Nhà vua Thái Lan phê chuẩn danh sách nội các của Thủ tướng Anutin Charnvirakul

Ngày 19/9, Công báo Hoàng gia Thái Lan đăng Sắc lệnh Hoàng gia phê chuẩn danh sách nội các do Thủ tướng Anutin Charnvirakul đệ trình. Nội các gồm 36 thành viên, trong đó có các chính trị gia và chuyên gia trong nhiều lĩnh vực, như kinh tế, ngoại giao, năng lượng.

Sắc lệnh Hoàng gia ngày 19/9 phê chuẩn danh sách nội các mới của Thái Lan.
Sắc lệnh Hoàng gia ngày 19/9 phê chuẩn danh sách nội các mới của Thái Lan.

Công báo Hoàng gia Thái Lan nêu rõ, Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã lựa chọn thành viên nội các phù hợp để điều hành đất nước. Theo Điều 158 của Hiến pháp Thái Lan, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn bổ nhiệm nội các do ông Anutin Charnvirakul đứng đầu.

Theo đó, Thủ tướng Anutin Charnvirakul kiêm Bộ trưởng Nội vụ. Nội các mới có 6 Phó Thủ tướng, trong đó 4 Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng phụ trách bộ; 14 Bộ trưởng quản lý bộ; 4 Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng và 11 Thứ trưởng. Như vậy, bộ máy chính phủ mới của Thái Lan gồm 19 bộ và Văn phòng Thủ tướng.

Cụ thể, các Phó Thủ tướng là: ông Phiphat Ratchakitprakarn kiêm Bộ trưởng Giao thông Vận tải; ông Sophon Zaram; ông Bowornsak Uwanno; ông Ekniti Nitithanprapas kiêm Bộ trưởng Tài chính; Đại úy Thammanat Prompao kiêm Bộ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác xã; ông Suchart Chomklin kiêm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường.

Theo Sắc lệnh Hoàng gia, Đại tướng Nattaphon Narkphanit được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng; Trung tướng Ruttapol Naowarat là Bộ trưởng Tư pháp. Danh sách nội các mới cũng bao gồm: Bộ trưởng Ngoại giao Sihasak Phuangketkeow; Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Atthakorn Sirilatthayakorn; Bộ trưởng Phát triển xã hội và An ninh con người Akara Prompow; Bộ trưởng Giáo dục đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới Surasak Phancharoenworakul; Bộ trưởng Kinh tế và Xã hội số Chaichanok Chidchob; Bộ trưởng Năng lượng Auttapol Rerkpiboon; Bộ trưởng Thương mại Suphajee Suthumpun; Bộ trưởng Lao động Trinuch Thienthong; Bộ trưởng Văn hóa Sabeeda Thaised; Bộ trưởng Giáo dục Narumon Pinyosinwat; Bộ trưởng Y tế Pattana Promphat; Bộ trưởng Công nghiệp Thanakorn Wangboonkongchana. 4 Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng là ông Paradorn Prisananantakul, bà Supamas Isarabhakdi, ông Napinthorn Srisanpang và ông Santi Piyatat.

anh-4-3248.jpg
Thành viên nội các do Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đứng đầu. (Ảnh: NBT)

Trong nội các mới, đảng Bhumjaithai (Tự hào Thái Lan), đảng dẫn dắt liên minh cầm quyền gồm 11 nhân sự, nắm giữ 5 bộ và 3 Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng. Các bộ là Bộ Nội vụ, Giao thông Vận tải; Văn hóa; Kinh tế và Xã hội số; Giáo dục đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới.

Đáng chú ý, nội các mới của Thái Lan cũng bao gồm nhân sự của các đảng hoặc nhóm nghị sĩ là một phần trong liên minh cầm quyền trước đây do đảng Pheu Thai (Vì nước Thái) dẫn dắt. Theo đó, nhân sự của đảng Kla Tham đứng đầu gồm 7 thành viên, nắm 4 bộ là Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã; Du lịch và Thể thao; Giáo dục; Phát triển xã hội và An ninh con người. Nhân sự được đề cử bởi một nhóm nghị sĩ thuộc đảng Ruam Thai Sang Chart gồm 3 người do ông Suchart Chomklin đứng đầu sẽ phụ trách các Bộ Tài nguyên và Môi trường; Công nghiệp.

Nội các mới cũng bao gồm thành viên các đảng PPRP (Quyền lực nhà nước nhân dân) có 4 nhân sự trong đó có 2 nhân sự là Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ Lao động. Một nhân sự là Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng và một nhân sự là Thứ trưởng.

Ngoài ra còn có các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực song không thuộc đảng nào, như lãnh đạo các Bộ Ngoại giao, Thương mại, Tài chính… Đáng chú ý, Bộ trưởng Ngoại giao Sihasak Phuangketkeow trước đây từng công tác trong Bộ Ngoại giao và là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Ông được cho là một trong những người rất có hiểu biết về các điều luật quốc tế và biên giới.

Theo truyền thông Thái Lan, ông Anutin Charnvirakul sẽ dẫn đầu các thành viên nội các tuyên thệ nhậm chức trước Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn vào ngày 24/9 tới.

Ngày 5/9 vừa qua, Hạ viện Thái Lan bỏ phiếu bầu ông Anutin Charnvirakul làm Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan. Sau khi chính thức nhận Sắc lệnh Hoàng gia bổ nhiệm làm Thủ tướng hôm 7/9, ông Anutin Charnvirakul bắt đầu tiến hành lựa chọn nhân sự nội các mới. Ông Anutin Charnvirakul tin tưởng rằng, các thành viên trong nội các có thể bắt đầu thực hiện công việc ngay lập tức. Những nhiệm vụ trọng tâm mà Thủ tướng Thái Lan đặt ra trong thời gian tới là giải quyết những vấn đề cấp bách trong bốn lĩnh vực kinh tế, an ninh, xã hội và ứng phó thiên tai.

Theo thỏa thuận giữa đảng Bhumjaithai với đảng Prachachon (Nhân dân) đối lập, liên minh cầm quyền phải giải tán Hạ viện để tổ chức một cuộc tổng tuyển cử trong vòng 4 tháng kể từ khi chính phủ mới tuyên bố chính sách trước quốc hội. Theo đó, chính phủ thiểu số do ông Anutin Charnvirakul đứng đầu sẽ chỉ tại nhiệm một thời gian ngắn.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.