Ninh Bình tiên phong phát triển du lịch xanh

“Trong bối cảnh du lịch toàn cầu chuyển mạnh sang mô hình phát triển xanh, bền vững, du lịch xanh không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu với mỗi quốc gia, điểm đến và doanh nghiệp du lịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình tại tọa đàm về du lịch xanh Ninh Bình diễn ra chiều 21/5.

Tọa đàm “Phát triển du lịch xanh tại Ninh Bình: Từ di sản thiên nhiên và văn hóa đến giá trị bền vững”. (Ảnh: HOÀNG TRƯỜNG)
Tọa đàm “Phát triển du lịch xanh tại Ninh Bình: Từ di sản thiên nhiên và văn hóa đến giá trị bền vững”. (Ảnh: HOÀNG TRƯỜNG)

Với chủ đề: “Phát triển du lịch xanh tại Ninh Bình: Từ di sản thiên nhiên và văn hóa đến giá trị bền vững”, tọa đàm quy tụ sự tham gia của đại diện lãnh đạo cơ quan quản lý du lịch địa phương, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, cùng nhiều doanh nghiệp du lịch Ninh Bình và cả nước.

Xanh hóa để phát triển bền vững

Theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, du lịch xanh không chỉ là bảo vệ môi trường, giảm phát thải hay tiết kiệm tài nguyên, mà còn là cách để bảo tồn giá trị văn hóa, gìn giữ di sản, hình ảnh điểm đến có trách nhiệm, hấp dẫn và bền vững hơn trong tương lai. Để thúc đẩy du lịch xanh, Hiệp hội đã tập trung xây dựng Bộ tiêu chí Du lịch xanh VITA GREEN, làm cơ sở chính thức cho các doanh nghiệp du lịch, điểm đến và địa phương triển khai để trở thành các doanh nghiệp xanh, điểm đến xanh và địa phương có du lịch xanh.

Ông Vũ Thế Bình đánh giá, Ninh Bình là một trong những địa phương tiêu biểu hội tụ đầy đủ các điều kiện để trở thành hình mẫu về phát triển du lịch xanh của Việt Nam. Với Quần thể Danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, cùng hệ sinh thái núi đá vôi, rừng ngập nước, làng nghề truyền thống, văn hóa tâm linh, bờ biển dài và cảnh quan đặc sắc, Ninh Bình không chỉ có lợi thế về tài nguyên mà còn có nền tảng thuận lợi để phát triển các sản phẩm du lịch xanh, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm gắn với bảo tồn giá trị di sản.

vu-the-binh-anh-8783.jpg
Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình phát biểu. (Ảnh: HOÀNG TRƯỜNG)

Thời gian qua, Ninh Bình đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng và từng bước định hình phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững. Nhiều doanh nghiệp du lịch trên địa bàn đã tích cực tham gia chuyển đổi xanh, áp dụng Bộ tiêu chí VITA GREEN và bước đầu hình thành những mô hình du lịch xanh tiêu biểu.

“Tọa đàm hôm nay là dịp quan trọng để các cơ quan quản lý, hiệp hội, doanh nghiệp, chuyên gia và cộng đồng cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện những khó khăn, thách thức cũng như đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch xanh tại Ninh Bình trong thời gian tới”, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhấn mạnh.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình đánh giá cao sáng kiến của Hiệp hội Du lịch Việt Nam trong việc xây dựng bộ tiêu chí du lịch xanh. Việc Hiệp hội đề xuất để các doanh nghiệp tự giám sát, thực hiện là hướng đi phù hợp và chủ động trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới nền du lịch có trách nhiệm.

Ông Mạnh cho biết, từ những năm cuối thập niên 90 và đầu những năm 2000, Ninh Bình đã xác định rõ định hướng phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn di sản. Nhờ sự kiên trì qua năm, các địa danh như Tràng An, Tam Cốc-Bích Động… đã trở thành những điểm đến hàng đầu quốc tế, khẳng định sự đúng đắn trong chiến lược của Đảng bộ và chính quyền tỉnh.

bui-van-manh-7607.jpg
Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình phát biểu. (Ảnh: HOÀNG TRƯỜNG)

Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình khẳng định sự thành công của du lịch Ninh Bình dựa trên mối quan hệ chặt chẽ giữa ba chủ thể: Nhà nước đóng vai trò xây dựng chiến lược, quy hoạch, cơ chế chính sách và giám sát thực hiện; doanh nghiệp là chủ thể đồng hành tích cực; và cộng đồng địa phương là chủ thể của di sản và các điểm du lịch. Chỉ khi cả ba bên cùng đồng hành, vị thế của điểm đến mới được nâng cao toàn diện từ môi trường, xã hội đến kinh doanh.

Xây dựng hệ sinh thái du lịch xanh

Đánh giá về kết quả phát triển du lịch xanh tại Ninh Bình, bà Dương Thị Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Ninh Bình cho biết: Du lịch xanh gắn với khai thác và bảo tồn tính đa dạng của hệ sinh thái tự nhiên và các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể là mục tiêu chủ đạo trong phát triển du lịch của Ninh Bình.

Thời gian qua, việc triển khai Bộ tiêu chí Du lịch xanh VITA GREEN đã tạo cơ sở, khuôn khổ quan trọng giúp các doanh nghiệp, điểm đến tại Ninh Bình từng bước chuẩn hóa hoạt động theo hướng xanh hóa, phát triển bền vững. Nhiều hoạt động cụ thể được doanh nghiệp triển khai như: giảm thiểu rác thải nhựa; tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; tiết kiệm điện nước và năng lượng; khuyến khích sử dụng sản phẩm OCOP; xây dựng sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với sinh thái cộng đồng và văn hóa truyền thống…

duong-thi-thanh-6335.jpg
Bà Dương Thị Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Ninh Bình phát biểu. (Ảnh: HOÀNG TRƯỜNG)

Đến nay, Ninh Bình đã có nhiều đơn vị được dán nhãn du lịch xanh VITA GREEN. Trong đó, một số mô hình bước đầu đã cho thấy hiệu quả tích cực, tiêu biểu như Khách sạn Ninh Bình Legend, Khu Du lịch sinh thái Thung Nham, Nhà hàng Thanh Nga Luxury, Khu Du lịch sinh thái Tràng An, Khu Du lịch Tam Cốc-Bích Động, Khu văn hóa Bái Đính, Khu nghỉ dưỡng Emeralda Ninh Bình, Khách sạn Nam Cường…

Tuy nhiên, theo bà Dương Thị Thanh, bên cạnh những kết quả bước đầu, phát triển du lịch xanh tại Ninh Bình vẫn đối mặt nhiều khó khăn, thách thức như: Nhận thức về du lịch xanh tại các đơn vị chưa đồng đều; nguồn lực đầu tư cho chuyển đổi xanh còn hạn chế; nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa còn gặp khó khăn trong việc thay đổi công nghệ, quy trình vận hành và đào tạo nhân lực; việc hình thành các sản phẩm du lịch xanh đặc trưng, có chiều sâu và khả năng cạnh tranh cao vẫn cần thêm thời gian, sự liên kết và hỗ trợ đồng bộ từ nhiều phía.

gioi-thieu-4709.jpg
Đại diện Hiệp hội Du lịch Việt Nam giới thiệu Bộ tiêu chí Du lịch xanh VITA GREEN. (Ảnh: HOÀNG TRƯỜNG)

Trong thời gian tới, để thúc đẩy phát triển du lịch xanh Ninh Bình, Hiệp hội Du lịch Ninh Bình xác định sẽ tiếp tục thực hiện một số định hướng trọng tâm: đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về du lịch xanh cho doanh nghiệp, cộng đồng và người lao động du lịch, coi đây là nền tảng quan trọng để hình thành văn hóa du lịch xanh trên toàn bộ địa bàn tỉnh Ninh Bình; triển khai sâu rộng Bộ tiêu chí VITA GREEN tại các khu, điểm du lịch và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch xanh đặc trưng của Ninh Bình gắn với di sản, sinh thái, nông nghiệp, làng nghề và văn hóa cộng đồng; thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp, cộng đồng, cơ quan quản lý và Hiệp hội để hình thành hệ sinh thái du lịch xanh đồng bộ; tăng cường kết nối xúc tiến quảng bá hình ảnh “Ninh Bình - Điểm đến du lịch xanh” tới thị trường trong nước và quốc tế, từng bước xây dựng thương hiệu điểm đến xanh mang tầm khu vực.

Tại tọa đàm, các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp đã cùng thảo luận về tiềm năng, kinh nghiệm phát triển du lịch xanh, đồng thời đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị nhằm thúc đẩy phát triển du lịch xanh Việt Nam nói chung và Ninh Bình nói riêng, như: Kiến tạo hệ sinh thái du lịch xanh, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp lữ hành với các điểm đến đạt chuẩn xanh để hình thành chuỗi sản phẩm và tour chuyên đề; kiểm soát sức chứa tại các khu di sản, danh thắng; có chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh; nâng cao vai trò của cộng đồng địa phương trong bảo vệ tài nguyên, gìn giữ bản sắc văn hóa và hưởng lợi trực tiếp từ du lịch...

*Cùng ngày, Chi hội Du lịch xanh tỉnh Ninh Bình trực thuộc Hiệp hội Du lịch Ninh Bình đã chính thức được ra mắt.

chi-hoi-1399.jpg
Ra mắt Chi hội Du lịch xanh tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: HOÀNG TRƯỜNG)

Chi hội có chức năng, nhiệm vụ: Tập hợp các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch xanh và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh; Tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện các tiêu chí du lịch xanh, bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa và phát triển du lịch có trách nhiệm; Phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá, đào tạo, hội thảo, liên kết hợp tác phát triển du lịch xanh; Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên theo quy định; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình giao.

Đây là cột mốc có ý nghĩa, khẳng định quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp du lịch Ninh Bình trong việc liên kết, đồng hành và thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi xanh trong hoạt động du lịch.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án khu nhà ở xã hội Him Lam-Phúc Lợi.

Khởi công dự án nhà ở xã hội lớn nhất Hà Nội

Sáng 10/7, Công ty Cổ phần Him Lam tổ chức khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội Him Lam Phúc Lợi (Hà  Nội). Với quy mô 13,5ha, dự án cung cấp khoảng 4.700 căn hộ nhà ở xã hội và khoảng 1.000 căn hộ thương mại, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 12.500 người, trở thành dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất trên địa bàn Thủ đô hiện nay.

Xí nghiệp thoát nước số 8 tổ chức ứng trực tại Quốc lộ 21B (Phố Xốm).

Hà Nội: Mưa lớn gây ngập một số tuyến phố, nước rút nhanh

Chiều 10/7, trận mưa dông trên diện rộng tại Hà Nội đã khiến một số tuyến phố xuất hiện tình trạng úng ngập cục bộ. Tuy nhiên, nhờ vận hành đồng bộ hệ thống thoát nước và các trạm bơm đầu mối, đến 18 giờ cùng ngày, các điểm ngập đã rút hết nước, giao thông trở lại bình thường.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm (ngoài cùng bên trái) và Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông (bên phải) trao giải Nhất cho các nghệ sĩ trẻ.

Trao giải thưởng và triển lãm Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8-năm 2026

Ngày 10/7, tại Hà Nội, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Lễ khai mạc triển lãm và trao giải thưởng Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8-năm 2026, sự kiện quy mô toàn quốc được tổ chức định kỳ hai năm một lần nhằm phát hiện, bồi dưỡng và tôn vinh các tài năng mỹ thuật trẻ Việt Nam.

Các đại biểu dự hội nghị.

Ninh Bình cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển

Ngày 10/7, Đoàn công tác của đồng chí Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Văn Thắng làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình về tình hình phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm; các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và giữ vững mục tiêu phát triển “2 con số” trong năm 2026; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương.

Hoạt động nhằm giúp người dân tiếp cận kiến thức về an toàn thông tin một cách dễ hiểu, sinh động.

Triển lãm tương tác “Bức tường An ninh mạng” đến Hà Nội, mang trải nghiệm an toàn số tới người dân Thủ đô

Sau thành công tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, Triển lãm tương tác “Bức tường An ninh mạng” tiếp tục đến với Thủ đô Hà Nội trong khuôn khổ chương trình Gala “Tổ quốc bình yên”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026).

Tổ chức lấy mẫu xác định danh tính liệt sĩ tại nghĩa trang ở phường Uông Bí.

Trả lại tên cho những người nằm lại

Thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh đã quyết tâm hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 27/7. Đằng sau mỗi phần mộ được mở là hành trình đầy trách nhiệm, nghĩa tình để đưa các Anh trở về với đúng tên tuổi của mình.

Người dân xã Cái Chiên được khám sức khỏe, tư vấn và sàng lọc bệnh miễn phí theo kế hoạch của tỉnh.

Quảng Ninh nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

Nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân, tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các địa phương, phân công cho các bệnh viện, đơn vị y tế hỗ trợ các xã, phường thực hiện rà soát, tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao Quyết định thành lập Tổ xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Nhật Bản.

Bắc Ninh tăng cường kết nối, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Chiều 9/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản nhằm lắng nghe, chia sẻ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đồng thời tăng cường kết nối để các doanh nghiệp địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.