Ninh Thuận ký kết hợp tác đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội

Ngày 13/9, tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Trường đại học Cần Thơ đã tổ chức Chương trình ký kết hợp tác các lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng khoa học-công nghệ vào phát triển nông nghiệp công nghệ cao; tạo ra công nghệ mới và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao,… để Ninh Thuận khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, hướng tới phát triển kinh tế-xã hội với vị thế mới trong hội nhập kinh tế quốc tế.
Quang cảnh buổi Lễ ký kết hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Trường đại học Cần Thơ. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)
Quang cảnh buổi Lễ ký kết hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Trường đại học Cần Thơ. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Tại buổi lễ ký kết hợp tác, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Long Biên cho biết: Ninh Thuận có nhiều tiềm năng, lợi thế đặc trưng nắng và gió cùng với những sản phẩm đặc thù có giá trị kinh tế cao.

Hiện, địa phương đang triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 10/11/2023, với tầm nhìn chiến lược về “Ninh Thuận - Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt”, để tạo ra năng lực cạnh tranh về kinh tế, tạo dư địa cho tăng trưởng tập trung vào 5 cụm ngành đột phá đã được xác định, gồm: Năng lượng và năng lượng tái tạo; du lịch chất lượng cao; công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng và thị trường bất động sản.

“Ninh Thuận mong muốn Trường đại học Cần Thơ quan tâm kết nối, quảng bá văn hóa, hình ảnh, tiềm năng, lợi thế và cơ hội hợp tác, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực đặc thù và có thế mạnh của tỉnh; đồng thời, hỗ trợ đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho giáo dục, hỗ trợ nghiên cứu khoa học và chuyển giao ứng dụng công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp, thủy sản và thông tin-truyền thông để địa phương khai thác tối đa những tiềm năng, lợi thế tạo bứt phá trong phát triển kinh tế, xã hội trong thời gian tới”, Phó Chủ tịch Nguyễn Long Biên, nói.

Năng lượng và năng lượng tái tạo là 1 trong 5 cụm ngành mà tỉnh Ninh Thuận xác định đột phá để tạo ra năng lực cạnh tranh và tăng trưởng kinh tế trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Năng lượng và năng lượng tái tạo là 1 trong 5 cụm ngành mà tỉnh Ninh Thuận xác định đột phá để tạo ra năng lực cạnh tranh và tăng trưởng kinh tế trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Cần Thơ: Ninh Thuận có nhiều tiềm năng, lợi thế để hướng tới phát triển kinh tế-xã hội thật sự khác biệt so với các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tỉnh chú trọng ứng dụng khoa công nghệ, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn... là rất phù hợp với sự hòa nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Cần Thơ xác định Ninh Thuận chú trọng ứng dụng khoa công nghệ, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn... là rất phù hợp với hòa nhập kinh tế quốc tế hiện nay. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Cần Thơ xác định Ninh Thuận chú trọng ứng dụng khoa công nghệ, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn... là rất phù hợp với hòa nhập kinh tế quốc tế hiện nay. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Trường đại học Cần Thơ là trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, được đầu tư đồng bộ trang thiết bị phong phú, hiện đại và có nền tảng liên tục phát triển về khoa học công nghệ trong đào tạo cũng như chuyển giao ứng dụng trong thực tế, cho nên việc ký kết hợp tác là lợi thế to lớn để hai bên cùng khai thác có hiệu quả tiềm năng, nguồn lực, thế mạnh của mỗi bên để cùng phát triển như mong muốn.

Hai bên đã hoàn thành việc ký kết thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Hai bên đã hoàn thành việc ký kết thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Hai bên cùng thống nhất ký kết hợp tác 4 lĩnh vực, gồm: Hợp tác về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; hợp tác về phát triển nông nghiệp, thủy sản ứng dụng công nghệ cao; hợp tác phát triển công nghệ thông tin và truyền thông để quảng bá về di tích lịch sử văn hóa, khu, điểm du lịch và các sản phẩm du lịch của tỉnh; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho giáo dục.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận và Trường đại học Cần Thơ chụp ảnh lưu niệm tại lễ ký kết hợp tác. (Ảnh NGUYỄN TRUNG)

Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận và Trường đại học Cần Thơ chụp ảnh lưu niệm tại lễ ký kết hợp tác. (Ảnh NGUYỄN TRUNG)

Từ đầu năm 2024 đến nay, tỉnh Ninh Thuận đã ký kết hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; ứng dụng chuyển giao khoa học-công nghệ với 3 trường, là: Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh; Trường đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh và Trường đại học Cần Thơ.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.