Nỗ lực để học sinh sớm trở lại trường

Khi những cơn mưa cuối cùng của trận mưa lũ vừa dứt, mặt sân trường còn đóng lớp bùn dày chưa kịp khô, các thầy cô và lực lượng chức năng các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa đã khẩn trương bắt tay vào khắc phục hậu quả thiên tai, dọn dẹp, vệ sinh lại trường lớp… với mong muốn sớm đón học sinh trở lại trường.

Học sinh xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa trở lại trường học sau mưa lũ. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)
Học sinh xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa trở lại trường học sau mưa lũ. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Đứng lên sau mưa lũ

Mấy ngày liền, tại Trường tiểu học thị trấn Diên Khánh 2, xã Diên Khánh (Khánh Hòa) vẫn còn đóng lớp bùn dày phủ kín từ sân trường đến hành lang. Cổng trường bị kẹt cứng vì bùn khô, phải thuê xe ben để thông lối. Cô giáo Nguyễn Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường tiểu học thị trấn Diên Khánh 2 xót xa nhìn thư viện ướt nát, hàng trăm học sinh trắng tay vì mất toàn bộ sách vở. Chính quyền địa phương đã huy động tối đa lực lượng để dọn vệ sinh, sắp lại bàn ghế, khôi phục những điều kiện tối thiểu để sớm đón học sinh trở lại trường.

Ở phía nam Khánh Hòa, nhiều trường ở hai xã Ninh Phước, Phước Hậu cũng ngập sâu trong nước. Cô giáo Nguyễn Thị Nữ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phước Khánh cho biết: Mưa to và lũ cuốn theo bùn đất, rác vào khiến trường bị ngập sâu, nhiều đồ đạc, thiết bị dạy học bị hư hỏng. Với phương châm “Lũ rút đến đâu, dọn gọn đến đó”, thầy, cô giáo cùng lực lượng bộ đội, thanh niên xung kích, dân quân tự vệ… nhanh chóng tổng vệ sinh toàn trường, phun thuốc khử khuẩn để bảo đảm an toàn phòng dịch, sẵn sàng tâm thế đón các em đi học trở lại.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên cho biết, tổng thiệt hại của ngành giáo dục ước tính hơn 80 tỷ đồng. Hiện, 70 cơ sở giáo dục bị ngập đã được khắc phục. Tỉnh hỗ trợ mỗi học sinh vùng ngập lụt 500.000 đồng để mua lại sách vở, dụng cụ học tập, quyết tâm chậm nhất ngày 1/12, học sinh toàn tỉnh sẽ trở lại trường.

Tỉnh Đắk Lắk, có 226 cơ sở giáo dục bị hư hại, tổng thiệt hại khoảng 178 tỷ đồng. Trường THPT Lê Trung Kiên, nằm sát bờ sông Bàn Thạch, phường Đông Hòa bị thiệt hại nặng nhất. Thạc sĩ Lê Tấn Dũng, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Tường rào bao quanh trường bị đổ sập; 3 cổng trường bị cuốn trôi. Toàn bộ 12 phòng học với bàn ghế, máy vi tính,… ở tầng 1 chìm trong nước lũ đã hư hỏng. Các em phải nghỉ học cả tuần do mưa lũ, cho nên khi trở lại bình thường, nhà trường sẽ tổ chức dạy bù để bảo đảm học sinh không đứt gãy kiến thức, nhất là khối 12, giúp các em vững tin khi tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026”.

Tính đến 28/11, hầu hết học sinh ở tỉnh Đắk Lắk đã trở lại lớp, dù còn nhiều khó khăn. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Thanh Xuân cho biết đã kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn cấp bố trí kinh phí để phục hồi cơ sở hạ tầng và sửa chữa đường sá, tạo lối đến trường an toàn cho hơn 17.000 học sinh.

Tỉnh Gia Lai, chịu thiệt hại hơn 24 tỷ đồng nhiều trường rơi vào cảnh thiếu thốn nghiêm trọng. Trường tiểu học Nguyễn Khuyến có đến 764/845 học sinh mất sạch sách vở nhưng các em cảm thấy rất vui vì được đi học trở lại. Cô Lê Thị Băng Nguyền, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Nhà trường đã nhận được 1 số lượng vở ủng hộ, trước mắt, mỗi em khối lớp 3 và 5 được phát vài quyển vở để duy trì lớp học; nhiều em khối lớp 1, 2 và 4 vẫn chưa có. Mong muốn nhất lúc này là có thêm đồng phục và sách giáo khoa cho các em”.

Em Hồ Thiên Long, học sinh lớp 3C Trường tiểu học số 2 Phước Sơn xã Tuy Phước Đông, (Gia Lai) cẩn thận lật từng trang sách còn lấm lem sau khi đã phơi khô nhiều ngày. Em bộc bạch: “Em chỉ mong đừng mưa lũ nữa, để em và các bạn được đi học với quần áo khô và có sách vở mới”.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai Phạm Văn Nam cho hay: “Nhờ sự chung tay của bộ đội, công an, đoàn thể và chính quyền, đến nay, cơ bản, học sinh đã đi học bình thường trở lại. Một số vùng bị ngập cục bộ dự kiến sẽ đi học lại vào đầu tuần tới”.

Nâng bước học trò vùng lũ

Những ngày qua, trước nhiều khó khăn do thiên tai gây ra thì tinh thần “lá lành đùm lá rách” của toàn xã hội càng lan tỏa hơn bao giờ hết. Bên cạnh các nguồn hỗ trợ từ Trung ương, các địa phương đã linh hoạt bằng nhiều hình thức vận động toàn xã hội quyên góp tiền mặt, hàng nghìn cuốn sách, vở, áo quần đồng phục,… của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm từ khắp mọi miền Tổ quốc được gửi đến các tỉnh để tiếp sức học trò vùng lũ tiếp tục đến trường.

Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai đã vận động, quyên góp và trao tặng 10.000 cuốn vở, 6.326 suất nhu yếu phẩm, 160 suất học bổng và 200 phần quà cho các em học sinh tại các vùng bị ảnh hưởng nặng. Cùng với đó, nhiều mô hình “Đổi trà sữa lấy sách” tại quán Coho (15 Trần Cao Vân, phường Quy Nhơn) do chị Phan Thị Linna khởi xướng đã tạo sự lan tỏa khi vận động được hơn 1.000 quyển vở, 600 quyển sách và 1.000 cây bút để gửi đến học sinh vùng lũ. Từ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Khánh Hòa đã trao 1.030 suất quà, 2.400 cuốn vở, 950 bộ đồng phục học sinh, 750 bộ đồ dùng học tập cho các trường học tại địa phương.

Tỉnh Đắk Lắk, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hỗ trợ 300 triệu đồng; Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết hỗ trợ sách giáo khoa dự kiến đến ngày 4/12/2025 sẽ cung cấp đầy đủ sách cho học sinh; Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn hỗ trợ 2 trường bị thiệt hại nặng là Trường tiểu học và trung học cơ sở Lê Duẩn, Trường tiểu học Hòa Đồng…

Đến thời điểm này, phần lớn các trường học bị thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa và Gia Lai đang dần trở lại hoạt động bình thường. Bão lũ không ngăn được tinh thần vượt khó vươn lên của thầy cô giáo và các em học sinh nơi đây.

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.

Đại sứ Nguyễn Thanh Hải (thứ 5 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2027.

Thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ

Sáng 30/11 (giờ Việt Nam), tại Ấn Độ, đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2027. Tại Đại hội, 50 đại biểu chính thức đã đại diện khoảng 400 hội viên, sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại đất nước Phật giáo bầu ra Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ khóa I.