Nội Bài trao trả lại tài sản giá trị lớn cho hành khách

Ngày 10/8, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, trong buổi chiều 9/8, ba nhân viên an ninh hàng không Nội Bài đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao khi tìm thấy và trao trả lại những tài sản có giá trị lớn cho hành khách.
Đại diện Trung tâm An ninh cơ động trao trả lại chiếc ví bỏ quên chứa hơn 36 triệu đồng do anh Nguyễn Anh Tú phát hiện.
Đại diện Trung tâm An ninh cơ động trao trả lại chiếc ví bỏ quên chứa hơn 36 triệu đồng do anh Nguyễn Anh Tú phát hiện.

Ba nhân viên này là các anh Nguyễn Sỹ Đàn, Tống Văn Duy và Nguyễn Anh Tú, thuộc Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài (Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài).

Anh Nguyễn Sỹ Đàn, nhân viên An ninh cơ động- Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài trao trả chiếc ví bỏ quên chứa 250 ngàn yên Nhật cho nam hành khách.
Anh Nguyễn Sỹ Đàn, nhân viên An ninh cơ động- Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài trao trả chiếc ví bỏ quên chứa 250 ngàn yên Nhật cho nam hành khách.

Theo đó, lúc 14 giờ 30 phút ngày 9/8, tại khu vực công cộng sảnh A2, Nhà ga hành khách T2, anh Nguyễn Sỹ Đàn, nhân viên Đội An ninh cơ động đã phát hiện và trao trả lại cho chủ nhân một túi đeo chéo, bên trong có máy tính bảng hiệu Apple và số tiền 250 nghìn yên Nhật (tương đương hơn 42 triệu đồng).

Anh Tống Văn Duy, Đội An ninh kiểm soát sân đỗ ô tô trao trả chiếc vali bỏ quên cho chủ nhân.
Anh Tống Văn Duy, Đội An ninh kiểm soát sân đỗ ô tô trao trả chiếc vali bỏ quên cho chủ nhân.

Tiếp đó, lúc 15 giờ 10 phút, anh Tống Văn Duy cũng đã phát hiện và trao trả lại 1 chiếc vali hiệu Lareboss chứa 48,5 triệu đồng.

Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, anh Nguyễn Anh Tú, nhân viên Đội An ninh kiểm soát sân đỗ ô tô phát hiện và trao trả lại cho chủ nhân một chiếc ví cầm tay bỏ quên, bên trong có 36,8 triệu đồng, tại Nhà ga hành khách T1.

Ba vị khách may mắn được tìm thấy và trao trả lại tài sản hết sức xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các nhân viên An ninh hàng không đã tận tình giúp đỡ họ.

Những hành động đẹp trên không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các nhân viên An ninh hàng không mà còn góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài trong mắt hành khách.

Tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, việc phát hiện và trả lại hành khách tài sản bỏ quên không phải chuyện hiếm.

Theo thống kê, chỉ trong tháng 7, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài đã trao trả tài sản hơn 30 vụ hành khách bị bỏ quên. Tính trên phạm vi toàn Cảng, mỗi năm trao trả hàng nghìn vụ tài sản bỏ quên, riêng trong tháng 7, Cảng đã trao trả tài sản 218 vụ.

Có thể bạn quan tâm

Tu sửa, nâng cấp vỏ mộ liệt sĩ là chính sách mới mang tính đặc thù, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của tỉnh Cà Mau.

Cà Mau hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 1.200 mộ liệt sĩ tại gia đình

Chiều 12/6, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau Phạm Quốc Sử, cho biết theo chính sách mới mang tính đặc thù vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, tới đây Cà Mau sẽ triển khai việc hỗ trợ thân nhân, gia đình trong việc xây mới vỏ mộ và sửa chữa, nâng cấp mộ liệt sĩ đang an táng tại phần đất gia đình bị hư hỏng, xuống cấp.

Ký kết chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ đội biên phòng và Hội liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng. (Ảnh: NGUYỄN KHÁNH)

Hợp tác giữa Bộ đội Biên phòng và Hội Phụ nữ Hải Phòng hướng tới phụ nữ biên cương

Chương trình phối hợp “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030 của Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng hướng tới mục tiêu cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ và trẻ em, đồng thời xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Trưởng Ban tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao các phần quà tặng đại diện các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh phải tiên phong, mẫu mực của cả nước trong thực hiện tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội

Chiều 28/4, đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn tới thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.