Nỗ lực khôi phục điện lưới sau bão số 5

Cơn bão số 5 đã gây ra thiệt hại lớn về tài sản, hệ thống điện lưới khu vực hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Trước tình hình đó, Công ty Điện lực Nghệ AnHà Tĩnh đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, đồng thời phối hợp với nhiều đơn vị chi viện nỗ lực khôi phục dòng điện, bảo đảm ổn định đời sống, sản xuất cho người dân.

Ngành điện lực Nghệ An, Hà Tĩnh nỗ lực khôi phục điện lưới sau bão số 5.
Ngành điện lực Nghệ An, Hà Tĩnh nỗ lực khôi phục điện lưới sau bão số 5.

Do ảnh hưởng của bão số 5, hệ thống lưới điện trên địa bàn Hà Tĩnh bị hư hỏng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cung cấp điện cho hơn 490.000 khách hàng. Ông Phạm Việt Thắng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết, ngay trong đêm 25/8, công ty đã chỉ đạo toàn đơn vị thực hiện ứng trực 100% lực lượng với phương châm “4 tại chỗ”, khẩn trương kiểm tra, xử lý sự cố và từng bước khôi phục cấp điện cho khách hàng.

Đến 2 giờ sáng 26/8, đơn vị đã cấp điện trở lại cho khoảng 90% khách hàng nằm trong vùng trung tâm phường Thành Sen và các cơ quan trọng yếu như: trụ sở Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và một số cơ quan phục vụ công tác phòng chống bão lụt.

Ngay khi bão tan, các đơn vị tổ chức các tổ tiến hành kiểm tra đường dây, trạm biến áp, xử lý sự cố để có thể cấp điện trở lại nhanh nhất.

Trưa 26/8, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã đóng điện 7 đường dây và 7 trạm 110kV, khôi phục cấp điện cho nhiều khu vực trọng điểm như: Kỳ Anh, Vũng Áng, Hương Sơn, Can Lộc, Lộc Hà...

Trong sáng 26/8, Tổng Công ty Điện lực miền bắc và Tổng Công ty Điện lực miền trung đã điều động 316 cán bộ, công nhân từ các Công ty Điện lực: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Gia Lai, Đà Nẵng, Huế cùng phương tiện, vật tư thiết bị lên đường hỗ trợ PC Hà Tĩnh khắc phục sự cố.

Đây là những kỹ sư, công nhân lành nghề, giàu kinh nghiệm trong công tác xử lý sự cố, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị. Đội xung kích được trang bị phương tiện chuyên chở công nhân, xe cẩu, cùng các bộ công cụ chuyên dụng và vật tư thiết yếu như cột sắt tạm.

z6950603388894-2184f603905f9a489e5d3a5d74cf1463.jpg
Công ty Điện lực Nghệ An và Hà Tĩnh đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện để sớm khôi phục dòng điện.

Nhận thấy tình hình cấp bách, sáng 26/8, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tiếp tục tăng cường hơn 220 cán bộ, công nhân viên đến từ các Công ty Điện lực Hải Phòng, Phú Thọ, Lào Cai, Ninh Bình, Sơn La, Lai Châu, Hưng Yên… tham gia hỗ trợ. Đây đều là lực lượng dày dạn kinh nghiệm, được trang bị đầy đủ phương tiện và thiết bị chuyên dụng, góp phần tăng tốc khôi phục lưới điện tại Nghệ An.

Đáng chú ý, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cũng đã huy động 100 quân nhân phối hợp cùng ngành điện giải phóng cây cối ngã đổ, tạo điều kiện cho việc sửa chữa, đấu nối trở lại lưới điện.

Ngay từ sáng 27/8, Đội xung kích của Công ty Điện lực Hải Phòng mang theo đầy đủ phương tiện, thiết bị, vật tư cần thiết đã có mặt tại xóm 4, phường Vinh Phú để sửa chữa đường dây hạ thế bị hư hỏng do cơn bão số 5 gây ra.

Đường điện hạ thế khu vực phường Vinh Phú có nhiều điểm bị đứt. Nhiều cột chống trước đó đã bị đổ, gãy khiến cho các khu vực dân cư tại đây chưa có điện sinh hoạt...

Đội xung kích của Công ty Điện lực Hải Phòng cùng các cán bộ, công nhân viên Công ty Điện Lực Nghệ An đã khẩn trương, nhanh chóng dựng cột chống, thay khoá néo, nối lại dây, đấu lại ghíp và lấy lại độ võng đường dây.

z6947618604788-9ae74fcd7b56b121bba5ebc821154cc1.jpg
Cán bộ, công nhân viên điện lực các tỉnh miền Bắc nỗ lực hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả bão số 5 gây ra.

Anh Nguyễn Văn Tài, Đội trưởng Đội xung kích Công ty Điện lực Hải Phòng hỗ trợ tỉnh Nghệ An cho biết: Sáng 26/8, đội xung kích gồm 26 cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề và lái xe đã xuất phát vào Nghệ An. Vào đến nơi lúc 15 giờ, đội chia thành hai nhóm phối hợp với Công ty Điện lực Nghệ An bắt tay vào công việc sửa chữa đường dây trung thế, hạ thế. Với khối lượng công việc lớn, đến gần 12 giờ đêm anh em mới hoàn thành công việc về nghỉ ngơi. Chỉ kịp nghỉ vài tiếng, 5 giờ sáng 27/8, anh em lại lên đường khắc phục sự cố.

“Năm trước Hải Phòng cũng đã gánh chịu thiệt hại do bão gây ra. Vậy nên, chúng tôi rất thấu hiểu những khó khăn mà người dân Nghệ An đang gặp phải. Do đó, anh em xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là tình cảm, trách nhiệm với đồng bào lúc khó khăn. Bão đi qua, hàng chục nghìn người dân chìm trong bóng tối, chúng tôi đang cố gắng hết mình để sớm khôi phục điện lưới, người dân trở lại cuộc sống bình thường”, anh Tài chia sẻ.

z6956253569651-a184830e988aca229f8332c17ea31356.jpg
Những bữa ăn vội của cán bộ, công nhân ngành điện lực.

Chúng tôi có mặt tại xã Cổ Đạm, địa phương phải gánh chịu những tổn thất nặng nề nhất do cơn bão số 5 gây ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Tính đến trưa 27/8, Cổ Đạm là một trong 12 địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn mất điện. Ông Đinh Tiết Trung, Đội trưởng Đội quản lý Điện lực khu vực Nghi Xuân cho biết, tính đến 17 giờ ngày 27/8, hơn 60% khách hàng trong khu vực đã được cấp điện, dự kiến đến hết ngày 28/8 toàn bộ khách hàng sẽ được cung cấp điện trở lại. Cũng như Hà Tĩnh, hệ thống điện lưới tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng nặng nề.

Cơn bão số 5 với sức gió mạnh đã làm gãy đổ nhiều cột điện, hư hỏng nghiêm trọng hệ thống lưới điện trung, hạ thế trên diện rộng. Một số địa bàn trọng điểm như phường Thành Vinh, phường Cửa Lò, xã Nghi Lộc, xã Yên Thành, xã Diễn Châu,… bị thiệt hại nặng nề. Theo thống kê, bão số 5 đã làm 148/178 đường dây bị mất điện, 6.169/7.963 trạm biến áp ngừng hoạt động, khiến hơn 868 nghìn trong tổng số hơn 1 triệu khách hàng mất điện.

z6956253577866-fa2cfb376ab16036f6262a1ecb06871e.jpg
Cán bộ, công nhân ngành điện lực cùng các lực lượng chi viện xuyên đêm nỗ lực khắc phục sự cố do bão số 5 gây ra.

Ông Phạm Công Thành, Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An chia sẻ: Trước tình hình đó, Công ty Điện lực Nghệ An đã lập tức kích hoạt phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, với phương châm "4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”, chỉ đạo các Đội Quản lý điện lực khu vực trực thuộc khẩn trương triển khai kiểm tra, rà soát thiệt hại trên toàn tuyến. Ban lãnh đạo công ty cũng trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, cùng công nhân làm việc xuyên đêm bất chấp thời tiết mưa gió.

Ngay trong đêm 25/8, Công ty Điện lực Nghệ An đã thành lập bốn đội xung kích với hơn 50 cán bộ, công nhân từ các đơn vị ít bị ảnh hưởng để chi viện cho những địa bàn khó khăn.

Anh Trần Quốc Khánh, Đội xung kích Điện lực Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An tâm sự: Ngay trong đêm 25/8, sáu cán bộ, công nhân tay nghề cao đã lập tức lên đường xuống các phường thuộc địa bàn thành phố Vinh cũ để chi viện. Với tinh thần “dốc toàn lực vì nhân dân”, anh em công nhân hai ngày nay đều nỗ lực hết mình làm ngày, làm đêm. Anh em cũng xác định từ trước khi nào bà con ổn định cuộc sống thì anh em mới rút về.

z6956223186578-2a388630098d12d806853aa186b2719b.jpg
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã huy động 100 quân nhân phối hợp cùng ngành điện giải phóng cây cối ngã đổ, tạo điều kiện cho việc sửa chữa lưới điện được nhanh chóng hơn.

Từ sáng 26/8, 50 cán bộ, công nhân kỹ thuật thuộc Công ty Điện lực Hưng Yên đã lên đường vào hỗ trợ Nghệ An. Ông Hà Trung Kiên, Phó Giám đốc Công ty, đồng thời là Đội trưởng của đội xung kích cho biết: "Khoảng 15 giờ cùng ngày, chúng tôi có mặt tại địa phương, ngay lập tức đội xung kích đã bắt tay vào hỗ trợ sự cố tại khu vực thuộc các huyện cũ Nam Đàn và Hưng Nguyên. Khi chúng tôi tiếp cận hiện trường, toàn bộ đường dây trung thế và hạ thế đều bị sự cố gây mất điện diện rộng, ảnh hưởng đến hơn 60 nghìn khách hàng".

Với tinh thần “chỉ có tiến, không có lùi bước”, lực lượng xung kích thuộc 10 đầu mối của Công ty Điện lực Hưng Yên đã sát cánh, tập trung toàn lực làm ngày, làm đêm, bất chấp thời tiết thất thường để khôi phục nhanh chóng điện lưới. Khối lượng công việc lớn, tuy nhiên đến cuối ngày 27/8, lực lượng xung kích của Công ty Điện lực Hưng Yên quyết tâm đóng điện trở lại cho khoảng 80% đến 90% khách hàng. Dự kiến đến ngày 30/8, sẽ cấp điện lại cho toàn bộ số khách hàng còn lại, ông Hà Trung Kiên chia sẻ.

Mất điện từ tối 25/8, mọi sinh hoạt của gia đình ông Hoàng Mạnh Cường ở xóm 4, xã Vinh Phú đều bị đảo lộn. Tuy nhiên chứng kiến những cán bộ ngành điện lực đang nỗ lực làm việc không quản ngày đêm, ông Cường chia sẻ: Với hậu quả bão số 5 gây ra gia đình cũng xác định phải sống trong cảnh mất điện vài ba ngày. Mặc dù sinh hoạt gặp nhiều bất tiện vì mất điện nhưng chứng kiến các cán bộ, công nhân điện lực đang nỗ lực giúp dân thế này thì gia đình thấy yên tâm, hy vọng điện lưới sớm khôi phục.

Ông Phạm Công Thành, Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An chia sẻ: Ngay sau khi bão đi qua, Công ty Điện lực Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai khẩn trương công tác kiểm tra, khoanh vùng sự cố và tổ chức lực lượng để khắc phục. Mục tiêu số một là khôi phục điện sớm nhất phục vụ đời sống nhân dân. Trong quá trình xử lý, Công ty Điện lực Nghệ An xác định ưu tiên cấp điện trước cho các bệnh viện, cơ sở y tế, trạm bơm tiêu úng, các cơ quan chỉ huy phòng chống thiên tai, cũng như khu vực đông dân cư.

Đối với các phường trên địa bàn thành phố Vinh cũ, đến trưa 27/8, được sự chỉ đạo của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, với sự hỗ trợ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chính quyền địa phương và các đơn vị xung kích của tỉnh bạn, Công ty Điện lực Nghệ An đã khôi phục được 25/27 đường dây trung thế, cùng gần 1.000 trạm biến áp, 87.000 khách hàng đã có điện.

Trong ngày 27/8 đã khôi phục lại toàn bộ điện lưới ở khu vực thành phố Vinh cũ. Đối với những địa bàn khác bị thiệt hại nặng, nhất là những khu vực đường dây trung thế bị ảnh hưởng, Công ty Điện lực Nghệ An cũng đã lên phương án, huy động 50 nhà thầu cùng vào cuộc để sớm khắc phục sự cố. Công ty Điện lực Nghệ An đang phấn đấu trước ngày 30/8 sẽ khôi phục điện lưới toàn tỉnh Nghệ An, Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Đại hội xác định chủ đề nhiệm kỳ 2026-2031 là “Kỷ cương-Đổi mới-Hiệu lực-Hiệu quả”, phát huy các giá trị di sản văn hóa Phật giáo và đẩy mạnh các hoạt động phụng sự xã hội, góp phần xây dựng đời sống văn hóa và phát triển quê hương. (Ảnh: Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam thành phố Huế)

Hòa thượng Thích Huệ Phước được suy cử tân Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Huế

Ngày 18/9, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Huế, Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Huế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của hơn 800 đại biểu. Đại hội đã suy cử Hòa thượng Thích Huệ Phước làm tân Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế.

Đội 584 phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu phố Trí Bưu, phường Quảng Trị. (Ảnh: Xuân Diện)

Tìm thấy thẻ căn cước, bút khắc tên chôn cùng hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Chiều 18/9, đại diện Ủy ban nhân dân xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị và trưởng các thôn trên địa bàn phối hợp xác minh thông tin liên quan các di vật được tìm thấy trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Trí Bưu, phường Quảng Trị.

Khu tái định cư phòng, chống thiên tai ở bản Ban, xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị vừa được xây dựng khang trang, hạ tầng đồng bộ bên đường 20 Quyết Thắng. (Ảnh: HG)

Giai đoạn 2026-2030, Quảng Trị bố trí, ổn định dân cư cho hơn 5.400 hộ dân ảnh hưởng thiên tai

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Quảng Trị phấn đấu bố trí, sắp xếp ổn định dân cư cho 5.439 hộ với 21.420 nhân khẩu tại 31 xã, phường, đặc khu ở các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn và biên giới, hải đảo. Kế hoạch thể hiện sự chủ động phòng ngừa thiên tai, bảo đảm an toàn lâu dài cuộc sống người dân. 

Lãnh đạo thành phố Huế kiểm tra, cho ý kiến xử lý những việc còn tồn đọng tại các dự án trọng điểm. (Ảnh: N. Hiếu)

Huế tập trung xử lý các tồn đọng tại dự án Kinh thành, Cồn Hến và Khu đô thị Đại học

Sáng 18/9, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý những tồn đọng liên quan đến mặt bằng, tái định cư và quy hoạch tại các dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, Cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu, cùng quy hoạch Khu đô thị Đại học Huế.

 Lực lượng chức năng xã Nghĩa Lộc sơ tán người dân đến nơi an toàn. (Ảnh: Cơ sở cung cấp)

Nước sông Con dâng cao, hàng chục hộ dân ở Nghệ An phải di dời

Đến chiều 17/9, mực nước sông Con ở Nghệ An tiếp tục dâng cao, gây ngập cục bộ tại nhiều khu dân cư trên địa bàn xã Tân An và Tân Kỳ, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai phương tiện, lực lượng hỗ trợ người dân di dời, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Ê-kíp của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị tiến hành phẫu thuật cấp cứu, điều trị tổn thương nặng bàn tay cháu bé (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Xử trí kịp thời, bảo tồn chức năng bàn tay cho bé trai 34 tháng tuổi sau tai nạn

Ngày 17/9, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị thông tin, một bé trai 34 tháng tuổi vừa được các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp phẫu thuật cấp cứu, điều trị tổn thương nặng bàn tay phải sau tai nạn. Nhờ được xử trí kịp thời, bàn tay của trẻ được bảo tồn, khả năng vận động đang từng bước phục hồi. 

Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An nỗ lực khắc phục hậu quả của cơn bão số 6. (Ảnh: Sở Xây dựng Nghệ An)

Nghệ An khẩn trương khắc phục các điểm ngập, sạt lở giao thông do mưa lũ

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 17/9, trên các tuyến giao thông do Sở Xây dựng Nghệ An quản lý còn 8 vị trí ngập nước và 3 vị trí sạt lở ta-luy gây ách tắc giao thông. Các lực lượng chức năng đang tổ chức chốt trực, phân luồng, huy động phương tiện khẩn trương khắc phục, phấn đấu sớm thông tuyến, bảo đảm an toàn giao thông.

Ta-luy dương bên Quốc lộ 217 tiếp tục sạt lở ở xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: MAI LUẬN)

Thanh Hóa tiếp tục ứng phó với mưa, lũ

Từ 7 giờ ngày 13/9 đến 12 giờ ngày 16/9/2026, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có lượng mưa phổ biến từ 200-350mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như ở xã Lĩnh Toại là 434mm, xã Nga Sơn 429mm, phường Tĩnh Gia 416mm.

Sà-lan bị lật, mắc kẹt đã nổi trên mặt nước, được lai dắt ra khỏi gầm cầu. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Khẩn trương xử lý sự cố sà lan mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, bảo đảm an toàn chạy tàu

Ngày 16/9, Bộ Xây dựng có văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung lực lượng, khẩn trương khắc phục sự cố 3 sà lan bị nước lũ cuốn trôi, va mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh; kiểm tra, đánh giá an toàn kết cấu công trình và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Nhờ tiếp cận mô hình phát triển kinh tế mới, đời sống của bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới Quảng Trị đã được cải thiện.

Hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới Quảng Trị tiếp cận mô hình phát triển kinh tế mới

Từ chỗ quanh năm quần quật làm nương rẫy, “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mà không đủ ăn đủ mặc, giờ đây đời sống của bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới tỉnh Quảng Trị dần được cải thiện nhờ tiếp cận với những mô hình phát triển kinh tế mới theo hướng bền vững.