Nỗ lực tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam-Ba Lan

Chiều 17/1, tại thủ đô Warsaw, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ba Lan, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Ba Lan. Cùng dự có Bộ trưởng Phát triển Kinh tế và Công nghệ Krystof Paszyk; đông đảo cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ba Lan (Ảnh: THANH GIANG).
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ba Lan (Ảnh: THANH GIANG).

Tại Diễn đàn, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế và Công nghệ Krystof Paszyk nêu rõ, chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khẳng định tầm quan trọng hai bên đẩy mạnh hợp tác kinh tế bền vững. Ba Lan đảm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu nửa đầu năm 2025. Ông nhấn mạnh, là nước sản xuất nông nghiệp lớn ở châu Âu, Ba Lan hoàn toàn có thể đáp ứng các nông sản nhập khẩu của Việt Nam.

Ông mong muốn các doanh nghiệp cần tận dụng tối đa các cơ hội này. Ông bày tỏ mong muốn phát triển quan hệ thương mại cân bằng hơn giữa hai bên. Ba Lan không ngừng nỗ lực tạo môi trường thuận lợi cho xuất khẩu. Hiệp định EVFTA đã có hiệu lực, thời gian tới, Ba Lan sẽ phê chuẩn Hiệp định EVIPA, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho thương mại hai bên. Ba Lan sẽ hỗ trợ Việt Nam mở rộng thị trường quốc tế trên cả lĩnh vực thương mại và đầu tư. Các doanh nghiệp Ba Lan có thể sử dụng nhiều công cụ hỗ trợ để giảm thiểu giảm rủi ro khác nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư hiện thực hóa kế hoạch của họ.

Bộ trưởng Phát triển Kinh tế và Công nghệ Ba Lan Krystof Paszyk phát biểu tại Diễn đàn (Ảnh: THANH GIANG).

Bộ trưởng Phát triển Kinh tế và Công nghệ Ba Lan Krystof Paszyk phát biểu tại Diễn đàn (Ảnh: THANH GIANG).

Ông nhấn mạnh, chính các doanh nghiệp phải thực hiện các nhiệm vụ này, Chính phủ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường và có các công cụ khác để đẩy mạnh xuất khẩu, hợp tác kinh doanh hàng hoá, nhất là hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Phát biểu ý kiến tại Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, 75 năm qua, thế giới có nhiều thay đổi nhưng có điều, tình cảm chân thành giữa hai dân tộc Việt Nam và Ba Lan không bao giờ thay đổi, đi vào chiều sâu, thực chất. Do đó chúng ta có nhiều việc phải làm, nhiều niềm vinh dự được hưởng, nhiều trách nhiệm phải tiếp tục làm thời gian tới để không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc, đất nước. Đây vừa là mệnh lệnh của trái tim, suy nghĩ của khối óc, vừa là lợi ích của nhân dân, của hai đất nước đóng góp vào hòa bình, hợp tác phát triển trên thế giới.

Quang cảnh Diễn đàn (Ảnh: THANH GIANG).

Quang cảnh Diễn đàn (Ảnh: THANH GIANG).

Theo Thủ tướng, cơ chế hợp tác hai nước đã được thiết lập, trong đó lớn nhất đó là Hiệp định EVFTA, tới đây là Hiệp định EVIPA; hy vọng Ba Lan không phải là nước cuối cùng phê chuẩn Hiệp định này; hy vọng thúc đẩy quan hệ đối tác giữa Ba Lan và ASEAN, qua đó thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai khu vực. Thủ tướng tin chắc cơ chế hợp tác khu vực này sẽ được hình thành sớm, để đôi bên được hưởng lợi kép, cần phải tận dụng, khai thác tối đa cơ hội lớn này.

Thủ tướng nêu rõ, quan hệ chính trị, ngoại giao, tình hữu nghị giữa hai đất nước, mối quan tâm của nhân dân hai nước, tình cảm hai nước dành cho nhau rất chân thành, tin cậy. Thủ tướng cho biết, các nhà Lãnh đạo Ba Lan đều thể hiện tình cảm đặc biệt quý mến, chỉ có điểm chung, hỗ trợ, bổ sung cho nhau. Nhưng quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư chưa tương xứng mối quan hệ tốt đẹp, chưa khai thác hết tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh hai nước. Điều này có trách nhiệm của các nhà Lãnh đạo hai nước, trong đó có cá nhân Thủ tướng.

Việc kết nối hai nền kinh tế sẽ có cách làm mới, tiếp cận mới là kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước, bổ sung những điểm mạnh như hàng hoá, công nghệ, thương mại, đầu tư. Việt Nam có thế mạnh của Việt Nam, Ba Lan có thế mạnh của Ba Lan, kết nối hai nền kinh tế thông qua thương mại, đầu tư. Trách nhiệm của các nhà doanh nghiệp phải tăng cường kết nối, phải thảo luận, làm việc với nhau. Cần chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ phát triển. Chính phủ hai nước có trách nhiệm dẫn dắt, tạo cơ chế, chính sách, niềm tin cho các nhà doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chủ trì Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ba Lan (Ảnh: THANH GIANG).

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chủ trì Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ba Lan (Ảnh: THANH GIANG).

Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Việt Nam đang tập trung xây dựng môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực, tạo ra môi trường ổn định, thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt cho các nhà đầu tư nước ngoài bằng các luật, cơ chế, chính sách; xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư công nghệ cao, sức khỏe, phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Việt Nam đã đang học tập Ba Lan, vì Ba Lan những năm qua liên tục tăng trưởng cao ở châu Âu.

Việt Nam đang đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về thể chế, “đột phá của đột phá", thể chế là nguồn lực, động lực, giải phóng nguồn lực, góp phần làm giảm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp và người dân, giảm thủ tục hành chính, cải cách bộ máy; thực hiện tinh gọn bộ máy về tổ chức. Thực hiện đột phá về hạ tầng, trong đó có giao thông, y tế, giáo dục… góp phần làm tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm. Đột phá về nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao để nâng cao năng suất lao động. Tập trung những lĩnh vực mới nổi như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế sáng tạo, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn… Tập trung vào những ngành điện toán đám mây, cơ sở dữ liệu, internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo (AI); đang thúc đẩy đầu tư chương trình đào tạo 50 nghìn kỹ sư ngành bán dẫn.

Lãnh đạo Tập đoàn Petrovietnam phát biểu tại Diễn đàn (Ảnh: THANH GIANG).

Lãnh đạo Tập đoàn Petrovietnam phát biểu tại Diễn đàn (Ảnh: THANH GIANG).

Thủ tướng nêu rõ, năm 2024, mặc dù tình hình rất khó khăn nhưng Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng hơn 7%, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, xuất khẩu tăng trưởng mạnh, thu hút đầu tư nước ngoài đạt kết quả tích cực; kiểm soát nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách dưới mức kiểm soát.

Thời gian tới, Việt Nam thực hiện khát vọng, tầm nhìn đến năm 2030 là nước đang phát triển có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 là nước phát triển có thu nhập cao. Vì vậy, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2025 ít nhất 8% và những năm tiếp theo tăng trưởng 2 con số, tập trung vào các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu); thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới vào những ngành có hàm lượng khoa học, đổi mới sáng tạo cao hơn; cơ cấu lại các ngành nghề sản xuất theo hướng này. Thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hợp lý, hiệu quả; thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các quan chức, đại biểu hai nước tham dự Diễn đàn (Ảnh: THANH GIANG).

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các quan chức, đại biểu hai nước tham dự Diễn đàn (Ảnh: THANH GIANG).

Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam tập trung thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW về vấn đề này. Cải cách tổ chức bộ máy bảo đảm "Tinh-Gọn-Mạnh-Hiệu năng-Hiệu lực-Hiệu quả" gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức; tăng cường phát triển hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, quốc tế; đa dạng hóa sản phẩm, chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất để thâm nhập nhiều thị trường khác nhau.

Thủ tướng nhấn mạnh, công việc rất nhiều, các hoạt động kinh tế, đầu tư, thương mại rất phong phú; mong muốn cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối, đã hoạt động rồi hiệu quả hơn nữa, trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, cùng lắng nghe và thấu hiểu; cùng chia sẻ tầm nhìn, nhận thức và hành động; cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và phát triển; cùng chia sẻ niềm vui, hạnh phúc và niềm tự hào. Nỗ lực hết mình cho đất nước Ba Lan và Việt Nam, coi trọng nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn; động lực bắt nguồn từ sự đổi mới; sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân. Thủ tướng mong muốn và kêu gọi các doanh nghiệp Ba Lan hãy tăng cường đến đầu tư tại Việt Nam để đôi bên cùng thắng.

Tại Diễn đàn, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên nêu rõ, Ba Lan được coi là trung tâm về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, sản xuất công nghiệp như đóng tàu,chế tạo cơ khí. Trong khi đó, Việt Nam có thế mạnh dân số đông, lao động trẻ, có khả năng tiếp thu nhanh về công nghệ, có sẵn mặt bằng phục vụ sản xuất,…

Thời gian qua, hợp tác thương mại song phương đạt nhiều kết quả tích cực, luôn tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên những kết quả đạt được trong kinh tế, thương mại và đầu tư chưa tương xứng tiềm năng. Những nền kinh tế có độ mở lớn như Ba Lan và Việt Nam cần tăng cường hợp tác, cũng như ASEAN và EU sẽ đem lại lợi ích cho đôi bên. Được biết, Ba Lan bắt đầu tiến hành thủ tục nội bộ phê chuẩn Hiệp định EVIPA. Điều này sẽ góp phần tăng cường thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại hai nước. Việt Nam đang rất chú trọng những ngành công nghiệp nền tảng, những ngành mới nổi, tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng chiến lược đồng bộ; Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng, tái khởi động các dự án điện hạt nhân để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Thời gian tới, Việt Nam cần 14-16 tỷ USD mỗi năm để đầu tư phát triển nguồn và lưới điện.

Bộ trưởng khẳng định, Chính phủ, Bộ Công thương, các bộ, ngành Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Chính phủ, các bộ, ngành Ba Lan để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp; Việt Nam cam kết hỗ trợ cho các cộng đồng doanh nghiệp Ba Lan làm ăn thuận lợi. Ngược lại, Việt Nam mong muốn Ba Lan tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam làm ăn thành công ở thị trường Ba Lan.

Có thể bạn quan tâm

Xăng sinh học E10 - nguồn nguyên liệu và chuỗi cung ứng năng lượng mới.

Xăng sinh học E10 - nguồn nguyên liệu và chuỗi cung ứng năng lượng mới

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động khó lường, yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng trở thành một ưu tiên chiến lược đối với nhiều quốc gia. Bên cạnh việc đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu hóa thạch, phát triển nhiên liệu sinh học đang được xem là một hướng đi quan trọng nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào xăng dầu.

Chi tiêu cho công nghệ: Cần một công cụ quản trị thông minh

Chi tiêu cho công nghệ: Cần một công cụ quản trị thông minh

Sự kết hợp giữa công nghệ, tài chính và bán lẻ đang mở ra nhiều mô hình tiêu dùng mới. Với những người trẻ, việc lựa chọn các công cụ thanh toán phù hợp giúp quá trình mua sắm trở nên thuận tiện hơn, góp phần hình thành thói quen quản lý tài chính cá nhân bài bản và bền vững trong dài hạn.

[Video] Giá nhiên liệu tăng tác động mạnh tới vận tải và xây dựng

[Video] Giá nhiên liệu tăng tác động mạnh tới vận tải và xây dựng

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo đánh giá tác động của biến động giá nhiên liệu đối với các lĩnh vực vận tải và đầu tư xây dựng. Diễn biến căng thẳng của xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông khiến giá dầu thô và các sản phẩm xăng dầu thế giới biến động, kéo theo chi phí vận tải và sản xuất, kinh doanh gia tăng.

Ảnh minh họa.

Giá vàng ngày 14/3: Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp đà "lao dốc", giảm thêm 2,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay, 14/3, tiếp tục giảm trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và lo ngại lạm phát gia tăng, giao dịch ở mức 5.017,7 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đồng loạt giảm theo giá thế giới, niêm yết lần lượt ở mức 182,6 triệu đồng/lượng và 182,3 triệu đồng/lượng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. (Ảnh: Thành Đạt)

Hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ "nút thắt" trong công tác quy hoạch

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. Với nhiều điểm mới, Nghị định được kỳ vọng sẽ hoàn thiện cơ sở pháp lý, tháo gỡ các bất cập thực tiễn trong quy hoạch, nhằm thúc đẩy triển khai các dự án, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.

Ảnh minh họa.

[Infographic] Thị trường chứng khoán tuần 9-13/3: Thanh khoản giảm, khối lượng giao dịch giảm -14,7% so tuần trước

Thị trường có tuần thứ hai liên tiếp giảm điểm mạnh,VN-Index kết tuần giao dịch 9/3-13/3 giảm 4,05% về mức 1.696,24 điểm. Độ rộng thị trường tiêu cực trong tuần này với áp lực bán mạnh ở nhóm dầu khí. Thanh khoản trong tuần giảm, khối lượng giao dịch giảm 14,7% so tuần trước.  

Theo đại diện một số đơn vị startup trong lĩnh vực xuất khẩu, trong bối cảnh nền kinh tế có không ít biến động, cạnh tranh gay gắt, việc chủ động nắm bắt thông tin thị trường được xem là yếu tố then chốt.

Startup xuất khẩu nỗ lực đổi mới sáng tạo để tìm kiếm cơ hội trước thách thức

Giữa bối cảnh nền kinh tế thế giới có không ít biến động, hoạt động thương mại quốc tế cũng đối mặt với nhiều thách thức. Thế nhưng, trước những biến động ấy, các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các startup xuất khẩu lại nhìn thấy cơ hội để mở rộng thị trường và khẳng định năng lực cạnh tranh.

Nhiên liệu vận tải chiếm tỷ trọng trong chi phí hoạt động rất lớn trong ngành vận tải và xây dựng.

Chủ động các giải pháp ứng phó biến động giá xăng dầu, ổn định thị trường vận tải và xây dựng

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình địa chính trị thế giới, nhất là xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông, Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn về những tác động của biến động giá nhiên liệu và đề xuất nhóm giải pháp cấp bách nhằm ổn định hoạt động vận tải và đầu tư xây dựng trong nước.