Những mô hình giảm nghèo hiệu quả

Sau ngày đất nước thống nhất, TP Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên của cả nước khởi đầu chương trình “xóa đói, giảm nghèo” vào năm 1992. Hơn 25 năm, trải qua năm giai đoạn với cách làm sáng tạo, không ngừng đổi mới, bước đi sát hợp, chương trình đã đạt nhiều kết qủa tích cực, có sức lan tỏa rộng. Bước sang giai đoạn mới, thành phố đang triển khai Chương trình giảm nghèo bền vững (giảm nghèo đa chiều) giúp người nghèo thụ hưởng thêm nhiều chính sách...

Bà Phạm Thị Hóa và con gái may gia công tại nhà.
Bà Phạm Thị Hóa và con gái may gia công tại nhà.

Chúng tôi đến thăm gia đình bà Phạm Thị Hóa ở phường 8, quận 6. Tầng dưới của căn nhà cấp bốn gác lửng vừa là phòng khách, vừa là nơi để gia đình bà may gia công chất đầy những chồng vải. Trước đây, gia đình bà Hóa đã nghèo lại càng nghèo hơn khi chồng bà bị bệnh qua đời để lại ba đứa con đang trong độ tuổi ăn học. “Lúc đó, gánh nặng đè lên vai, tôi không biết làm sao để có tiền cho con ăn học dù đã làm đủ mọi công việc, từ làm thuê cho đến buôn bán dạo. Nhờ chính quyền địa phương cho vay vốn làm ăn, được cấp thẻ bảo hiểm y tế, các con tôi được miễn giảm học phí, hỗ trợ học bổng, rồi hỗ trợ tiền xây dựng nhà tình thương, cuộc sống dần dần ổn định”, bà Hóa xúc động nhớ lại.

Ðến nay, gia đình bà Hóa đã có thu nhập ổn định từ công việc may gia công tại nhà. Các con bà đều học giỏi, cố gắng hỗ trợ mẹ may gia công để tăng thêm thu nhập và đã thoát nghèo với mức thu nhập hơn 28 triệu đồng/người/năm. Bà Hóa vui mừng kể: “Con gái lớn của tôi hiện là sinh viên Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Ðược như ngày hôm nay là nhờ Hội Khuyến học của phường đề xuất cấp học bổng khuyến tài mỗi năm cho cháu 2,5 triệu đồng để đóng học phí; được phường 8 vận động nhà hảo tâm hỗ trợ học bổng 1 và 1 (một nhà hảo tâm đỡ đầu, giúp đỡ cho một sinh viên nghèo). Tất cả các khoản học phí, sách vở đều được hỗ trợ cho đến khi tốt nghiệp đại học”.

Với diện tích trồng lúa chỉ có ba sào, ông Dương Văn Cường ở ấp 1, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh dù cố gắng làm ăn nhưng vẫn không đủ nuôi sống gia đình. Năm 2011, được Hội Nông dân xã Phong Phú hướng dẫn học tập mô hình nuôi cá kiểng, đồng thời hằng năm được vay 20 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ việc làm của thành phố, ông đã mạnh dạn chuyển từ trồng lúa sang cải tạo ao nuôi cá kiểng giống. Ðến năm 2015, gia đình ông đã thoát nghèo (chuẩn nghèo giai đoạn 2014 - 2015, thu nhập từ dưới 16 triệu đồng/người/tháng). "Ðến cuối năm 2017, gia đình tôi đã thoát nghèo hoàn toàn với thu nhập 72 triệu đồng/người/năm và được bình chọn là nông dân sản xuất giỏi cấp huyện”, ông Cường hồ hởi nói…

Ðổi mới tư duy, cách làm phù hợp với từng hoàn cảnh của người nghèo, tạo đà cho họ vươn lên được xem là mấu chốt quan trọng để thành phố thực hiện thành công Chương trình giảm nghèo bền vững. Với mục đích tạo việc làm cho các hộ nghèo, Tổ gia công mỹ phẩm khu phố 6, phường Phước Long A, quận Thủ Ðức được thành lập giữa năm 2017. Tổ hoạt động theo quy chế và chịu sự giám sát của Ủy ban MTTQ, Ban vận động Vì người nghèo phường Phước Long A; được sự hỗ trợ, tư vấn, giới thiệu nguồn hàng từ ông Nguyễn Ngọc Tương là ủy viên Ủy ban MTTQ phường liên hệ với các công ty đem sản phẩm phân phối cho các hộ nghèo làm gia công tại nhà. Ðến nay, tổ đã giải quyết việc làm cho 16 thành viên hộ nghèo với mức thu nhập bình quân hơn ba triệu đồng/người/tháng và đã có bốn hộ thoát nghèo.

Tại thành phố hiện có rất nhiều mô hình thiết thực khác giúp hàng nghìn hộ thoát nghèo, như mô hình Tổ hợp may vượt nghèo; Tổ hợp dạy nghề cho hộ nghèo, cận nghèo; Tổ tự quản giảm nghèo... Ðồng chí Lê Thị Thanh Thảo, Phó Chủ tịch UBND quận 6, quận đầu tiên của thành phố hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo cho biết: “Cái gốc của công tác giảm nghèo bền vững là tạo cho người nghèo có học vấn, có nghề nghiệp, nhất là nhận thức để vươn lên và quận 6 luôn chú trọng việc này. Từ đầu giai đoạn 2016 - 2020, toàn quận có 660 hộ nghèo với 3.541 người, chiếm tỷ lệ 1,13% tổng hộ dân, đến nay, toàn bộ các hộ nghèo này đã có thu nhập vượt chuẩn nghèo của thành phố”.

Đến nay, ngoài quận 6, quận 3 và quận 5 cũng đã hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo. Theo thống kê của Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững thành phố, đầu giai đoạn 2016 - 2020, khi áp dụng chuẩn nghèo đa chiều, toàn thành phố có 77.090 hộ, chiếm 3,36% tổng số hộ dân. Sau hơn hai năm thực hiện, thành phố chỉ còn 21,8 nghìn hộ nghèo theo chuẩn thành phố (thu nhập từ 21 triệu đồng/người/năm trở xuống, gấp gần hai lần so với chuẩn nghèo quốc gia), chiếm 1,1% tổng số hộ dân trên địa bàn. Mục tiêu đặt ra đến cuối năm nay sẽ có thêm tám quận không còn hộ nghèo, đồng thời kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 0,3%, tức về đích trước hai năm so với kế hoạch đề ra cho toàn giai đoạn.

Ðồng chí Trương Văn Lương, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Giảm nghèo bền vững thành phố cho biết: “Ðiểm khác biệt trong Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 so với các giai đoạn trước là thành phố không chỉ chú trọng vào giảm nghèo theo tiêu chí thu nhập, mà còn có thêm năm “chiều” nghèo về các mặt: giáo dục - đào tạo, y tế, việc làm - bảo hiểm xã hội, điều kiện sống và tiếp cận thông tin. Do đó, trong giai đoạn này, phương pháp tiếp cận cũng phải đa chiều, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản. Thành phố cũng được chọn làm điểm để thực hiện Chương trình giảm nghèo đa chiều, sau đó rút kinh nghiệm nhân rộng ra cả nước…”.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…