Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025 mùa hai chính thức khởi động

Tôn vinh vẻ đẹp tri thức, tài năng, bản lĩnh và lòng nhân ái của các nữ doanh nhân trong thời đại mới, Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025 mùa hai đã chính thức khởi động và bắt đầu vòng sơ tuyển từ ngày 8/1 đến ngày 1/3. Đó là thông tin do Ban Tổ chức Cuộc thi cung cấp tại cuộc họp báo chiều 20/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Một số thí sinh dự sơ tuyển Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025 và Top 4 Hoa hậu Biển Việt Nam 2024 tại buổi họp báo.
Một số thí sinh dự sơ tuyển Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025 và Top 4 Hoa hậu Biển Việt Nam 2024 tại buổi họp báo.

Phát biểu khai mạc họp báo, Hoa hậu Lê Thị Thơ - Chủ tịch Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025 cho biết: Với chủ đề “Vẻ đẹp và tri thức”, đây là cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia với quy mô toàn quốc dành riêng cho các nữ doanh nhân đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Cuộc thi đã được Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp chứng nhận cho chủ sở hữu là Công ty TNHH Truyền thông Giải trí Quốc tế Hoàng Duy.

Đại diện Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cung cấp thông tin về cuộc thi tại họp báo.

Đại diện Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cung cấp thông tin về cuộc thi tại họp báo.

Cuộc thi là cầu nối để các nữ doanh nhân Việt Nam có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời khẳng định vị thế của mình trong xã hội hiện đại. “Chúng tôi tin rằng, cuộc thi không chỉ tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình mà còn là nơi lan tỏa những giá trị tốt đẹp, những câu chuyện truyền cảm hứng về bản lĩnh, trí tuệ của những người phụ nữ thành đạt. Ban Tổ chức xin cam kết sẽ tổ chức một cuộc thi công bằng, minh bạch và chuyên nghiệp. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để mang đến một sân chơi ý nghĩa, góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”, Hoa hậu Lê Thị Thơ chia sẻ.

Thạc sĩ, Hoa hậu Lê Thị Thơ, Chủ tịch Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025 phát biểu tại họp báo.

Thạc sĩ, Hoa hậu Lê Thị Thơ, Chủ tịch Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025 phát biểu tại họp báo.

Được biết, trong mùa thi năm nay, Ban Tổ chức sẽ tập trung đầu tư một sân khấu ngoài trời quy mô, hoành tráng kết hợp cùng hệ thống trình diễn trên nền mặt nước và ánh sáng hiện đại, lấy màu xanh lá cây làm chủ đạo. Nội dung cuộc thi cũng được mở rộng hơn và sẽ có những vòng thi phụ đặc biệt cùng nhiều hoạt động ngoài lề mới, hấp dẫn.

Chủ tịch Cuộc thi, Hoa hậu Lê Thị Thơ và Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi, Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi.

Chủ tịch Cuộc thi, Hoa hậu Lê Thị Thơ và Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi, Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi.

Trả lời báo chí về tiêu chí chấm hoa hậu, Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi, Trưởng ban Giám khảo Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025 khẳng định: “Với chủ đề cuộc thi năm nay, ngoài chấm thi vẻ đẹp và tri thức, chúng tôi đề cao lòng nhân ái. Mong rằng các nữ doanh nhân sẽ gắn kết cùng ban tổ chức để lan tỏa những giá trị và nghĩa cử cao đẹp đến xã hội, cộng đồng”.

Hoa hậu Lê Thị Thơ, Chủ tịch Cuộc thi trao số báo danh cho thí sinh lọt qua vòng sơ tuyển.

Hoa hậu Lê Thị Thơ, Chủ tịch Cuộc thi trao số báo danh cho thí sinh lọt qua vòng sơ tuyển.

Vòng chung kết Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025 mùa hai sẽ được tổ chức tại Vũng Tàu, một thành phố biển năng động sở hữu bãi biển đẹp và những ngọn núi hùng vĩ tạo nên một khung cảnh thơ mộng, cùng với đó là sự phát triển mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tổ chức một cuộc thi sắc đẹp. Ban Tổ chức và chính quyền địa phương mong muốn cuộc thi sẽ góp phần quảng bá hình ảnh, vẻ đẹp thiên nhiên và con người vùng đất này đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Ban Tổ chức và các nhà tài trợ cuộc thi.

Ban Tổ chức và các nhà tài trợ cuộc thi.

Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025 khởi động tuyển sinh đã bắt đầu diễn ra từ ngày 8/1 và sẽ kết thúc vào ngày 1/3. Đối tượng tham dự cuộc thi là các nữ doanh nhân có độ tuổi từ 25 đến 55, có quốc tịch Việt Nam và đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam. Hồ sơ dự thi gửi về địa chỉ: số 304, phố Nguyễn Văn Lượng, phường 16, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc địa chỉ: số 5 đường K, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Hoa hậu Lê Liệu, Phó Chủ tịch Cuộc thi tại lễ ký kết với nhà tài trợ cuộc thi.

Hoa hậu Lê Liệu, Phó Chủ tịch Cuộc thi tại lễ ký kết với nhà tài trợ cuộc thi.

Vòng chung kết cuộc thi sẽ được tổ chức và phát sóng trực tiếp trên Đài Phát thanh-Truyền hình Bà Rịa-Vũng Tàu. Tại mỗi vòng thi, các nữ doanh nhân sẽ có cơ hội thể hiện tài năng, kiến thức, kỹ năng ứng xử và chia sẻ những dự án, hoạt động xã hội ý nghĩa mà họ đã và đang thực hiện.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.