Nỗ lực cao nhất để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 từ 8,3 đến 8,5%

Sáng 16/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương về kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2025 và các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2025.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến với địa phương về kịch bản tăng trưởng kinh tế. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến với địa phương về kịch bản tăng trưởng kinh tế. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các ngân hàng thương mại, tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Hội nghị được truyền trực tuyến đến 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, kết nối với các xã, phường, đặc khu.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hội nghị này cùng nhìn lại đánh giá và thảo luận tình hình phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phấn đấu quyết liệt hoàn thành cao nhất mục tiêu tăng trưởng trên 8% như Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo.

Thủ tướng nêu rõ, từ đầu năm đến nay, chúng ta đã và đang thực hiện rất nhiều nhiệm vụ mang tính đột phá, chiến lược, cơ bản cả trước mắt và lâu dài: thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp lại giang sơn đã và đang tiến hành suôn sẻ dù gặp không ít khó khăn; Chính phủ đã đề xuất Bộ Chính trị ban hành 4 Nghị quyết quan trọng gồm Nghị quyết 57, 59, 66 và 68-NQ/TW – bộ tứ trụ cột; hiện nay Chính phủ đang xây dựng để trình cấp thẩm quyền các Nghị quyết liên quan giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa.

ndo_br_a3-5188.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Như vậy, chúng ta sẽ có các định hướng lớn của Bộ Chính trị để bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc phát triển văn minh, thịnh vượng. Tình hình thay đổi thì nhiệm vụ, tổ chức, con người, cán bộ phải thay đổi.

Thủ tướng nêu rõ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có quá nhiều khó khăn, thách thức to lớn như đại dịch Covid-19, xung đột, chiến tranh, cạnh tranh địa chính trị, cạnh tranh thương mại, đứt gãy chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất gây khó khăn cho sản xuất trong nước; thiên tai khốc liệt, biến đổi khí hậu…

ndo_br_a5-8281.jpg
Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tuy nhiên, nhìn lại chặng đường vừa qua, chúng ta cũng tự hào, tự tin dưới sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây, nay là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, cả nước giữ ổn định kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; bảo đảm thị trường lao động; kiểm soát nợ công, nợ Chính phủ, nợ công, nợ nước ngoài; giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đời sống nhân dân được nâng lên, năm sau cao hơn năm trước… bảo đảm các mục tiêu cơ bản mà Đảng đã đề ra.

ndo_br_a1-4082.jpg
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đây là thành tựu rất đáng mừng, qua đó thấy được các bài học kinh nghiệm như nắm chắc tình hình, phản ứng linh hoạt, kịp thời, hiệu quả. Từ đó để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để vượt qua khó khăn với tinh thần càng áp lực, càng nỗ lực. Trung ương, Quốc hội, Chính phủ đã xác định năm nay phải đạt mức tăng trưởng từ 8% trở lên. Vừa qua, dưới sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, 2 quý đầu năm đã đạt mức tăng trưởng 7,52%, bảo đảm kịch bản đã đưa ra.

ndo_br_a6-5217.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm còn nhiều khó khăn, nhất là khó khăn nội tại nền kinh tế. Do đó, chúng ta phải phân tích, thảo luận, đánh giá để tìm ra giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tìm ra cơ cấu, mô hình tối ưu nhất trong bối cảnh quốc tế, cũng như nội tại nền kinh tế nước ta là nền kinh tế đang phát triển, đang chuyển đổi, quy mô còn khiêm tốn, độ mở lớn. Do đó, phải có giải pháp để xử lý, cơ cấu lại các động lực tăng trưởng truyền thống như tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số…

ndo_br_a8-6590.jpg
Các thành viên Chính phủ, các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nhấn mạnh, cả hệ thống chính trị phải hành động, nếu không hành động, không đồng bộ, không chuyên nghiệp không cùng một hướng thì không có sức mạnh tổng hợp. Vì vậy, tại hội nghị này, Chính phủ đưa ra con số cụ thể là cả nước cần đạt mức tăng trưởng năm 2025 khoảng 8,3-8,5%, tạo nền tảng vững chắc đạt tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030, qua đó đạt 2 mục tiêu chiến lược phát triển 100 năm.

Chúng ta phải thảo luận 2 quý còn lại có thể đạt mức tăng trưởng 8,3-8,5% không? Muốn đạt được mục tiêu này thì phải làm gì? Từ đó, phải xác định các trụ cột tăng trưởng, các động lực tăng trưởng; cả hệ thống chính trị đều phải vào cuộc; các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị tập đoàn kinh tế, các thành phần kinh tế kể cả thành phần kinh tế tư nhân đều phải nỗ lực, đều phải tiến lên để đạt tăng trưởng 8,3-8,5% năm nay, mục tiêu trên, tạo đà, tạo lực, tạo khí thế để giai đoạn 2026-2030 đạt mức tăng trưởng 2 con số.

ndo_br_a7-1600.jpg
Đại diện lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty nhà nước tham dự hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng yêu cầu phải phân tích, đánh giá bối cảnh thế giới để có giải pháp ứng xử như thế nào? Nội tại nền kinh tế như vậy thì phải có giải pháp trước mắt và lâu dài như thế nào? Phải cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo tinh thần mới, tình hình mới, từ đó cởi nút thắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc như thế nào, đặc biệt là thúc đẩy các động lực tăng trưởng; từ đó, các tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu cũng phải tăng trưởng như thế nào? Khai thác nguồn lực tăng trưởng của đất nước như thế nào? Theo Thủ tướng, chỉ có bảo đảm tăng trưởng kinh tế thì mới có tiềm lực củng cố an ninh quốc phòng.

ndo_br_a4-662.jpg
Hội nghị được truyền trực tuyến đến Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các xã, phường, đặc khu trên cả nước. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta cần đồng lòng, quyết chí, đồng tâm, thống nhất nhận thức, hành động để bảo đảm mục tiêu mà Đảng, Quốc hội đã đề ra. Thủ tướng mong các đại biểu nghiên cứu kỹ, đóng góp ý kiến chất lượng, đi thẳng vào vấn đề trọng tâm. Sau cuộc họp này, Chính phủ sẽ có một Nghị quyết mới về giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước đã trình bày các giải pháp để bảo đảm mục tiêu chung của cả nước; kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là về thể chế, cơ chế, chính sách, tranh thủ huy động tối đa nguồn lực, thúc đẩy đầu tư công, từ đó thúc đẩy tăng trưởng.

Sau khi nghe các tham luận, phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, về mục tiêu, phải ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát dưới mức 4,5%; kịch bản tăng trưởng là 8,3-8,5% trong năm nay, năm tới phải bảo đảm tăng trưởng 2 con số; bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; tổng đầu tư xã hội huy động khoảng 2,8 triệu tỷ đồng, trong đó đầu tư công khoảng 1 triệu tỷ đồng; kiểm soát nợ công, nợ Chính phủ, bội chi ngân sách; nâng cao đời sống của nhân dân.

Thủ tướng nêu rõ, mục tiêu này rất khó nhưng không thể không làm, không phải là bất khả thi vì không thực hiện được mục tiêu này trong năm nay thì ảnh hưởng tăng trưởng năm tới, ảnh hưởng 2 mục tiêu chiến lược phát triển 100 năm.

Về giải pháp, Thủ tướng nêu rõ, cả hệ thống chính trị với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó; phân công “6 rõ”: “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ thẩm quyền”.

Thực hiện chính sách tiền tệ góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, do đó, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo giữ vững tỷ giá; phấn đấu tiếp tục lãi suất để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, sinh kế người dân, kiểm soát dòng vốn tín dụng đi vào các động lực tăng trưởng của nền kinh tế như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, nhà ở xã hội. Chính sách tài khóa tiếp tục mở rộng, hợp lý, hiệu quả, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công 100%; bảo đảm huy động tổng đầu tư toàn xã hội tăng 11-12% so năm ngoái. Mở rộng nguồn thu, tiết kiệm chi, phát hành trái phiếu Chính phủ trung và dài hạn phục vụ các động lực tăng trưởng, các công trình trọng điểm quốc gia, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Hai chính sách này phải hỗ trợ, quan hệ chặt chẽ, hài hòa, hiệu quả, thúc đẩy nền kinh tế.

Thực hiện tốt 3 đột phá chiến lược, trong đó về hạ tầng chiến lược, phải khởi công và hoàn thành các công trình về đường sắt, đường cao tốc, đường ven biển. Các địa phương tách giải phóng mặt bằng khỏi dự án chính để làm; giao thu phí, lệ phí các tuyến giao thông. Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan tháo gỡ nút thắt về thể chế, cụ thể ban hành một số nghị quyết. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành kinh tế mới nổi như kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Về các động lực tăng trưởng mới, thực hiện 4 nghị quyết của Bộ Chính trị, 3 nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ; Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao tiếp tục xây dựng nghị quyết của Quốc hội về thực hiện Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị. Các Bộ: Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục hoàn thành dự thảo các nghị quyết về phát triển y tế, giáo dục, văn hóa của Bộ Chính trị để tiếp tục thúc đẩy phát triển.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương đã nhận mặt bằng để triển lãm nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) khẩn trương triển khai công tác trưng bày, coi đây là động lực tinh thần cho phát triển đất nước.

Liên quan lĩnh vực nông nghiệp, Thủ tướng yêu cầu phải bảo đảm an ninh lương thực, thực phẩm, mở rộng xuất khẩu sang các thị trường khác; đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Trung Đông, Nam Phi, Nam Mỹ. Thúc đẩy công nghiệp văn hóa, giải trí, tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch, bảo đảm thu hút 25 triệu lượt khách du lịch; tăng cường phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, tăng cường giám sát, kiểm tra, cắt giảm thủ tục hành chính; tăng cường hoạt động hiệu quả ở cấp cơ sở. Các tập đoàn, tổng công ty cũng phải bảo đảm tăng trưởng cao, ít nhất trên dưới 10%. Hệ thống ngân hàng kiểm soát các dòng tiền đi đúng hướng, lành mạnh.

Các địa phương với tinh thần chủ động, sáng tạo, không trông chờ, ỷ lại Trung ương, lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm tăng trưởng đạt mục tiêu từ 8,3-8,5%. Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phải cụ thể hoá nhiệm vụ bảo đảm tăng trưởng của cơ quan, đơn vị mình; gắn kết 3 trụ cột phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững; bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm quốc phòng an ninh, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, mở rộng đối ngoại phục vụ tăng trưởng.

Bảo đảm an sinh xã hội, tập trung hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng người có công cách mạng trước ngày 27/7; phát triển nhà ở xã hội bảo đảm mục tiêu hoàn thành 100 nghìn căn nhà ở xã hội trong năm nay.

Về công tác tuyên truyền, phải huy động toàn xã hội tham gia, với tinh thần Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; nguồn lực bắt nguồn tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân; phải tuyên truyền tạo đồng thuận về tinh thần, hành động, tổ chức thực hiện. Thiết lập cơ chế, công cụ giám sát, kiểm tra, tổng kết định kỳ các nhiệm vụ nêu trên.

Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở đủ sức hoàn thành nhiệm vụ, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân, giải quyết ngay các vấn đề tại cơ sở. Tập trung tổ chức tốt, thành công Đại hội Đảng các cấp nhưng không để ảnh hưởng mục tiêu tăng trưởng.

Thủ tướng yêu cầu phải ban hành Nghị quyết của Chính phủ vừa sát tình hình, vừa có tính khả thi, có tính chiến đấu cao, tính hệ thống và đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm mục tiêu đã đề ra.

Có thể bạn quan tâm

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.