Thành viên tổ tàu và các hành khách chờ đợi làm thủ tục nhập cảnh tại ga Đồng Đăng tối 25/5.
Thành viên tổ tàu và các hành khách chờ đợi làm thủ tục nhập cảnh tại ga Đồng Đăng tối 25/5.

Những vị khách đầu tiên “nối lại” hành trình 5 năm tàu liên vận quốc tế Việt-Trung

Đúng 23 giờ 20 phút ngày 25/5, đoàn tàu mang mác hiệu T8701/MR2 xuất phát từ Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) đã “chạm ngõ” ga Đồng Đăng, chính thức đánh dấu sự hoạt động trở lại của tuyến tàu khách liên vận quốc tế Việt-Trung sau 5 năm tạm dừng hoạt động do đại dịch Covid-19.

22 giờ đêm 25/5. Phía trước Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng vẫn sáng rực đèn. Dãy lá cờ đỏ sao vàng được treo ngay ngắn rợp phía trên hai lối ra, vào sảnh chính. Loạt standee cỡ lớn, với nội dung Chào mừng đoàn tàu khách liên vận quốc tế Việt-Trung xuất hiện dọc sân. Các khu vực làm thủ tục nhập cảnh, soi chiếu an ninh, kiểm soát y tế cũng nhộn nhịp hơn so với ngày thường.

ĐÊM ĐẶC BIỆT Ở GA ĐỒNG ĐĂNG

Giám đốc khai thác chi nhánh ga liên vận quốc tế Đồng Đăng, ông Vũ Thanh Bình cùng hơn chục nhân viên bồn chồn đứng ngồi không yên. Chốc chốc, họ lại ngó nhìn đồng hồ, hướng mắt ra đường ray ngoài cùng, nơi hơn 1 giờ nữa, đoàn tàu khách liên vận từ Nam Ninh sẽ tiến vào.

Mặc dù đã gần nửa đêm ngày 25/5, nhưng Ga Đồng Đăng vẫn sáng đèn chờ đoàn tàu liên vận quốc tế Việt-Trung "chạm ngõ" sau 5 năm bị gián đoạn.

Mặc dù đã gần nửa đêm ngày 25/5, nhưng Ga Đồng Đăng vẫn sáng đèn chờ đoàn tàu liên vận quốc tế Việt-Trung "chạm ngõ" sau 5 năm bị gián đoạn.

Ông Bình cho biết, sau 5 năm gián đoạn, tàu khách liên vận quốc tế Việt-Trung mới chính thức vận hành trở lại. Thông tin này khiến cán bộ, công nhân viên tại nhà ga rất phấn khởi.

“Trong hơn 1 tháng qua, chúng tôi đã nỗ lực, gấp rút chỉnh trang lại khuôn viên ga, sửa chữa các trang thiết bị, cũng như chuẩn bị cho công tác lưu trú, bảo đảm sẵn sàng đón tiếp hành khách quốc tế”, ông Bình hồ hởi và gọi buổi “đón tàu” hôm nay như ngày hội của toàn ga Đồng Đăng.

Ông Bình cũng cho biết thêm, việc khôi phục chạy tàu khách liên vận quốc tế Việt Nam-Trung Quốc được kỳ vọng sẽ trở thành động lực giúp ga Đồng Đăng trở thành trung tâm văn hóa-du lịch của huyện Cao Lộc nói riêng, tỉnh Lạng Sơn nói chung.

Phía sân ga, cờ Tổ quốc đã được treo rợp trên cao. Dãy standee cỡ lớn chào đón những vị khách đầu tiên trên chuyến tàu liên vận quốc tế cũng được đặt ngay ngắn...

Phía sân ga, cờ Tổ quốc đã được treo rợp trên cao. Dãy standee cỡ lớn chào đón những vị khách đầu tiên trên chuyến tàu liên vận quốc tế cũng được đặt ngay ngắn...

Thực tế, Đồng Đăng hiện đang là điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch quốc tế, đặc biệt là du khách Trung Quốc. Vào giai đoạn cao điểm, ga có thể đón từ 300-500 lượt khách Trung Quốc tới tham quan. Các tour lữ hành cũng chọn Đồng Đăng là điểm đến không thể bỏ qua tại Lạng Sơn.

“Chúng tôi hy vọng, việc khởi động lại đoàn tàu khách liên vận sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, giao thương giữa 2 quốc gia; đặc biệt trong lĩnh vực kết nối du lịch đường sắt với một thị trường đầy tiềm năng như Trung Quốc. Tới đây, chúng tôi tin tưởng số lượng hành khách du lịch bằng đường sắt qua cửa khẩu Đồng Đăng sẽ tiếp tục tăng lên, qua đó giúp thu nhập của người lao động tại ga tăng lên”, Giám đốc ga Đồng Đăng chia sẻ.

NIỀM VUI TRÊN CHUYẾN TÀU LIÊN VẬN ĐẦU TIÊN

Đúng 23 giờ 20 phút, đoàn tàu quốc tế kéo còi tiến vào ga Đồng Đăng, chở theo những vị khách quốc tế đầu tiên nối lại hành trình liên vận sau 5 năm tạm gián đoạn.

Đoàn tàu mang mác hiệu T8701/MR2 tiến vào ga Đồng Đăng. Đây là chuyến tàu khách liên vận quốc tế đầu tiên giữa Nam Ninh - Gia Lâm chạy lại kể từ khi dừng chạy vào tháng 2/2020 do đại dịch Covid-19.

Đoàn tàu mang mác hiệu T8701/MR2 tiến vào ga Đồng Đăng. Đây là chuyến tàu khách liên vận quốc tế đầu tiên giữa Nam Ninh - Gia Lâm chạy lại kể từ khi dừng chạy vào tháng 2/2020 do đại dịch Covid-19.

Tổ tàu và các hành khách đặt chân xuống sân ga Đồng Đăng, chuẩn bị làm thủ tục nhập cảnh.

Tổ tàu và các hành khách đặt chân xuống sân ga Đồng Đăng, chuẩn bị làm thủ tục nhập cảnh.

Sau lễ chào đón ngắn gọn nhưng thân tình ngay phía sân ga, tất cả được hướng dẫn vào phía trong thực hiện thủ tục hải quan trước khi tiếp tục chuyến đi. Trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Đồng Đăng cũng đã tăng cường nhân lực, trang thiết bị làm việc. Chỉ trong chưa đầy 1 giờ, toàn bộ tổ tàu và hành khách trên các toa đã hoàn thành thủ tục nhập cảnh.

Tỏ ra vô cùng bất ngờ trước tình cảm nồng ấm của những người bạn Việt Nam, anh Lý Minh Hàn (24 tuổi) cho biết: Đây mới là lần đầu tiên anh tới Việt Nam bằng tàu hỏa.

Tại ga Đồng Đăng, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức đón đoàn tàu khách liên vận quốc tế đầu tiên chạy trở lại. Ông Hoàng Gia Khánh, Tổng Giám đốc Tổng công ty trao hoa, đón chào hành khách.

Tại ga Đồng Đăng, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức đón đoàn tàu khách liên vận quốc tế đầu tiên chạy trở lại. Ông Hoàng Gia Khánh, Tổng Giám đốc Tổng công ty trao hoa, đón chào hành khách.

“Từ năm 2024, tôi tới và làm việc tại một công ty tại Bình Dương. Ngay khi biết thông tin đoàn tàu khách liên vận hoạt động trở lại sau 5 năm gián đoạn, tôi đã quyết định đặt vé để đi. Giá vé rất hợp lý. Đặc biệt, tới đây, chúng tôi còn nhận được sự chào đón của các bạn. Đó là những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời và khó có được. Chắc chắn, tôi sẽ còn đi trên đoàn tàu này trong các hành trình tiếp theo của mình”, anh vui vẻ nói.

Đứng ngay bên cạnh, anh Thiếu Hoa, đến từ Nam Ninh (Quảng Châu, Trung Quốc) cho biết, đây là lần đầu tiên nam hành khách này tới Việt Nam du lịch. Thay vì đi máy bay, ô-tô, anh quyết định chọn tàu hỏa làm phương tiện di chuyển để có thêm trải nghiệm.

Anh Thiếu Hoa, hành khách tới từ Nam Ninh bày tỏ niềm vui khi được trải nghiệm trên chuyến tàu liên vận quốc tế Việt-Trung.

Anh Thiếu Hoa, hành khách tới từ Nam Ninh bày tỏ niềm vui khi được trải nghiệm trên chuyến tàu liên vận quốc tế Việt-Trung.

“Thấy người dân, cán bộ nhân viên nhà ga tiếp đón nồng nhiệt, tôi rất vui. Di chuyển bằng tàu cũng giúp chúng tôi có dịp ngắm phong cảnh trên đường đi. Về giá cả cũng thấp hơn nhiều so với đi máy bay và cũng an toàn, tiết kiệm sức hơn so với việc di chuyển bằng ô-tô”, anh Thiếu Hoa cho hay.

Theo đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, việc tổ chức chạy lại tàu khách liên vận quốc tế là kết quả phối hợp giữa ngành đường sắt hai nước, được sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền. Sự kiện cũng có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường hợp tác kinh tế, nâng cao hiệu quả khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt và mở rộng cơ hội thu hút khách du lịch quốc tế bằng tàu hỏa, qua đó, góp phần thúc đẩy thương mại song phương, phát triển du lịch, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, tạo thêm lựa chọn phương tiện di chuyển an toàn, thuận tiện, tiết kiệm và thân thiện với môi trường cho nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chào đón những hành khách đầu tiên của đoàn tàu liên vận Việt-Trung tại ga Đồng Đăng.

Lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chào đón những hành khách đầu tiên của đoàn tàu liên vận Việt-Trung tại ga Đồng Đăng.

Thủ tục nhập cảnh được tiến hành nhanh chóng, thuận tiện.

Thủ tục nhập cảnh được tiến hành nhanh chóng, thuận tiện.

Ảnh: Sơn Bách

Ảnh: Sơn Bách

Bên trong toa con tàu liên vận quốc tế Việt-Trung xuất phát từ Nam Ninh.

Bên trong toa con tàu liên vận quốc tế Việt-Trung xuất phát từ Nam Ninh.

Hằng ngày sẽ có 2 đoàn tàu mang số hiệu MR1 và MR2, xuất phát từ ga Gia Lâm (Hà Nội) tới ga Nam Ninh (Trung Quốc) và ngược lại.

Cụ thể: tàu MR1 sẽ xuất phát tại ga Gia Lâm lúc 21 giờ 20 phút và đến ga Nam Ninh lúc 10 giờ 6 phút ngày hôm sau. Ở chiều ngược lại, tàu MR2 xuất phát tại ga Nam Ninh lúc 18 giờ 5 phút và đến ga Gia Lâm lúc 5 giờ 30 phút ngày hôm sau. Hành khách sẽ làm thủ tục xuất nhập cảnh tại ga Đồng Đăng (Lạng Sơn, Việt Nam) và Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc).

Đặc biệt, từ ngày 27/5/2025, ngành đường sắt 2 nước sẽ tổ chức chạy tàu thẳng từ ga Gia Lâm (Hà Nội) đến ga Bắc Kinh (Trung Quốc) và ngược lại. Cụ thể: Tàu xuất phát từ ga Gia Lâm vào 21 giờ 20 phút ngày thứ Ba và thứ Sáu hằng tuần, đến ga Bắc Kinh Tây vào thứ Năm và Chủ nhật hằng tuần. Hành khách có thể mua vé đi tiếp đến nước thứ 3 bằng đường sắt tại các ga Liên vận quốc tế trên lãnh thổ Trung Quốc.

Sau khi thay đầu máy Việt Nam, đoàn tàu tiếp tục di chuyển. Tới sáng sớm nay, 26/5, tàu đã về đến ga Gia Lâm, kết thúc hành trình an toàn.
Sau khi thay đầu máy Việt Nam, đoàn tàu tiếp tục di chuyển. Tới sáng sớm nay, 26/5, tàu đã về đến ga Gia Lâm, kết thúc hành trình an toàn.

Về giá vé, chặng Hà Nội-Nam Ninh có giá khoảng 1 triệu đồng/vé/lượt, chặng Hà Nội-Bắc Kinh có giá vé 9 triệu 378 nghìn đồng/vé/lượt. Đặc biệt, trẻ em dưới 4 tuổi được miễn vé, từ 4 đến 12 tuổi được giảm 50% (mỗi người lớn được kèm 1 trẻ em), đoàn từ 6 người trở lên được giảm 25% giá vé. Tại Việt Nam, ngoài bán vé đi các ga liên vận quốc tế trên lãnh thổ Trung Quốc, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam còn bán vé các chặng nội địa từ Ga Gia Lâm đến các ga: Bắc Giang, Đồng Đăng và ngược lại.

Có thể bạn quan tâm

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra dự án đường Vành đai 3,5.

Thi công các dự án trọng điểm trong kỳ nghỉ lễ

Dù đang trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng tại nhiều xã, phường của Hà Nội, không khí làm việc vẫn rất khẩn trương để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng những dự án trọng điểm. Trên các công trường, nhịp độ thi công cũng được duy trì liên tục nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu năm 2026.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn trao Bằng khen và Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” tặng Nguyễn Lê Tú. (Ảnh: TUẤN VŨ)

Rèn bản lĩnh, kỹ năng cho người trẻ

Thời gian qua, nhiều tấm gương người trẻ Việt Nam xả thân cứu người, tạo nên những câu chuyện đẹp trong cộng đồng. Để lan tỏa tinh thần thanh niên, rèn luyện bản lĩnh cho thanh, thiếu niên, các cấp bộ đoàn đã thực hiện các chương trình, đề án tăng cường kỹ năng, khơi gợi tinh thần xung kích.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Công tác dự báo và cảnh báo sớm chính là “tuyến phòng thủ” đầu tiên, giữ vai trò quyết định trong bảo vệ tính mạng người dân và tài sản. (Ảnh: TRỌNG TÙNG)

Rút ngắn thời gian phản ứng với thiên tai

Việc cảnh báo thiên tai sẽ chỉ thật sự hiệu quả khi thông tin nguy hiểm đến đúng người, đúng nơi và đúng thời điểm. Các mô hình tháp báo lũ thông minh và mạng quan trắc tự động đang giúp việc đưa dữ liệu về ngập lụt tới cộng đồng nhanh hơn, rút ngắn thời gian phản ứng của người dân khi thiên tai xảy ra.

Tin nổi bật ngày 2/5: Các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản; Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Tin nổi bật ngày 2/5: Các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản; Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae; Tổng thống Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran; Giá vàng, bạc đồng loạt giảm… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 2/5.

Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm soát, phân luồng cao tốc, hạn chế ùn tắc. (Ảnh: Công an Hà Nội cung cấp)

Cảnh sát giao thông phân luồng đón người dân quay lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ

Chiều 2/5, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh, thành phố đổ về Hà Nội tăng mạnh sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, khiến nhiều tuyến cao tốc và trục giao thông cửa ngõ đứng trước nguy cơ ùn tắc. Lực lượng chức năng đã chủ động triển khai các phương án phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm đi lại an toàn, thông suốt cho người dân.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội trực 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn.

Giữ vững trật tự an toàn giao thông địa bàn Thủ đô

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, bám sát chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức trực 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Một gia đình sẵn sàng cho chuyến du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 lựa chọn tàu hỏa chất lượng cao làm phương tiện di chuyển.

Hành khách “đổi gu” di chuyển: Tàu trải nghiệm lên ngôi dịp lễ

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, ngành đường sắt chứng kiến một sự chuyển dịch rõ rệt trong thói quen đi lại của người dân. Không chỉ đơn thuần là một phương tiện vận tải, những đoàn tàu chất lượng cao như "Hoa Phượng Đỏ" trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng trở thành lựa chọn ưu tiên, mang lại hành trình trải nghiệm cho mọi lứa tuổi.

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam; Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong; Ngày 1/5, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông; Vàng SJC "bốc hơi" gần 11 triệu đồng/lượng từ đầu tháng 4...là một số tin tức nổi bật trong ngày 1/5.

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.