Nỗ lực hoàn thành đầu tư xây dựng Trạm biến áp 500kV Lào Cai

Vừa qua, sau hơn 1 năm triển khai thi công, công trình Trạm biến áp 500kV Lào Cai và các đường dây 220kV đấu nối do Ban Quản lý dự án điện 1 (EVNNPMB1) làm chủ đầu tư đã được hoàn thành, được Hội đồng nghiệm thu Cấp chủ đầu tư (Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN) nghiệm thu hoàn thành giai đoạn 1 của công trình, đưa sân phân phối 220kV và đường dây 220kV đấu nối vào khai thác sử dụng, góp phần nâng cao năng lực truyền tải điện cho hệ thống điện quốc gia.
Trạm biến áp 500kV Lào Cai.
Trạm biến áp 500kV Lào Cai.

Dự án Trạm biến áp 500kV Lào Cai và các đường dây 220kV đấu nối có mục đích: giải tỏa công suất các nguồn điện khu vực Tây Bắc và lân cận, hỗ trợ nhập khẩu điện khi cần thiết; giảm tải cho các Đường dây 500kV Sơn La-Hiệp Hòa-Sơn La-Nho Quan hiện hữu, đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu phụ tải phát triển và an ninh năng lượng của Hệ thống điện quốc gia.

Dự án do EVN làm chủ đầu tư và giao EVNNPMB1 làm đại diện chủ đầu tư. Công trình có quy mô: xây dựng mới trạm biến áp 500/220/35kV, công suất 2x900MVA, có dự phòng vị trí để lắp máy biến áp thứ 3 khi cần thiết; xây dựng đường dây trên không 220kV, 4 mạch và 2 mạch, dây dẫn ACSR500/64 từ Trạm biến áp 500kV Lào Cai đến điểm đấu nối chuyển tiếp lên Đường dây 220kV Bảo Thắng-Yên Bái hiện có, chiều dài tuyến 18,16km.

Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam kiểm tra công tác thi công Trạm biến áp 500kV Lào Cai.

Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam kiểm tra công tác thi công Trạm biến áp 500kV Lào Cai.

Dự án được xây dựng tại huyện Bảo Thắng chia thành 2 giai đoạn đầu tư gồm Giai đoạn 1: đầu tư xây dựng trạm cắt 220kV và các đường dây 220kV đấu nối từ Trạm biến áp 500kV Lào Cai chuyển tiếp trên 2 mạch Đường dây 220kV Bảo Thắng-Yên Bái, đưa vào vận hành quý IV/2022 đồng bộ với các dự án đường dây và trạm biến áp 220kV giải tỏa công suất các nguồn thủy điện khu vực Tây Bắc do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đầu tư. Giai đoạn 2: đầu tư xây dựng Sân phân phối 500kV, dự kiến đưa vào vận hành quý IV/2024 đồng bộ với Đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên.

EVNNPMB1 đã tích cực phối hợp cùng với chính quyền địa phương để đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và đã được Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Thắng ra Quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Công tác rà phá bom mìn cũng được triển khai đáp ứng yêu cầu để có mặt bằng sạch bàn giao cho nhà thầu thi công xây lắp trước khi khởi công Dự án. EVNPMB1 đã bàn giao toàn bộ mặt bằng phạm vi Trạm biến áp 500kV Lào Cai ngay sau ngày khởi công gói thầu, đã bàn giao mặt bằng các móng cột đường dây 220kV đấu nối và mặt bằng hành lang tuyến theo các đợt đáp ứng tiến độ thi công của các nhà thầu.

Công trình đã được khởi công vào ngày 21/4/2022; ngay sau đó, các nhà thầu xây lắp đã tập trung đầy đủ mọi nguồn lực, máy móc, thiết bị, vật liệu và nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công của các gói thầu, đảm bảo chất lượng và tuân thủ các quy trình kiểm soát để giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường xã hội trong quá trình triển khai xây dựng theo đúng quy định của hợp đồng.

EVNNPMB1 đã tổ chức giám sát các nhà thầu tuân thủ nghiêm theo đúng các quy định trong hợp đồng, các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan; thường xuyên theo dõi, kiểm tra về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công; thực hiện các công việc phục vụ công tác nghiệm thu, tổ chức nghiệm thu các hạng mục công trình.

Trong quá trình triển khai thi công: Truyền tải điện Tây Bắc trực thuộc Công ty Truyền tải Điện 1 (PTC1) thường xuyên cử cán bộ phối hợp kiểm tra, góp ý ngay trong quá trình thi công.

Tiến độ triển khai Dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến thi công xây lắp đã chịu sự tác động/ảnh hưởng của các yếu tố khách quan như: ảnh hưởng của dịch Covid-19 phải giãn cách xã hội, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và một phần tiến độ cung cấp thiết bị, xây lắp của Dự án; ảnh hưởng của tình hình chính trị thế giới bất ổn, xung đột Nga -Ukraine kéo dài đã làm gián đoạn tiến độ sản xuất, cung cấp vật tư thiết bị (đặc biệt là vật tư thiết bị phải nhập ngoại) cho Dự án; ảnh hưởng của thời tiết bất thường đến tiến độ xây lắp Dự án như mùa mưa bắt đầu sớm (từ tháng 4/2022) với tổng số ngày mưa là 51/102 ngày; Dự án có khối lượng san nền lớn (đào 965.000m3, đắp 836.000m3), giai đoạn khởi công và san nền là bắt đầu của mùa mưa (tháng 4/2022); công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn do khu vực Dự án đi qua hoặc gần khu vực dân cư và canh tác cây trồng giá trị kinh tế cao…; ảnh hưởng của việc khan hiếm xăng dầu cục bộ trong giai đoạn cường độ xây dựng Dự án tăng cao (tháng 10 đến 12/2022); tình hình tài chính của các nhà thầu khó khăn, làm ảnh hưởng lớn đến huy động vốn thi công xây dựng.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt và sát sao của EVN, sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương và nhân dân huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, bằng kinh nghiệm và sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm của các đơn vị triển khai thực hiện Dự án, đến nay, Dự án đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 của Dự án với tổng thời gian thi công hơn một năm. Hiện nay, chủ đầu tư đang tích cực chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị triển khai tiếp giai đoạn 2 của Dự án với quyết tâm cao hoàn thành công trình đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thảo luận tại Diễn đàn.

Đà Nẵng hướng tới điểm kết nối cửa ngõ logistics Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đà Nẵng có nền tảng để phát triển thành trung tâm logistics tích hợp đa phương thức và cửa ngõ thương mại quốc tế. Thành phố hướng tới chuyển mình từ một đầu mối logistics của miền trung thành một điểm kết nối trong mạng lưới chuỗi cung ứng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, liên kết hiệu quả các thị trường khác.

Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng là một trục giao thông chiến lược, kết nối các tỉnh ven biển phía bắc với trục cao tốc bắc-nam. (Ảnh: NGỌC BIỂN)

Tìm hướng khơi thông vốn tín dụng cho các dự án PPP giao thông

Thời gian qua, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông có xu hướng tăng nhanh, song khi quy mô dự án ngày càng lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài và rủi ro doanh thu được nhìn nhận thận trọng hơn, nguồn vốn tín dụng đang trở thành một trong những “cửa ải” quyết định tính khả thi của dự án hạ tầng theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Ảnh: dms.gov.vn

Giá xăng đồng loạt giảm trong kỳ điều hành ngày 13/8

Từ 15 giờ chiều 13/8, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm theo kỳ điều hành của liên Bộ Công thương-Tài chính. Trong đó, xăng E5RON92 giảm gần 500 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm hơn 200 đồng/lít; dầu diesel cũng tiếp tục giảm so kỳ điều hành trước.

Tòa nhà Hội sở Sacombank. (Ảnh: Như Quỳnh)

Sacombank chủ động giảm 2% lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp

Ngay sau buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng, Sacombank là một trong những ngân hàng đầu tiên chủ động thu hẹp biên lợi nhuận xuống còn 0,79% để hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời có các phương án hướng dòng tiền vào các lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp FDI.

Công nhân EVVNPC kiểm tra hệ thống điện. (Ảnh: EVNNPC)

EVNNPC tăng tốc hoàn thành kế hoạch năm 2026

Trong 7 tháng năm 2026, Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC) tiếp tục bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân tại 17 tỉnh, thành phố phía bắc, đồng thời đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.

Ngâm tre là công đoạn đầu tiên trong quy trình xử lý nguyên liệu của làng nghề Xuân Lai, giúp tăng độ bền và tạo điều kiện để tre đạt màu sắc đặc trưng sau khi hun khói.

“Giữ lửa” làng nghề trước áp lực thị trường

Việt Nam hiện có hơn 5.400 làng nghề và làng có nghề, không chỉ tạo sinh kế cho hàng triệu lao động mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, nhiều làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một do khó khăn về đầu ra cho sản phẩm, thiếu vốn, nguyên liệu, lao động lành nghề...

Các kỹ sư, công nhân làm việc tại mỏ Đại Hùng.

Hồi sinh mỏ Đại Hùng

Từ mỏ dầu bị đánh giá không còn hiệu quả kinh tế, được chuyển nhượng với giá 1 USD, nhưng quá trình nghiên cứu, áp dụng các giải pháp khoa học-kỹ thuật đã giúp mỏ Đại Hùng “hồi sinh” với doanh thu hàng tỷ USD.