Nỗ lực bình ổn giá thịt heo

Những ngày đầu tháng 3/2025 đến nay, giá các mặt hàng thịt heo tươi sống liên tục biến động theo chiều hướng tăng cao, khiến sức mua giảm mạnh, gây khó khăn cho doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường mặt hàng này và tiểu thương ở các chợ truyền thống.
Giá tăng cao khiến sức mua thịt heo của người dân giảm mạnh.
Giá tăng cao khiến sức mua thịt heo của người dân giảm mạnh.

Vợ của anh Nguyễn Văn Nhâm (chủ sạp kinh doanh thịt heo ở chợ Nguyễn Ðình Chiểu, quận Phú Nhuận) than thở: Thời gian gần đây, sau khi dọn hàng ra sạp, tôi dành thời gian bấm điện thoại nhiều hơn thời gian bán hàng. Mỗi buổi, tôi chỉ bán được khoảng 30 đến 40 kg (chỉ kinh doanh một buổi sáng); trong khi trước kia, lúc thị trường thuận lợi, thì mỗi buổi sáng có thể bán được hơn 100 kg các loại thịt heo.

Tại chợ Nguyễn Văn Trỗi (Quận 3), tiểu thương Nguyễn Thị Minh Phương cũng buồn bã: Dạo này buôn bán ế ẩm lắm. Lúc trước, có buổi bán được cả con heo, còn từ sau Tết đến giờ mỗi buổi sáng chỉ bán được chưa tới 20 kg.

Theo một số tiểu thương kinh doanh thịt heo ở các chợ truyền thống, giá thịt heo đã tăng liên tục từ trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đến nay, heo mảnh (mua tại các chợ đầu mối) lên tới 110.000-118.000 đồng/kg (trước Tết giá chỉ khoảng 95.000 đồng/kg).

Do vậy, giá các sản phẩm tươi sống từ thịt heo đã tăng lên rất cao. Tại các chợ truyền thống, sườn non được bán với giá từ 200.000-210.000 đồng/kg (giá tại các cửa hàng thực phẩm có thương hiệu lên tới hơn 300.000 đồng/kg nếu chưa được khuyến mãi), tăng khoảng 30.000 đồng/kg so với trước Tết.

Cùng với đó, các sản phẩm thịt heo đông lạnh được nhập khẩu có giá bình quân chỉ bằng khoảng 50% giá thịt heo tươi sống trong nước. Hệ quả, sức mua mặt hàng thịt heo tươi sống đã giảm khá mạnh, nhiều tiểu thương đã ngưng kinh doanh.

Không những các tiểu thương lâm cảnh khốn khó, một nhà sản xuất và cung ứng lớn các sản phẩm thịt heo tươi sống bình ổn thị trường là Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN) cũng lao đao.

VISSAN đã gửi công văn đến Sở Tài chính thành phố, đề nghị được tăng giá một số mặt hàng thịt heo tươi sống từ ngày 17/3, mức tăng từ 5.000-11.000 đồng/kg, tương đương tỷ lệ tăng từ 6% đến 7%. Mặt hàng dự kiến có giá cao nhất là thịt nạc (phần đùi và vai), có giá 188.000 đồng/kg, tăng 11.000 đồng/kg so với giá trước đó.

Phó Tổng Giám đốc VISSAN Phan Văn Dũng cho biết: Chúng tôi đang phải chịu lỗ mảng kinh doanh (cung ứng) thịt heo tươi sống bình ổn thị trường khi giá đầu vào tăng cao. Cụ thể, giá cơ sở để thực hiện bình ổn thị trường mặt hàng thịt heo hiện là 74.000 đồng/kg (heo hơi), nhưng VISSAN lại đang phải mua vào với giá 79.000 đồng/kg, tăng 6,76%.

Trong khi đó, một số đơn vị có ưu thế về nguồn cung công bố giá heo hơi chỉ 74.000 đồng/kg nhưng hạn chế bán ra thị trường, mà tập trung giết mổ để bán heo mảnh với giá cao từ 99.500 đồng/kg đến hơn 101.000 đồng/kg (tương đương giá heo hơi từ 80.000-82.000 đồng/kg). Ðiều này đã tạo sự chênh lệch bất hợp lý và cạnh tranh không lành mạnh đối với các doanh nghiệp tham gia thị trường.

Theo các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường, hiện sản lượng heo thịt cung cấp chủ yếu là heo cân nặng nhỏ, chưa đủ tiêu chuẩn xuất chuồng. Hơn nữa, do ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi nên nguồn cung heo thịt cũng bị ảnh hưởng; dự kiến, trong thời gian tới giá heo thịt sẽ tiếp tục biến động.

Hiện nay, mặc dù các công ty kinh doanh heo hơi niêm yết giá bán từ 73.000-75.000 đồng/kg, nhưng giá mua heo chính phẩm thực tế lên tới 84.000đ/kg. Bên cạnh đó, trước tình hình giá thịt heo tăng cao, người tiêu dùng có tâm lý thắt chặt chi tiêu, khiến sức mua giảm mạnh.

Một số doanh nghiệp cho biết: Chúng tôi phải gánh chịu nhiều chi phí cố định, chưa kể các nhà phân phối yêu cầu được khuyến mãi từ 15%-30%, hệ thống phân phối tăng tỷ lệ chiết khấu cho các mặt hàng thực phẩm tươi sống, càng làm giảm hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Ông Ngô Hồng Y, Trưởng phòng Quản lý thương mại (Sở Công thương thành phố) cho biết: Người dân không nên quá lo lắng, thành phố sẽ không thiếu thịt heo.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan sẽ tiếp tục làm việc với các địa phương cung cấp heo hơi cho thành phố để có phương án chuẩn bị nguồn cung heo hơi bảo đảm chất lượng, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hoặc gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá bất hợp lý, và điều chỉnh giá bình ổn hợp lý cho các đơn vị tham gia cung ứng.

Bên cạnh đó, các hệ thống bán lẻ cần bổ sung, tăng cường các mặt hàng thịt gia súc khác, thịt gia cầm, thủy sản… để người tiêu dùng có thêm sự lựa chọn cho bữa ăn.

Sở Tài chính đã đề nghị các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn thành phố (các mặt hàng thịt heo) xây dựng kế hoạch dự trữ nguồn hàng với giá thành hợp lý, ổn định, bảo đảm cung cấp đầy đủ sản lượng đã đăng ký. Tiết kiệm chi phí sản xuất để giảm giá bán nhưng vẫn bảo đảm chất lượng. Linh hoạt thực hiện các chương trình khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng…

Có thể bạn quan tâm

Khát vọng đô thị toàn cầu từ sứ mệnh tiên phong

Khát vọng đô thị toàn cầu từ sứ mệnh tiên phong

Với vai trò trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục bước vào kỷ nguyên phát triển mới với vị thế, tầm nhìn và động lực mới. Mục tiêu của Thành phố là trở thành đô thị toàn cầu thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh và vị thế ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới.

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để tái định hình hệ sinh thái logistics hiện đại, có sức cạnh tranh trong khu vực. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao vị thế của thành phố trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Tuyến metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Cơ chế mới, cách làm mới

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng về thể chế phát triển đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.