí sinh Dương Thị Phương (SBD 555). Á hậu 2 thuộc về Nguyễn Thị Hạnh (SBD 199). Danh hiệu Á hậu 3 thuộc về hai nữ thí sinh Nguyễn Thị Thanh Trúc (SBD 038) và Nguyễn Thị Phương Nga (SBD 026). Thí sinh Nguyễn Thụy Lê Thùy (SBD 007) được nhận danh hiệu Hoa hậu Đại sứ Du lịch của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025.

Á hậu 1 Dương Thị Phương trong phần thi ứng xử.

Á hậu 1 Dương Thị Phương trong phần thi ứng xử.

Cũng trong đêm chung kết, Ban tổ chức trao các giải thưởng phụ cho các thí sinh: Người đẹp áo dài thuộc về thí sinh Nguyễn Thụy Lê Thùy; Người đẹp truyền thông thuộc về Nguyễn Thanh Trúc; Người đẹp trí tuệ thuộc về Nguyễn Thị Thu Hồng; doanh nhân Dương Thị Phương là Người đẹp dạ hội…

Á hậu 2 thuộc về Nguyễn Thị Hạnh.

Á hậu 2 thuộc về Nguyễn Thị Hạnh.

Nguyễn Thị Phương Nga đạt danh hiệu Á hậu 3.

Nguyễn Thị Phương Nga đạt danh hiệu Á hậu 3.

Người đẹp truyền thông thuộc về doanh nhân Nguyễn Thanh Trúc, đồng thời là Á hậu 3.

Người đẹp truyền thông thuộc về doanh nhân Nguyễn Thanh Trúc, đồng thời là Á hậu 3.

Nguyễn Thụy Lê Thùy là Hoa hậu đại sứ du lịch Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025.

Nguyễn Thụy Lê Thùy là Hoa hậu đại sứ du lịch Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025.

Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025 do Thạc sĩ, Hoa hậu Lê Thị Thơ là Chủ tịch; Hoa hậu Lê Thị Liệu là Phó chủ tịch cuộc thi; nhà báo Huỳnh Ngọc Kim Trang - Trưởng Ban Tổ chức, nhà báo Trung Hoàng - Giám đốc truyền thông. Ban Giám khảo bao gồm: Nghệ sĩ Nhân dân - Á hậu Trịnh Kim Chi làm Trưởng ban; hai nữ doanh nhân Ánh Hồng, Hải Yến làm Phó ban cùng các thành viên, trong đó có Nghệ sĩ Ưu tú Cát Tường và Hoa hậu Đồng Thị Thanh Tâm…

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.