Nỗ lực tối ưu hóa việc sử dụng tài sản công

Cùng với việc triển khai tổng kiểm kê tài sản công và phân tích, đưa ra các khuyến nghị, Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực tối ưu hóa sử dụng các tài sản công nhằm tránh lãng phí, đồng thời tạo nguồn thu ngân sách phục vụ phát triển.
Dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (Quận 3) dự kiến khởi công đầu năm 2025. (Ảnh THẾ ANH)
Dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (Quận 3) dự kiến khởi công đầu năm 2025. (Ảnh THẾ ANH)

Tăng cường trách nhiệm quản lý tài sản công

UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ và tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài sản công trên địa bàn.

Kế hoạch hướng đến tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công, nhất là việc khai thác, sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết nhằm phát hiện những bất cập, sai sót, vi phạm trong quản lý, sử dụng để kịp thời chấn chỉnh, xử lý và khắc phục. Đồng thời, tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả, nâng cao kỷ luật, chấp hành kỷ cương hành chính trong tổ chức thực hiện, áp dụng pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian thực hiện và trách nhiệm liên quan trên các lĩnh vực thuộc trách nhiệm theo dõi, quản lý; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan.

Đối với những nội dung công việc thuộc thẩm quyền, các đơn vị cần chủ động có giải pháp xử lý ngay, dứt điểm các vướng mắc, bất cập; sắp xếp, bố trí sử dụng hiệu quả các công trình công sở, trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp trên địa bàn phụ trách; lập hồ sơ khai thác tài sản công trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm việc sử dụng, khai thác tài sản công phát huy hiệu quả, đúng quy định, không để lãng phí, thất thoát tài sản của Nhà nước.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh giao thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức; người đứng đầu các tổ chức và các đơn vị có sử dụng tài sản công tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 11/11/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc kiểm kê, rà soát quỹ nhà, đất công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn.

Tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc

Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Hải cho biết, thành phố hiện có khoảng 13.000 địa chỉ nhà, đất là tài sản công, trong đó có hơn 2.000 địa chỉ do Trung ương quản lý; hơn 10.000 địa chỉ do thành phố quản lý, trong đó, khoảng 95% số tài sản công đang được quản lý có hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn còn 5% số tài sản công bỏ trống nhiều năm nay do nhiều nguyên nhân khác nhau, dẫn đến lãng phí nguồn lực, gây mất mỹ quan đô thị.

Điển hình như Khu đất 475 Bạch Đằng (quận Bình Thạnh) có diện tích 1.118 m², thuộc Trung tâm Tổ chức biểu diễn và điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh quản lý. Năm 2008, thành phố đã chấp thuận chuyển mục đích sử dụng để lập dự án xây dựng Trung tâm dịch vụ-văn hóa-nghệ thuật Gia Định theo hướng xã hội hóa. Tuy nhiên, sân khấu tại đây đã dừng, không hoạt động, khu đất cho đơn vị thuê mở nhà sách với mức giá 50 triệu đồng/tháng.

Hơn 10 năm nay, dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng nằm giữa trung tâm thành phố vẫn “án binh bất động”. Dự án ở trên khu “đất vàng” có bốn mặt đường, gồm đường Võ Văn Tần-Pasteur-Nguyễn Đình Chiểu-Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Quận 3) hiện bỏ hoang, cỏ dại mọc đầy. Để giải quyết vướng mắc, thành phố đã quyết định chuyển dự án từ hình thức đầu tư BT (hợp đồng xây dựng-chuyển giao) sang đầu tư công và khẩn trương hoàn thiện thủ tục để khởi công dự án trong năm 2025.

Ngoài ra, Khu đất 115-117 Hồ Tùng Mậu (Quận 1) diện tích 3.198 m² hay Khu đất 8-12 Lê Duẩn với diện tích gần 5.000 m² hiện được sử dụng làm bãi trông giữ xe. Cách đó không xa, Khu “đất vàng” 2-4-6 Hai Bà Trưng diện tích hơn 6.080 m² cũng đang bỏ hoang, cỏ mọc um tùm…

Kể từ ngày 1/1/2025, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai kiểm kê toàn bộ tài sản công, đất công, dự kiến hoàn thành trong tháng 3, kết quả dự kiến công bố vào tháng 7. Theo đó, phạm vi tổng kiểm kê bao gồm tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý trong 12 lĩnh vực trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Hoàng Hải, Sở Tài chính đang trình Đề án triển khai về quản lý tài sản công, trong đó tập trung phân tích và đưa ra các khuyến nghị để bảo đảm khai thác hiệu quả các tài sản công song song với Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý. Việc tổng kiểm kê tài sản công sẽ giúp thành phố đánh giá toàn diện hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản công, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng nguồn lực này.

Liên quan đến việc xử lý số tài sản công sử dụng kém hiệu quả, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, thành phố đang tiến hành phân loại và xử lý. Cụ thể, một số tài sản thành phố sẽ đấu giá để thu ngân sách, một số sẽ xây dựng đề án để cho thuê tạm thời trong thời gian chờ đầu tư mới. Bên cạnh đó, thành phố đang nghiên cứu sắp xếp lại các sở, ngành trong diện sáp nhập, tính toán việc sử dụng các trụ sở công nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng tài sản công. Việc này không chỉ giúp sử dụng các trụ sở hiệu quả hơn, mà còn tạo thêm nguồn lực để phục vụ sự phát triển của thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.