Dọc hải trình biển, đảo quê hương

Bài 4: Những Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên biển, đảo quê hương

Trong số rất nhiều hành trang mang theo, những công trình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh mà quân, dân Thành phố Hồ Chí Minh mang đến các đảo chứa đựng những giá trị tinh thần lớn lao, thể hiện sự gắn bó và trách nhiệm của đất liền với biển đảo quê hương.
Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đến cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10.
Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đến cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10.

Các công trình được thiết kế đa dạng, nhiều mẫu mã khác nhau để tiện trang trí trên các đảo, nhà giàn DK. Và đặc biệt, rất nhiều câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp, lời dạy của Người được trang trí đẹp về hình thức, dễ hiểu, dễ nhớ về nội dung để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nếp sống, đặc trưng văn hóa của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên đảo.

Công trình của cả trái tim

Anh Nguyễn Nhật Bằng, Phó Bí thư Thường trực Đoàn Trường đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những thành viên tích cực trong quá trình thực hiện công trình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của tổ Hòn Khoai (thành viên các nhóm được đặt tên theo hòn đảo sẽ đến thăm - PV).

Ban ngày bận rộn với công tác đoàn tại trường, tối về, Nhật Bằng lại miệt mài với việc lên ý tưởng, sưu tầm tư liệu, thiết kế để triển khai công trình. Những cuộc họp nhóm diễn ra liên tục để bàn thảo phương án tâm đắc nhất.

"Đây là công trình rất có ý nghĩa đối với quân và dân trên các đảo nên các thành viên chuẩn bị tỉ mỉ từng chút một. Điều hạnh phúc nhất của các thành viên trong tổ là thấy mình đang được góp sức mang tình cảm của lãnh đạo và nhân dân thành phố, lan tỏa những điều ý nghĩa đến với đảo xa", Nhật Bằng cho biết.

Anh Nguyễn Nhật Bằng cùng cán bộ, chiến sĩ trang trí Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên đảo Hòn Chuối.

Anh Nguyễn Nhật Bằng cùng cán bộ, chiến sĩ trang trí Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên đảo Hòn Chuối.

Chuyến đi lần này, Bằng và các bạn trẻ cũng đã mang theo nhiều đầu sách, hình ảnh tư liệu về Bác Hồ để trao tặng đến cán bộ, chiến sĩ trên các đảo, nhà giàn DK sẽ đi qua.

Những công trình ý nghĩa này không chỉ thực hiện một cách hiệu quả Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 mà còn thể hiện sự gắn bó mật thiết giữa nhân dân thành phố và các lực lượng đang bảo vệ chủ quyền Tổ quốc cùng học tập và làm theo lời Bác Hồ kính yêu.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Còn tại đảo Trường Sa Lớn (thị trấn Trường Sa Lớn), nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những công trình văn hóa, tinh thần quan trọng bậc nhất trên đảo đối với quân và dân nơi đây.

Đi vào hoạt động từ năm 2010, trong khu vực chính của nhà tưởng niệm trưng bày rất nhiều hình ảnh, tư liệu gắn với cuộc đời, sự nghiệp hoạt động của Người. Mỗi tư liệu là một câu chuyện lịch sử để các thế hệ mai sau nỗ lực rèn luyện, học tập.

Một góc trưng bày hình ảnh, tư liệu lịch sử và cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Trường Sa Lớn.

Một góc trưng bày hình ảnh, tư liệu lịch sử và cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Trường Sa Lớn.

Dẫn chúng tôi tham quan địa chỉ này, Thiếu tá Lý Quý Cường, Chính trị viên cụm chiến đấu 2, đảo Trường Sa Lớn cho biết, công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ, trách nhiệm rất quan trọng để mỗi cán bộ, chiến sĩ trên đảo trau dồi bản lĩnh chính trị và rèn luyện ý chí trong hoàn cảnh đặc thù trong môi trường biển, đảo. Vì vậy, khu nhà tưởng niệm là “địa chỉ đỏ” mà cán bộ, chiến sĩ thường xuyên lui tới để tìm hiểu, rèn luyện.

Thiếu tá Lý Quý Cường cho biết thêm, trong các chuyến ra thăm đảo của quân và dân đất liền, chúng tôi cũng nhận được rất nhiều tư liệu, sách, trong đó có tài liệu, hình ảnh về Bác Hồ. Đây là nguồn tư liệu bổ sung phong phú thêm cho khu vực trưng bày trong nhà tưởng niệm cũng như tủ sách của cán bộ, chiến sĩ trên đảo.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Đông A đọc sách tại tủ sách của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Đông A đọc sách tại tủ sách của đơn vị.

Trong đợt công tác đến với biển, đảo tây nam mới đây, ông Dương Chí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: Với những tình cảm đặc biệt dành cho cán bộ, chiến sĩ tại các đảo và nhà giàn DK1/10, ngoài món quà là bộ máy vi tính, máy in để phục vụ công tác thì tổ chúng tôi cũng tâm huyết thực hiện một không gian văn hóa Hồ Chí Minh để gửi tặng cán bộ, chiến sĩ trên các đảo. Đây không chỉ là tấm lòng mà còn là cách để quân dân trên đất liền và biển đảo luôn hướng đến những lời dạy của Bác Hồ để ra sức thi đua, rèn luyện.

Thấm nhuần lời dạy của Bác để yêu biển, đảo hơn

Trong hải trình kéo dài 7 ngày đến các đảo, nhà giàn DK1, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn đại biểu cùng các thành viên trong đoàn đã trực tiếp trao tặng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại sáu điểm đảo: Hòn Khoai, Thổ Chu, Hòn Đốc, Nam Du, Hòn Chuối và Nhà giàn DK1/10.

Cứ mỗi lần trao tận tay công trình ý nghĩa này, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đều nhấn mạnh, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã và đang được chính quyền và nhân dân thành phố lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, các tầng lớp nhân dân thành phố mang tên Bác. Và không gian ấy, khi hiện diện trên biển, đảo quê hương thì sẽ càng trở nên ý nghĩa hơn.

Lãnh đạo Quân chủng Hải quân, Vùng 2 Hải quân và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trao Không gian văn hóa Hồ Chí Minh cho cán bộ, chiến sĩ đảo Hòn Đốc.

Lãnh đạo Quân chủng Hải quân, Vùng 2 Hải quân và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trao Không gian văn hóa Hồ Chí Minh cho cán bộ, chiến sĩ đảo Hòn Đốc.

Thông tin đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Minh Tuấn cho biết, xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là một chủ trương sáng tạo của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Công trình đã được các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố tập trung thực hiện với nhiều cách làm đa dạng, phong phú.

Sinh thời, Bác Hồ từng ba lần đến thăm bộ đội Hải quân (năm 1959, 1961 và 1962). Mỗi lần Bác đều có những chia sẻ, căn dặn rất tâm huyết đối với những người lính ngày đêm bám đảo, bám biển. Khắc ghi lời dạy của Người, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ bộ đội Hải quân luôn ra sức thi đua học tập, rèn luyện để quyết tâm giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại tá Đỗ Kim Tùng, Chính ủy Trung đoàn 551

Sau gần ba năm triển khai xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, toàn thành phố hiện có khoảng 3.000 thiết chế vật thể giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật viết về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các công trình đều được trưng bày, giới thiệu ở các không gian mở để người dân thuận tiện trong việc tìm hiểu, lan tỏa.

Những công trình ý nghĩa này không chỉ thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 mà còn thể hiện sự gắn bó mật thiết giữa nhân dân thành phố và các lực lượng đang bảo vệ chủ quyền Tổ quốc cùng học tập và làm theo lời Bác Hồ kính yêu.

Theo Thiếu tá Lê Đình Tiến, Chính trị viên nhà giàn DK1/10, dù diện tích trên nhà giàn không được rộng như trên các đảo nhưng đơn vị sẽ trang trí công trình này ở vị trí trang trọng nhất để mỗi ngày được đọc, được nhìn những hình ảnh về Bác Hồ kính yêu.

Đó cũng là cách anh em trong đơn vị trau dồi tư tưởng, bản lĩnh chính trị; thấm nhuần lời căn dặn “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp ta phải biết giữ gìn lấy nó” của Người.

Chiến sĩ đảo Hòn Đốc với Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Chiến sĩ đảo Hòn Đốc với Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Còn Đại tá Đỗ Kim Tùng, Chính ủy Trung đoàn 551, cho biết: Tại đơn vị, cán bộ, chiến sĩ cũng đã xây dựng phòng Hồ Chí Minh là một thiết chế văn hóa, một điểm hẹn văn hóa giáo dục lịch sử truyền thống nên khi được cán bộ, nhân dân trên thành phố mang tên Bác trao công trình càng làm phong phú thêm không gian này cho đơn vị.

Đặc biệt, công trình này sẽ giúp cho các điểm đảo gần hơn với đất liền, thấy được tình cảm của Thành phố Hồ Chí Minh luôn đồng hành, gắn bó với cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Sinh thời, Bác Hồ từng ba lần đến thăm bộ đội Hải quân (năm 1959, 1961 và 1962). Mỗi lần Bác đều có những chia sẻ, căn dặn rất tâm huyết đối với những người lính ngày đêm bám đảo, bám biển. Khắc ghi lời dạy của Người, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ bộ đội Hải quân luôn ra sức thi đua học tập, rèn luyện để quyết tâm giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Được nhận những Không gian văn hóa Hồ Chí Minh từ đất liền, đặc biệt là những tài liệu và hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi vô cùng xúc động. Đây không chỉ là niềm tự hào, mà còn là động lực giúp anh em chiến sĩ vững tin hơn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió.

Đại úy Trần Hữu Toán, Chính trị viên Trạm ra đa 610, Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị thành phố Đà Nẵng, phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Phát triển Đà Nẵng thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ cao của khu vực miền trung-Tây Nguyên

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri chiều 5/5, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nhấn mạnh tinh thần chung là hướng về cơ sở nơi nào có khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn thì phải có giải pháp phù hợp và tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác, phục vụ nhân dân tốt hơn. 

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu kết luận buổi làm việc.

Ngành xây dựng Quảng Ngãi tập trung triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh sau khi điều chỉnh

Chiều 5/5, kết luận buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với Đảng ủy Sở Xây dựng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên yêu cầu, ngành cần tập trung triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh sau khi điều chỉnh; huy động nguồn lực đẩy nhanh đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông liên vùng nội tỉnh trục đông-tây đồng bộ, liên thông.

Đơn vị thi công Dự án thành phần 1 Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công) đang tập trung thi công hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Đà Nẵng: Tập trung hoàn thành đường ven biển 129 (Võ Chí Công)

Từ sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bên cạnh tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư cùng các đơn vị thi công đang tập trung hoàn thành Dự án thành phần 1 Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công). Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm phía nam thành phố Đà Nẵng.

Khách du lịch tham quan động Phong Nha, tỉnh Quảng Trị.

Du lịch tự túc: Tự do nhưng phải bằng tâm thế của chuyến đi chủ động

Trong kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, một số gia đình đến du lịch nhưng do chưa có hoặc không còn phòng nghỉ nên phải dựng lều ngủ ở nơi công cộng. Điều này có nguy cơ mất an toàn cho gia đình vừa ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Vậy có nên đi du lịch tự túc khi chưa chủ động các dịch vụ điểm đến? 

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Công trình “Ánh sáng vùng biên” được hoàn thành tại xã Tây Giang.

Làm đẹp quê hương từ “Ánh sáng vùng biên”

Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã triển khai mô hình “Ánh sáng vùng biên”, “Đường cờ Tổ quốc” tại các xã, thôn, bản vùng biên trên địa bàn thành phố, cùng chung tay làm đẹp con đường, thắp sáng bản làng, bảo đảm an ninh trật tự.

Học sinh, sinh viên tỉnh Khánh Hòa trải nghiệm Ngày hội sách và văn hóa đọc năm 2026 tổ chức tại Thư viện tỉnh Khánh Hòa (cơ sở 2, Nha Trang).

Truyền lửa văn hóa đọc trong cộng đồng

Giữa nhịp sống số hóa ngày càng nhanh, khi việc tiếp nhận thông tin chủ yếu qua các phương tiện nghe nhìn, việc giữ gìn và lan tỏa văn hóa đọc đang được toàn xã hội quan tâm. Tại Khánh Hòa, câu chuyện những chuyến xe tri thức, không gian đọc hiện đại đã được cụ thể hóa bằng các mô hình thiết thực.

Phương tiện cơ giới thi công hoàn thiện đường giao thông Ngã ba Voi - Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Khai thác “huyết mạch” giao thông ở Thanh Hóa

Vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường bộ chiếm hơn 90% thị phần vận tải đa phương thức ở Thanh Hóa. Tỉnh quan tâm bố trí nguồn vốn hoàn thiện dự án phát huy hiệu quả đầu tư, huy động các nguồn lực thực hiện khâu đột phá về hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đường bộ.

Xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị huy động nhân lực, phương tiện đào cát lấp cửa sông Dinh lấy đường thủy cho ngư dân ra biển.

Nỗ lực khắc phục tình trạng cửa biển bị bồi lấp

Giải quyết tình trạng bồi lấp cửa biển ở miền trung không chỉ là nạo vét, khơi thông luồng lạch mà phải đặt trong tổng thể quy hoạch phát triển bền vững kinh tế biển, gắn với thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam và quy hoạch các tỉnh, thành phố miền trung.

Sư đoàn 968 phối hợp chính quyền xã Hiếu Giang tổ chức trang trọng lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ vào tháng 3/2026.

Bền bỉ hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Những năm qua, bằng tinh thần trách nhiệm cao và lòng tri ân sâu sắc, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968, Quân khu 4 đã và đang nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập, góp phần đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ.