Nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử

Tính đến cuối ngày 31/10, cơn lũ lịch sử tại thành phố Huế đã khiến 12 người chết, 1 người mất tích và 1 người bị thương. Hiện nước lũ đang hạ dần, nhưng hàng chục nghìn nhà dân vùng thấp trũng vẫn đang bị ngập sâu.

Các lực lượng Công an, quân sự dọn bùn sau khi nước lũ rút.
Các lực lượng Công an, quân sự dọn bùn sau khi nước lũ rút.

Chính quyền và các lực lượng chức năng đang nỗ lực cứu trợ người dân cũng như khẩn trương khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh để sớm ổn định cuộc sống, sản xuất, kinh doanh.

Xuyên đêmgiúp dân ứng phó mưa lũ

Những ngày qua, cao điểm từ ngày 28-30/10, trên địa bàn thành phố Huế mưa đặc biệt lớn, kéo dài, nước lũ dâng cao làm hàng chục nghìn nhà dân và các công sở, trường học, bệnh viện ngập sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn tính mạng người dân. Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, các lực lượng công an, quân đội điều động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ cùng nhiều phương tiện khẩn trương hỗ trợ di chuyển bệnh nhân và sơ tán nhân dân đến nơi an toàn.

Phường An Cựu là một trong những vùng ngập nặng nhất của Huế. Vượt qua lũ dữ, đội cứu hộ tiếp cận một người phụ nữ có tiền sử bệnh tim, cao huyết áp, đang trong tình trạng nguy kịch, chảy máu mũi và miệng liên tục. Thiếu tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường An Cựu lập tức báo cáo lãnh đạo phường, điều động tổ công tác gồm 4 người dùng thuyền phao vượt lũ đến nhà bệnh nhân, hỗ trợ thức ăn và đưa nạn nhân "vượt sông" đến bệnh viện.

Những ngày qua, khi nước lũ tiếp tục dâng cao, hàng trăm người dân ở thành phố Huế bị "mắc kẹt", liên tục phát tín hiệu, kêu cứu qua các đường dây nóng và mạng xã hội. Trong số đó, có nhiều trường hợp là người già, neo đơn, ốm đau và gia đình có trẻ em. Xuyên đêm, các lực lượng công an, quân đội ở Huế huy động tổng lực, nhanh chóng tiếp cận, ứng cứu và vận chuyển người dân đến nơi an toàn.

Công an phường Hóa Châu phối hợp lực lượng cơ sở kịp thời đưa bà Huỳnh Thị Rỳ (thôn Tây Thành) nghi bị tai biến, đến trạm y tế sơ cứu, sau đó nhanh chóng di chuyển bằng ca-nô ra Bệnh viện Trung ương Huế an toàn khi nước lũ đang lên.

Giữa đêm, Công an phường Thuận Hóa dầm mình trong nước lũ đưa hàng chục người già, phụ nữ có thai đến bệnh viện, tiếp tế hàng nghìn chai nước suối, hơn 500 thùng mì ăn liền cùng nhiều loại lương thực khác đến tận tay người dân.

Bà Cao Thị Minh Hồng (quê Quảng Trị), bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cho biết: “Trong lúc nước lũ dâng cao, chúng tôi rất hoang mang, lo sợ vì nhiều người bị bệnh không thể tự lên tầng hai. Nhờ có chính quyền, đoàn thể, các lực lượng quân đội, công an hỗ trợ khiêng giường và đưa bệnh nhân rất nặng di chuyển đến nơi an toàn, ổn định chỗ ở thì chúng tôi mới có thể vượt qua cơn lũ dữ”.

Huy động tổng lực khắc phục hậu quả sau lũ

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Phan Thiên Định cho biết, đây là một trong những đợt mưa lũ có cường độ và lượng mưa lớn nhất trong nhiều năm qua, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và hệ thống hạ tầng đô thị.

Đỉnh lũ trên sông Bồ lần này vượt qua mức của trận lũ lịch sử năm 1999. Trên sông Hương, đỉnh lũ gần chạm mốc năm 1999. Mưa lớn gây ngập diện rộng ở 32/40 xã, phường, trong đó nhiều khu vực ngập sâu từ 1-2m. Toàn thành phố có hơn 44.500 ngôi nhà bị ngập, nhiều tuyến đường nội đô bị chia cắt, giao thông gần như tê liệt trong nhiều ngày qua.

Đây là một trong những đợt mưa lũ có cường độ và lượng mưa lớn nhất trong nhiều năm qua, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và hệ thống hạ tầng đô thị.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Phan Thiên Định

Tại các tuyến đường nội đô ở Huế, nước rút để lại lượng lớn bùn đất, rác thải và gây hư hỏng nghiêm trọng tại các công trình trọng điểm của thành phố Huế. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế và Ban Giám đốc Công an thành phố huy động toàn lực lượng, không chỉ ở cơ sở mà còn tăng cường từ các phòng nghiệp vụ, quyết tâm thực hiện “nhiệm vụ kép”: Vừa tập trung khắc phục hậu quả, vừa giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Với tinh thần “nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó”, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã có mặt tại các khu vực trọng điểm, cùng chính quyền và người dân thu gom rác, nạo vét bùn đất, vệ sinh môi trường.

Tại khu vực chợ Đông Ba, để tránh ảnh hưởng hoạt động buôn bán của các tiểu thương và bảo đảm vệ sinh môi trường ven sông Hương, trong 2 ngày 30 và 31/10, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 6 và lực lượng dân quân địa phương nhanh chóng ra quân dọn dẹp vệ sinh, nạo vét bùn đất.

Trong các ngày tới, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế tiếp tục huy động toàn lực lượng, cùng đội ngũ dân quân của 40 Ban Chỉ huy quân sự xã, phường đồng loạt ra quân khắc phục hậu quả mưa lũ, quyết tâm ổn định sinh hoạt cho nhân dân.

Lực lượng của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an tỉnh Quảng Trị cũng đến “chi viện” cho thành phố Huế. Ngay khi nước lũ rút, các đơn vị lập tức tập trung phương tiện, nhân lực, sát cánh cùng lực lượng tại chỗ, dọn dẹp vệ sinh, xử lý ô nhiễm môi trường tại các địa điểm bị ảnh hưởng nặng nề như Bảo tàng Hồ Chí Minh, Nhà hát Sông Hương, Bệnh viện Đại học Y Dược, tuyến đường Lê Lợi và các điểm trọng yếu khác.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Y tế, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo xử lý ngay việc hỗ trợ thuốc y tế, hóa chất xử lý nguồn nước, môi trường sau lũ, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi (Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ 100 cơ số thuốc y tế, 5 tấn CloraminB, 50.000 viên Aquatabs; Huế đề nghị hỗ trợ 10 tấn CloraminB, 20 tấn hóa chất benkocid, 2 tấn giống rau, 5 tấn giống ngô; 50.000 liều vaccine lở mồm long móng; 2 triệu liều vaccine cúm gia cầm...)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Phan Thiên Định cho biết, thành phố đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các địa phương rà soát thiệt hại chi tiết, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng; tập trung vệ sinh môi trường, không để phát sinh dịch bệnh sau lũ; huy động lực lượng giúp người dân sửa chữa nhà cửa, khôi phục sản xuất. Với tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, lãnh đạo thành phố yêu cầu các địa phương không chủ quan, tiếp tục tuyên truyền, xây dựng phương án chủ động ứng phó để người dân nắm bắt thông tin, có kế hoạch phòng tránh, bảo đảm tuyệt đối an toàn về tính mạng và tài sản.

Ngày 31/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Công điện số 205/CĐ-TTg yêu cầu Bộ trưởng Tài chính theo thẩm quyền xử lý, xuất cấp gạo cứu đói cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng; Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu IV, Quân khu V xử lý ngay đề nghị hỗ trợ lương khô của các địa phương. Đồng thời, bố trí phương tiện, lực lượng hỗ trợ các địa phương tiếp nhận, vận chuyển, phân phát lương thực đến tận tay người dân, không để ai bị thiếu đói, bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.