Nỗ lực chăm lo Tết cho công nhân

Năm qua, dù gặp nhiều khó khăn chung như thiếu đơn hàng, thị trường thu hẹp, nhưng nhiều doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn cố gắng chăm lo tốt cho người lao động, đặc biệt trong thời điểm cuối năm. Không chỉ công bố thưởng Tết sớm giúp lao động yên tâm làm việc, doanh nghiệp còn hỗ trợ vé xe, quà Tết để ai cũng có một cái Tết ấm áp, đủ đầy.
Năm nay Công ty May mặc Dony phấn đấu sẽ thưởng Tết cho người lao động cao hơn năm 2023.
Năm nay Công ty May mặc Dony phấn đấu sẽ thưởng Tết cho người lao động cao hơn năm 2023.

Cẩn thận kiểm tra những công đoạn cuối cùng của lô hàng giày chuẩn bị giao cho đối tác, chị Nguyễn Thị Nhị (quê Nghệ An), công nhân Công ty Giày dép Huy Hoàng phấn khởi khi được thông báo thưởng Tết sớm.

“Năm qua, công ty gặp nhiều khó khăn khi đối tác không đặt hàng, công nhân phải nghỉ luân phiên, làm việc cầm chừng nên lương đều bị giảm gần phân nửa. Do vậy, khi biết sẽ được thưởng Tết, chúng tôi mừng lắm. Đó là động lực để công nhân cố gắng và nỗ lực cùng công ty nhiều hơn. Hy vọng sang năm mới, đơn hàng về nhiều, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn”, chị Nhị tâm sự.

Chia sẻ của chị Nhị cũng là mong muốn chung của rất nhiều công nhân hiện nay. Với họ, năm nay chỉ cần có thưởng Tết là đã thấy vui rồi, dù phần thưởng ấy có ít hay nhiều đi chăng nữa thì đó cũng chính là sự quan tâm của doanh nghiệp đối với người lao động. Trong giai đoạn khó khăn như vừa qua, điều này càng trở nên trân quý hơn.

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Việt Thắng Jean Phạm Văn Việt nhìn nhận: Năm 2023 là thời gian đầy khó khăn đối với ngành dệt may, do lạm phát trên thế giới nên nhu cầu mua sắm giảm, nhiều đối tác không đặt hàng hoặc đặt rồi nhưng không nhận… Tất cả những khó khăn trên đã bào mòn doanh thu của doanh nghiệp.

“Dù rất chật vật khi cầm cự sản xuất, hoạt động, Tết này, công ty vẫn duy trì mức thưởng tháng lương 13, trong khi các năm trước mức thưởng từ một tháng lương trở lên. Bên cạnh đó, công đoàn trích quỹ thưởng 300.000 đồng cho người lao động. Ngoài ra, công đoàn còn tổ chức các chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết. Chúng tôi thật sự gặp khó khăn nhưng cố gắng bằng mọi cách để ai cũng có Tết” - ông Việt khẳng định.

Giám đốc Công ty TNHH Cao-su Đức Minh Nguyễn Quốc Anh bộc bạch: Doanh thu năm nay đạt khoảng 90% so với kế hoạch đề ra. Công ty đang tính toán để thưởng lương tháng 13 và thưởng thêm cho người có nhiều đóng góp.

“Để giữ việc cho người lao động, bảo đảm thu nhập không thua năm ngoái, rất cần sự nỗ lực từ hai phía. Đó là doanh nghiệp tìm thêm đơn hàng, công nhân cố gắng tăng năng suất. Nhờ vậy, chúng tôi đã vượt khó, đủ năng lực chăm lo cái Tết đầy đủ cho công nhân” - ông Quốc Anh cho biết.

Chia sẻ tình hình kinh doanh, Giám đốc Công ty May mặc Dony Phạm Quang Anh báo tin vui: Lượng đơn hàng hiện tại đã vượt so với thời điểm trước dịch Covid-19. Nếu so với cùng kỳ năm 2022, lượng đơn hàng trong chín tháng đầu năm của doanh nghiệp đã tăng thêm 23%. Riêng thị trường nội địa, doanh thu tăng trưởng tới gần 40%.

Ông Quang Anh khẳng định: Năm nay công nhân sẽ có lương, thưởng tốt; đồng thời, bảo đảm người lao động có đủ việc làm sau Tết. Công nhân chính là “nguồn vốn quý” của doanh nghiệp. Thưởng Tết là cách tri ân của doanh nghiệp đối với lao động, những người đã đồng hành vượt khó cùng công ty để cùng vươn lên. Phần thưởng cũng là cách để người lao động gắn bó với công ty, khuyến khích mọi người làm việc hăng say, hiệu quả.

Ghi nhận đến thời điểm này, dù nhiều doanh nghiệp thành phố vẫn chưa công bố lương thưởng Tết 2024 nhưng đều cho rằng, có khó khăn đến đâu vẫn phải thưởng Tết, thưởng cuối năm cho người lao động.

Ngoài ra, công đoàn các công ty vẫn duy trì việc tặng quà Tết cho nhân viên, người lao động suất quà từ 300.000 đến một triệu đồng. Nhiều công ty còn thực hiện chi trả tồn phép năm bằng tiền cho công nhân sản xuất, thưởng thâm niên cho những cán bộ, công nhân viên có thời gian gắn bó lâu năm…

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Phạm Chí Tâm cho biết: Đã triển khai kế hoạch chăm lo Tết đến công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở có đông công nhân lao động. Đây là hoạt động nhằm đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ cùng đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán 2024.

Theo đó, Liên đoàn Lao động thực hiện chương trình “Tết sum vầy-Xuân tri ân”, dự kiến chăm lo cho 13.000 gia đình đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn; trong đó, ưu tiên những đoàn viên, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp bị cắt giảm giờ làm, không có điều kiện về quê đón Tết. Mỗi trường hợp được trao tặng một triệu đồng, gồm quà và tiền mặt.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn báo cáo tình hình lương, thưởng Tết trước ngày 22/12, đề nghị các doanh nghiệp quan tâm thực hiện tốt việc trả lương, trả thưởng cho người lao động trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 nhằm ổn định tình hình lao động, việc làm, quan hệ lao động.

Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Lê Văn Thinh cho biết: Trong tháng 12 và đầu năm 2024, ngành lao động tập trung theo dõi, giám sát trả lương, thưởng Tết, các khoản hỗ trợ cho người lao động.

Với nhóm mất việc, khó khăn, đơn vị phối hợp tổ chức công đoàn chăm lo cho khoảng 139.000 trường hợp, tổng kinh phí 71 tỷ đồng. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các quận, huyện có kế hoạch về chăm lo người lao động, diện chính sách dịp Tết.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội của sông Sài Gòn là rất lớn.

Đánh thức hệ sinh thái sông Sài Gòn

Sông Sài Gòn là "trục xương sống" quan trọng, gắn liền hơn 300 năm hình thành và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là tuyến giao thông thủy trong phát triển kinh tế, dòng sông còn là không gian văn hóa, tinh thần, nơi lưu giữ ký ức đô thị và đời sống của nhiều thế hệ cư dân.

Người tiêu dùng tìm hiểu sản phẩm trứng gia cầm tại một sự kiện do HUBA tổ chức mới đây.

Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) kiến nghị chính quyền thành phố và các cơ quan chức năng liên quan nhiều giải pháp thiết thực, nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ tạo cơ hội thu hút nguồn vốn xanh nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải. (Ảnh TÙNG ANH)

Cơ hội thu hút tín dụng xanh

Để thực hiện mục tiêu phát triển theo hướng phát thải thấp và bền vững giai đoạn 2025-2035, Thành phố Hồ Chí Minh cần huy động nguồn vốn khổng lồ. Do đó, việc gắn kết Trung tâm Tài chính quốc tế với tài chính xanh, tín dụng xanh và thị trường carbon là xu thế tất yếu, mở ra cơ hội quan trọng để thành phố tiếp cận các dòng vốn dài hạn, chất lượng cao từ khu vực và thế giới.

Ca chỉnh hình hàm mặt thành công cho bệnh nhân N.G.B. tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu với sự hỗ trợ của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh.

Lợi ích thiết thực từ chủ trương “y tế đa cực”

Trước khi sáp nhập, năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh ở hai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương (cũ) còn những hạn chế so với Thành phố Hồ Chí Minh (cũ). Sau khi sáp nhập, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai những giải pháp thiết thực nhằm đưa mặt bằng y tế ở hai vùng này tương thích với “siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh”, mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Công nhân vui mừng lựa chọn những mặt hàng thiết yếu tại Điểm phúc lợi đoàn viên.

Chăm lo đời sống người lao động

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh liên tục ra mắt các "Điểm phúc lợi đoàn viên". Đây không chỉ là nơi mua sắm hàng hóa giá rẻ, là giải pháp về kinh tế giúp bình ổn chi tiêu cho người lao động mà qua đó còn khẳng định vai trò đồng hành của Công đoàn thành phố, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn.

Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh được trang trí trang trọng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh QUỲNH MY)

Gửi trọn niềm tin

Cùng cả nước, người dân Thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với nhiều kỳ vọng, tin tưởng Đại hội sẽ mở ra con đường phát triển mới, rực rỡ hơn cho đất nước.

Một dự án nhà ở xã hội ở Quận 7 (cũ) vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tăng tốc thực hiện các dự án nhà ở xã hội

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh được định hướng trở thành một thành phố toàn cầu, siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế. Không gian phát triển mở rộng, cơ hội việc làm gia tăng, sức hút dân cư ngày càng lớn đã và đang đặt ra một yêu cầu rất cụ thể về nhu cầu nhà ở, nhất là nhà ở xã hội.

Khu phố đi bộ Bùi Viện tại Thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp du khách mỗi đêm. (Ảnh TÙNG ANH)

Tăng hiệu quả thu ngân sách từ kinh tế đêm

Kinh tế đêm phát triển sôi động ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ mở rộng thêm không gian kinh tế, tạo việc làm và trải nghiệm đô thị hiện đại, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới phương thức quản lý, nhất là quản lý thuế, nhằm bảo đảm thu đúng, thu đủ, chống thất thu và xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch.

Hành khách làm thủ tục bay tại nhà ga T3, Sân bay Tân Sơn Nhất.

Chuẩn bị cho đợt cao điểm đi lại dịp Tết

Công tác phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang bước vào cao điểm. Các đơn vị vận tải đã lên kế hoạch tăng cường phương tiện, hầu hết đều tăng tần suất hoạt động các chuyến tàu, xe, máy bay... nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian chín ngày nghỉ Tết.

Sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An trong giờ thực hành.

Đổi mới tư duy trong giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp ngày càng giữ vai trò quan trọng về đào tạo nguồn nhân lực lao động có chất lượng. Điều này đòi hỏi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh phải đột phá, đổi mới phương pháp giảng dạy, cũng như đầu tư cơ sở vật chất hiện đại.