Những triệu phú trên cao nguyên Si Pa Phìn

Từ nguồn lực các chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ và sự quyết tâm vượt khó của người dân, Si Pa Phìn đã có nhiều triệu phú làm giàu trên đồng đất quê hương.

Vợ chồng ông Vàng A Là chăm sóc đàn bò của gia đình.
Vợ chồng ông Vàng A Là chăm sóc đàn bò của gia đình.

Được biết đến là cao nguyên mênh mông với 18 bãi bằng, nhưng cái tên Si Pa Phìn từng một thời hằn sâu trong ký ức người Điện Biên lại chính là sự nghèo khó, khô khát. Vậy mà nay, từ nguồn lực các chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ và sự quyết tâm vượt khó của người dân, nơi đây đã có nhiều triệu phú làm giàu trên đồng đất quê hương.

Khi cùng chúng tôi đến thăm mô hình chăn nuôi gia súc của ông Vàng A Là ở bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn vừa được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2025, ông Vàng Văn Lập, Chủ tịch Hội Nông dân xã Si Pa Phìn cho biết: Trước ông Là thì Si Pa Phìn đã có ông Hồ Chử Goằng ở bản Đệ Tinh 2 vinh dự được biểu dương là hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trong cả nước; tháng 9/2025 ông Goằng được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên biểu dương điển hình tiên tiến, có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế tại địa phương.

Dừng chân trước khoảnh đồi cỏ mênh mông, Chủ tịch Hội Nông dân xã Si Pa Phìn cho hay: Đây chính là vườn cỏ, khu chăn nuôi của ông Vàng A Là. Cả quả đồi này là nơi ông Là nuôi hàng trăm con trâu, bò, ngựa và dê bằng cách trồng cỏ và nuôi nhốt không để gia súc đi ăn rông như tập quán chăn thả của người dân ở địa bàn.

Ông Vàng A Là chia sẻ: “Đất nương, đất đồi là do bố mẹ để lại cho mình; còn trâu, bò, ngựa, dê thì mình tự vay vốn đầu tư chăn nuôi gây đàn”. Năm 2010, khi được Hội Nông dân xã tuyên truyền, tư vấn cách phát triển kinh tế dựa vào thế mạnh địa phương và nguồn lực gia đình, ông Là đã bàn với vợ đi vay thêm vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua con giống về nuôi.

Thời kỳ đầu vốn ít lại thiếu kinh nghiệm cho nên chăn nuôi gia súc không thuận lợi, nhưng với sự kiên trì, chăm chỉ và quyết tâm vươn lên thoát đói nghèo, ông Là đã mày mò học hỏi từ sách báo, ti-vi để có thêm kiến thức chăm sóc vật nuôi.

Được sự quan tâm của xã cho tham gia các lớp học nghề ngắn hạn, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, theo thời gian, ông Là tích lũy cho mình vốn kiến thức kha khá, đủ để phát hiện bệnh và chăm sóc vật nuôi theo từng mùa, bảo đảm vật nuôi phát triển tốt.

“Trung bình mỗi năm, gia đình có nguồn thu khoảng 200 triệu đồng từ chăn nuôi và trồng trọt. Với nguồn thu này, gia đình tôi đã thoát nghèo và có điều kiện cho con, cháu ăn học đầy đủ”, ông Vàng A Là cho biết.

image.png
Được chính quyền hỗ trợ trâu bò để sản xuất, thu nhập gia đình anh Lý Văn Nó (xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng cũ) từng bước được cải thiện. (Ảnh minh họa: HÀ NHÂN)

Trở lại mô hình phát triển kinh tế của ông Hồ Chử Goằng ở bản Đệ Tinh 2, ông Vàng Văn Lập cho biết: Từ chỗ nuôi gia súc theo hình thức thả rông, tới nay ông Goằng đã gây dựng trang trại rộng lớn nhất xã Si Pa Phìn, có thời điểm tổng gia súc hơn 100 con.

Để chủ động lương thực cho người, gia súc, ông Goằng còn khai hoang 4,2ha ruộng bậc thang, đào ao thả cá, đa dạng hóa mô hình sản xuất, mang lại nguồn thu nhập hơn 400 triệu đồng/năm.

Từ 2023 đến nay, toàn xã Si Pa Phìn có 50 hộ được công nhận sản xuất kinh doanh giỏi; nhiều gương điển hình tiên tiến, được Ủy ban nhân dân tỉnh và xã khen thưởng, như: Hồ Chử Goằng, Điêu Văn Khuyên, Vàng A Là, Mùa A Giàng, Vàng A Hý, Lò Văn Soạn, Đỗ Văn Cương…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Si Pa Phìn Lê Quang Trinh cho biết: Vượt qua khó khăn về địa hình, thời tiết khí hậu đặc biệt, xã đã phân công, giao nhiệm vụ từng cán bộ khuyến nông về từng hộ gia đình hướng dẫn bà con cách xây dựng chuồng trại chăn nuôi và kỹ thuật phòng bệnh cho gia súc.

Để chủ động nguồn thức ăn cho người, vật nuôi, xã khuyến khích nông dân mở rộng diện tích lúa ruộng, chủ động trồng thêm cây lương thực (đỗ tương, khoai tây vào vụ đông) theo mô hình cây trồng đan xen, vật nuôi đan đàn. Làm theo cách đó, nhiều gia đình đã chủ động được lương thực, thực phẩm; việc duy trì, mở rộng đàn vật nuôi đã cho hiệu quả kinh tế cao hơn.

Để tiếp tục hỗ trợ người dân Si Pa Phìn thực hiện các mô hình phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, thời gian tới, xã Si Pa Phìn ưu tiên các nguồn vốn đầu tư công cho xây dựng cơ sở hạ tầng; tập trung triển khai những nhiệm vụ, công trình, dự án trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện cơ sở hạ tầng đồng bộ để từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển của nhân dân trên địa bàn.

Xã chú trọng tuyên truyền, vận động người dân tham gia các dự án hỗ trợ sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia; khuyến khích phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hỗ trợ phát triển các mô hình hợp tác xã, mô hình liên kết gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực bảo đảm bền vững và hiệu quả.

Đồng thời ưu tiên thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất gắn với chế biến nông, lâm sản theo chuỗi sản xuất của địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Mưa to xuất hiện lũ lớn tại xã miền núi Phú Đình.

Lũ cuốn trôi một cháu bé ở Thái Nguyên

Ngày và đêm 9/7 khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, tại các xã Minh Tiến là 170mm, Phú Đình là 181mm, nhất là tại xã Bình Thành lượng mưa lên đến 183mm và xuất hiện lũ tại các sông, suối trong khu vực, cuốn trôi cháu bé 12 tuổi ở xã Phú Đình.

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở, sập nhà dân tại xã Mường Sang, tỉnh Sơn La.

Công an, bộ đội Sơn La khẩn trương hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ, sạt lở

Mưa lớn kéo dài từ đêm 8/7 đến sáng 10/7 đã gây sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại nhiều cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La. Các lực lượng công an, bộ đội và chính quyền cơ sở đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ người dân, di dời khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Ban Chỉ huy quân sự phường Bắc Kạn hỗ trợ dọn dẹp, vệ sinh nhà một hộ dân ở tổ 12 bị đất, đá sạt lở. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Huy động lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả mưa lớn, sạt lở

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa lớn kéo dài, gây sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã chỉ đạo, huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ phối hợp công an và các lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả.

Trên địa bàn tỉnh Điện Biên hiện có nhiều dự án xây dựng Trường nội trú liên cấp cũng cần nguồn cung vật liệu lớn.

Điện Biên rà soát, bảo đảm nguồn cung vật liệu phục vụ các dự án quan trọng

Để đáp ứng nhu cầu vật liệu phục vụ các công trình, dự án trọng điểm giai đoạn 2026-2030, chiều 9/7, Sở Xây dựng Điện Biên chủ trì họp liên ngành: Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Công thương, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; các ban quản lý dự án: Nông nghiệp, Giao thông, Dân dụng… để thống nhất giải pháp tham mưu, thực hiện.

Một trong những ngôi nhà của người dân ở xã Na Sang bị hư hỏng do mưa lớn trong đêm 8/7.

Điện Biên tiếp tục bị thiệt hại do mưa lớn

Mưa lớn kéo dài từ ngày 5/7, nhất là trận mưa trong đêm 8 và rạng sáng 9/7, đã gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, cây cối hoa màu và giao thông trên điểm sạt lở đất, cây đổ, ách tắc giao thông trên các tuyến Quốc lộ 6 và Quốc lộ 12 tại Điện Biên. Nhiều hộ dân phải di dời nhà ở khẩn cấp để bảo đảm an toàn tính mạng.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai tặng hoa chúc mừng Hiệp hội Du lịch tỉnh nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày Du lịch Việt Nam (9/7/1960-9/7/2026).

Xây dựng Lào Cai trở thành trung tâm du lịch bốn mùa

Với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, từng bước tạo đột phá; xây dựng Lào Cai trở thành trung tâm du lịch bốn mùa của cả nước, tỉnh Lào Cai đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường liên kết và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Người dân thôn Trống Là, xã Khao Mang chỉ những vết rạn, nứt do việc nổ mìn gây ra. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai: Nhiều những hệ lụy từ dự án thủy điện Hồ Bốn 2 với người dân vùng cao Khao Mang

Mất nước sinh hoạt, nhiều nhà dân xuất hiện vết nứt cùng nhiều điều bất thường xảy ra sau khi dự án thủy điện Hồ Bốn 2, thuộc Công ty cổ phần thủy điện Nậm Kim, được triển khai tại thôn Trống Là, xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai. Người dân chờ đợi các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ, xử lý kịp thời.